Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 460

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 460 - Trạm dịch Ngân Hà
Prev
Manga Info

Chương 460: Trạm dịch Ngân Hà

Bảy năm sau.

Diệp Phàm lười biếng nằm trên giường, hai chân đung đưa qua lại.

Bạch Vân Hi ngồi bên cạnh kiểm kê tiên tinh, nói: “Tổng cộng một ngàn hai trăm vạn tiên tinh.”

Diệp Phàm gật đầu, hơi buồn bực: “Chỉ có từng này thôi à?”

Bạch Vân Hi nhìn bộ dạng của hắn, bất đắc dĩ nói: “Đã rất nhiều rồi. Rất nhiều, rất nhiều.”

Y thầm nghĩ, mới có mấy năm mà kiếm được ngần ấy tiên tinh đã cực kỳ đáng sợ rồi.

Huống hồ trong thời gian này bọn họ còn tiêu không ít.

Vậy mà Diệp Phàm vẫn chê ít.

Diệp Phàm hít sâu một hơi, buồn bực lẩm bẩm: “Không biết chỗ tiên tinh này có đủ cho ta tiến vào Luyện Hư không.”

Bạch Vân Hi do dự một lát: “Nếu cơ duyên đầy đủ thì chắc là đủ.”

Trong Vĩnh Hằng Điện Phủ hẳn có không ít tài nguyên.

Chuyện đột phá Luyện Hư có thể đợi sau khi tiến vào di tích rồi tính.

Diệp Phàm gật đầu: “Chuẩn bị một chút, chúng ta có thể rời học viện rồi.”

Bạch Vân Hi dặn dò: “Trước khi đi nhớ tới cáo từ hai vị tiền bối.”

Diệp Phàm gật đầu: “Yên tâm, ta không quên đâu.”

Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt đầy mong đợi.

“Nếu sư phụ biết ta sắp ra ngoài lang bạt, chắc sẽ tặng miễn phí cho ta hai món pháp bảo phòng thân. Cơ hội tốt thế này không thể bỏ qua.”

Bạch Vân Hi: “……”

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi dịch dung cải trang, lặng lẽ rời khỏi học viện.

Văn Dịch Chi vốn định phái người đi theo bảo vệ, nhưng bị hai người từ chối.

……

Rời học viện, Diệp Phàm điều khiển Xuyên Vân Thoa mua từ Luyện Khí Viện, tiến vào Vô Tận Tinh Hà.

Từng viên thiên thạch lao vun vút qua gần Xuyên Vân Thoa.

Diệp Phàm tập trung toàn bộ tinh thần điều khiển pháp khí.

Tốc độ của những thiên thạch kia cực nhanh. Một khi va phải, hậu quả khó mà tưởng tượng.

Diệp Phàm cẩn thận điều khiển Xuyên Vân Thoa, tránh né những mảnh đá vụn và thiên thạch bay ngang qua.

Hai người cứ thế phiêu bạt trong ngân hà hơn một năm.

“Vân Hi, nhìn bên kia kìa.”

Bạch Vân Hi nhìn theo hướng Diệp Phàm chỉ.

Bên ngoài Xuyên Vân Thoa, một bộ hài cốt cự thú khổng lồ đang lơ lửng giữa tinh không.

Cự thú hẳn đã chết từ rất nhiều năm trước, nhưng từ bộ hài cốt vẫn mơ hồ tỏa ra một luồng uy áp nặng nề.

“Đây hẳn là hài cốt của Hoàng Kim Bỉ Mông nhất tộc. Tu vi của chủng tộc này có quan hệ trực tiếp với hình thể. Bộ hài cốt lớn đến vậy, khi còn sống con cự thú này chắc chắn có tu vi cực cao. Không biết vì nguyên nhân gì mà lại chết ở đây.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm sờ cằm: “Trên xương có không ít dấu vết do lôi điện gây ra. Có lẽ sau khi trải qua lôi kiếp, nó lại gặp kẻ địch, cuối cùng bị truy sát tới Vô Tận Tinh Hà.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Cũng có khả năng.”

Tiên giới nguy cơ trùng trùng.

Cho dù trở thành cường giả Hợp Thể như các vị viện trưởng, cũng chẳng ai dám bảo đảm mình tuyệt đối an toàn.

“Đáng tiếc.”

Diệp Phàm thở dài tiếc nuối.

Trong hài cốt cự thú vốn phải ẩn chứa một lượng năng lượng khổng lồ.

Nhưng bộ xương này đã trôi nổi trong tinh không không biết bao nhiêu năm, năng lượng bên trong chắc đã sớm tiêu tán sạch.

