TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 45
chương 45
Cả bể bơi đã loạn thành một đoàn.
Người phụ trách đứng bên cạnh gấp đến mức trán túa đầy mồ hôi lạnh. Điện thoại cấp cứu đã gọi từ lâu, nhưng phía bên kia báo rằng nhanh nhất cũng phải mười phút nữa nhân viên y tế mới có thể đến hiện trường.
Ông ta cũng muốn lập tức tiến lên cứu người.
Nhưng thật sự không có lá gan ấy.
Người phụ trách bể bơi vốn chỉ là một người bình thường từ Khu Năm tới Đế Đô. Có thể từng bước bò lên vị trí hôm nay, đương nhiên ông ta cũng chẳng phải kẻ hoàn toàn không có thủ đoạn.
Muốn đứng vững ở Đế Đô, thậm chí cắm rễ định cư lâu dài, ngoài năng lực ra thì thứ quan trọng nhất chính là một mạng lưới tin tức đủ đáng tin.
Ví dụ như vị quý tộc nào có sở thích đặc biệt, đại gia tộc nào tồn tại bí mật tuyệt đối không được nhắc tới, hoặc vị quan chức nào đang lén lút nuôi mấy tình nhân bên ngoài…
Thoạt nhìn đều chỉ là chuyện bát quái chẳng đáng một đồng, nhưng đến thời khắc mấu chốt, những tin tức này có thể cứu mạng.
Trước đây người phụ trách bể bơi từng nhờ nắm được tin tức về tình nhân của một vị nghị viên quan trọng thuộc Lập pháp đình mà kiếm được một món lợi lớn. Ông ta hối lộ tình nhân của vị nghị viên nọ, nhờ vậy nhận được không ít trợ giúp.
Trong một lần uống rượu, vị nghị viên kia say quá, vô tình tiết lộ một bí mật mà gia tộc Sith đã phong tỏa suốt nhiều năm.
Con trai út của gia tộc Sith — cũng chính là Sith Lưu đang theo học tại Thánh Ai Đốn — khi còn nhỏ từng gặp một vụ án vô cùng kinh khủng.
Nghe nói kẻ gây án chính là gia sư của Sith Lưu.
Đối phương lợi dụng việc Sith Lưu lúc ấy tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, lên kế hoạch rồi thực hiện một vụ bắt cóc.
Quá trình cụ thể đã bị gia tộc Sith phong tỏa hoàn toàn, không ai bên ngoài biết rõ. Nhưng theo lời vị nghị viên nọ, Sith Lưu đã bị thương rất nghiêm trọng trong vụ bắt cóc ấy.
Chứng sợ nước của hắn cũng bắt đầu từ đó.
Sự căm ghét đối với những người bình dân bò lên từ các khu dưới cũng hình thành từ chính thời điểm ấy.
Bởi vì tên gia sư bắt cóc hắn năm đó, vừa vặn là một người bình thường đến từ Khu Mười Ba.
Sau sự việc đó, Sith Lưu trở nên cực kỳ bài xích việc tiếp xúc cơ thể với bất kỳ ai, kể cả cha mẹ ruột hay anh chị em trong nhà.
Từng có một người không biết chuyện, vô tình chạm vào mặt hắn.
Chỉ một cái chạm ấy đã khiến tinh thần lực của Sith Lưu bạo tẩu ngay tại chỗ.
May mà người kia cũng là một siêu phàm giả. Dù cấp bậc tinh thần lực không cao, sức chịu đựng vẫn mạnh hơn người bình thường rất nhiều.
Nhưng dù vậy, đối phương vẫn bị trọng thương phải đưa vào bệnh viện, nằm dưỡng hơn nửa năm mới tỉnh lại.
Nếu đổi thành một người bình thường…
Chỉ riêng cú xung kích từ tinh thần lực mất kiểm soát của Sith Lưu cũng đủ khiến người đó chết ngay tại chỗ.
Đó chính là lý do sau khi Sith Lưu rơi xuống nước, dù tất cả đều hoảng loạn, không một ai dám trực tiếp chạm vào hắn.
Ngay cả lúc vớt người lên, họ cũng phải dùng một chiếc khăn lớn làm lớp ngăn cách.
Thời gian vàng để cấp cứu người đuối nước chỉ có vài phút ngắn ngủi, vậy mà vẫn chẳng ai dám tiến lên ép tim hay hô hấp nhân tạo.
Ai mà chẳng quý mạng mình?
Không ai bước lên, cho dù Sith Lưu thật sự xảy ra chuyện, Lập pháp đình cũng không thể đem tất cả những người đang có mặt ở bể bơi xử tử.
Nhưng nếu ai đó tiến lên…
Có tới chín mươi chín phẩy chín phần trăm khả năng việc tiếp xúc sẽ kích thích tinh thần lực của Sith Lưu bạo tẩu.
