Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 459

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 459 - Tiên tinh cuồn cuộn
Prev
Next

Chương 459: Tiên tinh cuồn cuộn

Diệp Phàm bước vào đại sảnh, lập tức thấy Văn Dịch Chi và Mộc Ly Lạc đồng loạt nhìn sang.

Ánh mắt của cả hai đều cực kỳ có sức xuyên thấu.

Bị hai người nhìn đến mất tự nhiên, Diệp Phàm lập tức ngoan ngoãn hành lễ.

“Hai vị sư phụ tìm ta sao?” Diệp Phàm hỏi.

Mộc Ly Lạc nhìn hắn, cười nói: “Đồ đệ, linh tháp của ngươi có thể liên tục phun Đan Hà, sao trước đây chưa từng nghe ngươi nói?”

Diệp Phàm vô tội chớp mắt: “Chuyện này… sư phụ cũng đâu có hỏi ta.”

Mộc Ly Lạc: “……”

Đúng, đúng!

Đều tại hắn không hỏi!

Nhưng ai mà nghĩ ra được để hỏi chuyện này chứ?

Tin linh tháp của Diệp Phàm có thể liên tục tạo ra Đan Hà vừa truyền tới Đan Viện, mấy vị trưởng lão biết chuyện đều chấn động đến kích động không thôi, cảm thấy đây quả thực là trời phù hộ Đan Viện, báo hiệu Đan Viện sắp đại hưng.

Thế nhưng chuyện lớn như vậy rơi vào mắt Diệp Phàm lại chẳng đáng kể chút nào.

Đối với hắn, đơn giản chỉ là lại có thêm một con đường kiếm tiên tinh.

Mà con đường kiếm tiên tinh của Diệp Phàm vốn đã nhiều vô số kể.

Thêm một cách nữa, hắn cũng chẳng cảm thấy có gì ghê gớm.

Mộc Ly Lạc bất đắc dĩ thở dài: “Chuyện lớn như vậy, sau này ngươi vẫn nên chủ động nói một tiếng.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được, lần sau ta sẽ chú ý. Có điều ta cũng mới biết không lâu thôi. Tên này muốn tạo một lần Đan Hà phải nuốt một vạn tiên tinh, đúng là hố người muốn chết.”

“Mỗi lượt ngươi thu hai vạn tiên tinh, có thấy mình chịu thiệt đâu.” Văn Dịch Chi vuốt râu, âm dương quái khí nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Vẫn có lời. Trong học viện đúng là có quá nhiều tu sĩ giàu có, mọi người đều nể mặt như vậy, thật sự phải cảm ơn bọn họ.”

Văn Dịch Chi hừ nhẹ.

Hắn thầm nghĩ, Diệp Phàm có nhiều đường ngang ngõ tắt kiếm tiền đến vậy, khó trách chẳng chịu an phận đi làm nhiệm vụ trận pháp.

Diệp Phàm cũng thầm cảm thán mình đã quá xem thường sức mua của tu sĩ trong học viện.

Bên ngoài học viện có lẽ còn rất nhiều tu sĩ túi tiền eo hẹp, nhưng trong học viện thì tu nhị đại, con cháu nhà giàu nhiều không đếm xuể, người nào người nấy đều chẳng thiếu tiên tinh.

Rõ ràng hắn đã nói Đan Hà chủ yếu có tác dụng với đan tu, vậy mà tu sĩ các viện khác vẫn kéo tới trải nghiệm không ít.

Mộc Ly Lạc: “……”

Ngày hôm nay tổng cộng có năm lượt tu sĩ tắm Đan Hà, mỗi lượt mười người, tổng cộng năm mươi người.

Trong đó tu sĩ Đan Viện chỉ có hai mươi lăm người, vừa đúng một nửa.

Không ít người sau khi trải nghiệm đều cảm thấy hiệu quả không tệ, còn muốn thử thêm lần nữa.

“Đồ đệ, sao mỗi ngày chỉ có năm lượt?” Mộc Ly Lạc hỏi.