Không lâu sau khi gặp bộ hài cốt cự thú, Diệp Phàm lại nhìn thấy một chiếc tinh thuyền cũ nát.

Chiếc tinh thuyền đã hư hỏng nghiêm trọng, có lẽ trong quá trình di chuyển từng bị thiên thạch va đập nên bị phá hủy.

Thần hồn lực của Diệp Phàm quét qua bên trong tinh thuyền một lượt, cuối cùng chẳng phát hiện được gì.

“Không có!” Diệp Phàm buồn bực nói.

Bạch Vân Hi liếc hắn: “Không có gì?”

“Đồ trên thuyền ấy! Chắc bị người khác nhanh chân lấy hết rồi.” Diệp Phàm đáp.

Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Mục tiêu của chúng ta là Vĩnh Hằng Điện Phủ. Chuyện khác đừng nghĩ quá nhiều.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được.”

Trong Vô Tận Tinh Hà tồn tại vô số tinh cầu.

Trong số đó có không ít tử tinh, cũng có những tinh cầu mang thuộc tính đặc biệt.

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi điều khiển Xuyên Vân Thoa bay rất lâu, dọc đường nhìn thấy đủ loại kỳ cảnh.

“Diệp Phàm, nhìn bên kia.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm nhìn sang, chỉ thấy một con hỏa điểu dang đôi cánh tuyệt đẹp, sau đó không chút do dự lao thẳng vào biển lửa.

Hỏa điểu giãy giụa trong ngọn lửa một lúc, cuối cùng mang theo vẻ không cam lòng và tiếc nuối, hóa thành tro bụi.

Ngay sau đó, cảnh tượng lại bắt đầu từ đầu.

Hỏa điểu dang cánh, lao vào lửa, giãy giụa rồi hóa thành tro.

Cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng.

“Chỉ là một đoạn hình ảnh thôi. Chuyện này chắc không xảy ra ở đây.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi gật đầu.

Y cũng cảm thấy đó chỉ là một loại ảo ảnh giống hải thị thận lâu, chỉ không biết vì sao lại lặp đi lặp lại mãi.

Bạch Vân Hi hơi khó hiểu: “Không biết vì sao con hỏa điểu kia lại lao vào lửa.”

“Khả năng thì nhiều lắm.”

Diệp Phàm nghiêm túc phân tích: “Có thể đầu óc không tốt nên muốn tìm chết. Cũng có thể đạo lữ ngoại tình, nghĩ quẩn. Hoặc cảm thấy cuộc sống quá chán, không bằng chết quách cho xong. Cũng có thể chỉ muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ…”

Hắn dừng lại rồi ý vị sâu xa nói: “Trên đời luôn có những sinh linh suy nghĩ rất kỳ quái. Trước kia ta từng nghe nói có phàm nhân tin chắc mình biết bay, thế là để kiểm chứng xem mình có thật sự bay được không, hắn nhảy thẳng từ trên lầu xuống.”

Bạch Vân Hi: “……”

“Là để niết bàn.” Ngao Tiểu No trầm giọng nói.

Bạch Vân Hi nhìn nó: “Niết bàn?”

Ngao Tiểu No gật đầu: “Con phượng hoàng kia hẳn không phải phượng hoàng thuần huyết.”

“Truyền thuyết nói phượng hoàng thuần huyết sinh ra từ trong lửa, vì vậy ngọn lửa không thể thiêu chết phượng hoàng thuần huyết. Nhưng hậu duệ không thuần chủng thì khác.”

“Yêu thú chúng ta coi trọng nhất chính là huyết mạch.”

“Huyết mạch phần lớn quyết định một con yêu thú sau này có thể đi tới độ cao nào. Nghe nói hậu duệ phượng hoàng không thuần huyết chỉ cần chịu đựng được nỗi đau niết bàn trong biển lửa thì có thể lột xác thành Chân Phượng.”

“Nhưng phần lớn hậu duệ phượng hoàng đều chết luôn trong lửa.”

Diệp Phàm chớp mắt: “Không tìm đường chết thì sẽ không chết.”

Ngao Tiểu No tức đến nhảy dựng lên: “Tên tham sống sợ chết như ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được cái giá yêu thú chúng ta sẵn sàng trả để theo đuổi huyết mạch tối cao! Vì vinh quang vô thượng của tổ tiên, chúng ta có thể từ bỏ tất cả, cho dù phải lấy thân thử hiểm!”

Diệp Phàm chớp mắt: “Cho nên ta còn sống, còn ngươi chết rồi.”

Ngao Tiểu No lập tức xì hơi.

Có lẽ cảm thấy Diệp Phàm đúng là đồ khốn, nó buồn bực quay mông về phía hắn.

