TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 192
Chương 192
Nơi biển rộng kéo dài đến tận chân trời, đại thụ cành lá sum suê vẫn không ngừng sinh trưởng.
Bầu trời vốn âm u dần nhuộm thành một màu xanh bạc hà non nhạt.
Gió nổi lên.
Tán lá xào xạc rung động.
Mây đen vẫn cuồn cuộn trên cao, sau đó mưa lớn trút xuống. Sắc xanh non vừa sinh trưởng trên đại thụ như hòa vào nước mưa, theo màn mưa phủ xuống khắp mặt đất.
Đế đô, khu chủ thành, khu lưu đày, khu dân nghèo…
Tất cả đều chìm trong trận mưa ấy.
Từ trong hang động, từ rừng sâu, từ những tòa nhà bê tông cốt thép, từng dị chủng chậm rãi bước ra.
Cơ thể méo mó biến dạng của họ bắt đầu thay đổi.
Da thịt mới sinh trưởng, phủ lên những phần thân thể dị dạng.
Vết thương khép lại.
Những khe nứt trên da biến mất.
Nhãn cầu lồi ra ngoài trở về đúng vị trí.
Hàm răng đã bong tróc một lần nữa mọc lên.
Ý thức hỗn loạn dần tỉnh táo…
Từng người ngẩng đầu.
Sau một quãng thời gian dài đến tưởng như vô tận—
Họ lại một lần nữa đứng trên mảnh đất này với hình hài con người.
Thích Diễn đỡ Lâm Như Hải, đi theo đám đông từ nơi trú ẩn ra khu vực trống trải.
Hai người gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn về cuối chân trời.
Chính xác hơn—
Là nhìn về phía cây đại thụ khổng lồ nơi ấy.
Thích Diễn im lặng.
Lâm Như Hải cũng nhìn nó đến thất thần.
“Ta… tay ta khỏi rồi!”
Trong đám đông đột nhiên vang lên một tiếng hét.
“Vết thương do dị chủng cào nát của ta cũng khỏi rồi!”
“Ta cũng thế!”
“Ta cũng vậy!”
“Trời ơi… thần tích! Đây là thần tích!”
Tiếng kinh hô nối tiếp nhau vang lên.
Có người mừng đến bật khóc, quỳ xuống đất liên tục dập đầu, nước mắt giàn giụa.
Bên cạnh Lâm Như Hải, Lâm Dương bỗng giơ tay chỉ lên trời, kích động kéo tay chị gái.
“Tỷ tỷ, nhìn kìa! Cầu vồng!”
Mây đen dần tan.
Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, rải xuống mặt đất.
Một dải cầu vồng khổng lồ vắt ngang chân trời.
Rực rỡ.
Sáng trong.
……
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Đế quốc đã trải qua một trận tai họa gần như đủ sức hủy diệt tất cả.
Liên Bang bị thanh toán.
Trật tự cũ bị lật đổ.
Những người đã dẫn dắt nhân loại chiến đấu đến phút cuối cùng được đề cử trở thành tầng lớp lãnh đạo mới.
Bốn đại gia tộc từng đứng trên đỉnh quyền lực vì quay lưng với dân chúng mà lần lượt bị đưa ra xét xử.
Trớ trêu thay—
Người đứng ra xét xử họ lại chính là những người thừa kế mà các đại gia tộc ấy từng dốc toàn lực bồi dưỡng.
Anh Nạp Hằng trở thành nguyên thủ trẻ tuổi nhất kể từ khi đế quốc được thành lập.
Tuổi còn rất trẻ, nhưng thủ đoạn chỉnh trị lại lão luyện, sắc bén và quyết đoán. Dưới sự điều hành của hắn, đế quốc vốn đã tổn thương nguyên khí nghiêm trọng dần được chỉnh đốn, cuộc sống của người dân cũng từng bước trở lại quỹ đạo.
Thẩm Sơ Ngôn tiến vào Nội các.
Hắn trở thành Tổng trưởng Nội các đầu tiên trong lịch sử đế quốc xuất thân từ tầng lớp bình dân, nhận được sự ủng hộ cực lớn từ dân chúng.
Hách Biết Quân tiếp quản quân đội, trở thành thống soái tối cao, mạnh tay trấn áp những thế lực cũ có ý định phục hồi chế độ trước kia.
Tây Tư Lưu tiếp quản Lập pháp đình.
Hàng loạt pháp quy bất bình đẳng do gia tộc Tây Tư từng tham gia xây dựng bị hắn tự tay bãi bỏ.
Kể từ đó—
Không còn quý tộc hay tiện dân.
Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng.
Liên Sở Sương Mù nằm viện dưỡng thương nửa tháng.
