Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 44

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 44
Prev
Next

chương 44

Khương Oa cũng không hiểu rốt cuộc mọi chuyện đã biến thành thế này từ lúc nào.

Rõ ràng một giây trước cậu còn bị dòng người chen tới chen lui, trôi qua trôi lại giữa đám đông. Vậy mà đến khi hoàn hồn, cậu đã ngồi trên lưng Thẩm Sơ Ngôn.

Trong lúc đầu óc vẫn còn mơ hồ, Khương Oa nghe loáng thoáng có người nói đây là “màn biểu diễn” của Thẩm Sơ Ngôn.

Nhưng mà…

Biểu diễn gì lại cần một người ngồi lên người người khác chứ?

Hơn nữa Khương Oa cảm thấy cân nặng của mình cũng đâu thể xem là nhẹ. Cứ đè lên Thẩm Sơ Ngôn thế này, nói không chừng sẽ khiến hắn thở cũng khó khăn. Một khi xuống nước, vừa phải bơi vừa cõng thêm một người, độ khó chắc chắn càng tăng. Nếu lâu quá không lấy được hơi, chẳng may Thẩm Sơ Ngôn bị ngạt dưới nước thì phải làm sao?

Khương Oa lo đến căng cả người.

Nhưng sau lưng lại có một ánh mắt như mũi kiếm sắc bén ghim thẳng vào cậu.

Cậu không dám quay đầu.

Không cần nhìn cũng biết đó là ánh mắt của Sith Lưu thiếu gia.

Sith Lưu cực kỳ ghét bình dân. Có lẽ chính hắn cũng không ngờ mình tùy tiện chỉ một cái, lại vừa khéo chỉ trúng một người còn khiến hắn chán ghét hơn.

Khương Oa chỉ hy vọng Sith Lưu đừng nhớ mặt mình.

Thẩm Sơ Ngôn là vai chính thụ, cho dù mang thân phận bình dân thì Sith Lưu sau này vẫn sẽ yêu hắn đến chết đi sống lại. Nhưng Khương Oa thì khác. Cậu chỉ là một miếng vật liệu thừa, một pháo hôi bé tí nằm ngoài rìa truyện tranh. Nếu bị Sith Lưu ghi thù, kết cục chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm.

Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Oa lại tự an ủi mình.

Bình thường cậu vẫn luôn tồn tại như người vô hình. Như vậy chứng tỏ gương mặt cậu hẳn cũng chẳng có gì nổi bật, đặt giữa đám đông là kiểu chỉ cần chớp mắt một cái sẽ quên ngay.

Nghĩ vậy, cậu cuối cùng cũng hơi yên tâm.

Chỉ có điều tư thế hiện tại thật sự rất khó giữ thăng bằng. Khương Oa lại vẫn lo mình sẽ làm Thẩm Sơ Ngôn ngạt thở, thế nên mặc dù nỗi sợ Sith Lưu đã giảm đi đôi chút, toàn thân cậu vẫn cứng đờ vì căng thẳng.

Thẩm Sơ Ngôn đã xuống nước.

Phần lớn cơ thể hắn chìm dưới mặt hồ, trên lưng lại cõng thêm Khương Oa nhỏ hơn mình một vòng.

Da Thẩm Sơ Ngôn vốn không tối, nhưng đặt cạnh Khương Oa lại vô tình bị tôn lên thành sẫm màu hơn hẳn.

Chuyện xảy ra quá đột ngột. Khương Oa chỉ là nhân viên làm thêm của bể bơi, đương nhiên không chuẩn bị đồ bơi chuyên dụng. Trên người cậu vẫn là áo thun và quần lửng rộng của nhân viên.

Vai Thẩm Sơ Ngôn rất rộng. Khương Oa co hai chân ngồi trên lưng hắn cũng không đến mức chật chội.

Có điều tư thế của cậu thật sự quá câu nệ. Hai chân khép sát, đầu gối chạm vào nhau, cẳng chân gập ra sau, cả người gần như ngồi kiểu vịt con. Vì tư thế đè ép, phần thịt mềm ở bắp chân hơi dồn lên, khiến đôi chân vốn nhìn mảnh khảnh lại lộ ra độ đầy đặn ngoài dự liệu. Làn da vốn đã trắng, khi thấm nước càng ánh lên sắc hồng non mềm.

Khương Oa hơi khom người, chẳng biết nên đặt hai tay ở đâu.