Bạch Vân Hi bóp nhẹ tay Diệp Phàm.

Y thầm nghĩ, lời Diệp Phàm nói tuy đúng, nhưng quả thật hơi đâm vào tim người ta.

Diệp Phàm quay sang nhìn Bạch Vân Hi.

Trong lòng hắn hơi chột dạ, nhưng ngoài mặt tuyệt đối không chịu thừa nhận.

……

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Đến Vành Đai Toái Tinh rồi.” Diệp Phàm nói.

Trước mắt hai người xuất hiện từng mảnh tinh vực vỡ vụn.

Vô Tận Tinh Hà rộng lớn vô biên, điều kiện sinh tồn vô cùng khắc nghiệt, nhưng vẫn có không ít tu sĩ sống ở đây.

Có người tới tìm kiếm những loại tài liệu tu luyện đặc biệt chỉ có trong ngân hà.

Có người tới để luyện thể.

Cũng có người muốn tìm con đường tiến vào Trung Thiên Vực.

Một số tu sĩ lạc phương hướng trong ngân hà, không thể tìm được đường trở về, cuối cùng chỉ đành chọn một nơi trong tinh hà định cư.

Có người thậm chí còn cưới vợ sinh con ngay tại đây.

“Vân Hi, phía trước hình như có một trạm dịch Ngân Hà. Chúng ta qua đó nghỉ một lát đi.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”

Hai người tiến vào trạm dịch.

Chưởng quầy của trạm dịch trên đầu mọc sừng, hẳn thuộc Giác Ma tộc.

Bên trong trạm dịch chỉ đơn giản bày vài chiếc bàn.

Khách không nhiều, chỉ có hai người.

Hai vị khách trông như một già một trẻ, nhưng chiều cao của cả hai chỉ tương đương đứa trẻ mười tuổi.

Tiên giới có rất nhiều chủng tộc đặc biệt.

Không ít chủng tộc trời sinh vóc dáng thấp bé, có những tu sĩ nhìn chỉ như trẻ con nhưng thực tế đã sống mấy ngàn năm.

“Ông chủ, thêm một vò Liệt Dương Thất Nhật Túy!”

Một tu sĩ trông như bé gái vỗ bàn, hào khí hét lớn.

Diệp Phàm không nhịn được nhìn nàng thêm mấy lần.

Liệt Dương Thất Nhật Túy là một loại tiên tửu tương đối phổ biến.

Loại rượu này có thể hỗ trợ tăng tu vi ở một mức độ nhất định.

Ngoài ra nó còn có một công hiệu đặc biệt — tráng dương.

Nữ tu đương nhiên cũng uống được, nhưng tốt nhất không nên uống quá nhiều.

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi chọn một chiếc bàn rồi ngồi xuống.

Một tiểu nhị trong quán mang một vò Liệt Dương Thất Nhật Túy tới.

“Khách quan, rượu của ngài đây.”

“Bé gái” kia đập bung phong ấn trên vò rượu.

Hương rượu nồng đậm lập tức tỏa ra khắp phòng.

Nàng liếm môi, rót một chén rồi ngửa đầu uống cạn.

Hương rượu thơm nồng chui thẳng vào mũi Diệp Phàm, khiến hắn cũng hơi động lòng.

Diệp Phàm quay sang chưởng quầy: “Ông chủ, cho ta mười vò.”

Bạch Vân Hi liếc hắn một cái nhưng không ngăn cản.

Liệt Dương Thất Nhật Túy ngoài thị trường phẩm chất tốt xấu lẫn lộn.

Rượu ở trạm dịch Ngân Hà này có hương thơm thuần hậu, tiên linh khí lại rất tinh khiết, xem như hàng hiếm có.

Bạch Vân Hi cảm thấy mua vài vò bỏ vào nhẫn không gian, thỉnh thoảng lấy ra uống cũng không sao.

“Bé gái” kia liếc Diệp Phàm, bỗng nhếch miệng cười.

“Nhìn ngươi cũng ra dáng nam nhân lắm, chẳng lẽ lại không được?”

Mặt Diệp Phàm lập tức đỏ lên: “Ngươi nói bậy gì vậy?”

“Nam nhân mua loại rượu này chẳng phải đều để tráng dương sao? Chẳng lẽ ngươi không phải? Dù ngươi thật sự không được, ta cũng sẽ không cười ngươi.”

“Bé gái” vừa nói xong liền nhe hai chiếc răng nanh, cười ha hả.

Diệp Phàm hừ nhẹ: “Ta không biết khỏe đến mức nào, ngươi mới không được ấy!”

“Bé gái” trừng Diệp Phàm, đang định nổi giận thì lão giả bên cạnh lên tiếng.

