Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 43

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 43
Prev
Next

chương 43

Người đứng ở cửa bể bơi có dáng người hơi mảnh khảnh. Vì đứng ngược sáng nên nhất thời không ai nhìn rõ được khuôn mặt.

Hắn thong thả bước vào trong. Theo từng bước chân tiến sâu vào sân, gương mặt vốn chìm trong bóng tối cũng dần hiện rõ.

Làn da rất trắng, ngũ quan mềm mại tinh xảo, đường nét không quá sắc bén nên cả người trông ôn hòa, vô hại.

Thoạt nhìn, hắn giống một thiếu gia ngây thơ chưa hiểu sự đời, từ nhỏ được bảo vệ quá tốt nên vẫn ôm đầy tò mò và nhiệt tình với thế giới bên ngoài.

Trên môi hắn còn mang theo nụ cười trong trẻo. Khi cười, bên trái lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ. Người lần đầu gặp hắn rất khó liên tưởng thiếu niên này với hai chữ “quyền quý”, chỉ cảm thấy đây hẳn là một tiểu thiếu gia đáng yêu lén trốn khỏi gia tộc, không chịu nổi sự quản thúc nên chạy ra ngoài khám phá thế giới.

Đáng tiếc, “tiểu thiếu gia” trước mắt không hề nhỏ, càng chẳng dính dáng gì đến hai chữ ngây thơ.

Hắn vừa đứng lại bên thành bể, giây tiếp theo đã đặt chân lên bàn tay Thẩm Sơ Ngôn đang chống ở mép hồ.

Sith Lưu cong mắt cười, cúi xuống nhìn người vẫn còn ở dưới nước.

“Thứ hèn mọn thì nên ngoan ngoãn ở lại bãi rác Khu Mười Bốn. Ai cho ngươi lá gan chạy đến Đế Đô?”

Thẩm Sơ Ngôn không rút tay lại.

Hắn ngẩng đầu, gương mặt lạnh nhạt gần như chẳng có chút dao động nào.

“Vậy còn đám phế vật phải dựa vào cái thứ hèn mọn của Khu Mười Bốn dựng nên phòng tuyến biên cảnh để bảo vệ thì tính là gì? Còn hèn mọn hơn sao?”

“Ngươi không cho rằng quyền lực và sức mạnh đều dựa vào múa mép mà có đấy chứ?” Sith Lưu bật cười.

“Không thì sao?” Giọng Thẩm Sơ Ngôn vẫn bình thản. Tay hắn còn bị giày Sith Lưu giẫm lên, vậy mà nét mặt chẳng khác nào không cảm thấy đau. “Lập pháp đình nuôi chẳng phải toàn loại người như vậy sao?”

Sith Lưu khẽ “à” một tiếng, chậm rãi nhấc chân.

Đám người xung quanh cực kỳ biết nhìn sắc mặt. Chân hắn vừa rời khỏi tay Thẩm Sơ Ngôn, lập tức có người mang một chiếc ghế dựa tới đặt phía sau.

Dường như Sith Lưu đã quá quen với chuyện này. Hắn tự nhiên ngồi xuống, chân phải vắt lên đầu gối trái, lười biếng dựa vào lưng ghế rồi tùy tiện giơ tay.

Ngay lập tức, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước tới.

Người đàn ông dừng cách Sith Lưu chừng một mét, trên mặt treo nụ cười lấy lòng, khom lưng cung kính nói: “Sith thiếu gia, ngài có bất kỳ yêu cầu gì cứ việc căn dặn. Nơi nhỏ bé này năm xưa cũng nhờ gia tộc ngài mới xây dựng được. Có thể phục vụ ngài là vinh hạnh của chúng tôi.”

Người đàn ông mặc vest chính là quản lý bể bơi.

Trước đó, đám học sinh còn hăng hái bàn tán xem lát nữa Sith Lưu tới thì phải lấy lòng thế nào. Nhưng khi người thật xuất hiện, tất cả lại tự giác đứng cách hắn ít nhất một mét.

Cứ như chỉ cần tiến gần thêm một chút là sẽ chạm phải một điều cấm kỵ vô cùng khắc nghiệt và đáng sợ.

Sith Lưu thậm chí chẳng thèm liếc quản lý bể bơi một cái.

Ánh mắt hắn vẫn đặt trên người Thẩm Sơ Ngôn, đáy mắt đầy ác ý và hứng thú trêu đùa.

“Ta thấy nơi này của ngươi hơi thiếu trò vui. Vừa hay cách đây không lâu ta từng xem một buổi biểu diễn của đoàn xiếc ngầm, khá thú vị. Ta đề cử cho ngươi.”