Sau khi xuất viện, hắn thu hồi toàn bộ hệ thống bệnh viện từng nằm dưới quyền kiểm soát của Liên gia, tiến hành thay máu từ trong ra ngoài, chuyển từ tư doanh sang công lập, đồng thời tự tay xây dựng hàng loạt cơ chế bảo đảm y tế cho công dân đế quốc.
Một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn dân cũng được triển khai.
Những công dân từng biến thành dị chủng rồi khôi phục hình hài con người đều được cung cấp điều trị miễn phí, kiểm tra định kỳ cùng nhiều hình thức hỗ trợ khác.
Ban đầu, dân chúng không mấy tin tưởng vào một ban lãnh đạo trẻ đến mức gần như khó tin như vậy.
Nhưng theo từng chính sách được thực thi, chất lượng cuộc sống liên tục cải thiện, những nghi ngờ ban đầu cũng dần biến mất.
Đến kỳ tổng tuyển cử năm năm một lần, kết quả thăm dò được công bố—
Tỷ lệ ủng hộ chính phủ mới lại lập kỷ lục.
Ban lãnh đạo trẻ tuổi chẳng những không bị thay thế, trái lại còn nhận được sự tán thành của gần chín mươi phần trăm dân chúng toàn đế quốc.
Dù sao con người cũng không phải kẻ ngốc.
Quyền lợi được bảo đảm.
Cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Cho dù những người đứng trên đỉnh chính quyền hiện tại đều có xuất thân từ tầng lớp cũ, chỉ cần việc họ làm là thật, cuối cùng cũng chẳng còn mấy ai tiếp tục phản đối dữ dội.
Mười năm—
Chớp mắt đã qua.
Những vết thương mà tai họa dị chủng để lại dần khép miệng.
Đề tài trong những cuộc trò chuyện sau bữa cơm cũng không còn quanh quẩn ở chiến tranh và chết chóc.
Thay vào đó—
Là đủ loại tin tức giải trí và chuyện bát quái.
Mà trong một năm gần đây, có hai chủ đề đặc biệt được bàn luận nhiều nhất.
Chủ đề thứ nhất…
Chính là đời sống tình cảm của tầng lớp lãnh đạo chính phủ mới.
Dĩ nhiên, chẳng có phương tiện truyền thông lớn nào dám công khai bàn luận quá mức.
Nhưng thứ gọi là bát quái một khi đã xuất hiện—
Tốc độ lan truyền còn nhanh hơn cả virus.
Nghe nói quan hệ giữa mấy vị lãnh đạo cấp cao chẳng hòa thuận chút nào.
Trong những cuộc họp chính thức, bọn họ thường xuyên đối đầu gay gắt, không ai chịu nhường ai.
Có lúc thậm chí còn động tay động chân, chẳng thèm giữ chút thể diện nào.
Thế nhưng lại có nguồn tin nội bộ tiết lộ—
Mấy vị đại nhân ngày thường nhìn nhau kiểu gì cũng không vừa mắt ấy, sau khi tan làm lại ngày nào cũng trở về… cùng một trang viên.
Quần chúng lập tức xôn xao.
Các loại suy đoán cũng theo đó mọc lên như nấm.
Nào là yêu hận tình thù.
Nào là tương ái tương sát.
Nào là oan gia ngõ hẹp.
Chỉ có điều…
Hình như hơi loạn thì phải?
Dù tính thế nào, tầng lớp lãnh đạo cũng đâu phải hai người.
Mà là tận năm người!
Năm người là khái niệm gì?
Muốn ghép đôi cũng chẳng thể ghép cho chẵn!
Nghĩ sơ thì thấy bình thường.
Nghĩ kỹ…
Lại càng thấy đáng sợ.
Đời sống riêng hỗn loạn đến thế thật sự không có vấn đề gì sao?!
Dĩ nhiên, bên cạnh những ý kiến tương đối tiêu cực ấy, số người có thái độ vô cùng tích cực cũng chẳng hề ít.
Không còn cách nào khác.
Nhan sắc của cả năm người đều thật sự quá mức nổi bật.
Ném bất kỳ ai vào giới giải trí cũng đủ bỏ xa hàng chục con phố những minh tinh đang nổi.
Không bàn chính trị nữa—
Chỉ xét riêng chuyện mấy người đàn ông đẹp trai ở bên nhau thôi…
Hình như cũng rất đáng xem.
Đáng tiếc, tất cả vẫn chỉ là suy đoán.
Không có phóng viên nào thật sự dám mò tới trang viên điều tra cho ra lẽ.
Bọn họ đâu phải kẻ ngốc.
Thứ gì có thể chụp.
Thứ gì tuyệt đối không thể chụp.
