Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 190

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 190
Prev
Next

Chương 190

Ta là một cây non.

Khi bắt đầu có ý thức, ta đã cắm rễ trong bùn đất.

Xung quanh có rất nhiều đồng loại giống ta, nhưng chẳng ai nói chuyện với ta cả.

Ta thấy hơi cô đơn.

Ta không biết mình từ đâu tới.

Bởi từ lúc tỉnh lại, ta đã lớn lên trong khu rừng này. Thế nên khi ấy, ta ngây thơ cho rằng toàn bộ thế giới chỉ rộng bằng khoảng trời đất vuông vức trước mắt.

Cho đến một ngày—

Mấy con thú hai chân biết đi xuất hiện.

Con đi đầu cắt một chiếc lá của ta xuống.

Sau đó, hắn bỗng trở nên vô cùng kích động.

Rồi tiếp theo…

Ta bị đào lên.

Ta được đưa tới một nơi hoàn toàn xa lạ.

Bốn phía đều trắng toát.

Mùi ở đây khiến ta rất khó chịu.

Đến lúc ấy ta mới biết—

Thì ra thế giới không chỉ có một mảnh màu xanh nhỏ bé kia.

Trên người ta bị cắm đầy những thứ trong suốt hình trụ.

Con thú hai chân tóc bạc đào ta khỏi rừng thường xuyên tới thăm.

Có khi hắn hái lá của ta.

Có khi lại cắt đi một đoạn cành.

Trong miệng hắn luôn lẩm bẩm những từ như—

“Quý hiếm.”

“Trân quý.”

Ta nghe mà mơ mơ hồ hồ.

Mãi về sau, từ những cuộc trò chuyện của bọn họ, ta mới biết những con thú hai chân ấy được gọi là con người.

Còn hiện tại—

Những con người này đang nghiên cứu ta.

Ta và con người tóc bạc không ở bên nhau quá lâu.

Có lẽ vào lần thứ mười lăm ánh trăng lặn xuống—

Một gương mặt mới mà ta chưa từng thấy xuất hiện.

Hắn mặc bộ quần áo xanh sẫm rất kỳ lạ, trong tay cầm một vật đen dài.

Thứ ấy phun ra vài vật nhỏ.

Ngay sau đó, xung quanh lập tức nhuộm đỏ.

Rồi ta bị nhốt vào một chiếc lồng sắt kín mít.

Tuy ta chỉ là một cái cây nhỏ…

Nhưng thật ra—

Ta cũng biết đau.

Ta bắt đầu chia đau đớn thành từng cấp độ.

Cách này cũng là học từ những con người mặc áo blouse trắng.

Khi người tóc bạc còn ở đây, mức đau của ta chỉ khoảng cấp một.

Có cảm giác.

Nhưng không đến mức quá khó chịu.

Cho đến khi những kẻ mặc quần áo xanh sẫm xuất hiện—

Cơn đau biến thành cấp mười.

Ta bắt đầu nhớ khu rừng.

Ta không thích nơi này.

Nhưng ta không có chân.

Cho nên—

Ta không thể chạy đi.

Có cháy.

Rất nóng.

Rất bỏng.

Một nghiên cứu viên vô tình chạm vào phần thân cây bị lộ của ta. Trên đó vẫn còn một ít chất lỏng chưa kịp bốc hơi hết.

Sau đó—

Nơi ta ở lại thay đổi.

Lần này chiếc hộp vuông vức rộng hơn rất nhiều.

Trên bốn phía hộp dày đặc những lỗ nhỏ.

Ta chăm chú nhìn.

À.

Hóa ra không phải lỗ.

Mà là những đường ống.

Lá trên người ta càng lúc càng ít.

Lớp vỏ bị bóc đi hết tầng này tới tầng khác.

Thỉnh thoảng, chiếc lồng sẽ phun ra một loại sương kỳ lạ.

Mỗi lần ngửi thấy thứ sương ấy, chất lỏng bên trong cơ thể ta lại tự động chảy ra.

Trong lúc mơ mơ màng màng—

Ta thấy những chất lỏng đó chảy qua các đường ống hình trụ, rồi được dẫn về những phương hướng khác nhau.

Thời gian ta tỉnh táo càng lúc càng ngắn.

Thỉnh thoảng, ta nghe thấy vài âm thanh.

Hình như rất giống tiếng ta từng nghe trong rừng—

Tiếng con non khóc.

Có lẽ chỉ là ảo giác thôi.

Nơi này sao lại có con non được chứ?

Ta nghĩ…

Có lẽ ta sắp ngủ rồi.

Sẽ ngủ thật lâu.

Nhưng ngay trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, ta phát hiện một chuyện rất kỳ lạ.

Ta nghe thấy…

Tiếng tim đập.

Thật ra ta cũng chẳng biết tim đập chân chính phải thế nào.