Quản lý bể bơi lập tức xoa tay, cảm kích nói: “Thứ Sith thiếu gia đích thân đề cử chắc chắn là tốt nhất. Hôm nào tôi sẽ cho người đưa hạng mục này vào.”

“Không cần chờ hôm nào.” Sith Lưu thản nhiên nói. “Hôm nay luôn đi.”

“Hôm nay?” Người quản lý hơi khó xử. “Cái này… Sith thiếu gia, ngài cũng biết học viện chúng ta xét duyệt các hạng mục từ bên ngoài rất nghiêm ngặt…”

Ông ta còn chẳng biết đoàn xiếc Sith Lưu xem là đoàn nào.

Cho dù bây giờ tìm được ngay, muốn đưa đoàn xiếc vào khuôn viên học viện vẫn phải thông qua phê duyệt của cấp trên. Quy trình ấy nhanh nhất cũng phải mất ba đến năm ngày.

Cho dù ông ta có chút đặc quyền, cùng lắm chỉ rút ngắn được một nửa thời gian, tuyệt đối không thể hoàn thành ngay trong hôm nay.

“Đồ ngu.” Sith Lưu cười nhạt. “Đưa người ngoài vào làm gì? Trước mắt chẳng phải có một con sẵn rồi sao?”

Hắn hất cằm về phía Thẩm Sơ Ngôn.

“Ở đó chẳng phải vừa khéo có một con khỉ à? Hôm nay ta muốn xem xiếc khỉ. Bảo hắn biểu diễn cho ta.”

Từ khi Sith Lưu xuất hiện, xung quanh hắn đã bị người vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài.

Khương Oa không nhìn thấy mặt Sith Lưu, đương nhiên cũng chẳng thấy bóng dáng Thẩm Sơ Ngôn đâu.

Cậu rất thích đọc tiểu thuyết và truyện tranh, nhưng cũng cực kỳ hiểu rõ định vị của bản thân trong bộ truyện này.

Bây giờ là thời gian để các nhân vật chính tăng tiến tình cảm.

Một nhân vật nhỏ bé như cậu tuyệt đối không nên chạy vào quấy rầy.

Lần trước cũng vì cậu đứng xem náo nhiệt, lại nhìn chằm chằm mặt Thẩm Sơ Ngôn lâu hơn một chút, mới khiến Anh Nạp Hằng điện hạ chú ý tới cậu. Sau đó kéo theo cả một chuỗi hiệu ứng cánh bướm, cuối cùng Thẩm Sơ Ngôn còn bị liên lụy, chịu nhục nhã một trận.

Đến tận bây giờ nhớ lại, Khương Oa vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi với Thẩm đồng học.

Đã có bài học xương máu phía trước, lần này cậu quyết tâm tuyệt đối không chủ động chen tới xem náo nhiệt.

Khương Oa cúi đầu, định tiếp tục thu dọn thiết bị trong tay.

Đúng lúc ấy, sư phụ hiện tại của cậu — cũng chính là nhân viên cứu hộ chính thức của bể bơi — vỗ vai cậu, sốt ruột nói:

“Sith Lưu thiếu gia không biết bơi. Chúng ta phải mau qua đó bảo đảm an toàn cho thiếu gia. Chỉ cần hắn rơi xuống nước là phải lập tức cứu người. Nếu không hậu quả không ai gánh nổi đâu.”

Khương Oa còn chưa kịp tiêu hóa hết lời ông nói, cổ tay đã bị nắm lấy kéo thẳng vào đám đông.

Người trong bể bơi hôm nay quá nhiều. Khương Oa vừa bị lôi vào đã nhanh chóng lạc mất sư phụ giữa dòng người chen chúc.

Trước khi hoàn toàn bị tách ra, cậu chỉ nghe thấy tiếng nhân viên cứu hộ ghé sát bên tai căn dặn:

“Nhất định phải để mắt tới Sith Lưu thiếu gia! Một khi rơi xuống nước, lập tức cứu người, hiểu chưa?”

Lần này Khương Oa nghe rõ.

Hiện tại cậu đang làm thêm ở vị trí trợ lý cứu hộ của bể bơi. Cứu người là công việc của cậu. Sư phụ đã nghiêm túc căn dặn như vậy, cậu đương nhiên không thể thoái thác.

Khương Oa muốn quay đầu đáp lại, nhưng người trong bể bơi thật sự quá đông.

Hơn nữa Thánh Ai Đốn là học viện nam sinh, những người thích tới đây vận động phần lớn đều cao lớn cường tráng. So với họ, vóc dáng Khương Oa thật sự không đáng nhắc tới.

