TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 188
Chương 188
Ngoại trừ Hách Biết Quân và Tây Tư Lưu, toàn bộ quân đội Liên Bang có mặt ở đây đều nghe theo mệnh lệnh của Thẩm Sơ Ngôn.
Trong nháy mắt, tất cả đồng loạt đổi hướng vũ khí.
Những họng súng vốn chĩa về phía Anh Nạp Hằng và Khương Oa lập tức quay sang—
Nhắm thẳng Liên Sở Sương Mù.
Dường như ngay cả Liên Sở Sương Mù cũng không ngờ Thẩm Sơ Ngôn sẽ đột nhiên phản bội.
Hắn liếc Khương Oa đang đứng phía sau Thẩm Sơ Ngôn, hơi nheo mắt.
“Lợi hại.”
“Quả nhiên lợi hại.”
Hắn ngừng một nhịp, khóe môi lại cong lên.
“Có điều…”
“Ngươi có thể lén lút như chuột, qua mặt Liên Bang để tẩy não đám quân đội này. Nhưng Hách Biết Quân và Tây Tư Lưu… chỉ sợ ngay cả ngươi cũng chẳng có bản lĩnh ấy đâu.”
Khi Liên Bang bắt được hai người kia, gần như đã dồn lượng tinh lực tương đương hai phần ba quân đội thông thường vào việc cải tạo họ.
Nếu không có dữ liệu thí nghiệm được tích lũy từ trước, muốn khống chế hai siêu phàm giả cấp S+ cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
May mà—
Bọn họ đã chuẩn bị từ lâu.
Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi.
Thẩm Sơ Ngôn nghe vậy, vẻ mặt vẫn thản nhiên.
Không biết nghĩ tới điều gì, khóe môi hắn bỗng cong lên đầy giễu cợt, ánh mắt nhìn Liên Sở Sương Mù thậm chí còn mang theo chút thương hại.
“Chiếm lấy thân thể con trai mình lâu như vậy, chẳng lẽ ông không cảm nhận được gì sao?”
“Hách Biết Quân và Tây Tư Lưu cũng giống chúng ta, đều là siêu phàm giả trưởng thành từ phôi thai được nuôi cấy.”
“Bọn họ đã thay đổi đến mức ấy… ông thật sự không nhận ra chút nào?”
Liên Sở Sương Mù cau mày.
“Ngươi nói cái gì?”
“Đúng là ta không thể tẩy não bọn họ.”
Thẩm Sơ Ngôn bình thản đáp.
“Nhưng nếu đổi thành Khương Oa…”
“Vậy thì chưa chắc.”
Hắn nhìn Liên Sở Sương Mù.
“Có dám đánh cược với ta không?”
“Cược rằng chỉ cần cậu ấy nói một câu—”
“Ông nhất định phải chết.”
Liên Sở Sương Mù căn bản không tin.
Cảm ứng gì?
Thay đổi gì?
Tất cả đều là lời nói nhảm!
Kỹ thuật tẩy não dị chủng của Liên Bang không thể thất bại.
Hắn đã bỏ ra lượng tài nguyên và tâm huyết khổng lồ mới cải tạo được Hách Biết Quân và Tây Tư Lưu. Làm sao hai người ấy có thể chỉ vì một câu của Khương Oa mà—
Thẩm Sơ Ngôn kéo Khương Oa từ phía sau ra.
Hắn nắm lấy bàn tay cậu.
Trên đầu ngón tay Khương Oa vẫn còn vết cắt nhỏ, máu đỏ thỉnh thoảng lại rịn ra ngoài.
Thẩm Sơ Ngôn nâng tay cậu lên, chỉ thẳng về phía Liên Sở Sương Mù.
Khương Oa cảm thấy một luồng hơi thở ấm áp rơi xuống bên tai.
Hơi ngứa.
Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp trong trẻo của Thẩm Sơ Ngôn vang lên rất gần.
“Tiểu Oa.”
Hắn nhẹ giọng nói:
“Ngươi nói—”
“Giết hắn.”
Khương Oa nghiêng đầu nhìn hắn.
“Chỉ cần nói câu đó thôi.”
Thẩm Sơ Ngôn dịu giọng, gần như đang dỗ dành cậu.
“Ngoan.”
Thật ra Khương Oa cũng chẳng tin lời hắn.