Một bữa được ăn no hay cả đời được ăn no—
Ai cũng phân biệt được rất rõ.
Còn chủ đề được bàn luận nhiều thứ hai lại chẳng liên quan gì tới đời sống tình cảm của các vị lãnh đạo.
Mà là—
Cái cây từng xuất hiện trên hòn đảo ngoài biển mười năm trước.
Kỳ quan khi ấy có vô số người tận mắt chứng kiến.
Một đại thụ khổng lồ đột ngột mọc lên từ mặt đất, vươn thẳng tận trời.
Lá xanh từ tán cây hòa vào màn mưa, rơi xuống khắp nơi.
Sau đó thân cây dần trở nên trong suốt…
Cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Một cái cây xuất hiện từ hư không rồi lại biến mất ngay trước mắt tất cả mọi người.
Không ít người suy đoán—
Việc những dị chủng trên thế giới có thể nghịch chuyển, khôi phục thành con người có liên quan trực tiếp đến nó.
Nhưng suy đoán vẫn chỉ là suy đoán.
Không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào.
Bởi vậy, chuyện về đại thụ dần trở thành một trong những bí ẩn chưa có lời giải nổi tiếng nhất đế quốc.
Qua miệng vô số người trên mạng xã hội, câu chuyện lại được thêm thắt hết lần này đến lần khác, cuối cùng truyền thành đủ loại phiên bản thần kỳ đến mức thật giả khó phân.
Rất ít người biết—
Cái cây ấy thực ra chưa từng biến mất.
Nó chỉ một lần nữa…
Biến trở về thành một cây non.
Mà nơi cây non hiện giờ được trồng—
Chính là trang viên nơi những vị lãnh đạo cấp cao đang cùng sinh sống, cũng là địa điểm trung tâm của vô số tin đồn màu hồng khiến dân chúng toàn đế quốc tò mò đến mất ngủ.
……
Trong nhà kính sang trọng, trang nhã trồng vô số kỳ hoa dị thảo quý giá đến mức khó định giá.
Hoa cỏ chen chúc quanh nhau, tầng tầng lớp lớp tạo thành từng vòng tròn.
Mà thứ được tất cả chúng vây quanh ở vị trí trung tâm—
Không phải một đóa hoa danh quý.
Cũng chẳng phải loại cỏ hiếm có nào.
Chỉ là một cây non nhỏ bé.
Thân cây trơ trụi.
Trên một nhánh nhỏ bên cạnh mới mọc ra duy nhất một chiếc lá non.
Một con ốc sên béo tròn đang chậm rì rì bò dọc theo cành.
Nó bò mãi đến chiếc lá non kia, trèo lên trên rồi theo nhịp lá khẽ đung đưa như đang chơi xích đu.
Đung đưa được vài cái—
Nó liền lười biếng nằm im, chẳng muốn nhúc nhích nữa.
Cho đến khi mặt trời lặn về phía tây.
Màn đêm buông xuống.
Chiếc lá non ấy—
Bỗng khẽ run lên.
Rất nhẹ.
Con ốc sên béo không để ý, lập tức trượt khỏi đầu lá.
Vèo một cái—
Nó rơi xuống.
Hai chiếc râu lập tức rụt sạch vào vỏ, cả người co lại thành một cục.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
Nó không rơi xuống mặt đất lạnh cứng.
Mà rơi vào một nơi vô cùng mềm mại.
Con ốc sên chậm rãi thò hai chiếc râu ra.
Thăm dò chạm thử.
Mềm.
Ấm.
Giống như một đám mây.
Nó từ từ ngẩng đầu lên.
Rồi vừa vặn đối diện với hai viên “lưu ly” màu hổ phách to tròn, trong veo.
Con ốc sên giật mình.
Nhưng vẫn ngây ngốc nhìn đối phương.
Cùng lúc ấy—
Đôi mắt màu hổ phách kia cũng chớp chớp.
Tò mò nhìn lại nó.
“Két—”
Cửa nhà kính bị người từ bên ngoài đẩy mở.
Tiếng bước chân không hoàn toàn trùng khớp vang lên, chứng tỏ người tới không chỉ có một.
Thế nhưng—
Ngay khi những bước chân thong dong ấy tiến vào nhà kính, tất cả lại vô cùng ăn ý mà dừng lại cùng một lúc.
Dưới ánh trăng—
Một thiếu niên làn da trắng như tuyết đang ngồi xổm giữa những khóm hoa.
Trong lòng bàn tay cậu nâng một con ốc sên nhỏ chỉ lớn bằng viên trân châu.
Nghe thấy tiếng động—
Thiếu niên ngẩng đầu.
Đôi mắt màu hổ phách trong veo nhìn về phía những người vừa bước vào.
