TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 187
Chương 187
Truy binh phía sau chưa từng ngừng lại.
Anh Nạp Hằng mang theo Khương Oa bay suốt một quãng dài, cuối cùng vẫn bị ép dừng lại trước một sườn núi.
Trên sườn núi có một bệ đá trông gần giống sân khấu. Xung quanh dựng vài cột đá cao lớn, không rõ là do con người xây dựng hay tự nhiên hình thành.
Phía trước—
Thẩm Sơ Ngôn cùng cự long chặn kín đường đi.
Phía sau—
Hách Biết Quân và Tây Tư Lưu cũng đã đuổi tới, cắt đứt đường lui.
Xa hơn nữa, quân đội Liên Bang vây kín xung quanh thành một vòng tròn.
Nhìn thế nào…
Đây cũng là một tử cục.
Sắc mặt Anh Nạp Hằng tối xuống.
Từ khi ở Thánh Ai Đốn, ngay lúc biết Khương Oa sở hữu năng lực chữa trị, hắn đã từng nghĩ tới việc năng lực này có thể mang đến tai họa cho cậu.
Chỉ là hắn chưa bao giờ ngờ rằng—
Nó lại có thể dính líu tới thứ ghê tởm mà đám người Liên Bang đã bí mật nghiên cứu suốt bao năm.
Cuộc liên lạc giữa Hách Biết Quân và Liên Sở Sương Mù vừa rồi, Anh Nạp Hằng đã nghe được đại khái.
Cái cây được nghiên cứu trong kế hoạch Adam…
Đang có dấu hiệu thức tỉnh trở lại.
Mà theo lời Liên Sở Sương Mù—
Người đánh thức nó chính là Khương Oa.
Trong lòng Anh Nạp Hằng thoáng hiện lên một dự cảm vô cùng tồi tệ.
Một suy đoán cũng theo đó nảy ra.
Nhưng gần như ngay lập tức, hắn đã cưỡng ép bản thân phủ nhận nó.
Quá hoang đường.
Hắn không muốn nghĩ theo hướng ấy.
“Điện hạ…”
Khương Oa đứng phía sau, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn.
“Hay là… ngươi giao ta cho bọn họ đi…”
Khương Oa nghĩ rất đơn giản.
Nếu mục tiêu của những người này là cậu, vậy chỉ cần giao cậu ra, ít nhất điện hạ vẫn có thể sống sót.
Dù Anh Nạp Hằng là siêu phàm giả có thiên phú kinh người, một người cũng khó địch nổi cả một đội quân.
Hách Biết Quân và Tây Tư Lưu đều đã bị tẩy não.
Thẩm Sơ Ngôn lại cam tâm tình nguyện làm việc cho Liên Bang.
Khương Oa thật sự nghĩ mãi cũng không ra—
Trong tình huống này, điện hạ phải thắng bằng cách nào?
Rõ ràng cậu nhớ đây chỉ là một bộ truyện tình yêu nhẹ nhàng.
Rốt cuộc vì sao cốt truyện lại biến thành bộ dạng này chứ?
Khương Oa cẩn thận liếc Thẩm Sơ Ngôn ở phía sau, trong lòng âm thầm thở dài.
Nếu cậu biết ma pháp thì tốt rồi.
Như vậy cậu có thể lập tức thi triển phép thuật tình yêu, để Thẩm Sơ Ngôn lần lượt hôn từng vị nam khách quý có mặt ở đây.
Mọi người hòa thuận vui vẻ.
Tuyến tình cảm tiến triển thuận lợi.
Biết đâu cốt truyện cũng theo đó được kéo trở lại quỹ đạo.
“Câm miệng.”
Anh Nạp Hằng trực tiếp cắt ngang suy nghĩ của cậu.
“Ngươi có biết đám người Liên Bang bắt ngươi về để làm gì không?”
Khương Oa thành thật lắc đầu.
Cốc!
Anh Nạp Hằng bất ngờ gõ mạnh lên trán cậu.
Khương Oa đau đến nhắm một bên mắt, lập tức đưa tay ôm trán.
“Không biết mà còn ở đây ríu ra ríu rít.”
Anh Nạp Hằng hung dữ nói:
“Ngứa da rồi đúng không?”
“Nhưng… bọn họ đông lắm, điện hạ…”
“Người đông thì giết hết.”
Giọng Anh Nạp Hằng lạnh tanh.
“Giết hết rồi sẽ không còn đông nữa.”
Hắn ngẩng mắt, ánh nhìn đầy sát khí quét qua đám người đang bao vây xung quanh.
Không biết có phải đang chờ mệnh lệnh hay không, quân đội Liên Bang vẫn chưa lập tức hành động.
Cho đến khi—
Tiếng cánh quạt trực thăng vang lên dữ dội trên không trung.
