Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 47

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 47
Prev
Next

chương 47

Sau sự cố ở bể bơi, Khương Oa vẫn luôn lo Thẩm Sơ Ngôn thật sự bị thứ gì đó không sạch sẽ bám vào người, bởi vậy mấy ngày liền đều âm thầm quan sát hắn rất kỹ.

May mà chuyện cậu lo lắng không xảy ra.

Sắc mặt Thẩm Sơ Ngôn vẫn hồng hào, cơ thể khỏe mạnh, lời nói cử chỉ cũng chẳng khác ngày thường là bao. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ hôm đó hắn chỉ nhất thời không khỏe, còn cậu thì tự dọa mình quá mức.

Khương Oa cuối cùng cũng yên tâm được đôi chút.

Đáng tiếc, cậu yên tâm quá sớm.

Ở thời đại này, tốc độ lan truyền tin tức nhanh đến đáng sợ. Chuyện Sith Lưu thiếu gia rơi xuống nước ở bể bơi chẳng bao lâu đã truyền khắp Học viện Thánh Ai Đốn.

Đi cùng tin tức ấy còn có một lời đồn khác.

Một điều cấm kỵ liên quan đến Sith Lưu thiếu gia.

— Tuyệt đối không được tùy tiện chạm vào hắn.

Trước đây chuyện này không được lưu truyền rộng rãi, trên diễn đàn trường cũng chẳng thấy ai công khai bàn luận. Bởi vậy, đến tận hai ngày sau khi đã làm hô hấp nhân tạo cho Sith Lưu, Khương Oa mới biết chuyện.

Từ đó trở đi, cậu bắt đầu sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.

Nghe nói người trước kia từng chạm vào Sith Lưu thiếu gia cũng là một siêu phàm giả. Vậy mà sau lần ấy, đối phương vẫn hôn mê suốt nửa năm, được cứu chữa rất lâu mới khó khăn lắm giữ lại được mạng.

Ngay cả siêu phàm giả còn chịu không nổi.

Còn cậu chỉ là một người bình thường không có lấy chút tinh thần lực nào.

Nếu Sith Lưu thiếu gia thật sự nổi giận, tùy tiện để tinh thần lực rò rỉ ra một ít…

Có lẽ cậu sẽ lập tức hồn lìa khỏi xác ngay tại chỗ.

Khương Oa nghĩ tới mà cả người lạnh toát.

Không biết có phải gần đây thần kinh căng thẳng quá hay không, cậu còn bắt đầu cảm thấy hình như luôn có người âm thầm đi theo mình.

Bất kể đi đâu, sau lưng cũng như có một ánh mắt bám chặt.

Mỗi lần cảm giác ấy xuất hiện, Khương Oa đều lập tức quay đầu nhìn.

Nhưng lần nào cũng chẳng phát hiện gì.

Phía sau vẫn bình thường, người qua đường ai làm việc nấy. Không có ai khả nghi bám theo cậu, càng chẳng có ánh mắt quỷ dị nào nhìn chằm chằm.

Chẳng lẽ thật sự chỉ là ảo giác?

Khương Oa nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đè cảm giác kỳ lạ ấy xuống đáy lòng.

Dù sao chuyện quan trọng nhất hiện tại vẫn là nghĩ cách ứng phó với sự trả thù rất có thể sẽ đến từ Sith Lưu thiếu gia.

Anh Nạp Hằng điện hạ là một đại ca rất tốt với cấp dưới.

Chỉ cần vẫn còn thuộc phe của điện hạ, hắn sẽ không để tiểu đệ dưới tay mình bị người khác tùy tiện bắt nạt.

Đây là kết luận Khương Oa tự tổng kết sau gần một tháng làm chân chó đi theo hắn.

Vậy nên…

Nếu gần đây cậu ở bên điện hạ nhiều hơn một chút, có lẽ Sith Lưu thiếu gia sẽ nể mặt Anh Nạp Hằng, không tiếp tục tính toán lỗi mạo phạm của cậu nữa.

Đây đã là phương án tốt nhất Khương Oa có thể nghĩ ra.

Ngoài cách này, cậu thật sự không biết còn biện pháp nào có thể làm dịu lửa giận của Sith Lưu.

Cùng lúc đó, Anh Nạp Hằng cũng có một phát hiện mới.

Con ốc sên ngốc kia gần đây hình như…

dính người hơn hẳn.

Bất kể hắn đi đâu, chỉ cần bị tên ngốc ấy tìm thấy một khe hở, Khương Oa lập tức tìm cách dán tới, bám sát bên người hắn, cứ như chỉ chậm một bước thôi thì vị trí ấy sẽ bị ai khác giành mất.

Dáng vẻ đó chẳng khác gì một cây tơ hồng quấn người.

Không quấn lấy hắn thì sẽ chẳng sống nổi.

Rời hắn ra là sẽ đau lòng đến chết.

