Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 193 - END

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 193 - END - Phiên ngoại IF
Prev
Manga Info

Chương 193 – Phiên ngoại IF

Thiết lập IF: Thời điểm học kỳ đầu ở Thánh Ai Đốn. Nếu F4 và Thẩm Sơ Ngôn có thể nghe thấy tiếng lòng của Tiểu Oa.

——

Khương Oa thu dọn cặp sách.

Chiều nay sau giờ học, Thẩm Sơ Ngôn hẹn cậu đi xem phim, nói là để cảm ơn chuyện trước đó cậu giúp hắn xử lý vết thương trên mặt.

Thật ra Khương Oa hơi ngại.

Dù sao…

Vết thương ấy vốn là do cậu gây ra mà.

Ban đầu, Khương Oa vẫn tưởng Thẩm Sơ Ngôn là người có tính cách lạnh nhạt. Gương mặt hắn lúc nào cũng chẳng có biểu cảm gì, nhìn người cũng lạnh như băng.

Nhưng mấy ngày ở chung vừa qua, Khương Oa dần phát hiện—

Thẩm đồng học chỉ lạnh bên ngoài thôi.

Thật ra trong lòng hắn rất dịu dàng.

Khi Khương Oa tới rạp chiếu phim, Thẩm Sơ Ngôn đã đợi sẵn.

Thấy cậu tới, hắn đưa điện thoại qua.

“Chọn đi.”

Khương Oa chọn liền mấy bộ, tiếc là bộ nào nhân viên cũng báo đã kín chỗ.

Cuối cùng chỉ còn duy nhất một bộ phim tình cảm… có尺度 hơi lớn.

Bên trong có không ít cảnh khá táo bạo. Vì giới hạn độ tuổi nên trẻ nhỏ không xem được, thành ra suất chiếu này vẫn còn chỗ.

Khương Oa vốn định nói hay thôi đi.

Nhưng Thẩm Sơ Ngôn đã im lặng trả tiền mua vé.

“Uống Coca không?”

Hắn bình tĩnh hỏi.

Khương Oa ngơ ngác nhìn hắn một lát rồi mới chậm chạp gật đầu.

“…Uống.”

Thẩm Sơ Ngôn mua Coca và bắp rang, sau đó dẫn Khương Oa vẫn còn hơi hoảng hốt vào phòng chiếu.

Bốn phía gần như toàn là các đôi tình nhân.

Ban đầu Khương Oa còn chưa phát hiện.

Mãi đến khi mấy người xung quanh đột nhiên bắt đầu hôn nhau, cậu mới nhận ra có gì đó không đúng.

Khương Oa vốn khá truyền thống.

Hai má lập tức đỏ bừng.

Cậu vội vàng dời sự chú ý lên màn hình.

Kết quả—

Trên màn hình đang chiếu một cảnh giường chiếu vô cùng kịch liệt.

Khương Oa: “…”

Ánh mắt cậu lập tức không biết nên đặt vào đâu.

Mặt nóng bừng lên.

Khương Oa lúng túng quay sang bên cạnh, lại thấy Thẩm Sơ Ngôn vẫn bình tĩnh như thường, vẻ mặt nghiêm túc chẳng khác nào đang xem phim tài liệu khoa học.

Khương Oa không khỏi nhìn hắn thêm mấy lần.

Trong lòng âm thầm cảm thán.

Không hổ là vai chính thụ.

Chắc chắn Thẩm đồng học đã từng trải qua vô số sóng to gió lớn.

Bảo sao có thể trấn áp được bốn vị công tiên sinh.

Thể chất thật tốt…

Thẩm Sơ Ngôn đột nhiên quay sang.

Lông mày cau lại.

Khương Oa hoàn toàn không phát hiện ánh mắt kỳ quái của hắn.

Cậu vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Nhưng mà cũng hơi kỳ lạ.

Theo lý mà nói, cảnh tượng như thế này phải là Thẩm đồng học xem cùng các vị công tiên sinh mới đúng.

Bầu không khí ái muội.