Diệp Phàm giải thích: “Phải cho tiểu tháp thời gian nghỉ. Nếu làm liên tục, trạng thái của nó sẽ không tốt.”

Diệp Phàm thầm nghĩ, tiểu tháp làm việc một ngày nghỉ sáu ngày, đúng là cuộc sống lý tưởng của dân đi làm!

Văn Dịch Chi gật đầu: “Thì ra là vậy.”

Hắn âm thầm tính toán.

Một ngày năm lượt, mỗi lượt Diệp Phàm lời một vạn tiên tinh, vậy một ngày là năm vạn.

Bảy ngày làm một lần, một tháng cũng kiếm được gần hai mươi vạn.

Thu nhập cao như vậy, tên đồ đệ này chẳng phải càng có lý do ăn no chờ chết, không chịu làm việc sao?

Mộc Ly Lạc nhìn Diệp Phàm: “Nếu đã vậy, hay là ưu tiên để tu sĩ Đan Viện lên trước?”

Mấy đan tu từng trải nghiệm Đan Hà đều phản hồi hiệu quả khá tốt.

Khoảng thời gian ở Đan Viện, Mộc Ly Lạc cũng nghe không ít người oán trách rằng đám tu sĩ các viện khác có nhiều tiên tinh quá chẳng biết tiêu vào đâu, rõ ràng Đan Hà không có tác dụng đáng kể với mình mà vẫn chen nhau chạy tới đưa tiên tinh cho Diệp Phàm.

Diệp Phàm lập tức lắc đầu, nghiêm túc nói: “Sư phụ, như vậy không tốt! Học viện luôn đề cao đối xử công bằng với tất cả học viên. Không thể chỉ vì người trả tiên tinh không phải Đan Viện mà kỳ thị bọn họ. Dù sao tiên tinh mọi người bỏ ra đều giống nhau.”

Mộc Ly Lạc: “……”

Diệp Phàm thầm nghĩ, đám đan tu Đan Viện đằng nào cũng chạy không thoát.

Ngược lại, những tu sĩ các viện khác muốn tắm Đan Hà mới là một đám ngốc nhiều tiền.

Nếu xếp hết bọn họ xuống sau, lỡ đâu chờ lâu quá rồi phát hiện thứ này chẳng có tác dụng với mình, hủy đơn hết thì hắn biết khóc với ai?

Mộc Ly Lạc dường như cũng đoán được chút tâm tư ấy, bất đắc dĩ thở dài.

“Thôi, ngươi cảm thấy vậy tốt thì cứ làm vậy đi.”

……

Vài ngày sau.

Diệp Phàm lại mang tiểu tháp tới đài cao.

Đám tu sĩ đã chờ sẵn lập tức chen kín xung quanh hắn.

Không biết có người sợ mình không xếp được lượt hay thế nào, vừa mở miệng đã lấy ra một vạn tiên tinh, đòi mua liền năm lần.

Hành động ấy lập tức khiến những người xung quanh học theo.

Trước sự nhiệt tình thái quá của mọi người, Diệp Phàm bỗng có cảm giác mình giống thủ lĩnh của một tổ chức bán hàng đa cấp.

Hắn lập tức phất tay ra hiệu tất cả im lặng.

“Từng người một! Từng người một! Mỗi người mỗi ngày giới hạn một lần. Xếp hàng! Xếp hàng! Những ai lần trước đã nộp tiên tinh nhưng chưa tới lượt thì lên trước!”

Đám học viên vẫn kích động ồn ào, hiện trường loạn thành một đoàn.

Cuối cùng phải có trưởng lão học viện ra mặt duy trì trật tự, mọi người mới dần bình tĩnh lại.

“Lâu sư huynh cũng muốn thử sao?” Diệp Phàm nhìn Lâu Trì hỏi.

Lâu Trì gật đầu: “Đúng vậy.”

Diệp Phàm bĩu môi.