Liên Sở Sương Mù xuất hiện ở vị trí cao trên bệ đá.
Hắn nhìn Khương Oa đang được Anh Nạp Hằng và hắc long mắt tím che chở sau lưng, trên mặt chậm rãi nở một nụ cười ôn hòa.
“Tiểu Hằng.”
“Nếu bây giờ ngươi nguyện ý phục vụ Liên Bang, Liên Bang vẫn sẽ rộng mở vòng tay chào đón ngươi.”
“Cha mẹ ngươi, tộc nhân của ngươi cũng sẽ vui mừng vì lựa chọn đúng đắn này.”
“Ngươi vẫn sẽ là điện hạ tôn quý. Không một ai—”
“Có ghê tởm không?”
Liên Sở Sương Mù khựng lại.
“Cái gì?”
“Ta nói…”
Anh Nạp Hằng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khinh thường.
“Ngươi dùng thân thể con trai mình để làm ra cái vẻ dầu mỡ này, không thấy ghê tởm à?”
“Miệng đầy phân.”
“Thối chết đi được.”
Nụ cười trên mặt Liên Sở Sương Mù từ từ biến mất.
Cuối cùng chỉ còn lại một đường thẳng lạnh lẽo.
“Thứ rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”
Giọng hắn lạnh xuống.
“Vậy ta thành toàn cho ngươi.”
Bàn tay vung lên.
Trong nháy mắt—
Đội quân hàng nghìn người đồng loạt hành động.
Trên không có Hách Biết Quân và Tây Tư Lưu.
Dưới mặt đất là những dị chủng nhân tạo đã trải qua cải tạo.
Anh Nạp Hằng lập tức đẩy Khương Oa ra phía sau một tảng đá.
“Trốn ở đây.”
Hắn ra lệnh cho hắc long ở lại bảo vệ cậu, còn bản thân một mình lao vào giữa vòng vây.
……
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Từ khi Liên Bang được thành lập, Liên gia đã luôn là đại diện cho trí tuệ.
Trong gia tộc ấy từng xuất hiện không ít thiên tài kinh tài tuyệt diễm.
Nói bọn họ là “bộ não” của Liên Bang cũng chẳng quá lời.
Lần này—
Anh Nạp Hằng vẫn đi sai một nước cờ.
Hắn bị tính kế.
Hắc long bị kế điệu hổ ly sơn dẫn đi.
Chỉ trong nháy mắt, Khương Oa đã rơi vào tay Liên Sở Sương Mù.
Một bàn tay siết lấy cổ thiếu niên.
Liên Sở Sương Mù vẫn cười rất ôn hòa.
“Tiểu Hằng.”
“Ngươi động thêm một cái nữa…”
“Cổ hắn nói không chừng sẽ bị cắt ra đấy.”
Anh Nạp Hằng vừa nhìn rõ người trong tay hắn, hai mắt lập tức đỏ lên, gần như muốn nứt ra.
“Ha ha…”
Liên Sở Sương Mù bật cười.
“Đương nhiên, dù ngươi không động, ta vẫn sẽ rạch da hắn thôi.”
Một con dao phẫu thuật bằng bạc xuất hiện trong tay hắn.
Lưỡi dao lạnh lẽo chậm rãi lướt từ gương mặt Khương Oa xuống cổ.
Ngay bên dưới lớp da mỏng manh—
Mạch đập yếu ớt vẫn đều đặn nhảy lên.
Giống như tiếng than khóc của một chú chim non ngay trước khi chết.
“Đáng thương quá.”
Liên Sở Sương Mù nhẹ giọng nói.
Rồi ánh mắt hắn chậm rãi quan sát gương mặt Khương Oa.
“Nhưng ngươi cũng thật sự rất đẹp.”
“Bảo sao đám con cháu quý tộc ở Đế đô đều quỳ dưới chân ngươi.”
“Ngươi quả thật có vốn liếng ấy.”
Hắn cười.
“Chỉ đáng tiếc…”
“Bây giờ bọn họ chẳng ai cứu được ngươi.”
“Không những không cứu được…”
“Mà còn chỉ có thể đứng nhìn ngươi chết.”
Dứt lời—
Lưỡi dao phẫu thuật rạch qua ngón tay Khương Oa.
Một vết thương lập tức xuất hiện.
Máu đỏ tươi trào ra.
Liên Sở Sương Mù đưa mẫu vật mình đã chuẩn bị sẵn tới bên dưới.
Tí tách.
Một giọt máu rơi xuống.
Mẫu tổ chức vốn đã khô đen kia—
Bỗng nhiên thay đổi.
Ngay khoảnh khắc máu Khương Oa chạm vào nó, thứ vốn khô héo như đã chết ấy đột nhiên sống lại.
Màu đen nhanh chóng rút đi.
Sắc xanh lan ra.
Cành nhỏ chậm rãi duỗi mở.
