Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 191

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 191
Prev
Next

Chương 191

Ta tên là Khương Oa.

Tên của ta do nữ sĩ Tiểu Diều đặt.

Nàng là mẹ ta.

Mẹ nói, bởi vì ta được đại địa nuôi dưỡng mà sinh ra, cho nên họ của ta cũng phải đặc biệt một chút.

Nàng chọn cho ta họ Khương—một trong tám đại cổ tính từ thời thượng cổ, mang ý nghĩa sinh sôi không ngừng.

Ta rất thích họ này.

Cũng rất thích tên của mình.

Ta đã sống như một con người được một khoảng thời gian.

Đến hiện tại, về cơ bản ta đã có thể sử dụng ngôn ngữ của loài người khá thành thạo.

Hôm nay mẹ và ba ba đều ra ngoài.

Ta ngồi trong phòng khách một lát, cảm thấy hơi buồn chán, thế là cũng mở cửa đi ra ngoài.

Nơi ta thích nhất chính là khu chợ.

Ở đó có rất nhiều thứ mới lạ.

Có một vị thúc thúc chuyên bán thứ đồ ăn trắng trắng, mềm mềm, nhìn vô cùng ngon.

Sau này ta mới biết—

Nó gọi là màn thầu.

Có lẽ vì thấy ta cứ đứng nhìn chằm chằm đống màn thầu trắng bóng, vị thúc thúc tốt bụng ấy đã đưa cho ta một cái, bảo ta mang về nhà ăn.

Ta vô cùng cảm kích, nghiêm túc nói cảm ơn rồi ôm màn thầu trở về.

Ở thời đại này, được ăn no là một chuyện rất xa xỉ.

Mẹ và ba ba chắc cũng chưa từng được ăn món ngon như vậy.

Cho nên ta muốn mang nó về, chia cho hai người cùng ăn.

Chỉ tiếc…

Khi về đến nhà, ta mới phát hiện mình quên mang chìa khóa.

Không vào được.

Ta đành ôm màn thầu bằng hai tay, ngoan ngoãn ngồi trên bậc thềm trước cửa chờ mẹ và ba ba trở về.

Hôm nay hình như họ đi rất xa.

Ta đợi rất lâu.

Đến khi bầu trời đổ mưa lớn, vẫn không nhìn thấy bóng dáng hai người.

Ta sợ màn thầu bị mưa làm ướt, bèn ôm nó vào ngực, dịch lên mấy bậc thềm cao hơn rồi tiếp tục ngồi chờ.

Trong lúc đang nhìn màn mưa trước mặt, nghiêm túc đếm từng giọt nước rơi xuống—

Ta nhìn thấy một cậu bé.

Cậu ấy cao hơn ta một chút.

Nếu quy đổi theo tuổi của con người, chắc cũng lớn hơn ta.

Mẹ từng nói, con trai ở độ tuổi này thường rất nghịch ngợm.

Nhưng người trước mặt lại hoàn toàn không giống như vậy.

Cậu ấy trông…

Còn u buồn hơn cả trời mưa.

Ta nghĩ—

Chắc là vì những vết thương trên mặt.

Trên da có rất nhiều vết rách.

Khóe môi cũng bị thương, máu vẫn đang rỉ ra.

Nước mưa làm toàn thân cậu ấy ướt sũng, mái tóc dính vào mặt, khiến dáng vẻ vốn đã cô độc lại càng thêm đáng thương.

Có lẽ ta nhìn quá lâu.

Cậu bé bỗng quay đầu sang.

Ta giật mình.

Chiếc màn thầu đang ôm trong lòng suýt nữa rơi xuống đất.

Ánh mắt cậu ấy từ mặt ta chậm rãi hạ xuống.

Cuối cùng—

Dừng lại trên màn thầu.

Qua màn mưa, ta nghe được một tiếng rất nhỏ.

Ục ục.

Là âm thanh phát ra khi bụng đói.

Cậu ấy không tiến tới.

Chỉ đứng ở đó, giống một con vật đã bị bỏ đói rất lâu, chăm chú nhìn chiếc màn thầu trong tay ta.

