TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 48
chương 48
Khương Oa từng đọc trong sách rằng, thành thật sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị xử nghiêm. Người biết chủ động nhận lỗi ít nhất còn có cơ hội lấy công chuộc tội.
Nhưng cậu không ngờ, sau khi nghe cậu nói thật, Anh Nạp Hằng điện hạ hình như… càng tức giận hơn.
Điện hạ lúc lạnh mặt thật sự rất đáng sợ. Có lẽ điều này liên quan đến ngoại hình của hắn: chân mày sắc bén, đuôi mắt hơi xếch, đôi mắt vốn đã hẹp dài, một khi nheo lại, khí thế quanh người lập tức thay đổi hoàn toàn.
“Ngươi vừa nói…” Anh Nạp Hằng nhìn chằm chằm cậu, từng chữ như nghiến ra khỏi kẽ răng, “ngươi đã làm gì Thẩm Sơ Ngôn?”
Trong lòng Khương Oa run lên.
Cậu không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng đến vậy.
Xem ra địa vị của Thẩm Sơ Ngôn đồng học trong lòng Anh Nạp Hằng điện hạ đã vượt xa tưởng tượng của cậu. Người bình thường chỉ cần hơi “nhúng chàm” một chút thôi, cũng đủ khiến điện hạ nổi trận lôi đình.
Nhưng làm tiểu đệ, đại ca đã hỏi thì không thể không đáp.
Khương Oa dù sợ đến mức giọng cũng run, vẫn thành thật nói:
“… Cưỡi. Ta… ta cưỡi Thẩm đồng học.”
Sắc mặt Anh Nạp Hằng đã không còn có thể dùng một chữ “đen” để hình dung.
Khóe môi hắn dường như giật nhẹ một cái.
Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói:
“Đi theo ta.”
Dứt lời, hắn quay người đi thẳng.
Khương Oa thấp thỏm theo sau suốt quãng đường. Anh Nạp Hằng không nói lấy một câu, cứ thế dẫn cậu tới nhà kho dụng cụ thể thao gần nhất.
Nhà kho này hoàn toàn khác với kho hàng bỏ hoang trước kia. Bên trong đầy đủ thiết bị, sạch sẽ ngăn nắp, vừa nhìn đã biết ngày nào cũng có người chuyên trách quét dọn.
Anh Nạp Hằng dừng ở cửa, nghiêng đầu ra hiệu cho Khương Oa đi vào.
Khương Oa vô thức móc móc đầu ngón tay, từng bước chậm chạp đi vào trong.
Cậu vừa bước hẳn qua cửa—
“Cạch.”
Cửa phía sau đóng lại.
Ngay sau đó là tiếng khóa cửa rõ mồn một, vang lên đặc biệt chói tai giữa không gian kín mít và yên tĩnh.
Khương Oa không nhịn được, khẽ run một cái.
Anh Nạp Hằng tựa lưng vào cửa, một chân chống lên khung, khoanh tay nhìn thiếu niên đang hoảng hốt trước mặt.
Môi mỏng hé ra.
Giọng nói trầm thấp, từng chữ rành rọt:
“Bây giờ chúng ta nói chuyện cho rõ.”
“Ngươi đã cưỡi hắn thế nào?”
“Ta cũng không làm khó ngươi.” Anh Nạp Hằng lạnh lùng nói, “Thế này đi. Diễn lại cho ta xem.”
“Hoàn nguyên toàn bộ quá trình theo tỷ lệ một một.”
“…”
Đầu Khương Oa hơi choáng.
Có lẽ thật sự bị dáng vẻ hiện tại của Anh Nạp Hằng dọa sợ, sau khi nghe mệnh lệnh, cậu gần như chẳng kịp suy nghĩ đã theo bản năng bắt đầu làm theo.
Còn Anh Nạp Hằng cũng đang tức đến mất lý trí.
Hắn thậm chí chẳng biết chính xác mình đang tức cái gì.
Cảm xúc bất ngờ bùng lên chẳng khác nào một ngọn lửa, từ ngực phừng phừng xông thẳng lên đỉnh đầu. Đến khi hắn kịp phản ứng, mình đã không còn chút nguyên tắc nào mà kéo người vào nhà kho, còn khóa trái cửa.
Ngay cả câu vừa rồi cũng hoàn toàn chưa qua suy nghĩ.
Hoàn nguyên?
Hắn muốn Khương Oa hoàn nguyên cái gì?
Hoàn nguyên xem con ốc sên ngốc này đã cưỡi lên người kẻ khác thế nào sao?!
Loại cảnh tượng dung tục ấy, hắn phải bị chập mạch đến mức nào mới đòi xem lại một lần!
Với chỉ số thông minh của con ốc sên ngốc này, một trăm phần trăm là tên họ Thẩm kia dùng thủ đoạn hạ lưu lừa cậu.