Người bên cạnh chỉ cần nhích một chút, chen một chút, Khương Oa đã giống một cọng rong biển nhỏ lọt giữa các khe đá, bị đẩy qua đẩy lại theo dòng người.

Cậu bị lắc đến hơi choáng đầu, nhất thời chẳng biết chú cứu hộ đã bị đẩy đi đâu mất.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Sith Lưu thiếu gia không biết bơi.

Cho nên cậu nhất định phải chú ý tình hình bên đó.

Có điều nơi này nhiều người như vậy, nhân viên cứu hộ lại phân bố khắp sân, cộng lại ít nhất cũng hơn hai mươi người. Nghĩ thế nào thì Sith Lưu thiếu gia cũng rất an toàn.

Cho dù thật sự không may rơi xuống nước, chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều người lập tức tới cứu.

Đến lúc ấy, nếu có việc gì cậu giúp được, cậu nhất định sẽ nhanh chóng gọi cấp cứu.

Khương Oa cố nhón chân.

Mọi người đều cao quá…

Cậu chẳng nhìn thấy Sith Lưu thiếu gia ở đâu cả.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Chìm giữa đám đông thì càng khó bị người khác chú ý.

Coi như đang bơi trên cạn vậy.

Trượt qua trượt lại giữa mọi người… hình như cũng khá vui.

Khương Oa cứ thế bị dòng người đẩy tới đẩy lui như một cọng rong nhỏ, hoàn toàn không biết phía bên kia đang xảy ra chuyện gì.

“Để ta nghĩ xem nên chơi trò gì thì thú vị nhỉ…”

Giọng Sith Lưu vang lên.

“Hay thế này đi. Bảo hắn ở trong nước biểu diễn mười cú lộn ngược, thế nào?”

Hắn vẫn nhìn Thẩm Sơ Ngôn, lời lại nói với quản lý bể bơi.

Người quản lý liếm môi, do dự bước tới trước mặt Thẩm Sơ Ngôn.

“Thẩm đồng học…”

“Cút.” Giọng Thẩm Sơ Ngôn lạnh như băng. “Ta không có hứng.”

Người quản lý lập tức cứng họng, chỉ biết xoa tay đầy lúng túng.

Sith Lưu cau mày, rất không hài lòng.

“Ngươi tốt xấu cũng được coi là người có chút địa vị. Một thứ rác rưởi bò lên từ Khu Mười Bốn mà thôi, ngươi sợ hắn làm gì?”

Người quản lý quả thật có khổ mà không nói được.

Nếu Thẩm Sơ Ngôn chỉ là một kẻ bình thường dễ bắt nạt, ông ta đương nhiên chẳng việc gì phải dè dặt như thế.

Nhưng người này…

“Chậc, đồ vô dụng.”

Sith Lưu không chút khách sáo.

Người quản lý chỉ biết liên tục vâng dạ, hoàn toàn không dám tỏ ra bất mãn.

“Được thôi.” Sith Lưu chậm rãi nói. “Nếu ngươi không muốn biểu diễn mấy trò lộn ngược, vậy chúng ta đổi sang trò thú vị hơn.”

Hắn tùy tiện giơ tay, chỉ về một hướng.

“Ngươi bơi một vòng trong hồ, ta sẽ bỏ qua cho ngươi.”

Sith Lưu ngừng một chút, khóe môi cong lên.

“Có điều phải thêm một điều kiện.”

“Ngươi phải giống một con chó, để người kia cưỡi trên lưng từ đầu đến cuối.”

Lông mày Thẩm Sơ Ngôn lập tức hạ thấp. Trong đôi mắt lạnh lẽo thoáng cuộn lên sóng ngầm.

“Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?”

Hắn lạnh giọng nói:

“Ta đã nói rồi, mấy trò xiếc ghê tởm của ngươi, ta không—”

Đúng lúc ấy, giữa đám đông bỗng truyền tới một trận xôn xao.

Khương Oa đang bị chen qua chen lại như viên bánh trôi trong nồi, chẳng biết bị ai đẩy một cái, cả người “soạt” một tiếng trượt thẳng ra khỏi đám đông.

Cậu lảo đảo đứng vững, ngơ ngác ngẩng đầu.

Ngay chính giữa trán cậu—

không lệch một phân.

Vừa vặn đối diện với đầu ngón tay Sith Lưu đang chỉ.

Thẩm Sơ Ngôn nhìn thấy Khương Oa.

Câu còn chưa nói hết bỗng im bặt.

Hắn không nói nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 43"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 1 ngày trước
Chương 469 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 12, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 20, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