Mộ Lưu Ly với Lâu Trì không phải đều đang nảy sinh ý định phản bội sư môn, chuyển sang Đan Viện đấy chứ?

Như vậy không tốt lắm.

Có điều chẳng liên quan gì tới hắn.

Bạch Vân Hi cũng tới xem.

Hiện trường người đông nghịt.

Lần trước khi Diệp Phàm mở Đan Hà, Võ Viện nhận được tin hơi muộn. Lần này, không ít tu sĩ Võ Viện cũng chạy tới.

Trong đám người có người nghiêm túc muốn trải nghiệm Đan Hà, có người muốn nghiên cứu tác dụng, cũng có rất nhiều người đơn thuần tới xem náo nhiệt.

Từ xa nhìn lại, biển người chen chúc, thậm chí còn náo nhiệt hơn lúc đạo sư Luyện Hư trong học viện mở lớp giảng miễn phí.

“Bạch sư huynh cũng tới xem náo nhiệt à?” Kim Hòa đi tới bên cạnh Bạch Vân Hi chào hỏi.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Ừ.”

Kim Hòa cảm thán: “Diệp sư huynh thật sự quá biết kiếm tiên tinh.”

Lúc đầu nghe Diệp Phàm nói muốn bày quầy, Kim Hòa còn lo việc làm ăn không tốt sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của hắn.

Bây giờ xem ra hoàn toàn không cần lo bán không được.

Ngược lại phải lo khách quá đông.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy.”

Y cảm nhận được rất nhiều ánh mắt xung quanh đang rơi lên người mình.

Có hâm mộ, có tò mò, cũng có ghen tị.

Bạch Vân Hi khẽ hít sâu.

Diệp Phàm quả thật quá biết kiếm tiên tinh, khó trách người khác phải hâm mộ ghen ghét.

Nhìn Diệp Phàm đứng trên đài cao, vạn người chú mục, trong lòng Bạch Vân Hi không khỏi dâng lên vài phần tự hào.

Đây là đạo lữ của y.

Anh tuấn, nhiều tiền, lại toàn tâm toàn ý.

Nếu Tiên giới có bảng xếp hạng đạo lữ tốt nhất, Diệp Phàm dù không đứng thứ nhất thì lọt vào mười hạng đầu chắc chắn không thành vấn đề.

……

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tần Tuyết nhìn đám đông quanh đài, không nhịn được nói: “Người hứng thú với Đan Hà đúng là nhiều thật.”

Lý Hâm Viện khó hiểu: “Hai ngàn tiên tinh đâu phải ít. Sao nhiều người còn chạy tới như vậy? Đúng là tiên tinh nhiều không biết tiêu vào đâu.”

Tần Tuyết nhún vai: “Trong học viện vốn có rất nhiều người chẳng thiếu tiên tinh.”

Đối với một số tu sĩ, kiếm tiên tinh quả thật cực kỳ khó khăn.

Nhưng đối với những tinh anh Thuật Viện mỗi ngày kiếm được cả đống tiên tinh thì hai ngàn chẳng đáng là bao.

Những tu sĩ Võ Viện có chiến lực mạnh, thường xuyên ra ngoài săn giết, thân gia cũng khá phong phú.

Lý Hâm Viện nhìn Diệp Phàm đang hăng hái trên đài, trong mắt lóe lên chút uất nghẹn.

Võ Viện nam nhiều nữ ít.

Lý Hâm Viện dung mạo thanh tú xuất chúng, ở Võ Viện vẫn luôn rất được hoan nghênh, bản thân nàng cũng khá tự tin vào sức hấp dẫn của mình.

Lần trước Diệp Phàm không chút khách khí đuổi nàng đi đã khiến nàng chịu đả kích không nhỏ, từ đó trong lòng bắt đầu sinh ra oán khí với hắn.

Nhưng đối với Diệp Phàm, Lý Hâm Viện chỉ là một người qua đường chẳng đáng chú ý.

Nếu nàng lại đứng trước mặt hắn một lần nữa, có khi hắn còn chẳng nhận ra nàng là ai.