Thẩm Sơ Ngôn không mặc áo, trên người chẳng có lấy một mảnh vải để cậu tiện tay túm vào giữ thăng bằng.

Nước hồ dập dềnh quanh chân. Không có gió, nhưng từng đợt sóng nhỏ vẫn liên tục vỗ lên người Khương Oa, chẳng bao lâu đã làm ướt cả quần áo.

Áo nhân viên là áo thun trắng. Có lẽ vì mùa hè nóng nên chất vải được chọn khá mỏng nhẹ. Một khi thấm nước liền dính sát vào da, gần như trở nên nửa trong suốt.

Đường nét vòng eo nhỏ hẹp, phần bụng bằng phẳng không có bao nhiêu cơ bắp, cùng chút thịt mềm nhàn nhạt đều thấp thoáng hiện ra dưới lớp vải ướt.

Đúng lúc Khương Oa còn đang luống cuống không biết nên bám vào đâu, Thẩm Sơ Ngôn bỗng lên tiếng:

“Nếu sợ thì lát nữa cứ ôm cổ ta.”

Hắn vừa dứt lời, một tiếng còi sắc gọn lập tức vang lên.

Ngay giây tiếp theo, Thẩm Sơ Ngôn đột ngột chìm người xuống, lao đi trong nước.

Tốc độ quá nhanh.

Khương Oa bị quán tính kéo cho ngửa người ra sau, sợ đến mức lập tức cúi rạp xuống. Theo bản năng, hai tay cậu vòng qua, ôm chặt lấy cổ Thẩm Sơ Ngôn.

Thẩm Sơ Ngôn dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi trọng lượng trên lưng.

Rõ ràng đang cõng thêm một nam sinh trưởng thành, hắn vẫn nhẹ nhàng như cá gặp nước, động tác bơi nhanh mà ổn định.

Khương Oa thậm chí còn sinh ra một ảo giác.

Hình như Thẩm Sơ Ngôn bơi còn nhanh hơn lúc cậu đứng trên bờ nhìn ban nãy.

Không ngờ Sith Lưu thiếu gia lại có ảnh hưởng lớn đến Thẩm Sơ Ngôn như vậy.

Trước đây Anh Nạp Hằng điện hạ bắt nạt Thẩm đồng học, Thẩm đồng học lúc nào cũng lạnh nhạt, chỉ khi bị ép quá mới phản kháng. Mỗi lần điện hạ chiếm được ưu thế cũng đều nhờ vào sức mạnh và vũ lực.

Nhưng lần này Sith Lưu thiếu gia còn chưa làm gì cả, chẳng qua chỉ nói vài câu mà Thẩm Sơ Ngôn đã lập tức tích cực đến mức này.

Chẳng lẽ trong truyện tranh, Thẩm Sơ Ngôn thật ra thích kiểu ngoại hình và tính cách như Sith Lưu thiếu gia hơn?

Vậy…

Sith Lưu thiếu gia mới là chính cung sao?

Khương Oa suy nghĩ một lúc, lại cảm thấy không đúng.

Cậu nhớ thiết lập của truyện tranh là “cắt miếng công”.

Khương Oa từng đặc biệt lên Tinh Võng tra thử. “Cắt miếng công” rất nhiều lúc là một cách tác giả lách kiểm duyệt: trên danh nghĩa vẫn là một đối một, nhưng cái “một” bên công lại được chặt ra thành vài mảnh.

Nói một cách đơn giản…

Mỗi vị công tiên sinh đều được lên bàn ăn cơm.

Ừm.

Vậy thì không cần tranh chính cung nữa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Khương Oa đang mải nghĩ vẩn vơ thì một đợt sóng bất ngờ ập tới.

Chẳng bao lâu sau, cả mặt hồ bỗng dao động dữ dội.

Xung quanh lập tức hỗn loạn.

Thẩm Sơ Ngôn lúc này đã bơi đến bờ bên kia. Sóng nước quá mạnh khiến Khương Oa gần như không còn ôm nổi cổ hắn, cả người suýt bị dòng nước cuốn đi.

Đúng lúc ấy, một cánh tay siết chặt ngang eo cậu.

Bàn tay kia nhanh chóng đỡ xuống dưới, nâng Khương Oa lên để đầu cậu nổi khỏi mặt nước, có thể hít thở bình thường. Ngay sau đó, đầu cậu bị ấn thẳng vào lồng ngực Thẩm Sơ Ngôn.

