Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 46

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 46
Prev
Next

chương 46

Vì sự cố Sith Lưu rơi xuống nước, bể bơi lập tức đóng cửa sớm. Những người vốn đặc biệt tới đây vì Sith Lưu thấy nhân vật chính đã rời sân, chẳng bao lâu cũng lần lượt giải tán.

Khương Oa là nhân viên làm việc ở đây nên vẫn phải ở lại, thu dọn toàn bộ thiết bị trong sân xong mới được về.

Bình thường chỉ riêng việc dọn dẹp đã mất ít nhất nửa tiếng. Nhưng hôm nay lại khác.

Lần này cậu không phải làm một mình.

Thẩm Sơ Ngôn chủ động ở lại giúp cậu.

Ban nãy lúc làm hồi sức tim phổi cho Sith Lưu, Khương Oa đã tốn khá nhiều sức. Đến bây giờ hai cổ tay vẫn còn nhức mỏi, vì vậy động tác thu dọn cũng chậm hơn thường ngày.

Cậu chỉnh lại một món thiết bị cho ngay ngắn, hai tay nắm lấy tay vịn hai bên, cẩn thận bê nó về đúng vị trí. Đặt xong, Khương Oa phủi tay, đang định quay lại lấy món tiếp theo thì bỗng phát hiện—

Cả sân đã sạch sẽ gần như không còn gì để dọn.

Từ lúc cậu bắt đầu thu món đồ kia, đem nó về chỗ cũ rồi quay người lại, cộng hết cũng chưa tới năm phút.

Thẩm Sơ Ngôn vừa lúc đi ngang qua cách đó không xa, trên vai khiêng món thiết bị cuối cùng. Hắn đem nó vào phòng chứa, đặt xuống gọn gàng.

Trên người hắn vẫn là bộ dạng lúc bơi ban nãy.

Để giảm lực cản trong nước, nửa thân trên hoàn toàn để trần, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần bơi ôm sát.

Mỗi khi hắn chuyển động, từng đường cơ bắp theo đó căng lên. Đường nét cơ thể lưu loát, săn chắc mà mạnh mẽ, hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày khi mặc đồng phục.

Bình thường nhìn không ra bao nhiêu, cộng thêm đường nét gương mặt hắn có vài phần thanh tú mềm mại, rất dễ khiến người ta liên tưởng tới một thư sinh văn nhã hơn là một người sở hữu thân thể tràn đầy sức bật như báo săn thế này.

Nước trên người Thẩm Sơ Ngôn vẫn chưa khô hẳn.

Từng giọt men theo những khe giữa các múi cơ trượt xuống, để lại những vệt nước dài trên da.

Phần cơ bụng được luyện vừa đẹp, không quá khoa trương. Mấy đường gân xanh nổi từ bên eo, kéo chéo về phía trước. Xuống thấp hơn lại tách thành những nhánh mảnh, nước men theo đường cong ấy chậm rãi chảy xuống, cuối cùng thấm vào lớp vải đen ôm sát bên hông.

Khương Oa bất giác nhìn hắn không chớp mắt.

Món thiết bị vừa rồi cậu phải tốn rất nhiều sức mới nâng nổi, vậy mà vào tay Thẩm Sơ Ngôn lại nhẹ nhàng đến mức có thể tùy tiện vác lên vai.

Cơ bắp của Thẩm đồng học… thật sự rất lớn.

Nếu hắn vung nắm đấm về phía mình…

Cơ thể con người khi tung quyền sẽ chuyển hóa hóa năng thành cơ năng điều khiển xương khớp, cơ năng lại biến thành động năng rồi truyền hết tới nắm đấm.

Dựa theo mức độ cơ bắp của Thẩm Sơ Ngôn để tính toán, trong một khoảng thời gian cực ngắn, nắm đấm ấy chắc chắn có thể đạt vận tốc cực cao và mang theo động năng cực lớn.

Nếu toàn bộ động năng đó truyền vào người cậu chỉ trong khoảng 0,01 giây…

Khương Oa nghiêm túc suy nghĩ.

Có khi cậu sẽ trực tiếp bay lên.

Đáng sợ thật.