Đương nhiên Diệp Phàm càng không quan tâm nàng nghĩ gì.

“Nghe nói Hổ sư huynh đã rời học viện đi tĩnh dưỡng, không biết đi đâu rồi.” Tần Tuyết nói.

Lý Hâm Viện hừ nhẹ: “Có lẽ Diệp Phàm không muốn cứu tiếp, nhưng lại sợ người ta nói hắn bất tài, cứu người chỉ cứu được một nửa, nên mới đưa người ra khỏi học viện.”

Tần Tuyết không đồng tình: “Diệp sư huynh chắc không đến mức ấy. Có thể nghiên cứu ra đan dược chữa trị linh căn đã cực kỳ khó rồi. Còn bắt hắn nghiên cứu luôn cả đan dược chữa thần hồn thì chẳng phải quá làm khó người sao?”

Lý Hâm Viện bĩu môi: “Có lẽ vậy.”

……

Luyện Khí Viện.

“Về rồi à? Ngươi cũng đi trải nghiệm Đan Hà sao?” Võ Minh Phong nhìn Lâu Trì hỏi.

Lâu Trì gật đầu: “Mộ đạo hữu nói Đan Hà hình như cũng có chút tác dụng với phù tu, nên ta đi thử.”

Võ Minh Phong lắc đầu: “Đan Hà có lẽ cũng có tác dụng với tu sĩ khác, nhưng chắc rất yếu. Hai ngàn tiên tinh một lần thì không đáng lắm, đúng không?”

Lâu Trì gật đầu: “Đúng là không đáng.”

Nhưng hắn vốn chẳng thiếu hai ngàn tiên tinh.

Hơn nữa hắn cũng không hoàn toàn đi vì Đan Hà.

Mục đích chính là muốn đứng gần quan sát Đan Tháp.

“Sư phụ, Luyện Khí Viện chúng ta có thể luyện ra Đan Tháp như vậy không?” Lâu Trì hỏi.

Võ Minh Phong lắc đầu: “Không thể.”

Lâu Trì khó hiểu: “Tại sao? Nó chỉ là Huyền cấp sơ kỳ pháp khí thôi mà. Sư phụ là luyện khí sư Huyền cấp đỉnh phong.”

Võ Minh Phong lắc đầu: “Rất nhiều chuyện không phải chỉ nhìn cấp bậc.”

“Pháp khí của Diệp Phàm là pháp khí trưởng thành. Trong quá trình hình thành của nó có rất nhiều cơ duyên trùng hợp. Loại pháp khí này chịu ảnh hưởng rất lớn từ chủ nhân, sẽ trưởng thành cùng chủ nhân, căn bản không thể sao chép.”

Lâu Trì thở dài: “Vậy thì đáng tiếc.”

Có món pháp khí này, Diệp Phàm thật sự kiếm tiên tinh đến mềm tay.

Võ Minh Phong cũng thở dài: “Đáng tiếc hơn là nếu năm đó Văn Dịch Chi không chen ngang, hắn đã là sư đệ của ngươi rồi.”

Lâu Trì bất đắc dĩ cười.

Chuyện đã qua lâu như vậy mà sư phụ vẫn chưa bỏ được thành kiến với Văn Dịch Chi.

Nhưng cũng chẳng trách được.

Tư chất của Diệp Phàm thật sự quá xuất chúng.

Mới vào học viện chưa bao nhiêu năm mà hắn đã liên tục sáng tạo ra không biết bao nhiêu kỳ tích.

……

Đan Viện.

“Viện trưởng, hiệu quả của Đan Hà thật sự rất tốt! Mấy đan tu bên viện chúng ta sau khi được Đan Hà chiếu qua đều có cảm ngộ. Tỷ lệ luyện đan thành công tăng lên rõ rệt.” Mạnh Thanh Trì kích động nói.

Lâm Thiên Nhất gật đầu: “Vậy là chuyện tốt.”