Ta nhìn cậu ấy.

Rồi lại cúi xuống nhìn màn thầu.

Sau một hồi suy nghĩ, ta bẻ nó thành hai nửa.

Một nửa để lại cho mẹ và ba ba.

Nửa còn lại—

Ta đưa cho cậu ấy.

Cậu bé cảnh giác nhìn ta.

Ánh mắt như đang nghiêm túc đánh giá xem ta có nguy hiểm hay không.

Nhưng cuối cùng, đói bụng vẫn chiến thắng cảnh giác.

Cậu ấy lao tới, giật lấy nửa cái màn thầu rồi nhét thật nhanh vào miệng, ăn ngấu nghiến.

Ăn rất nhanh.

Sau khi ăn hết—

Ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống lòng bàn tay ta.

Chính xác hơn…

Là nửa cái màn thầu còn lại.

Ta lập tức ôm nó vào ngực.

“Cái này là của mẹ và ba ba.”

Ta nghiêm túc giải thích.

Cậu ấy dường như không nghe lọt.

Chỉ nhìn chằm chằm vào màn thầu.

Thật sự rất đáng thương.

Mặt đầy vết thương.

Quần áo cũng rách nát.

Nước mưa men theo mái tóc không ngừng nhỏ xuống.

Trông giống như đã bị cả thế giới bỏ rơi.

Rõ ràng trước đây ta chưa từng gặp cậu ấy.

Cũng chẳng hiểu vì sao—

Trong lòng lại tự nhiên sinh ra một cảm giác thân thiết kỳ lạ.

Giống như lần đầu tiên ta nhìn thấy nữ sĩ Tiểu Diều.

Ngay từ đáy lòng đã vô thức muốn gần gũi nàng.

Cuối cùng ta vẫn không đành lòng.

Ta đưa luôn nửa cái màn thầu còn lại cho cậu ấy.

Cậu bé không chút do dự nhận lấy, tiếp tục ăn ngấu nghiến.

Ta nhìn cậu ấy ăn.

Không nhịn được cũng nuốt nước miếng theo.

“Ăn ngon không?”

Ta hỏi.

Cậu ấy không trả lời.

Nhưng nhìn tốc độ ăn nhanh như vậy—

Chắc là rất ngon.

Lần sau.

Lần sau ta sẽ nghĩ cách tiết kiệm một ít tiền, mua một cái màn thầu thật lớn về cho mẹ và ba ba ăn.

Cứ nhìn người khác ăn mãi hình như cũng không lịch sự.

Ta bèn hỏi:

“Ca ca, ngươi tên gì vậy?”

Động tác ăn của cậu ấy khựng lại.

Ta chờ một lát.

Cứ tưởng cậu ấy sẽ không trả lời nữa thì mới nghe một giọng nói khàn khàn vang lên:

“…Sơ Ngôn.”

“Ta tên Thẩm Sơ Ngôn.”

Có lẽ đã lâu không nói chuyện, giọng cậu ấy hơi khàn.

Nhưng vẫn rất dễ nghe.

“Sơ Ngôn ca ca.”

Ta cảm thấy cái tên này rất hay, vui vẻ gọi một tiếng.

Cậu ấy sững người.

Ngẩng đầu nhìn ta hồi lâu.

Sau đó đột nhiên hỏi:

“…Còn ngươi?”

Ta cong mắt.

Rất vui vì cậu ấy chịu hỏi tên mình.

“Ta tên Oa Oa.”

Ta nghiêm túc giới thiệu:

“Chữ Oa trong rau diếp.”

……

Mỗi tối trước khi ngủ, mẹ đều kể chuyện cho ta nghe.

Mẹ rất thích những câu chuyện tình yêu.

Có lúc nổi hứng, nàng thậm chí còn đổi luôn truyện công chúa rau diếp thành bộ tiểu thuyết tình yêu mới xem gần đây rồi kể cho ta.

Hôm nay, câu chuyện mẹ kể có tên—

《Mưa Sao Băng》.

Nội dung nói về F4 trong một học viện quý tộc yêu một cô gái bình dân kiên cường, bất khuất.