Ừm…

Sau này tuyệt đối không được chọc Thẩm đồng học tức giận.

Nếu không cậu sẽ bị đánh bay mất.

Thẩm Sơ Ngôn đặt món đồ xuống, khóe mắt liếc về phía thiếu niên cách đó không xa.

Thấy Khương Oa đang nhìn mình không chớp mắt, khóe môi hắn bất giác cong lên.

Hắn giơ tay, làm như tùy ý lau nước trên người. Cùng lúc đó, một bên vành tai lại chẳng chịu nghe lời, âm thầm đỏ lên rồi nóng dần.

“Chỗ này chắc dọn xong rồi chứ?”

Không biết là để che giấu điều gì hay chỉ đơn giản muốn lên tiếng, Thẩm Sơ Ngôn đột nhiên hỏi.

Khương Oa lập tức thoát khỏi tưởng tượng “Thẩm Sơ Ngôn một quyền đánh mình bay lên trời”, theo bản năng gật đầu.

“Ừm, dọn xong hết rồi. May mà có Thẩm đồng học giúp.”

“Ừ.”

Thẩm Sơ Ngôn im lặng một lúc rồi lại nói:

“Đi thay đồ đi. Quần áo trên người ngươi cũng ướt rồi, cứ mặc thế ra ngoài rất dễ cảm lạnh.”

Được hắn nhắc, Khương Oa lúc này mới phát hiện quần áo của mình quả thật vẫn còn ướt.

Lúc bể bơi hỗn loạn, hơn nửa người cậu đều ngâm xuống nước, đồng phục làm việc đương nhiên cũng ướt sạch.

Thẩm đồng học nói rất có lý.

May mà đây chỉ là đồ làm việc. Đồng phục học viện của cậu vẫn để trong phòng thay đồ, vừa hay có thể thay sang bộ khô ráo.

Phòng thay đồ của nhân viên và khách không nằm cùng một khu.

Nhưng Thẩm Sơ Ngôn nói bể bơi rộng như vậy, hiện tại lại chỉ còn hai người bọn họ, tốt nhất vẫn nên đi cùng nhau.

Hắn còn nói, nơi này có lẽ trước kia từng chết không ít người, cho nên âm khí rất nặng, nhìn thế nào cũng thấy âm u.

Hắn không nói thì thôi.

Vừa nói, Khương Oa lập tức nhớ tới mặt nước ban nãy đột nhiên dao động dữ dội, còn có Sith Lưu vốn đang ngồi cách mép hồ tận hai mét, chẳng hiểu vì sao lại bất ngờ rơi xuống.

Trước mặt đông người như vậy, chắc chắn không ai dám ngang nhiên động tay với Sith Lưu.

Vậy tại sao hắn lại rơi xuống nước?

Khương Oa còn nghe người khác nói Sith Lưu sợ nước.

Nếu vậy, hắn càng không thể tự nhiên nổi hứng nhảy xuống.

Thế thì…

Khương Oa lập tức không dám nghĩ tiếp nữa.

Cậu cẩn thận dịch chân, âm thầm tiến gần Thẩm Sơ Ngôn thêm một chút.

Sau đó lén ngước mắt nhìn hắn.

Thấy Thẩm Sơ Ngôn không hề lộ vẻ ghét bỏ hay chế giễu, Khương Oa lại nhích thêm một bước, đứng gần hắn hơn nữa.

Thẩm Sơ Ngôn dường như hoàn toàn không phát hiện.

Hai mắt hắn chuyên chú nhìn thẳng phía trước, ánh mắt kiên định đến mức như giây tiếp theo chuẩn bị vào quân đội báo danh.

Nhờ màn dạo đầu vừa rồi, Khương Oa hoàn toàn không nghi ngờ lời đề nghị đi cùng của hắn, trái lại còn cảm thấy Thẩm đồng học quả nhiên suy nghĩ kín kẽ, chu đáo hơn mình rất nhiều.

Hai người cuối cùng cũng tới phòng thay đồ.

Phòng thay đồ dành cho nhân viên là một gian rộng mở, cứ cách khoảng ba mét lại đặt một hàng tủ. Không có rèm che hay phòng riêng, nhân viên cần thay quần áo thì đứng ngay trước tủ của mình.