Tình tiết kích thích.

Đến lúc đó công tiên sinh nhất định sẽ tâm triều dâng trào, khó lòng kiềm chế, nói không chừng còn trực tiếp nâng mặt Thẩm đồng học lên, sau đó…

“Rầm!”

Thẩm Sơ Ngôn đột nhiên đứng bật dậy.

Khương Oa giật mình, dòng suy nghĩ lập tức bị cắt ngang.

Cậu nghi hoặc ngẩng đầu.

“Thẩm đồng học?”

“Ta đi vệ sinh.”

Thẩm Sơ Ngôn nói.

“Ồ.”

Khương Oa ngoan ngoãn gật đầu, nhìn hắn bước nhanh rời khỏi phòng chiếu.

Trong nhà vệ sinh—

Thẩm Sơ Ngôn đứng trước gương hồi lâu.

Hắn nhìn chằm chằm chính mình, xác nhận bản thân không nằm mơ.

Vậy vừa rồi…

Hắn nghe thấy thứ quái quỷ gì?

Tiếng lòng của Khương Oa?

Vai chính thụ?

Công tiên sinh?

Cái gì với cái gì vậy?!

……

Khi Thẩm Sơ Ngôn trở lại, bộ phim đã chiếu được gần một nửa.

Khương Oa cuối cùng cũng bị cốt truyện hấp dẫn, đang chuyên chú nhìn màn hình.

Ánh sáng dịu nhẹ từ màn bạc phủ lên gương mặt cậu.

Thẩm Sơ Ngôn thậm chí có thể nhìn rõ lớp lông tơ rất mảnh trên làn da trắng.

Hai má cậu vẫn hơi ửng đỏ.

Đôi mắt sáng long lanh.

Hàng mi dài thỉnh thoảng khe khẽ run lên.

Thẩm Sơ Ngôn thoáng thất thần.

Bàn tay gần như vô thức vươn sang—

“Trùng hợp thật.”

Một giọng nam ôn hòa bỗng vang lên.

“Không phiền nếu ta ngồi đây chứ?”

Liên Sở Sương Mù đứng cạnh hàng ghế, mỉm cười lịch sự.

Cũng đúng lúc ấy—

Thẩm Sơ Ngôn đã nắm lấy tay trái Khương Oa.

Ánh mắt Liên Sở Sương Mù như vô tình lướt qua hai bàn tay đang chạm nhau.

Đôi mắt hồ ly hẹp dài khẽ nheo lại.

“Tay làm sao vậy?”

Hắn hỏi Khương Oa.

“Ơ?”

Khương Oa còn chưa hiểu chuyện gì, giây tiếp theo Liên Sở Sương Mù đã nắm lấy tay phải cậu, nâng lên xem xét cẩn thận.

Tay trái bỗng bị siết chặt.

Khương Oa theo bản năng quay sang trái.

Lúc này cậu mới phát hiện—

Thẩm Sơ Ngôn đang giữ tay mình.

Ngay sau đó, lòng bàn tay phải lại truyền tới cảm giác hơi ngứa.

Khương Oa vội vàng quay sang phải.

Liên Sở Sương Mù đang dùng đầu ngón tay chậm rãi kiểm tra lòng bàn tay cậu, vẻ mặt nghiêm túc chẳng khác gì đang tiến hành thí nghiệm y học.

Bên trái vừa siết mạnh hơn một chút—

Bên phải lập tức cũng tăng lực.

Bên trái vừa buông lỏng—

Bên phải lại bắt đầu khiến lòng bàn tay cậu ngứa ngứa.

Khương Oa cứ quay trái rồi quay phải.

Đầu cũng sắp chóng mặt.

Sau đó—

Trong đầu cậu bỗng lóe lên một tia sáng.

Khương Oa bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra điểm cốt truyện ở đây!

Thẩm Sơ Ngôn dẫn mình tới xem bộ phim tình yêu尺度 lớn này, hóa ra là để gặp Liên Sở Sương Mù thiếu gia!

Hai người vẫn chưa xác định tâm ý.

