TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 189
Chương 189
“Người đâu?”
Anh Nạp Hằng đẩy Thẩm Sơ Ngôn ra, lập tức nhìn về phía sau hắn.
Thiếu niên vốn phải được hắc long mắt đen bảo vệ dưới cánh—
Giờ phút này lại chẳng thấy đâu.
Sắc mặt Thẩm Sơ Ngôn đột ngột thay đổi.
Anh Nạp Hằng hỏi lại lần nữa, giọng đã gần như mất kiểm soát:
“Ta hỏi ngươi, người đâu?!”
Thẩm Sơ Ngôn không trả lời.
Hắn bỗng nghiêng đầu, nhìn về phía Liên Sở Sương Mù vừa đứng ban nãy.
Anh Nạp Hằng đã cạn sạch kiên nhẫn, gần như sắp nổi điên, lại nghe Thẩm Sơ Ngôn nói:
“Liên Sở Sương Mù cũng biến mất rồi.”
Anh Nạp Hằng lập tức nhìn theo ánh mắt hắn.
Nơi ấy—
Không một bóng người.
“Đệt!”
Anh Nạp Hằng xoay người nhảy lên lưng hắc long.
Gần như cùng lúc, Thẩm Sơ Ngôn cũng làm động tác giống hệt hắn.
Hai người không trao đổi lấy một câu, vậy mà lại ăn ý điều khiển hắc long lao về cùng một hướng.
……
Khương Oa cảm giác có một luồng hơi thở vô cùng ấm áp đang chậm rãi bao bọc lấy mình.
Từ đầu ngón tay.
Đến lòng bàn tay.
Rồi từng chút một lan khắp toàn thân.
Cảm giác quen thuộc ấy càng lúc càng mãnh liệt.
Giống như…
Từ rất lâu, rất lâu trước đây, cậu cũng từng được một sự ấm áp như thế ôm lấy.
Bên tai vang lên những âm thanh xào xạc khe khẽ.
Thoạt nghe giống dòng điện.
Nhưng nếu lắng nghe kỹ hơn—
Lại giống tiếng mưa xuân tí tách rơi xuống.
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve trán cậu.
Dịu dàng như bàn tay của mẹ.
Khương Oa nghe thấy một giọng nói mềm mại, xa xăm.
Người ấy nói:
“Làm những gì con có thể… ngoan một chút nhé…”
Một khoảng lặng rất khẽ.
Rồi giọng nói ấy lại vang lên.
“…Cây non.”
Ầm——!
Tiếng nổ khủng khiếp vang lên.
Vách đá bị phá tung.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Liên Sở Sương Mù vừa xông vào đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Sắc mặt hắn lập tức biến đổi.
Hơn nửa cơ thể Khương Oa—
Đã gần như hòa vào thân cây khô.
Đúng.
Hắn muốn đánh thức đại thụ.
Nhưng tuyệt đối không phải bằng cách này!
Khương Oa vẫn chưa nằm trong sự khống chế của hắn.
Nếu để đại thụ tỉnh lại trong tình trạng hiện tại, kết quả sẽ hoàn toàn đi ngược mục đích của Liên Bang.
Bọn họ đã mưu tính bao nhiêu năm.
Khổ tâm chuẩn bị suốt bao nhiêu năm.
Tuyệt đối không phải để cuối cùng nhận được một kết quả như thế này!
Thậm chí—
Kết quả trước mắt rất có thể sẽ chôn vùi toàn bộ những gì Liên Bang đã dày công xây dựng từ trước tới nay.
Đáng chết!
Đáng chết!
Đáng chết!!
Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!
Tuyệt đối không!
Bất cứ thứ gì muốn phá hủy kế hoạch của Liên Bang đều đáng chết.
Cho dù thứ đó—
Chính là thành quả cốt lõi nhất trong toàn bộ nghiên cứu của bọn họ.
Thà tự tay hủy diệt…
Cũng tuyệt đối không thể để đại thụ tỉnh lại rồi thoát khỏi sự khống chế!
Gương mặt Liên Sở Sương Mù dần vặn vẹo.
Ánh mắt âm độc đến đáng sợ.
Hắn giơ tay phải.
Họng súng lạnh lẽo—
Chĩa thẳng vào vị trí trái tim Khương Oa.
Lên đạn.
Ngón tay siết cò.
“Khương Oa!”
Một tiếng hét vang lên.
Là Anh Nạp Hằng.
Trong giọng nói ấy—
Lần đầu tiên xuất hiện sự hoảng loạn và gấp gáp đến mức gần như tuyệt vọng.
Khương Oa vô thức quay đầu.
Nhìn về phía tiếng gọi truyền tới.
Đoàng!
Viên đạn rời nòng.
Máu tươi bắn tung tóe.
Một lượng lớn máu trào ra, nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất, nhìn mà kinh tâm.
Nhưng—
Họng súng đã hoàn toàn lệch khỏi phương hướng ban đầu.
Khói súng lượn lờ bốc lên.
Từ lòng bàn tay đang chắn trước nòng súng—
Chậm rãi lan ra.
Nửa gương mặt Liên Sở Sương Mù vặn vẹo dữ dội.
Thế nhưng nửa còn lại—
Lại trắng bệch đến khác thường.
Bình tĩnh một cách kỳ quái.
Máu trào ra từ lỗ thủng xuyên qua lòng bàn tay.
Rồi lại không ngừng tuôn ra từ vết thương trước ngực.
Từng giọt, từng dòng—
Nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất dưới chân hắn.
“Không thể nào…”
Nửa gương mặt vặn vẹo kia hiện lên vẻ không thể tin nổi.
“Ngươi…”
“Ngươi vẫn chưa chết…!”
Liên Sở Sương Mù phun ra một ngụm máu.
Hắn cúi mắt nhìn bàn tay mình.
Trên nửa gương mặt tái nhợt còn lại—
Lại hiện lên một thoáng mờ mịt.
Nửa gương mặt vặn vẹo kia dường như vẫn muốn vùng vẫy.
Nhưng máu mất quá nhanh.
Nhanh đến mức hắn không còn kịp làm thêm bất cứ chuyện gì.
Đầu gối khuỵu xuống.
Sau đó—
Cả người ngã sầm xuống đất.
Cùng lúc ấy, thân ảnh Khương Oa đã hoàn toàn hòa vào thân đại thụ.
Biến mất.
Không còn nhìn thấy nữa.
Chiếc kính gọng đen từ giữa không trung rơi xuống.
Lạch cạch.
Nó rơi vào lòng bàn tay đã bị viên đạn xuyên thủng kia.
Tựa như một đóa hoa rơi xuống vào đầu hạ.
Giống hệt lần đầu gặp gỡ—
Dưới màn mưa nhân tạo năm ấy.
Trên thân cây khô héo—
Một mầm non nhỏ bé chậm rãi nhú ra.
Rồi thêm một mầm nữa.
Những chiếc lá xanh non chen nhau sinh trưởng, tràn đầy sức sống.
Từ bộ rễ vốn đã khô mục, những rễ cây mới bắt đầu lan rộng.
Từng chút một.
Không ngừng sinh sôi.
Cái cây tưởng như đã chết từ rất lâu—
Lại một lần nữa…
Bừng lên sức sống.