Đến lúc ấy, xác suất người cứu hắn mất mạng gần như là một trăm phần trăm.
Người lo nhất trong toàn bộ bể bơi đương nhiên chính là người phụ trách.
Ông ta vừa không dám tự mình tiến lên, vừa sợ Sith Lưu thật sự xảy ra chuyện ngay tại địa bàn của mình.
Nếu tiểu thiếu gia nhà Sith chết ở đây, Lập pháp đình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông ta.
Đừng nói sự nghiệp gây dựng nửa đời người tan thành mây khói, ngay cả cái mạng này có giữ được hay không cũng khó nói.
Người phụ trách cuống cuồng tìm nhân viên cứu hộ, trong đầu đã nhanh chóng nảy ra một chủ ý.
Chuyện bắt cóc năm đó có cấp độ bảo mật cực cao. Nhân viên cứu hộ của bể bơi phần lớn chỉ là người bình thường, chắc chắn không biết những bí mật bên trong.
Chỉ cần ông ta ra lệnh cho một người lập tức tiến lên cứu Sith Lưu…
Vừa có thể tranh thủ thời gian cứu người, vừa có thể bảo đảm sau này nếu Sith Lưu truy cứu trách nhiệm, bản thân vẫn còn đường thoát.
Cho nên—
Đám nhân viên cứu hộ chết tiệt kia rốt cuộc chạy đi đâu hết rồi?!
Đúng lúc ông ta đang sốt ruột đến mức muốn phát điên, khóe mắt chợt quét thấy một bộ đồng phục quen thuộc.
Người phụ trách lập tức nhìn kỹ.
Bộ quần áo kia—
Chẳng phải chính là đồng phục của nhân viên cứu hộ sao?!
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.
Ông trời vẫn chưa tuyệt đường sống của ông ta!
Khương Oa vừa chen được vào đám đông, còn chưa kịp hỏi xem nơi này có việc gì cần cậu hỗ trợ không, cổ tay đã bị ai đó túm lấy.
Giây tiếp theo, cậu bị kéo thẳng tới trước mặt Sith Lưu.
Người phụ trách nhìn Khương Oa bằng vẻ mặt hiền từ chưa từng có, nhưng giọng nói lại gấp gáp đến cực điểm:
“Ta vẫn luôn rất xem trọng ngươi. Một tháng nữa sẽ cho ngươi thăng chức tăng lương. Bây giờ nhiệm vụ vĩ đại cứu Sith Lưu thiếu gia giao toàn quyền cho ngươi! Nhất định phải cứu người tỉnh lại!”
“Cái… cái gì?”
Khương Oa nhất thời chưa phản ứng kịp.
Loại nhiệm vụ cấp cứu này bình thường hoàn toàn không đến lượt cậu.
Cậu chỉ là nhân viên bán thời gian, công việc chủ yếu là gọi điện thoại, vận chuyển dụng cụ và hỗ trợ từ bên cạnh.
Hơn nữa, mỗi lần cứu thành công một người đuối nước, nhân viên cứu hộ chính thức đều có thể nhận một khoản tiền thưởng rất hậu hĩnh. Chính vì vậy, bình thường bọn họ tuyệt đối không nhường loại việc này cho nhân viên bán thời gian.
“Đừng ngẩn người nữa, cứu người quan trọng!”
Người phụ trách sốt ruột thúc giục.
Khương Oa nghe vậy lập tức hoàn hồn.
Đúng.
Mạng người quan trọng hơn.
Mặc dù cậu không hiểu tại sao người phụ trách trước giờ còn chẳng gọi đúng tên mình lại đột nhiên bảo rất xem trọng cậu, thậm chí còn hứa thăng chức tăng lương, nhưng lúc này rõ ràng không phải thời điểm suy nghĩ chuyện đó.
May mà bình thường Khương Oa vẫn luôn nghiêm túc quan sát sư phụ cứu người.
Cậu cũng từng tự tìm video hướng dẫn trên Tinh Võng để học.
Cho dù chưa từng thực hành thật, các bước hồi sức tim phổi và hô hấp nhân tạo cậu đều nhớ rất rõ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Khương Oa vừa quỳ xuống bên cạnh Sith Lưu, người phụ trách lập tức lặng lẽ lùi ra xa hơn một mét.
Ông ta rướn cổ nhìn về phía này, cả người trông chẳng khác gì một con rùa đang cố kéo dài cổ hết mức.
Trong bể bơi có rất nhiều người.
Nhưng ngay khi Khương Oa tiến lại gần Sith Lưu, đám đông xung quanh đồng loạt lùi ra sau vài bước như đã hẹn trước.