Từ lúc đầu bắt nạt, trêu chọc nàng…

Cho đến sau này, cả bốn đều bị sự thiện lương và dũng cảm ấy cảm hóa, lần lượt yêu nàng.

Kể xong, mẹ hỏi:

“Tiểu Oa cảm thấy nữ chính là người thế nào?”

Không hiểu vì sao—

Trong đầu ta lập tức hiện ra cậu bé mình gặp ban ngày.

Toàn thân đầy vết thương.

Nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định, quật cường.

“Sơ Ngôn.”

Ta nói.

Mẹ ngẩn ra.

“Cái gì?”

“Hôm nay con gặp một ca ca.”

Ta giải thích.

“Huynh ấy tên Sơ Ngôn.”

“Huynh ấy cũng rất dũng cảm, rất kiên cường.”

Mẹ bật cười.

“Cho nên Tiểu Oa cảm thấy nữ chính cũng giống Sơ Ngôn ca ca, đúng không?”

Ta lập tức gật đầu.

“Vâng!”

Kiên cường.

Ngoan cường, không chịu khuất phục.

Dù mới gặp một lần, ta vẫn vô cùng chắc chắn—

Sơ Ngôn chính là một người như vậy.

“Thế còn Tiểu Oa?”

Mẹ lại hỏi.

“Nếu Tiểu Oa cũng ở trong câu chuyện ấy, con sẽ là nhân vật thế nào?”

Câu hỏi này làm khó ta.

Ta suy nghĩ rất lâu.

Lại cân nhắc thật kỹ.

Cuối cùng mới đưa ra đáp án:

“Tiểu Oa là người trong suốt.”

Mẹ khựng lại.

“Tại sao?”

“Vì Tiểu Oa còn chưa học được cách hòa nhập hoàn toàn vào thế giới của loài người.”

Ta nghiêm túc giải thích.

“Cho nên Tiểu Oa phải làm người trong suốt.”

“Vậy nếu có một ngày…”

Mẹ nhìn ta.

“Nếu Tiểu Oa bị người khác phát hiện, không thể làm người trong suốt nữa thì sao?”

Đây là một câu hỏi còn khó hơn câu trước.

Khó đến mức một cái cây như ta phải suy nghĩ rất lâu.

Ta còn đang rầu rĩ—

Trên đỉnh đầu bỗng truyền tới hơi ấm quen thuộc.

Lòng bàn tay mẹ dịu dàng vuốt qua trán và mái tóc ta.

Giọng nói mềm mại của nàng vang lên bên tai.

Dường như đến từ một nơi rất xa.

Nhưng lại khiến ta cảm thấy vô cùng thân thiết và an tâm.

“Đến lúc đó…”

“Tiểu Oa cứ nghe theo trái tim mình.”

“Làm những gì con có thể.”

“Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con.”

Ta ngẩng đầu nhìn nàng.

Trong mắt mẹ có rất nhiều cảm xúc phức tạp mà lúc ấy ta chưa hiểu được.

Nhưng ta cảm nhận được—

Mẹ đang buồn.

Vì vậy ta lập tức dang tay ôm nàng.

Học theo cách nàng thường dỗ mình, nhẹ nhàng vỗ lưng.

“Tiểu Oa sẽ ngoan.”

Ta nói.

“Mẹ đừng buồn.”

……

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Nhà chúng ta có thêm thành viên mới.

Mẹ sinh em trai và em gái.

Trong nhà lập tức đông vui hơn rất nhiều.

Ta rất thích hai đứa.

Thường xuyên lấy đồ chơi ra chọc cho chúng vui.

Sau khi cơ thể mẹ hồi phục được một thời gian—

Có một ngày, nàng nói với chúng ta rằng vì công việc nên phải đi xa một chuyến.

Ta không biết nàng định đi đâu.

Trong lòng rất không nỡ.

Cũng rất muốn khóc.

Mẹ nhéo má ta, nói nàng sẽ nhanh chóng trở về.

Đến lúc ấy còn mang thật nhiều quà cho ta.

Thật ra ta không cần quà.