Khương Oa dùng thẻ mở khóa điện tử, lấy đồng phục học viện trong túi ra.

Cậu vừa định kéo chiếc áo thun ướt trên người lên thì nghe Thẩm Sơ Ngôn nói:

“Để ta giúp ngươi.”

“… Hả?”

“Ban nãy ngươi làm hồi sức tim phổi lâu như vậy.” Thẩm Sơ Ngôn nhìn cổ tay cậu. “Ta thấy tay ngươi vẫn còn run, chắc không còn sức.”

“Không…” Khương Oa theo bản năng định từ chối.

Cổ tay cậu đúng là hơi mỏi, nhưng cởi quần áo vẫn làm được.

Thẩm Sơ Ngôn lại bình tĩnh nói:

“Bạn học vốn phải giúp đỡ lẫn nhau. Có qua có lại, đoàn kết hữu ái thì quan hệ mới tốt hơn được. Giúp nhau cởi quần áo là chuyện hết sức bình thường, rất nhiều người đều làm vậy.”

Khương Oa chớp mắt.

Hình như…

Có gì đó hơi kỳ lạ.

Nhưng nghĩ kỹ lại, quan hệ xã hội của cậu vốn không tốt. Bao năm nay gần như vẫn luôn lẻ loi bên ngoài tập thể, căn bản chưa từng trải nghiệm cách bạn học bình thường ở chung với nhau.

Thẩm Sơ Ngôn thì khác.

Hắn xuất sắc hơn cậu rất nhiều. Mới nhập học không lâu đã vào đội bóng rổ, còn trở thành thành viên chủ lực. Kinh nghiệm kết bạn chắc chắn cũng phong phú hơn cậu, những chuyện hiểu biết đương nhiên càng nhiều.

Nghĩ tới đây, Khương Oa lập tức cảm kích nhìn hắn.

“Cảm ơn ngươi nhé, Thẩm đồng học.”

Thẩm Sơ Ngôn ho khẽ.

“Không cần cảm ơn.”

Nói xong, hắn lại hỏi:

“Vậy ta… giúp ngươi cởi?”

Khương Oa gật đầu.

“Ừm ừm.”

Cậu muốn cùng Thẩm Sơ Ngôn xây dựng một mối quan hệ bạn học đoàn kết, tương trợ, hữu ái.

Nếu giúp nhau cởi quần áo có thể tăng tiến tình bạn học sinh, vậy đúng là chuyện không thể tốt hơn.

Thẩm Sơ Ngôn nhận được sự đồng ý, lúc này mới đưa tay ra.

Những ngón tay thon dài dừng bên vạt áo Khương Oa.

“Nâng tay lên một chút.”

Khương Oa nghe lời, ngoan ngoãn giơ cả hai tay lên để hắn tiện giúp mình cởi áo.

Bàn tay lớn của một người đàn ông trưởng thành luồn xuống dưới lớp áo rộng.

Lớp vải ướt vốn đang dán sát cơ thể chậm rãi được kéo khỏi bụng Khương Oa, trượt qua lòng bàn tay Thẩm Sơ Ngôn.

Phần da trắng hồng trước đó chỉ thấp thoáng dưới lớp áo ướt, giờ cuối cùng cũng lộ rõ.

Bụng rất phẳng, chỉ quanh rốn hơi có một chút đường cong mềm mại.

Eo lại nhỏ đến mức gần như một bàn tay đã có thể phủ hết.

Không hiểu vì sao, trong đầu Thẩm Sơ Ngôn bỗng nhảy ra một ý nghĩ chẳng hề báo trước.

Vòng eo thế này…

Rất hợp đeo dây xích bạc.

Lấy đá quý màu tím làm trung tâm, từng chuỗi kim cương nhỏ mảnh buông xuống như đôi cánh bướm…

Da cậu trắng như vậy.

Nhất định sẽ rất đẹp.

“Thẩm đồng học?”

Khương Oa vẫn giơ hai tay qua đầu, thấy Thẩm Sơ Ngôn cởi được nửa chừng lại bất động, bèn nhỏ giọng gọi.

Ngay sau đó, chiếc áo cuối cùng cũng được kéo khỏi người.