Cho nên cái bóng đèn là mình phải đóng vai trò môi giới.

Vì lễ giáo thế tục, họ không tiện trực tiếp nắm tay nhau.

Thế nên chỉ có thể thông qua mình để tiến hành tiếp xúc cơ thể gián tiếp!

Còn những cảnh ái muội trên màn hình chính là chất xúc tác tình cảm, khiến hai người khó lòng kiềm chế!

Hiểu rồi!

Khương Oa lập tức trở nên vô cùng lanh lợi.

Cậu rút cả hai tay ra.

Sau đó—

Đưa bàn tay trái vừa được Thẩm Sơ Ngôn nắm sang phía Liên Sở Sương Mù.

Lại đưa bàn tay phải vừa được Liên Sở Sương Mù nắm sang phía Thẩm Sơ Ngôn.

Cuối cùng ngẩng đầu.

Đôi mắt sáng long lanh nhìn hai người đầy mong đợi.

Liên Sở Sương Mù: “…?”

Thẩm Sơ Ngôn: “…”

Khương Oa chờ một lúc.

Không ai động.

Cậu dè dặt hỏi:

“…Không sờ sao?”

“…”

Liên Sở Sương Mù lấy khăn tay ra, bình tĩnh lau bàn tay trái cho Khương Oa.

Thẩm Sơ Ngôn tiện tay nhét một viên bắp rang vào miệng cậu, trực tiếp chặn luôn cái miệng còn định nói tiếp.

Khương Oa mở to mắt.

Vừa nhai bắp rang vừa khó hiểu nghĩ—

Ủa?

“Hảo.”

Thẩm Sơ Ngôn hít một hơi, gương mặt xuất hiện một loại biểu cảm rất khó hình dung, giống như vừa bị sét đánh trúng.

“Chuyên tâm xem phim đi.”

Hắn dừng một chút.

“Đừng…”

“Đừng nói nữa.”

Liên Sở Sương Mù lau tay cho Khương Oa xong, lần đầu tiên hoàn toàn đồng ý với Thẩm Sơ Ngôn.

Hắn xoa đầu Khương Oa.

“Ngoan.”

“Xem phim đi.”

Kế hoạch “nắm tay gián tiếp” lần đầu tiên—

Thất bại.

Sau đó Khương Oa còn thử dựng cầu Hỉ Thước thêm vài lần nữa.

Đáng tiếc…

Hai người bên trái bên phải dường như đều quá tập trung vào bộ phim, cuối cùng vẫn không chịu nắm tay nhau.

Khương Oa vô cùng tiếc nuối.

Hoàn toàn không phát hiện—

Hai người đàn ông ngồi bên cạnh đều mang vẻ mặt ghét bỏ đến mức gần như muốn nôn.

……

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Thẩm Sơ Ngôn không chỉ dịu dàng.

Hắn còn là một người rất hào phóng.

Bản thân hắn cũng sống nhờ học bổng, ngày thường ăn uống rất đơn giản, nhưng lại thường xuyên mua trà sữa và đồ ăn vặt cho Khương Oa.

Có một lần, Khương Oa phát hiện hắn suýt hạ đường huyết.

Cậu lập tức đưa ly trà sữa Thẩm Sơ Ngôn vừa mua cho mình sang.

Khương Oa đã uống một ngụm.

Nhưng trên người lại không có loại đồ ngọt nào khác.

Chỉ có thể đành để Thẩm Sơ Ngôn chịu thiệt một chút, uống tạm ly cậu đã uống qua.

Khương Oa vốn định lau ống hút trước.

Nhưng chắc Thẩm Sơ Ngôn khó chịu quá rồi.

Cậu còn chưa kịp lau, hắn đã trực tiếp ngậm lấy ống hút uống liền mấy ngụm.

Một lúc sau, sắc mặt Thẩm Sơ Ngôn cuối cùng cũng khá hơn.

Hắn đưa ly trà sữa về.

“Ta uống rồi.”

“Ngươi có để ý không?”