Khương Oa hoàn toàn không nhận ra.
Toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt trên người cần cấp cứu trước mắt.
Cậu chồng hai tay lên nhau, đặt xuống giữa ngực Sith Lưu.
Khoảnh khắc bàn tay Khương Oa chạm xuống, đám người xung quanh lại âm thầm lùi thêm mấy bước.
Khương Oa lo sức mình không đủ, bèn chống nửa người trên lên, dồn cả trọng lượng cơ thể xuống hai tay.
Hồi sức tim phổi phải duy trì tần suất khoảng một trăm đến một trăm hai mươi lần mỗi phút.
Ép ngực ba mươi lần, sau đó hô hấp nhân tạo hai lần.
Khương Oa vừa đếm trong đầu vừa đều đặn dùng sức.
Cổ tay rất nhanh đã truyền tới cảm giác căng mỏi, nhưng cậu không để ý, chỉ chuyên tâm bảo đảm từng nhịp ép đều đủ nhanh và đủ lực.
Một.
Hai.
Ba…
Hai mươi tám.
Hai mươi chín.
Ba mươi.
Đủ ba mươi lần, Khương Oa lập tức đổi động tác.
Cậu nâng cằm Sith Lưu lên, bóp mũi hắn, sau đó cúi người xuống.
Đám đông xung quanh lập tức cứng đờ.
Từng người một trợn mắt há miệng, vẻ mặt chẳng khác nào vừa bị ai bóp cổ.
Trong lòng thì tò mò muốn chết.
Cơ thể lại vô cùng thành thật.
Cả đám “xoạt” một tiếng đồng loạt lùi thêm hơn mười mét.
Nhưng mặc dù người đã chạy xa, từng cái cổ lại kéo dài hết cỡ, hận không thể bay thẳng đầu tới trước mặt hai người để quan sát cho rõ cảnh tượng xưa nay chưa từng thấy này.
Tích.
Tắc.
Kim giây nhích từng chút một.
Sau đó—
Người xui xẻo bị đẩy ra làm vật hy sinh kia cúi xuống.
Môi Khương Oa chạm lên môi Sith Lưu.
Xung quanh lập tức im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Khương Oa hoàn toàn không nghĩ gì khác.
Cậu chỉ đang cứu người.
Hô hấp nhân tạo lần thứ nhất xong, Khương Oa hơi ngẩng lên, hít sâu một hơi rồi lại cúi xuống lần nữa.
Trong đầu cậu chỉ có một chuỗi con số.
Hai lần hô hấp nhân tạo.
Ba mươi lần ép tim.
Lặp lại.
Sau lần hô hấp nhân tạo thứ hai, Khương Oa vừa nâng nửa người trên lên, chuẩn bị bắt đầu vòng ép ngực tiếp theo—
Biến cố bất ngờ xảy ra.
Môi cậu mới rời khỏi chưa tới một tấc, một bàn tay bỗng đặt lên sau cổ.
Ngay sau đó, bàn tay ấy đột ngột siết lại.
Khương Oa hoàn toàn không phòng bị, cả người lập tức mất thăng bằng, ngã nhào xuống người đàn ông đang nằm dưới đất.
Khoảng cách vừa mới tách ra trong chớp mắt lại biến mất.
Khương Oa chỉ kịp cảm thấy—
…
Đầu óc cậu bắt đầu thiếu oxy.
Kính cũng không biết bị va rơi từ lúc nào, trước mắt lập tức biến thành một màn sương mờ mịt, chẳng nhìn rõ thứ gì.
Dường như có nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, đọng trên hàng mi rồi rơi xuống, nhỏ lên chóp mũi người trước mặt.
Đuôi mắt Khương Oa nhanh chóng đỏ lên.
Màu đỏ lan dần xuống gò má, chẳng bao lâu cả khuôn mặt đã ửng lên như ráng chiều.
Một tiếng nức nở rất khẽ vừa thoát khỏi cổ họng—
Ngay sau đó đã biến mất.
Khương Oa bắt đầu giãy giụa.
Biên độ không lớn.
Nhưng cậu vừa động, một bàn tay khác đã ép xuống sau lưng, giữ chặt lấy cậu, khiến chút phản kháng yếu ớt ấy gần như chẳng còn đáng kể.
Đầu óc Khương Oa càng lúc càng choáng.
Có thứ gì đó đang cắn cậu sao…?
Đúng rồi.
Cậu đang cấp cứu.
Cậu đang cứu người…
Choáng quá…
Hình như có kiến cắn…
Đầu lưỡi cũng hơi tê.
Kiến phóng độc sao?
Suy nghĩ trong đầu Khương Oa đã rối tung thành một đoàn.