Trước mắt lập tức tối om.

Bên trong bể bơi vang lên hàng loạt tiếng hét thất thanh.

Một tia sáng xanh lam thoáng lướt qua đáy mắt Thẩm Sơ Ngôn.

Hắn nhìn về phía đối diện hồ bơi.

Ở nơi đó, Sith Lưu vốn đang thảnh thơi ngồi trên ghế cạnh bờ bỗng dưng đứng lên chẳng rõ nguyên do.

Rồi ngay giây tiếp theo—

Cả người hắn không hề có dấu hiệu báo trước, đột ngột rơi thẳng xuống nước.

“Ùm!”

Tiếng nước vang lên rất lớn.

Khương Oa bị dọa đến run cả người.

Xung quanh quá ồn, nhưng cậu dường như vẫn nghe có ai đó hét lên:

“Có người rơi xuống nước!”

Thẩm Sơ Ngôn cảm nhận được cái đầu xù xù trong lòng mình cựa quậy. Có vẻ Khương Oa đang muốn ngẩng lên xem chuyện gì xảy ra.

Không biết xuất phát từ tâm tư gì, Thẩm Sơ Ngôn lại làm như không hề nhận ra.

Bàn tay đặt sau đầu Khương Oa vẫn giữ nguyên ở đó.

Một lát sau, từ trước ngực hắn truyền ra giọng nói hơi nghèn nghẹn, còn mang chút âm mũi:

“… Thẩm đồng học, hình như đầu ta không nhúc nhích được.”

Hơi thở ấm áp theo lời nói phả hết lên ngực Thẩm Sơ Ngôn.

Hắn chỉ cảm thấy tim bên trái đột nhiên nóng lên dữ dội.

Không.

Không phải nóng.

Là đập quá nhanh.

Thẩm Sơ Ngôn vẫn cực kỳ bình tĩnh.

“Ừ.”

Miệng đáp một tiếng, nhưng một tay hắn vẫn đỡ Khương Oa, tay còn lại tiếp tục giữ sau đầu cậu, khiến cả người Khương Oa gần như dán hoàn toàn vào hắn.

Khương Oa lại cố dùng đầu cọ cọ dưới lòng bàn tay hắn.

Mấy giây sau, cậu chậm rãi nhắc thêm một lần:

“Thẩm đồng học… hình như tay ngươi đang đè đầu ta.”

Lời đã nói đến mức này, Thẩm Sơ Ngôn có muốn tiếp tục giả điếc cũng không được nữa.

Hắn bình thản thu tay lại, giọng nói vẫn phẳng lặng như thường:

“Xin lỗi. Bây giờ đỡ hơn chưa?”

Khương Oa lập tức gật đầu.

“Ừm ừm, đỡ nhiều rồi. Đầu ta bây giờ có thể tự do cử động.”

Vừa được trả lại tự do, Khương Oa lập tức quay sang nhìn về phía phát ra tiếng động hỗn loạn.

Cậu thấy một đám người giống như sủi cảo nối nhau nhảy ùm xuống nước. Sau một hồi luống cuống, họ mới hợp sức dùng một chiếc khăn lớn nâng một người lên bờ.

Từ đầu đến cuối, không một ai dám trực tiếp chạm tay vào người nằm trên chiếc khăn kia.

Họ đặt người xuống đất rồi lập tức cuống cuồng gọi nhân viên cứu hộ.

Đợi chiếc khăn được hạ xuống, Khương Oa cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt người vừa rơi xuống nước.

Cậu lập tức mở to mắt.

Sith Lưu thiếu gia?!

Khung cảnh trước mắt thật sự có chút kỳ quái.

Tiểu thiếu gia tôn quý nhất của gia tộc Sith đã rơi xuống nước, hiện tại còn đang hôn mê, vậy mà xung quanh lại chẳng có lấy một người dám tiến lên làm hồi sức tim phổi.

Mọi người chỉ liên tục gọi nhân viên cứu hộ. Có người đã gọi cấp cứu, nhưng người đuối nước chỉ có vài phút vàng để cứu chữa. Nếu cứ chờ nhân viên y tế bên ngoài chạy tới, Sith Lưu thiếu gia rất có thể sẽ bỏ lỡ thời gian tốt nhất.

Khương Oa vội nhìn quanh.

Từ quản lý bể bơi đến những người đứng gần đó đều đang cuống cuồng tìm nhân viên cứu hộ.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, mấy nhân viên cứu hộ chính thức vốn ngày thường đi đâu cũng thấy, lúc này lại không tìm được một ai.