Khương Oa lập tức lắc đầu.

“Không để ý.”

Dù sao trà sữa vốn là Thẩm Sơ Ngôn bỏ tiền mua.

Hắn muốn uống bao nhiêu đương nhiên cũng được.

Khương Oa uống khá chậm.

Một ly trà sữa cứ thế uống mãi đến tận trưa.

Cậu không thích lãng phí nên mang theo nó tới nhà ăn.

Giữa đường—

Lại tình cờ gặp Tây Tư Lưu.

Tây Tư Lưu nhìn cậu đang ngậm ống hút, cười tủm tỉm chào hỏi.

“Tiểu Oa, đang uống gì thế?”

Khương Oa thành thật nói tên loại trà sữa.

“Ồ?”

Tây Tư Lưu cong mắt.

“Lại là vị này à?”

“Ta cũng rất muốn uống…”

Hắn nghiêng đầu, giọng điệu vô tội đến mức khiến người ta khó lòng từ chối.

“Cho ta nếm một chút được không?”

Khương Oa do dự.

Ly này cậu đã uống rồi.

Đưa người khác uống tiếp…

Hình như không được lịch sự lắm.

Tây Tư Lưu chỉ khựng lại một giây.

Ngay sau đó bỗng cười nói:

“Ta không ngại nước miếng của ngươi đâu~”

“Ta ấy mà, thích trà sữa nhất.”

Vừa nghe tới đây—

Khương Oa lập tức nhớ ra.

Không lâu trước đó, Thẩm Sơ Ngôn cũng đã uống ly trà sữa này.

Trong đầu cậu lập tức sáng lên.

Thì ra điểm cốt truyện là ở đây!

Khương Oa không còn do dự nữa.

Cậu trực tiếp đưa ly trà sữa sang, cong mắt cười.

“Cho ngươi, Tây thiếu gia.”

Khương Oa thấp hơn Tây Tư Lưu.

Lúc ngẩng đầu giơ ly trà sữa lên đưa cho hắn, trông ngoan đến kỳ lạ.

Trên đầu ống hút vẫn còn đọng một chút nước sáng long lanh.

Yết hầu Tây Tư Lưu khẽ chuyển động.

Hắn cúi đầu.

Ngay khi sắp chạm vào ống hút—

Bên tai bỗng vang lên giọng nói của Khương Oa.

Rõ ràng cậu không mở miệng.

Nhưng Tây Tư Lưu vẫn nghe thấy rất rõ.

Thẩm đồng học cũng uống mấy ngụm.

Trên ống hút chắc chắn vẫn còn lưu lại nước miếng của hắn.

Bảo sao Tây thiếu gia muốn uống đến vậy.

Nhất định là bị hương vị của Thẩm đồng học hấp dẫn rồi.

Đây chính là nụ hôn gián tiếp trong truyền thuyết!

Tốt quá!

“…”

Một giây sau—

Bịch.

Ly trà sữa trong tay Khương Oa bị Tây Tư Lưu ném thẳng vào thùng rác.

Khương Oa còn chưa phản ứng lại, cổ tay đã bị kéo lấy.

“Ly đó hình như không sạch lắm.”

Tây Tư Lưu mỉm cười.

“Ta mua cho ngươi ly mới.”

“Nhưng mà…”

“Ngoan nào, Tiểu Oa.”

“Đi thôi, đi thôi.”

Hắn vòng tay qua vai Khương Oa, cưỡng ép xoay cái đầu vẫn đang ngoái nhìn thùng rác của cậu về phía trước.

Sau đó trực tiếp kéo người đi mất.

……

Thẩm Sơ Ngôn không chỉ dịu dàng, hào phóng.

Hắn còn là một người rất thiện lương.

Có lần lớp tổ chức hoạt động tập thể.

Khương Oa không chú ý chai nước màu cam kia thật ra là rượu.

Vì thấy vị ngon, cậu uống liền mấy ly.

Đến lúc buổi tụ tập gần kết thúc—

Đầu Khương Oa đã choáng váng, gần như sắp ngủ gục trên bàn.