Hách Biết Quân thiếu gia và Tây Tư Lưu thiếu gia sao có thể chỉ vì một câu của cậu mà ngoan ngoãn nghe lệnh?
Nếu cậu thật sự lợi hại như vậy, hai vị thiếu gia kia đã chẳng chạy tới bắt mình.
Nhưng không biết có phải giọng nói của Thẩm Sơ Ngôn mang theo ma lực kỳ lạ hay không.
Nghe hắn ghé sát tai mình, nhỏ giọng dỗ dành, Khương Oa chớp mắt.
Một lát sau—
Cậu chậm rãi mở miệng.
“…Giết hắn.”
Vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc.
Nếu thính lực kém một chút, có lẽ còn chẳng nghe rõ cậu vừa nói gì.
Liên Sở Sương Mù vừa định bật cười chế giễu Thẩm Sơ Ngôn không biết tự lượng sức, đồng thời ra lệnh cho Hách Biết Quân và Tây Tư Lưu nhanh chóng giải quyết mọi chuyện—
Thì ngay giây tiếp theo—
Hai “công cụ” vốn bị hắn coi là có thể tùy ý sai khiến cùng quay đầu.
Bốn mắt đồng loạt khóa chặt lấy hắn.
Ánh nhìn lạnh lẽo.
Âm u.
Đầy sát ý.
Cùng lúc ấy, Liên Sở Sương Mù kinh hãi phát hiện—
Hắn đã mất quyền khống chế đối với hai người.
……
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Cục diện lập tức đảo ngược.
Kẻ vốn nắm chắc phần thắng trong tay—
Giờ lại trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người.
Liên Sở Sương Mù lau vệt máu nơi khóe môi.
Đáy mắt đỏ ngầu như phủ một tầng sương máu.
Kế hoạch của Liên Bang.
Giấc mộng trường sinh.
Tham vọng mở rộng lãnh thổ.
Một kế hoạch đã duy trì suốt bao nhiêu năm—
Hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ sai sót nào xuất hiện!
Hắn thừa nhận.
Thẩm Sơ Ngôn—“bán thành phẩm” năm xưa bị người ta trộm khỏi viện nghiên cứu—quả thật có chút bản lĩnh.
Có thể ép hắn đến bước đường này đã đủ để chứng minh điều đó.
Nhưng bọn chúng thật sự cho rằng Liên Bang chỉ toàn một đám vô dụng sao?
Liên gia nhiều đời được gọi là những thiên tài sở hữu “bộ não” của Liên Bang.
Chẳng lẽ danh tiếng ấy chỉ là hư danh?
Ngay từ đầu, Liên Bang đã không hoàn toàn tin tưởng sự quy phục của Thẩm Sơ Ngôn.
Chỉ là hiện giờ kế hoạch đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng—
Hắn không thể không đẩy mọi thứ lên sớm hơn dự kiến.
Liên Sở Sương Mù lấy từ trong ngực ra một ống nghiệm thủy tinh.
Bên trong chiếc ống trong suốt là một màu đen đặc quánh.
Nếu nhìn kỹ—
Có thể thấy thứ màu đen ấy đang chậm rãi ngọ nguậy.
Con dị chủng xuất hiện trong ảo cảnh Thẩm phủ trước kia là một chủng biến dị cấp cực cao của Thí Luyện Trường.
Nó đã được Liên Bang nuôi dưỡng suốt nhiều năm.
Từ lâu đã trở thành một cỗ máy giết chóc trung thành tuyệt đối.
Liên Sở Sương Mù đột nhiên ném mạnh ống nghiệm xuống đất.
Choang!
Thủy tinh vỡ nát.
Vật chất màu đen bên trong lập tức phình to với tốc độ kinh người.
Ngay sau đó—
Mặt đất rung chuyển.
Một luồng uy áp khủng khiếp ập xuống trong chớp mắt.
Bầu trời dần tối sầm.
Không khí bắt đầu vặn vẹo, dao động.
Giống như có một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ—
Đang được thả ra.
……
Trước mắt Khương Oa đột nhiên tối đen.
Độ cận của cậu vốn đã rất cao, lại còn mắc chứng quáng gà. Chỉ cần ánh sáng yếu xuống một chút, cậu gần như chẳng khác nào nửa người mù.
Xung quanh liên tục rung chuyển.