Lúc Anh Nạp Hằng ở phòng nghỉ, Khương Oa thường âm thầm quan sát sắc mặt hắn. Thấy tâm trạng hắn dường như không tệ, cậu sẽ lặng lẽ ngồi xuống sofa, sau đó từng chút một, từng chút một nhích về phía hắn.

Nếu Anh Nạp Hằng cố ý ho một tiếng—

Con ốc sên lập tức đứng hình.

Sau đó căng thẳng ngẩng lên, dùng đôi mắt tròn xoe như mèo con, thấp thỏm nhìn hắn.

Chỉ cần hắn không lên tiếng ngăn lại, Khương Oa sẽ chớp mắt hai cái, rồi tiếp tục vừa hồi hộp vừa dè dặt thực hiện hành động “to gan” của mình.

Nhích một chút.

Lại một chút.

Mãi đến khi thành công ngồi sát ngay bên cạnh hắn mới thôi.

Còn lúc Anh Nạp Hằng ra sân bóng rổ, Khương Oa sẽ ôm quần áo của hắn, ngoan ngoãn bám theo phía sau không rời nửa bước.

Mấy hôm nay trời nắng khá gắt.

Anh Nạp Hằng thấy Khương Oa nóng đến mức chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi, bèn dẫn cậu đi mua hai cây kem cùng vị.

Hắn vốn không thích đồ ngọt.

Nhưng chẳng biết có phải gần đây khẩu vị thay đổi hay không, đột nhiên hắn lại cảm thấy đồ ngọt hình như cũng khá hợp miệng.

Có kem ăn rồi, Anh Nạp Hằng vốn tưởng con ốc sên này ít nhất sẽ thu liễm một chút, chia một nửa sự chú ý cho đồ ăn.

Ai ngờ có kem cũng chẳng giữ nổi tâm trí nó.

Vẫn cứ nhất quyết phải dính sát bên cạnh hắn.

Khóe môi Anh Nạp Hằng khẽ nhếch lên mấy lần.

Đến lúc xoay người lại, độ cong ấy đã được hắn ép xuống sạch sẽ, gương mặt trở về vẻ bình thản thường ngày.

Khương Oa lúc này đang cực kỳ nghiêm túc thực hiện kế hoạch “làm cái đuôi nhỏ của đại ca”.

Cậu hoàn toàn không ngờ Anh Nạp Hằng sẽ đột nhiên quay người.

Bước chân không kịp dừng.

Cả người cứ thế đâm thẳng vào hắn.

Anh Nạp Hằng thuận tay ôm lấy cậu một cái, giúp cậu đứng vững rồi hơi cau mày.

“Ốc sên ngốc.”

Khương Oa lập tức ngẩng đầu.

“Ngươi thành thật khai cho ta.” Anh Nạp Hằng nhìn cậu, “Gần đây có phải cõng ta làm chuyện xấu gì rồi không?”

Thật ra hắn biết thừa con ngốc này chẳng có gan cõng mình làm chuyện gì quá đáng.

Chỉ thuận miệng hỏi thế thôi.

Mục đích chủ yếu là muốn dẫn ra vài câu nào đó…

Mặc dù ngay cả chính Anh Nạp Hằng cũng chưa biết cụ thể mình muốn nghe câu gì.

Khương Oa ngước lên nhìn hắn, lập tức lắc đầu.

“Không… Ta không cõng điện hạ làm chuyện xấu.”

“Vậy ngươi làm gì mà có vẻ chột dạ thế?” Anh Nạp Hằng nhướng mày. “Ta đi đâu cũng phải dính sát theo đó…”

Hắn dừng lại một chút rồi chậm rãi hỏi:

“Sao? Chẳng lẽ cõng ta ra ngoài trêu chọc dã nam nhân nào, bây giờ sợ người ta tới trả thù?”

Khương Oa lập tức giật mình trước khả năng quan sát đáng sợ của Anh Nạp Hằng.

Động cơ gần đây cậu dính theo điện hạ…

Quả thật không hề đơn thuần.

Sith Lưu thiếu gia tất nhiên không phải “dã nam nhân”.

Hắn là một người đàn ông chân chính sống ngay trong Đế Đô.

Nhưng Khương Oa đúng là đã trêu chọc hắn.

Cũng đúng là vì sợ Sith Lưu thiếu gia trả thù nên cậu mới bám Anh Nạp Hằng sát như vậy.

Không chỉ thế…

Cùng lúc đó, cậu còn bắt nạt Thẩm Sơ Ngôn đồng học.

Mặc dù không phải chủ ý của cậu, nhưng lúc ở trong bể bơi, đúng là cậu đã đè trên người Thẩm đồng học suốt một khoảng thời gian dài.

Nghĩ đến đây, Khương Oa nhìn Anh Nạp Hằng.

Môi mấp máy vài lần.

Nửa ngày vẫn không nói nổi một câu.

Cậu thật sự hơi không dám thú nhận.