Thẩm Sơ Ngôn thấy vậy, đỡ cậu tới sofa.

“Ngươi ngồi đây.”

“Ta ra ngoài gọi xe, lát nữa đưa ngươi về.”

Khương Oa ngoan ngoãn gật đầu.

Sau đó—

Ngủ mất.

Khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang ở trong một căn phòng khách sạn xa lạ.

“Nâng mặt lên.”

Một người nói.

Giọng mang theo chút mệnh lệnh.

Khương Oa theo bản năng ngoan ngoãn làm theo.

Ngay sau đó, một chiếc khăn phủ lên mặt.

Có người đang lau mặt cho cậu.

Khương Oa cố hé một mắt nhìn đối phương.

Nhưng không đeo kính, lại đang say, cậu căn bản nhìn chẳng rõ.

“Thẩm đồng học?”

“Ngươi thử gọi lung tung thêm một câu nữa xem.”

Giọng đối phương rõ ràng không vui.

Tức giận như thế…

Nghe giống điện hạ quá.

“Điện… điện hạ?”

Khương Oa không chắc chắn gọi thử.

“Ừ.”

Đối phương đáp.

“Hé miệng.”

Anh Nạp Hằng ra lệnh.

Mệnh lệnh của đại ca là trời.

Khương Oa nghe quen rồi.

Mặc dù chẳng biết hắn muốn làm gì, cậu vẫn ngoan ngoãn hé miệng.

Anh Nạp Hằng đút canh giải rượu cho cậu.

Vốn hắn định để Khương Oa tự bưng uống.

Nhưng nhìn bộ dạng say đến ngốc nghếch kia một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tự mình đút.

“Đắng…”

Khương Oa nhíu mày.

“Đắng cũng phải uống.”

Anh Nạp Hằng lạnh giọng.

“Tửu lượng kém muốn chết còn dám uống say thành thế này.”

“Ta thấy ngươi đúng là thiếu dạy dỗ.”

Bị hắn hung một câu—

Khương Oa lập tức thành thật.

Cậu cúi đầu, từng ngụm từng ngụm uống canh Anh Nạp Hằng đưa tới.

Chỉ là đầu óc vẫn còn choáng.

Đôi khi miệng không đón chuẩn, nước lập tức chảy dọc theo khóe môi.

Ban đầu Anh Nạp Hằng vẫn đút rất bình thường.

Nhưng càng về sau…

Không biết là tay hắn run hay thế nào, nước tràn ra ngoài càng lúc càng nhiều.

Từ khóe môi.

Chảy xuống cằm.

Cuối cùng làm ướt cả cổ áo Khương Oa.

Ánh mắt Anh Nạp Hằng dần sâu xuống.

Hắn nhìn chằm chằm đôi môi ướt át trước mặt.

Như bị thứ gì mê hoặc—

Chậm rãi cúi người.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa lễ phép nhưng không thể làm ngơ vang lên.

Anh Nạp Hằng vốn chẳng muốn để ý.

Ngoài cửa lại nói:

“Phục vụ phòng.”

Anh Nạp Hằng bực bội đứng dậy.

Cửa vừa mở—

Bên ngoài là Thẩm Sơ Ngôn với gương mặt lạnh tanh.

Anh Nạp Hằng chẳng cần nghĩ, lập tức muốn đóng sầm cửa.

Nhưng động tác Thẩm Sơ Ngôn nhanh hơn.

Một chân đã chặn vào khe cửa.

Hắn bước thẳng vào phòng.

Khương Oa ngồi trên giường.

Quần áo trước ngực ướt nhẹp.

Trên cằm còn đọng nước.

Cậu mờ mịt ngẩng đầu nhìn sang.

Lông mày Thẩm Sơ Ngôn lập tức nhíu chặt.

Hắn đi thẳng về phía Khương Oa, rõ ràng định đưa người đi.

Nhưng còn chưa tới gần—

Một nắm đấm đã đánh tới.

Thẩm Sơ Ngôn nghiêng người né tránh.