Nhưng kỳ diệu ở chỗ—

Từ những đường ống đang dẫn chất lỏng của ta đi, ta nghe thấy những âm thanh vô cùng đều đặn.

“Thình.”

“Thình.”

“Thình.”

Đường ống nào cũng có.

Có tiếng mạnh hơn một chút.

Có tiếng yếu hơn một chút.

Thông qua những nhịp đập ấy—

Ta dường như chạm tới được sinh mệnh.

Những sinh mệnh non nớt.

Yếu ớt.

Nhưng lại vô cùng ngoan cường, cố gắng sống sót.

Là ta…

Đang nuôi dưỡng những sinh mệnh này sao?

Trong lòng ta sinh ra một câu hỏi.

Sau đó—

Câu hỏi biến thành tò mò.

Rồi lại biến thành một cảm giác thân thiết rất kỳ lạ.

Rõ ràng chưa từng gặp mặt…

Nhưng ta lại giống như đã tận mắt chứng kiến bọn họ ra đời và lớn lên.

Nếu có thể—

Ta thật sự muốn nhìn xem bọn họ trông thế nào.

Cũng là những cây non giống ta sao?

Hay là…

Những con người dùng hai chân để đi lại?

Đáng tiếc.

Cuối cùng ta vẫn không được nhìn thấy họ.

Ta buồn ngủ quá.

Thật sự…

Buồn ngủ quá.

Ngay trước khi ngủ, ta nghe thấy một tiếng nổ ầm vang.

Có lẽ là sấm.

Cũng có thể là động đất.

Ta không phân biệt nổi nữa.

Ta thật sự rất buồn ngủ rồi.

…

Ta là một cây non.

Khi bắt đầu có ý thức, ta đang cắm rễ trong bùn đất.

Xung quanh đều là những đồng loại giống ta, nhưng chẳng ai chịu nói chuyện với ta.

Ta cảm thấy…

Ơ?

Sao câu này nghe quen thế nhỉ?

Phía trên đầu ta là màu xanh lam.

Dưới chân là màu nâu.

Thật ra ta cũng không hề cô đơn.

Bởi vì ngày nào cũng có một nữ sĩ rất xinh đẹp tới thăm ta.

Kỳ lạ thật.

Sao ta lại biết nhiều từ xa lạ như vậy?

Chắc là vì ta sinh ra đã thông minh rồi.

Ta vừa nhìn thấy vị nữ sĩ ấy đã biết nàng là một con người.

Nàng đối xử với ta rất tốt.

Thường xuyên xoa đầu ta.

Nói với ta rất nhiều chuyện.

Thỉnh thoảng còn kể cho ta nghe những câu chuyện nhỏ thú vị.

Giọng nàng rất dễ nghe.

Ta thích nghe nàng nói chuyện.

Để biểu đạt rằng mình thích nàng, ta dùng lá cây nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay nàng.

Nữ sĩ nở một nụ cười rất dịu dàng.

Nàng khẽ nói:

“Ngoan một chút nhé.”

Rồi lại mỉm cười.

“Nhưng bây giờ, con có thể làm chính mình rồi, cây non.”

Ta thích nàng quá.

Những ngày vui vẻ như thế kéo dài rất lâu.

Một hôm—

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu nàng xoa đầu ta.

Ta thoải mái đến mức nheo mắt, còn chủ động cọ vào lòng bàn tay nàng.

Động tác của nữ sĩ bỗng dừng lại.

Nàng ngẩn người nhìn ta.

Ta tò mò nghiêng đầu.

“Pi?”

Ta lập tức lấy tay che miệng, kinh ngạc đến mức không thể tin nổi.

Ơ?

Sao ta lại phát ra được âm thanh như thế?

Khoan đã…

Ta lấy đâu ra miệng?

Với cả—

Tay từ đâu ra vậy?!

Trong một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn—

Ta mọc ra tay chân.

Nói chính xác hơn…

Ta biến thành một con thú hai chân.

Nhưng—

Ta không biết dùng chân.

Khó quá.

Cách đó không xa, trên một chiếc lá xanh có một con sâu nhỏ đang di chuyển.

Trên lưng nó cõng một căn nhà bé xíu.

Không có chân.

Nhưng vẫn bò rất tự nhiên.

Ta cảm thấy mình nên học nó.

Dù sao trước đây ta cũng là một sinh vật không có chân.

Thế nhưng—

Ta chưa kịp học thành công.

Ngay lúc vừa nằm sấp xuống đất, chuẩn bị thử ngọ nguậy như nó—

Nữ sĩ đã bế ta lên.

Nàng vỗ sạch bùn trên người ta, nhìn theo ánh mắt của ta tới con sâu nhỏ kia, sau đó bất đắc dĩ bật cười.