Tràn đầy sinh cơ.
Hoàn toàn không còn chút dấu vết khô bại nào trước đó.
Đồng tử Liên Sở Sương Mù co lại.
Ngay sau đó—
Trên gương mặt hắn hiện lên vẻ mừng rỡ gần như đáng sợ.
Tìm được rồi.
Hắn thật sự…
Tìm được rồi!
Thích Diều.
Nữ nghiên cứu viên đáng chết kia!
Năm đó bà đã trộm bảo vật của bọn họ rồi giấu nó suốt bao nhiêu năm!
Trách không được bọn họ tìm mãi vẫn không thấy.
Ai có thể ngờ tới chứ?
Ai có thể ngờ rằng—
Nó lại biến thành con người?!
Chỉ cần mang Khương Oa trở về…
Nghiên cứu có thể tiếp tục.
Trường sinh của bọn họ.
Đế quốc của bọn họ.
Kế hoạch tiến vào một tầng sinh mệnh cao hơn của bọn họ—
Tất cả sẽ không còn chỉ là giấc mộng!
Liên Sở Sương Mù kích động đến mức gần như không thể kiềm chế.
Bàn tay đang nắm Khương Oa cũng vô thức siết chặt hơn.
“Ưm…”
Khương Oa đau đến nhíu mày, đưa tay muốn gỡ những ngón tay đang siết cổ tay mình.
Ngay lúc ấy—
Vút!
Một chùm sáng sắc bén lao tới.
Liên Sở Sương Mù nghiêng người tránh đi.
Một lọn tóc bị cắt đứt.
Cùng lúc đó, trên mu bàn tay hắn xuất hiện một vết thương sâu đến tận xương.
Máu lập tức trào ra.
“Thẩm Sơ Ngôn!”
Liên Sở Sương Mù giận dữ gào lên.
“Ngươi dám?!”
Trên lưng hắc long mắt đen—
Thẩm Sơ Ngôn đứng thẳng người.
Hắn cụp mắt nhìn xuống, thần sắc nhàn nhạt đến mức gần như chẳng để chuyện vừa làm vào lòng.
“Ta có gì mà không dám?”
“Ngươi đừng quên!”
Liên Sở Sương Mù quát.
“Là chính ngươi tự nguyện gia nhập Liên Bang!”
“Ồ.”
Thẩm Sơ Ngôn đáp rất thản nhiên.
“Đương nhiên ta chưa quên.”
“Vậy ngươi còn—!”
“Hửm?”
Thẩm Sơ Ngôn hơi nghiêng đầu.
“Ta chưa nói với các ngươi sao?”
Hắn giơ tay lên.
Ngón tay tùy ý chỉ về một hướng.
Vừa vặn—
Chính là Khương Oa.
“Ta gia nhập Liên Bang…”
“Là vì hắn mà.”
Ầm—!
Hắc long mắt đen ngửa đầu phát ra một tiếng gầm dữ dội.
Chiếc đuôi khổng lồ quét ngang.
Ngay trước mặt Liên Sở Sương Mù, nó trực tiếp cuốn lấy Khương Oa rồi cẩn thận đặt người lên lưng mình.
Thậm chí sau khi cứu được người, con hắc long còn quay đầu lại.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua vết thương đang chảy máu trên ngón tay Khương Oa.
Liên Sở Sương Mù nhìn cảnh ấy, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
“Chỉ dựa vào một mình ngươi…”
“Ngươi muốn tạo phản?”
Thẩm Sơ Ngôn nhướng mắt.
“Ai nói ta chỉ có một mình?”
Liên Sở Sương Mù lập tức cau mày.
“Ngươi có ý gì?”
“Ý là…”
Thẩm Sơ Ngôn giơ tay lên.
Tách.
Hắn búng ngón tay.
Trong nháy mắt—
Toàn bộ quân đội Liên Bang vốn đang chĩa súng và vũ khí về phía Khương Oa cùng Anh Nạp Hằng đồng loạt hành động.
Nhưng lần này—
Nòng súng không bắn về phía hai người nữa.
Hàng nghìn họng súng chỉnh tề xoay hướng.
Tất cả—
Đồng loạt chĩa thẳng vào Liên Sở Sương Mù.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Thẩm Sơ Ngôn đứng trên lưng hắc long, bình thản nhìn xuống.
“Còn một chuyện nữa.”
“Hình như ta quên nói cho các ngươi biết.”
“Ta có thể mang theo dị chủng khu 14 gia nhập Liên Bang.”
Hắn hơi cong khóe môi.
“Liên Bang biết tẩy não dị chủng…”
“Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng—”
“Ta thì không biết chứ?”
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm toàn bộ sườn núi.
Sau đó—
Thẩm Sơ Ngôn lạnh nhạt phun ra hai chữ.
“Động thủ.”