Khương Oa chợt nhớ đến thân phận hiện tại của mình.

Cậu đang mặc đồng phục nhân viên bể bơi.

Công việc của cậu là hỗ trợ cứu người.

Hơn nữa, trong tất cả những việc làm thêm của Khương Oa, bể bơi là nơi trả lương theo giờ cao nhất.

Cậu tuyệt đối không thể để mất công việc này.

Nếu Sith Lưu thiếu gia thật sự xảy ra chuyện trong bể bơi, đừng nói mất việc, có khi nơi này ngay trong ngày đã phải đóng cửa ngừng hoạt động.

Nghĩ tới đó, Khương Oa lập tức muốn lên bờ.

Cậu hoàn toàn quên mất mình vẫn còn đang nằm trong vòng tay Thẩm Sơ Ngôn, thế nên động tác vốn chỉ định trèo lên bờ cuối cùng lại biến thành…

bò bò trên người Thẩm Sơ Ngôn.

Thẩm Sơ Ngôn cẩn thận giữ lấy cậu.

“Làm sao vậy?”

Khương Oa ngẩng đầu, nghiêm túc giải thích:

“Ta hiện tại là nhân viên cứu hộ của bể bơi.”

“Cho nên?”

Thẩm Sơ Ngôn gần như đã đoán được cậu muốn làm gì.

Nhưng từ tận đáy lòng, hắn chẳng muốn thả người đi chút nào.

Khương Oa lại cho rằng hắn chưa hiểu ý, thế là kiên nhẫn giải thích kỹ hơn:

“Điều thứ nhất trong sổ tay công việc của nhân viên cứu hộ là phải kịp thời cứu người đuối nước. Sith Lưu thiếu gia đã rơi xuống nước rồi hôn mê, ta phải qua xem có chỗ nào cần mình giúp hay không.”

Nói tới đây, Khương Oa dừng một chút.

Cậu nhìn mép bờ cao hơn mình một đoạn, hơi ngượng ngùng:

“Thẩm đồng học… phiền ngươi nâng ta thêm một chút được không? Bờ bên này hơi cao, ta tự trèo không lên.”

Thẩm Sơ Ngôn: “…”

“Thẩm đồng học?”

Khương Oa nghi hoặc gọi.

Cơ hàm bên má Thẩm Sơ Ngôn thoáng siết chặt thành một đường.

Nhưng ngay trước khi Khương Oa kịp nhận ra, vẻ khác thường ấy đã biến mất.

Khương Oa còn giơ tay vẫy vẫy trước mặt hắn, nhỏ giọng hỏi:

“Thẩm đồng học, được không?”

Thẩm Sơ Ngôn hít sâu một hơi.

Sau đó, với vẻ mặt bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn, hắn chậm rãi nâng Khương Oa lên bờ.

Động tác vô cùng cẩn thận.

Chỉ là nhìn thế nào cũng có chút miễn cưỡng.

Vừa bò được lên bờ, Khương Oa lập tức quay lại, chân thành nói:

“Cảm ơn ngươi, Thẩm đồng học.”

Thẩm Sơ Ngôn nghiến từng chữ qua kẽ răng:

“Không. Cần. Cảm. Ơn.”

Nói xong, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Oa quay đầu chạy mất, còn chạy rất vội về phía tên ngu xuẩn vừa suýt chết đuối bên kia.

Ánh mắt Thẩm Sơ Ngôn âm u bám theo bóng lưng cậu.

Một tia xanh lam lần nữa lóe lên nơi đáy mắt.

Ngay giây sau đã bị hắn cưỡng ép đè xuống.

“Ngươi an phận một chút.”

Thẩm Sơ Ngôn bực bội hạ giọng quát.

Trong không khí bỗng vang lên một âm thanh tần số thấp đến mức tai người gần như không thể nghe thấy.

Âm thanh ấy nức nở đầy tủi thân.

Hệt như một người chồng bất lực chỉ có thể đứng nhìn vợ chạy theo người khác, oán giận mà chẳng làm gì được.

Nó chỉ xuất hiện trong một giây ngắn ngủi rồi tan biến giữa không trung.

Giống như chưa từng tồn tại.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 44"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 460 12 giờ trước
Chương 459 12 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
Tháng 9 16, 2026
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
Tháng 9 15, 2026
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 18, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