“Đó là một con ốc sên nhỏ.”

“Là động vật bò sát.”

Nàng kiên nhẫn giải thích:

“Con không phải ốc sên nhỏ, nên không thể học nó đi như thế được đâu.”

Ta nhìn nàng.

Nữ sĩ đưa tay nhéo má ta.

“Thật thần kỳ.”

“Sao con còn có thể biến thành trẻ con được vậy?”

“Pi?”

Ta cũng rất hoang mang.

“Nhưng như vậy cũng tốt.”

Nàng nói.

“Có lẽ như thế… con sẽ sống an toàn hơn một chút.”

Trong tay còn lại của nữ sĩ cầm mấy cây màu xanh.

Nàng đặt chúng vào lòng ta.

“Con ôm cái này.”

“Ta ôm con.”

“Chúng ta về nhà nhé.”

Ta không biết mấy thứ màu xanh kia là gì.

Để xác định chủng loại của chúng, ta cúi đầu cắn thử một miếng.

Rộp.

Giòn giòn.

Ta lại cắn thêm miếng nữa.

Hình như răng của ta vẫn chưa mọc đủ.

Dù đã dùng hết sức, cũng chỉ để lại mấy dấu răng nông nông.

“Con thích ăn thứ này à?”

Nữ sĩ vừa ôm ta xuống núi vừa hỏi.

Ta gật đầu.

Thật ra ta cũng chẳng biết mình có thích hay không.

Bởi đây là lần đầu tiên ta dùng miệng để ăn thứ gì đó.

“Cái này gọi là rau diếp.”

Nữ sĩ nói.

“Tối nay chúng ta sẽ ăn nó.”

“Nếu con thích, ta sẽ làm nhiều hơn cho con.”

Nữ sĩ đưa ta tới một không gian vuông vức.

Từ căn phòng sâu nhất bước ra một nam nhân xa lạ.

Ta lập tức hoảng hốt ôm chặt cổ nữ sĩ.

“Tiểu Diều, em kiếm đâu ra…”

Nữ sĩ Tiểu Diều nói với nam nhân kia vài câu.

Sau đó—

Ta được đặt xuống một chiếc ghế nhỏ.

Nàng vẫn để lại cho ta một cây rau diếp.

Ta ôm nó gặm.

Ta tự cảm thấy mình ăn nhanh như gió cuốn mây tan.

Nhưng vị nam nhân kia lại ngồi xổm xuống trước mặt ta, nhìn một lúc rồi đưa tay nhéo má.

Hắn cười tủm tỉm:

“Sao động tác chậm như ốc sên thế này?”

Ta lập tức bắt được từ khóa vô cùng quan trọng.

Ngừng nhai.

Ngẩng đầu nhìn hắn.

Ta vẫn chưa biết nói.

Nhưng chuyện quan trọng như vậy—

Nhất định phải lên tiếng sửa lại!

Ta há miệng.

“A… ya… pi… pi…”

Thử mấy lần, cuối cùng cũng tìm được âm tiết tương đối chính xác.

Ta chậm rãi, nghiêm túc sửa hắn:

“Không…”

“Không phải…”

“Ốc… sên…”

Nói xong, ta lại cảm thấy giọng mình hình như hơi nặng.

Ta không muốn làm hắn sợ.

Vì vậy—

Ta lập tức đưa cây rau diếp trong lòng ra, nhiệt tình mời hắn.

“Ăn…”

“Rau… diếp…”

“Ăn…”

Hắn ngẩn ra một giây.

Sau đó bật cười ha hả.

Hắn xoa đầu ta, quay sang nói với nữ sĩ Tiểu Diều cách đó không xa:

“Bảo bảo nói nó thích rau diếp, còn muốn chia cho anh ăn nữa này.”

Nữ sĩ Tiểu Diều nhìn sang, cười nói:

“Anh đừng bắt nạt con.”

“Anh bắt nạt hồi nào?”

Nam nhân sờ sờ mũi.

Rồi lại cúi xuống nhìn ta.

“Đây chính là đứa bé em tự mình mang về.”

“Đứa con đầu tiên của chúng ta đấy.”

Hắn nhéo nhẹ chóp mũi ta.

“Đúng không?”

“Bé rau diếp nhỏ.”

Hắn hình như…

Không bị ta dọa sợ.

Thật tốt quá.

Nhưng mà…

Ừm…

Hóa ra—

Ta là một bé rau diếp sao?

Thảo nào…

Ta thích ăn rau diếp đến vậy.

^-^

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 190"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 2 ngày trước
Chương 479 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 28, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 19, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Hai Alpha Mà Cũng Phải Sinh Đủ Ba Đứa Sao
HAI ALPHA MÀ CŨNG PHẢI SINH ĐỦ BA ĐỨA SAO?
Tháng 9 27, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