Anh Nạp Hằng thấy cậu chỉ ngơ ngác ngẩng mặt nhìn mình, ngốc nghếch đến buồn cười, cố tình gương mặt ấy lại đáng yêu đến quá đáng.

Tim hắn bỗng dưng đập thình một cái.

Những lời định tiếp tục trêu chọc đã lên tới miệng, cuối cùng chẳng hiểu sao lại không nói ra được nữa.

Khương Oa còn cầm cây kem trong tay.

Vì đứng ngẩn người quá lâu, kem bắt đầu chậm rãi tan chảy.

Chất kem màu trắng phớt hồng men theo thành ốc quế phủ chocolate chảy xuống, lướt qua lớp giấy bọc rồi cuối cùng đọng trên những ngón tay trắng nõn, thon nhỏ của cậu.

Ánh mắt Anh Nạp Hằng bất giác đi theo vệt kem ấy.

Một lúc sau, hắn bỗng hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi:

“Kem của ngươi ngon không?”

Suy nghĩ của hắn chuyển quá nhanh.

Khương Oa thường phải chậm mất nửa nhịp mới theo kịp.

Cho nên cậu còn chưa kịp trả lời, đã nghe Anh Nạp Hằng nói tiếp:

“Cho ta nếm một miếng.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

…

Khương Oa ăn uống trước giờ khá nhã nhặn.

Đặc biệt với món như kem, để cảm giác vui vẻ kéo dài lâu hơn, so với cắn từng miếng lớn, cậu thích chậm rãi liếm từng chút hơn.

Lúc này cậu vẫn còn cầm cây kem trong tay.

Môi hơi hé.

Người thì cứng đờ tại chỗ.

Anh Nạp Hằng nếm vị kem trong miệng, thấy Khương Oa ngơ ra như bị ai điểm huyệt, lập tức có chút không vui.

“Sao?”

“Ngươi không cho ta ăn à?”

Khương Oa chỉ phản ứng hơi chậm chứ không ngốc.

Chuyện chọc điện hạ tức giận, cậu tuyệt đối sẽ không làm.

Vì vậy lập tức lắc đầu.

“… Cho, cho.”

“Thế còn được.”

Anh Nạp Hằng nói xong lại hỏi như thể đây là quy củ hết sức hiển nhiên:

“Ta ăn kem của ngươi, ngươi có phải nên cảm ơn ta không?”

Quy tắc kiểu này Khương Oa đã bị hắn huấn luyện từ lâu, gần như khắc thẳng vào đầu.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

“Cảm… cảm ơn điện hạ… ăn kem của ta.”

Khóe môi Anh Nạp Hằng lập tức muốn cong lên.

Hắn cố ép xuống, bày vẻ nghiêm túc, còn rất sắc bén đưa ra nhận xét:

“Kem của ngươi cũng chỉ bình thường thôi.”

“Ngọt chết đi được.”

“So với cây của ta ngọt hơn nhiều.”

“Ta vốn không thích đồ ngọt.”

Anh Nạp Hằng điện hạ không thích ăn ngọt, chuyện này Khương Oa biết.

Nhưng…

Kem của hai người rõ ràng là cùng một vị mà.

Không ngờ độ ngọt lại có thể chênh lệch lớn đến vậy.

Quả nhiên điện hạ có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với độ ngọt.

Không.

Điện hạ vốn nghiêm khắc với tất cả mọi chuyện.

Vậy nếu hắn biết chuyện cậu giấu mình, ở trong bể bơi “bắt nạt” Thẩm Sơ Ngôn…

Trong mắt Anh Nạp Hằng điện hạ, hành vi đó chẳng khác gì công khai khiêu khích.

Sinh vật giống đực vốn có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh.

Cho dù hiện tại Anh Nạp Hằng điện hạ vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, nhưng hàng loạt sự việc trước đây đều đủ chứng minh—

Điện hạ có dục độc chiếm với Thẩm Sơ Ngôn đồng học rất mạnh.

Chuyện này không thể giấu mãi.

Sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ.

Nếu bây giờ chủ động nhận lỗi, ít nhất còn có cơ hội lấy công chuộc tội.

Nhưng nếu hôm nay cậu im lặng, cố che giấu mọi chuyện, đến lúc Anh Nạp Hằng tự biết được chân tướng…

Khương Oa nghĩ thôi đã thấy tương lai của mình tối sầm.

Chắc chắn sẽ không có trái ngon để ăn.

Sau khi cân nhắc kỹ lợi hại, Khương Oa hít sâu một hơi.

Cậu phải làm một người thành thật.

Từ sau khi ăn miếng kem kia, khóe môi Anh Nạp Hằng vẫn chưa thật sự hạ xuống.

Hắn còn đang thao thao bất tuyệt phê bình cây kem của Khương Oa ngọt tới mức nào, ngấy ra sao.

Đúng lúc ấy—

Ống tay áo hắn bỗng bị kéo khẽ một cái.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 47"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 460 10 giờ trước
Chương 459 10 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Tháng 9 24, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 22, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 9 24, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