Mãi đến khi có người cưỡng ép ôm nửa người trên của cậu kéo ra, Khương Oa mới được buông khỏi tình trạng ấy.
Vừa mất chỗ dựa, cậu suýt nữa chúi đầu xuống đất.
Sith Lưu hé mắt ra một khe nhỏ.
Hắn muốn nhìn rõ người trước mặt, nhưng tầm mắt vẫn còn mơ hồ, không thể thấy được gì.
Thẩm Sơ Ngôn nhìn bàn tay Sith Lưu vẫn đang nắm cổ tay Khương Oa.
Khóe mắt hắn giật nhẹ.
Giây tiếp theo, hắn nhấc chân, không chút lưu tình đá bật bàn tay kia ra.
Khương Oa bị kéo vào trong lòng Thẩm Sơ Ngôn.
Trán cậu tựa lên ngực hắn.
Qua một lúc, Khương Oa mới chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt sau cặp kính đã rơi mất chỉ có thể khép hờ. Một tầng hơi nước phủ kín con ngươi, gương mặt còn đỏ, đuôi mắt càng đỏ đến lợi hại.
Cậu cứ thế mơ màng ngửa đầu nhìn Thẩm Sơ Ngôn.
Đôi môi vốn đã hồng lúc này hơi hé mở.
Ánh mắt vẫn còn mờ mịt.
Dáng vẻ ấy…
Thẩm Sơ Ngôn lập tức ấn đầu Khương Oa trở lại ngực mình.
Yết hầu hắn liên tục lăn mấy lần.
Nhưng cảm giác khô nóng chẳng hiểu từ đâu dâng lên trong lòng lại mãi không ép xuống được.
Đúng lúc ấy, nhân viên y tế cuối cùng cũng chạy tới.
Tất cả đều trang bị kín mít từ đầu đến chân, bảo đảm không có bất kỳ phần da thịt nào lộ ra ngoài, lúc này mới dám tiến lên cẩn thận nâng Sith Lưu lên cáng.
Tiếng còi xe cứu thương nhanh chóng vang lên bên ngoài.
Khương Oa cuối cùng cũng dần tỉnh táo khỏi trạng thái choáng váng ban nãy.
Cậu chớp mắt.
Nghĩ một lúc.
Lại chớp thêm mấy cái.
Cuối cùng đầu óc mới hoàn toàn hoạt động trở lại.
Khương Oa vừa định mở miệng nói chuyện, trên đỉnh đầu đã vang lên giọng Thẩm Sơ Ngôn, trong trẻo lạnh lùng như nước suối:
“Ngươi đang dùng quạt nhỏ quạt ta à?”
“… Hả?”
Khương Oa theo bản năng phát ra một tiếng nghi hoặc.
“Lông mi của ngươi…” Thẩm Sơ Ngôn hạ giọng, “Cứ quét lên…”
Hắn không nói hết câu.
Khương Oa lại vô thức chớp mắt.
Thẩm Sơ Ngôn khẽ hừ một tiếng.
Lần này, Khương Oa cuối cùng cũng nhận ra mặt mình đang đối diện với thứ gì.
Thẩm Sơ Ngôn không mặc áo.
Mà Khương Oa thấp hơn hắn không ít.
Vị trí gương mặt cậu đang tựa vào vừa vặn là—
Khương Oa cứng đờ tại chỗ.
Mấy giây sau, khi nhận thức được vừa rồi mình đã làm gì, mặt cậu lập tức đỏ bừng từ trong ra ngoài.
Thẩm Sơ Ngôn nhìn phản ứng ấy, chẳng biết vì sao trong lòng bỗng nảy ra chút tâm tư xấu xa.
Hắn mím môi, gương mặt lại bình tĩnh nghiêm túc như một chính nhân quân tử, thản nhiên nói:
“Lông mi khá dài.”
Khương Oa ngơ ngác nhìn hắn.
Thẩm Sơ Ngôn bổ sung:
“Quét cũng được.”
Khương Oa: “…”
Cậu hoàn toàn không biết mình nên phản ứng thế nào.
Thẩm Sơ Ngôn vẫn ung dung:
“Ta đang khen ngươi. Ngươi nên nói cảm ơn.”
Đầu óc Khương Oa vốn còn hơi chậm.
Nghe hắn nói vậy, mặc dù chẳng hiểu tại sao mình đột nhiên được khen, cậu vẫn theo bản năng ngoan ngoãn đáp:
“… Cảm ơn.”
Khóe môi Thẩm Sơ Ngôn thoáng cong lên một độ cong hơi xấu xa.
Nhưng nét mặt vẫn thanh lãnh điềm tĩnh, trông chẳng khác gì một quân tử khiêm nhường, không nhiễm bụi trần.
Hắn khẽ gật đầu.
“Không cần khách sáo.”