Thẩm Sơ Ngôn mang vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Giọng hắn cũng rất bằng phẳng, chỉ là nếu nghe kỹ sẽ nhận ra hơi máy móc, thậm chí có chút khựng lại.

“Quần… cũng ướt.”

Nói rồi hắn ngồi xổm xuống.

Khương Oa đang định bảo quần thì để cậu tự thay là được, còn chưa kịp nói, phía sau bỗng truyền tới một tiếng động.

“Cạch!”

Tin đồn “bể bơi này từng chết rất nhiều người” lập tức nổ tung trong đầu Khương Oa.

Cậu giật bắn người, theo bản năng xoay phắt lại nhìn phía sau.

Theo động tác ấy, thân thể cũng hơi nghiêng về phía trước.

Trong nháy mắt—

Thẩm Sơ Ngôn như bị cả một thế giới kẹo trái cây ngọt đến phát ngấy bao phủ.

Viên “kẹo” rơi đúng lên chóp mũi hắn, dưới nhiệt độ nóng bỏng như mặt trời, dường như lập tức tan thành thứ nước ấm áp.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Khương Oa chẳng nhìn thấy ma quỷ gì cả.

Chỉ là một chiếc bàn chải đặt trên nóc tủ vô tình rơi xuống, tiếng động vừa rồi chính là nó đập xuống đất.

Cậu khẽ thở phào, quay đầu lại nói với Thẩm Sơ Ngôn:

“Đừng sợ, chỉ là bàn chải rơi xuống thôi, không có gì—”

Nói được nửa câu, Khương Oa đột ngột im bặt.

Cậu ngơ ngác nhìn Thẩm Sơ Ngôn.

Mất hai giây mới phản ứng lại, hai mắt lập tức mở to.

“Thẩm đồng học, ngươi có sao không?! Sao lại chảy máu rồi?!”

Thẩm Sơ Ngôn giơ tay sờ dưới mũi.

Hắn cúi mắt nhìn chất lỏng đỏ tươi dính trên ngón tay, chậm rãi nói:

“À, không sao. Chắc tại nhiệt độ mặt trời cao quá, phơi đến nóng chảy thôi. Bôi chút kem chống nắng là được.”

Khương Oa vội lấy khăn giấy trong tủ ra rồi ngồi xổm xuống, áp vào dưới mũi hắn.

“Ngươi dùng cái này lau trước đi. Chảy nhiều lắm, đừng nói nữa.”

Thẩm Sơ Ngôn giơ tay giữ lấy khăn giấy.

Hắn vẫn mang vẻ mặt vô cùng bình thường, chính trực đến mức không thể chính trực hơn, sau đó đứng lên:

“Ta đi thay quần áo.”

Dứt lời—

“Bốp!”

Hắn đụng thẳng vào tủ quần áo phía sau.

Khương Oa vội định đưa tay đỡ.

Nhưng Thẩm Sơ Ngôn đã tiếp tục bước về phía cửa.

Giây tiếp theo, hắn lại đi thẳng vào chiếc ghế dài dùng cho nhân viên nghỉ ngơi, lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp xuống đất.

Hắn miễn cưỡng giữ được thăng bằng.

Đến cửa lại—

“Cốp!”

Đụng thêm một lần nữa.

Sau một hành trình đầy trắc trở, va trái đụng phải, cuối cùng Thẩm Sơ Ngôn cũng an toàn rời khỏi phòng thay đồ.

Khương Oa đứng nguyên tại chỗ, lo lắng nhìn theo bóng lưng hắn.

Trong lòng chậm rãi dâng lên một suy đoán cực kỳ bất an.

Thẩm Sơ Ngôn đồng học…

Không phải bị ma nhập rồi chứ?

Đế Đô có cơ quan trừ tà không?

Hình như…

Không có.

Vậy Thẩm đồng học phải làm sao đây…

Prev
Next

Comments for chapter "chương 46"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 460 11 giờ trước
Chương 459 11 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Ông Đây Chỉ Tới Chơi Thôi!
XUYÊN NHANH: ÔNG ĐÂY CHỈ TỚI CHƠI TÔI!
Tháng 9 21, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 19, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 23, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 9 24, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