Anh Nạp Hằng lạnh lùng nói:

“Ngươi muốn chết?”

“Ngươi mới là thứ gì?”

Thẩm Sơ Ngôn lạnh giọng đáp.

“Thừa lúc người ta say, tự tiện mang hắn tới khách sạn.”

“Nếu ta không tới, ngươi định làm gì?”

“Hôn hắn?”

“Hay cởi quần áo hắn?”

Sắc mặt Anh Nạp Hằng lập tức tối sầm.

“Chuyện giữa ta và hắn, đến lượt ngươi quản sao?”

“Có đến lượt hay không, phải do hắn nói.”

Thẩm Sơ Ngôn nhìn hắn.

“Còn ngươi—”

“Chưa đủ tư cách.”

Tinh thần thể của Anh Nạp Hằng lập tức lúc ẩn lúc hiện.

Không khí giữa hai người căng đến mức gần như chỉ cần thêm một tia lửa là sẽ nổ tung.

Khương Oa ngồi trên giường, chớp chớp mắt.

Đầu óc bị cồn làm cho trì độn chậm chạp xoay vài vòng.

Nhanh vậy đã bắt đầu rồi sao?

Hai người đồng thời khựng lại.

Trên mạng nói tiểu tình lữ đầu giường đánh nhau cuối giường hòa.

Đánh là thương, mắng là yêu.

Càng đánh càng ân ái.

“…”

Ừm…

Một lát nữa củi khô lửa bốc, chắc còn phải lên giường vận động rất kịch liệt.

“…”

Cốt truyện cuối cùng cũng vận chuyển rồi!

Khương Oa lập tức vén chăn.

Giống một con rùa nhỏ say khướt, chậm rì rì bò xuống giường.

Cậu phải mau tránh ra.

Một lát nữa điện hạ chắc chắn sẽ đè Thẩm đồng học lên giường.

Sau đó bắt đầu vận động dữ dội.

Thẩm đồng học chắc sẽ khóc.

Phải chuẩn bị khăn giấy cho hắn mới được.

Khương Oa lảo đảo đi tới đầu giường.

Cầm hộp khăn giấy lên.

Sau đó vô cùng nghiêm túc—

Đặt ngay ngắn bên cạnh gối.

Tiện cho hai người dùng sau khi xong việc.

“…”

Hai người vốn đã sắp đánh nhau đến nơi đồng loạt dừng lại.

Mặt xanh mét nhìn Khương Oa.

“Ngươi cái đồ ngu—”

Anh Nạp Hằng vừa định mắng.

Cánh cửa phòng vốn đã chẳng còn tác dụng gì lại một lần nữa bị mở ra.

Khương Oa trơ mắt nhìn từng người lần lượt bước vào.

Một người.

Hai người.

Ba người…

Tây Tư Lưu.

Liên Sở Sương Mù.

Còn có Hách Biết Quân.

Khương Oa chậm chạp mở to mắt.

Trời ơi.

Nhiều người như vậy sao?

Bộ truyện tranh này尺度 lớn quá rồi đấy…

Cậu lại nhìn Thẩm Sơ Ngôn.

Ánh mắt chậm rãi hạ xuống.

Rơi xuống nửa thân dưới của hắn.

Chắc sẽ chảy rất nhiều máu…

Thẩm đồng học nhất định không chịu nổi đâu.

“…”

Trong năm người có mặt—

Bốn người mang vẻ mặt chẳng khác gì vừa ăn phải thứ gì vô cùng khó nuốt.

Chỉ có Liên Sở Sương Mù vẫn tương đối bình tĩnh.

Hắn mỉm cười.

“Xem ra Tiểu Oa rất thích nhiều người cùng nhau vận động nhỉ?”

“Đúng không?”

Trong truyện tranh đúng là như vậy.

Đây là chuyện cần thiết để thúc đẩy tuyến chính.

Khương Oa cảm thấy mình nghĩa bất dung từ.

Thế là vô cùng nghiêm túc gật đầu.

“…Đúng.”