Ta chỉ muốn mẹ ở lại bên mình.

Nhưng ta không muốn làm nàng khó xử.

Vì vậy—

Ta giả vờ rất vui.

Ngoan ngoãn gật đầu.

Trước khi đi, mẹ lại đưa tay vuốt trán ta.

“Ngoan một chút nhé.”

Mẹ đi rồi.

Ta cùng ba ba, em trai và em gái đứng trước cửa nhìn theo bóng nàng rời xa.

Một tuần sau—

Máy bay ném bom xuất hiện trên bầu trời.

Chúng liên tục xoay quanh trên cao.

Đạn pháo như mưa trút xuống.

Khu 13 chìm trong biển lửa.

Nhà của chúng ta—

Không còn nữa.

……

Ta không biết mình là ai.

Khi mở mắt ra—

Trước mặt là một người đàn ông cùng hai đứa trẻ xa lạ.

Ta không biết phải làm gì.

Người đàn ông ấy trông rất tiều tụy.

Nhưng khi nhìn thấy ta tỉnh lại, hắn lập tức trở nên vô cùng kích động.

Hắn nắm chặt tay ta.

Vui mừng hỏi:

“Tiểu Oa, con có đau ở đâu không?”

“Đầu thì sao?”

“Đầu có đau không?”

Người đàn ông nói với ta—

Ta tên Khương Oa.

Ông là ba ba ta.

Hai đứa trẻ bên cạnh là em trai và em gái ta.

Ta còn có một người mẹ.

Thế là ta hỏi:

“Mẹ đâu?”

Ba ba im lặng rất lâu.

Ông quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ta không biết ông đang nhìn gì nên cũng nhìn theo.

Bên ngoài chẳng có gì.

Chỉ có cơn mưa tí tách.

Và một chiếc cầu vồng rất nhỏ, mờ đến mức gần như không nhìn thấy.

Ba ba nói:

“Mẹ đi tới một nơi rất xa.”

Rồi ông chỉ vào nơi cầu vồng xuất hiện.

“Nơi đó.”

“Mẹ đi tới đó rồi.”

Khi ấy ta không hiểu ông đang chỉ cầu vồng.

Ta chỉ nghĩ—

Mẹ thật sự đi rất xa.

Xa đến mức…

Không tìm được đường về nhà nữa.

……

Trong chiến loạn, chân ba ba bị thương.

Từ đó để lại di chứng, không thể đi lại bình thường.

May mà ta rất nhanh đã trưởng thành.

Sau này, cả nhà chuyển tới Đế đô.

Ta thi đậu Học viện Thánh Ai Đốn.

Và hôm nay—

Là ngày khai giảng học kỳ thứ hai kể từ khi ta bước vào Thánh Ai Đốn.

Ta rất ít khi nằm mơ.

Nhưng kỳ lạ thay—

Ngay ngày đầu tiên khai giảng, ta lại có một giấc mơ rất kỳ quái.

Trong mơ—

Ta phát hiện ra một bí mật.

Hóa ra thế giới mình đang sống thực chất nằm trong một bộ truyện tranh quý tộc học viện.

Cốt truyện xoay quanh F4 cùng một học sinh chuyển trường tên Thẩm Sơ Ngôn.

Đó là một câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn.

Còn ta—

Là người trong suốt của bộ truyện.

Một tiểu tùy tùng bên cạnh Anh Nạp Hằng điện hạ, một thành viên của F4.

Nói đơn giản hơn—

Chính là một chân chó tiểu đệ.

Ngay trước khi giấc mơ kết thúc—

Có một người nhẹ nhàng vuốt ve trán ta.

Rồi ta nhìn thấy một câu.

“Làm những gì con có thể, ngoan một chút nhé.”

Khoảnh khắc ấy—

Ta cảm nhận được một sự thân thiết đã lâu không gặp.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 191"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 2 ngày trước
Chương 479 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Ngôi Vị Hoàng Đế Phi Không Phải Ta Thì Ai Chứ
Ngôi Vị Hoàng Đế Phi Không Phải Ta Thì Ai Chứ?
Tháng 9 24, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 9 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