“Đương nhiên là chuyện tốt! Nhưng viện trưởng, tu sĩ các viện khác tới góp vui quá nhiều.”

“Phù Viện, Luyện Khí Viện ỷ vào mình có tiên tinh đều chạy tới xếp hàng. Ngay cả Võ Viện cũng có người chen vào xem náo nhiệt. Tu sĩ Đan Viện chúng ta ngược lại xếp mãi chẳng tới lượt.”

Mạnh Thanh Trì đầy vẻ phiền muộn.

Lâm Thiên Nhất cau mày rồi thở dài: “Không xếp được thì chờ thôi. Mỗi lần năm mươi người, muốn tới lượt cũng chẳng phải chờ quá lâu. Chờ sự mới mẻ qua đi, đám người kia tự nhiên sẽ giải tán.”

Mạnh Thanh Trì nhìn hắn với sắc mặt kỳ lạ, cười khan: “Viện trưởng, chẳng lẽ không thể thương lượng với Diệp Phàm, giành chút quyền ưu tiên cho tu sĩ Đan Viện sao?”

Lâm Thiên Nhất nhìn hắn, đầy tiếc nuối lắc đầu: “Không được. Thật ra Mộc đan sư đã đề cập với Diệp Phàm rồi, nhưng Diệp Phàm cảm thấy tất cả tu sĩ đều phải được đối xử công bằng.”

Mạnh Thanh Trì chần chừ: “Nhưng tu sĩ các viện khác tắm Đan Hà cũng đâu có tác dụng gì.”

Lâm Thiên Nhất lắc đầu: “Diệp Phàm muốn kiếm tiên tinh, còn đám tu sĩ kia lại tình nguyện đưa tiên tinh cho hắn. Hai bên đều vui, chẳng phải rất hợp sao?”

Mạnh Thanh Trì nghẹn lời: “Sao có thể…”

Lâm Thiên Nhất nhìn hắn, thở dài tiếc nuối.

“Nếu muốn trách thì trách năm đó Đan Viện chúng ta không đặc cách thu nhận Diệp Phàm đi.”

Diệp Phàm là người Trận Pháp Viện.

Bây giờ Đan Viện muốn quản hắn cũng chẳng có danh phận gì.

Mạnh Thanh Trì cười gượng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng không nói thêm.

……

Dựa vào tiểu tháp, Diệp Phàm kiếm được một khoản tiên tinh khổng lồ, cuối cùng cũng hoàn thành ước mơ sơ cấp là nằm trên đống tiên tinh mà ngủ.

Ban đầu việc kinh doanh Đan Hà thu hút rất nhiều học viên giàu có từ các viện khác tới góp vui.

Nhưng thời gian lâu dần, mọi người cũng nhận ra Đan Hà quả thật chủ yếu có tác dụng với đan tu. Đối với tu sĩ thuộc các hệ khác, có lẽ vẫn có chút hiệu quả, nhưng cực kỳ yếu.

Hai ngàn tiên tinh cũng không phải con số nhỏ.

Vì vậy, dần dần rất nhiều tu sĩ mất hứng thú.

Có điều số lượng đan tu trong Đan Viện vốn không ít, Diệp Phàm vẫn hoàn toàn không thiếu khách.

Có tiểu tháp giúp kiếm tiên tinh, Diệp Phàm không cần tiếp tục đau đầu nghĩ cách gom tiền nữa, bắt đầu dành nhiều tâm tư hơn cho chuyện ra ngoài tìm kiếm cơ duyên.

Hắn tới Phù Viện mua một lượng lớn vật liệu chế phù, sau đó luyện chế không ít phù chú để chuẩn bị cho chuyến đi sau này.

……….

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 459"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 460 1 giờ trước
Chương 459 1 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
Tháng 9 23, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Hai Alpha Mà Cũng Phải Sinh Đủ Ba Đứa Sao
HAI ALPHA MÀ CŨNG PHẢI SINH ĐỦ BA ĐỨA SAO?
Tháng 9 23, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