“Vậy thì tốt quá.”

Liên Sở Sương Mù cười càng rạng rỡ.

“Vừa hay chúng ta đánh nhau nhiều lần như vậy mà vẫn chưa phân được thắng bại.”

Hắn quay sang Anh Nạp Hằng.

“Ăn một mình không tốt đâu, Anh Nạp điện hạ.”

Khương Oa lập tức gật đầu tán thành.

Đúng vậy.

Tuy cậu là tiểu đệ của điện hạ—

Nhưng trong cốt truyện, vốn có mấy người cùng yêu Thẩm đồng học.

Ai cũng tình sâu như biển.

Sao có thể để điện hạ độc chiếm được?

Sắc mặt Anh Nạp Hằng đen đến mức gần như hòa làm một với đáy nồi.

Hách Biết Quân bỗng nói:

“Hắn chịu không nổi.”

Tây Tư Lưu lập tức đáp:

“Ta sẽ nhẹ nhàng.”

“Ta khác các ngươi.”

“Ta rất dịu dàng.”

Liên Sở Sương Mù gật đầu.

“Một phiếu tán thành.”

Hách Biết Quân im lặng.

Liên Sở Sương Mù lại cười.

“Hai phiếu.”

Sau đó hắn nhìn Khương Oa.

“Tiểu Oa.”

“Còn ngươi?”

Khương Oa biết—

Hôm nay có lẽ chính là một ngày vô cùng quan trọng đối với nguyên tác.

Cậu chỉ là một pháo hôi.

Tuyệt đối không thể phá hỏng tuyến cốt truyện chính!

Nghĩ vậy—

Khương Oa lập tức giơ tay.

Tán thành!

Nụ cười Liên Sở Sương Mù càng thêm xán lạn.

“Rất tốt.”

“Vậy là bốn phiếu.”

Hắn nhìn về phía Anh Nạp Hằng và Thẩm Sơ Ngôn.

“Hai vị thấy sao?”

“Cậu ấy cần rất nhiều tình yêu.”

“Không ai được độc chiếm.”

“Nếu không chấp nhận được—”

“Thì rời đi ngay bây giờ.”

Anh Nạp Hằng: “…”

Thẩm Sơ Ngôn: “…”

Hai người đồng loạt trầm mặc.

Một lúc rất lâu sau—

Cả hai mới mang sắc mặt cực kỳ khó coi, miễn cưỡng gật đầu.

Khương Oa lập tức thở phào.

Tốt quá.

Cốt truyện cuối cùng cũng hòa thuận rồi.

Cậu thành thật chuẩn bị xuống giường, nhường chỗ cho mọi người.

Ngay giây tiếp theo—

Cổ tay bị Liên Sở Sương Mù giữ lại.

Cả người Khương Oa bị kéo trở về giường.

Cậu say đến mức nói cũng không còn rõ ràng.

“Phải… nhường chỗ…”

“Ta phải xuống…”

“Không cần xuống đâu.”

Liên Sở Sương Mù dịu dàng nói.

Khương Oa chớp mắt.

“Tại sao?”

Liên Sở Sương Mù cong mắt.

“Bởi vì…”

“Bảo bảo.”

“Ngươi mới chính là bữa ăn.”

“…?”

Từng bóng người cao lớn lần lượt phủ xuống.

Ánh sáng trước mắt Khương Oa—

Chớp mắt bị che kín.

Cậu mờ mịt.

Một giây.

Hai giây.

Khương Oa đột nhiên hiểu ra có gì đó cực kỳ không đúng.

Mắt cậu lập tức đỏ lên.

Sau đó—

Liên tục xua tay.

“Không… không đúng!”

“Ta chỉ là chân chó tiểu đệ thôi mà!”

“Xin đừng qua đây——!”

—— HẾT ——

(੭ ˊ^ˋ)੭ ♡

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 193 - END"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 2 ngày trước
Chương 479 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 9 27, 2026
ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU TIỂU BẢO BỐI
BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU TIỂU BẢO BỐI
Tháng 9 21, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 23, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