Khương Oa cảm giác hình như mình vừa bị hất khỏi lưng rồng.
Nhưng chính cậu cũng không chắc.
Bốn phương tám hướng đều là tiếng ầm ầm hỗn loạn, cậu căn bản không thể xác định được phương hướng.
Mấy vị vai chính chắc chắn lại đánh nhau rồi.
Mà lần này, cha của Liên Sở Sương Mù thiếu gia còn thả ra một con dị chủng cực kỳ đáng sợ.
Theo lý mà nói—
Khương Oa hẳn phải nghe thấy tiếng người hét, tiếng vũ khí va chạm, hoặc tiếng từng quyền từng quyền nện vào da thịt.
Nhưng kỳ lạ là…
Bên tai cậu không có bất kỳ âm thanh nào như thế.
Chỉ có một tiếng ù trầm thấp với tần số cực thấp, liên tục vang vọng trong đầu.
“Điện hạ?”
“Thẩm Sơ Ngôn?”
“Hách Biết thiếu gia…?”
Khương Oa thử gọi mấy tiếng.
Không ai trả lời.
Cậu không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng dám ngồi yên tại chỗ chờ chết.
Khương Oa đành đưa hai tay ra phía trước, vừa lần mò vừa chậm rãi bước đi.
Cậu chạm phải đá.
Rồi một bức tường.
Khương Oa bám theo mặt tường, từng bước tiến về phía trước.
Không biết đã đi bao lâu—
Phía xa dường như xuất hiện một chút ánh sáng.
Khương Oa lập tức tăng tốc.
Cậu lần theo nguồn sáng, càng đi càng nhanh.
Ánh sáng chói mắt bất ngờ tràn vào tầm nhìn.
Khương Oa theo bản năng nhắm mắt.
Đến khi mở ra lần nữa—
Tiếng ù trầm thấp bên tai đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó—
Là một cảnh tượng quen thuộc.
Nói quen thuộc…
Cũng không hoàn toàn đúng.
Khương Oa từng tới nơi này cách đây không lâu.
Đây chính là đại sảnh nơi Liên Sở Sương Mù cùng những người kia từng quỳ xuống cúng bái cái cây khô.
Nhưng—
Cây đại thụ trước đó còn khô mục đến mức dường như đã chết hoàn toàn, giờ phút này quanh thân lại tỏa ra một tầng ánh sáng xanh lam nhàn nhạt.
Khương Oa nhớ tới lời Thích Diễn từng nói.
Cái cây này là đồ giả do Liên Bang chế tạo.
Nó vốn không có bất kỳ đặc điểm sinh mệnh nào.
Có lẽ vì tò mò, Khương Oa cứ đứng nhìn nó hồi lâu.
Sau đó—
Cậu chậm rãi bước tới.
Cây vẫn khô héo.
Không có một chiếc lá.
Thân cây và cành nhánh đều nhăn nheo, khô quắt, trông dữ tợn chẳng khác nào đã chết từ rất lâu.
Thế nhưng nhìn cái cây không chút sinh khí ấy—
Khương Oa lại chẳng cảm thấy sợ hãi.
Ngược lại…
Cậu thấy rất quen thuộc.
Giống như—
Từ rất, rất lâu trước đây…
Cậu đã từng nhìn thấy cái cây này.
Nhưng sao có thể?
Đây là đối tượng nghiên cứu thuộc cấp bảo mật cao nhất của Liên Bang.
Khương Oa làm sao có cơ hội từng gặp nó được?
Cậu chợt nhớ tới một chuyện.
Trước đó, cha của Liên Sở Sương Mù thiếu gia đã rạch ngón tay cậu.
Một giọt máu rơi xuống mảnh gỗ khô rất nhỏ.
Sau đó—
Mảnh gỗ vốn đã chết ấy lại sống dậy.
Có lẽ…
Là năng lực chữa trị của cậu đã phát huy tác dụng.
Nếu vậy…
Nếu…
Cậu nhỏ máu của mình lên cái cây này thì sao?
Ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu không hề báo trước.
Rồi gần như trong nháy mắt—
Nó đã biến thành một thôi thúc mạnh mẽ đến mức Khương Oa chẳng kịp suy nghĩ thêm.
Cậu nâng bàn tay vẫn còn rịn máu.
Từng chút một—
Chậm rãi đặt lên thân cây khô héo.