“Hổ Nữu, đừng quậy.”

Hổ Nữu nghe vậy mới miễn cưỡng thu liễm vẻ mặt.

Lão giả nhàn nhạt gật đầu với Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, coi như xin lỗi.

Bạch Vân Hi nhìn Hổ Nữu, trong lòng hơi buồn cười.

Ban đầu y còn tưởng nàng không biết công hiệu của loại rượu này nên mới gọi uống.

Nhưng nghe mấy câu vừa rồi thì rõ ràng nàng biết rất rõ.

Sau khi nghe lão giả gọi cái tên “Hổ Nữu”, sắc mặt Diệp Phàm lập tức giãn ra.

Hắn thầm nghĩ: Hổ Nữu?

Thì ra chỉ là một nha đầu quê mùa không có kiến thức.

Đại nhân như hắn bụng có thể chèo thuyền, không thèm chấp nhặt với một cô nhóc nhà quê.

“Diệp Phàm, tiểu nha đầu kia đúng là mắt sáng như đuốc! Liếc một cái đã nhìn ra ngươi không được. Rốt cuộc ngươi yếu đến mức nào vậy? Đến một nha đầu cũng nhìn ra ngươi không được.”

Tiếng cười ha hả của Ngao Tiểu No vang lên bên tai Diệp Phàm.

Diệp Phàm thầm nghĩ, tên nhân viên ngu ngốc suốt ngày chỉ biết lười biếng này lại dám cười nhạo ông chủ trực tiếp của nó.

Xem hắn có cắt khẩu phần của tên này không!

……

Hổ Nữu bỗng lấy ra một bức họa.

Diệp Phàm vừa liếc qua đã sửng sốt.

Người trong tranh không phải ai khác, chính là hắn.

“Gia gia, Diệp Phàm này nổi tiếng lắm đấy! Nghe nói hắn là kỳ tài thuật đạo, tiền đồ vô lượng. Hắn đã rời Lang Duyên Học Viện, nếu bắt được hắn thì có thể đổi năm ngàn vạn tiên tinh.”

Mi mắt Diệp Phàm giật mạnh.

Không ngờ lại có người treo thưởng truy nã hắn.

Từ khi tới Tiên giới, hình như hắn luôn làm việc thiện, đâu có đắc tội ai chứ?

“Nghe nói trên người tên này có Thiên Hỏa, Lôi Thú, còn có một tòa tháp thần kỳ. Giá trị thật sự chắc chắn không chỉ năm ngàn vạn.” Lão giả nói.

Bạch Vân Hi cúi đầu uống một chén rượu.

Danh tiếng Diệp Phàm ở Lang Duyên Học Viện quá lớn, rất có thể đã bị những thế lực đối địch với học viện để mắt tới nên mới xuất hiện lệnh treo thưởng như vậy.

May mà hai người đều đã dịch dung, cũng không sợ bị nhận ra.

Hổ Nữu lại lấy thêm một bức họa.

Nàng nhìn bức tranh, đầy vẻ khinh thường nói: “Gia gia, Diệp Phàm xấu như vậy mà đáng giá năm ngàn vạn tiên tinh, còn đạo lữ của hắn đẹp thế này lại chỉ đáng năm trăm vạn.”

Lão giả vuốt râu: “Năm trăm vạn cũng chẳng ít.”

“Nếu ta gặp được Diệp Phàm, ta sẽ bán hắn lấy tiền, còn đạo lữ của hắn thì cướp về làm áp trại phu quân.”

Hổ Nữu nói đến hăng hái vô cùng.

Diệp Phàm lập tức cau mày.

Hắn thầm nghĩ, một con nha đầu ba khúc, lông còn chưa mọc đủ mà cũng dám tranh người với hắn?

Đúng là chẳng hiểu ra sao!

Lão giả lắc đầu: “Nghe nói Diệp Phàm và đạo lữ đã rời học viện ra ngoài rèn luyện. Tiên vực rộng lớn như vậy, ai biết bọn họ chạy tới đâu. Làm gì có vận may tốt đến mức tùy tiện cũng gặp được.”

Diệp Phàm uống một ngụm rượu, âm thầm cười lạnh.

Gặp được thì sao?

Không nhận ra cũng bằng thừa!

Hổ Nữu nhìn bức họa Bạch Vân Hi, trên mặt hiện rõ vẻ mê mẩn.

Diệp Phàm càng nhìn càng bực.

Bạch Vân Hi liếc hắn một cái.

Diệp Phàm đành không tình nguyện thu lại vẻ mặt.

……….

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 460"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 460 1 giờ trước
Chương 459 1 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 9 23, 2026
CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
Tháng 9 23, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 24, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