Anh Nạp Hằng thậm chí nghi ngờ Khương Oa còn chẳng hiểu chữ “cưỡi” mà mình vừa nói có thể khiến người ta liên tưởng tới cái gì.
Lúc này hắn mới muộn màng nhận ra yêu cầu vừa rồi của mình cực kỳ không ổn.
Trong ngực vẫn còn chất đầy một ngọn lửa vô danh, nhưng hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy loại cảnh tượng không biết xấu hổ đó.
Đặc biệt khi người làm chuyện “không biết xấu hổ” lại là Khương Oa — một con ngốc đơn thuần đến mức người khác bán cậu đi, có khi cậu còn ngoan ngoãn giúp họ đếm tiền.
Hắn phải ngăn lại.
Hắn tuyệt đối không phải loại biến thái hạ lưu thích nhìn người khác biểu diễn những thứ không có giới hạn như vậy!
Anh Nạp Hằng còn chưa kịp hành động, dòng suy nghĩ đã đột ngột đứt ngang.
Thiếu niên trước mặt đang nắm lấy quần áo hắn.
Khương Oa ngửa đầu, trên mặt là vẻ nghiêm túc và đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn. Giọng nói nhỏ xíu, gần như chỉ lớn hơn tiếng muỗi một chút:
“… Điện hạ, ngươi… ngươi muốn cởi quần áo sao?”
Anh Nạp Hằng trợn to mắt.
“Ngươi có ý gì?”
“Cởi quần áo gì?”
“Tại sao ngươi muốn cởi quần áo của ta?”
“Ngươi có biết xấu hổ không hả?!”
“Ngươi là một nam sinh, vừa mở miệng đã đòi cởi quần áo của đàn ông khác, còn… còn ra thể thống gì!”
Bộ dạng khiếp sợ ấy cứ như Khương Oa là một tên lưu manh vừa lao tới định phi lễ hắn.
Khương Oa chớp mắt, có hơi không hiểu.
Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn giải thích từng câu một:
“Điện… điện hạ, nếu muốn hoàn nguyên cảnh lúc đó thì phải… phải cởi quần áo.”
“Lúc ấy Thẩm đồng học…”
“Các ngươi còn cởi quần áo?!”
Anh Nạp Hằng đột nhiên nổi nóng.
Giọng điệu gấp gáp đến mức chẳng khác nào vừa phát hiện người nhà mình lén lút ra ngoài làm chuyện không thể cho ai biết.
Hắn vô thức nghiến răng, cơ hàm căng lên, giật mấy cái.
Khương Oa không biết nói dối.
Càng không dám giấu giếm Anh Nạp Hằng điện hạ.
Cho nên dù biết điện hạ lúc này đã tức đến đáng sợ, cậu vẫn lấy hết can đảm, thành thật giải thích:
“Thẩm… Thẩm đồng học không mặc áo.”
“Còn quần áo của ta thì vẫn mặc.”
Nghĩ một chút, cậu lại nhỏ giọng bổ sung, rất nghiêm túc:
“Ta… ta không phi lễ hắn.”
Anh Nạp Hằng lập tức bắt được trọng điểm.
“Quần đâu?”
Hắn hỏi cực nhanh:
“Quần của ngươi có mặc không?”
Khương Oa thấy câu hỏi này hơi kỳ quái.
Cậu chỉ cưỡi trên lưng Thẩm đồng học một lát thôi mà, vốn dĩ đâu cần cởi quần?
Nghĩ vậy, cậu thành thật gật đầu.
“Có. Ta mặc quần.”
Anh Nạp Hằng gần như vô thức thở phào.
Nhưng hắn vẫn lo con ngốc này bị người khác lừa mà chẳng biết gì.
Đương nhiên, tuyệt đối không phải vì hắn muốn xem một màn biểu diễn hạ lưu nào đó.
Hắn chỉ không muốn mình bị lừa thôi.
Loại cảnh tượng dung tục kia căn bản chẳng thể khiến hắn hứng thú.
Chẳng qua chỉ là…
Da trắng trắng, mềm mềm.
Đầu gối hồng.
Khớp ngón tay cũng hồng.
Phần bụng mỏng mảnh cũng hơi phơn phớt hồng.
Ngay xương quai xanh còn có một nốt ruồi đỏ rất nhỏ.
Nếu cắn một cái—
Không!
Hắn tuyệt đối không phải sắc lang!
Loại đồ vật đó hắn chẳng thèm!
Hắn—
“Được rồi.”
Anh Nạp Hằng vẫn giữ vẻ bình tĩnh tự nhiên, giọng nói thản nhiên đến mức như thể vừa rồi trong đầu hắn chẳng xảy ra chuyện gì:
“Ta cởi xong rồi.”
“Ngươi qua đây cưỡi ta đi.”
“…”
Một lát sau.
Anh Nạp Hằng vòng hai tay qua dưới cánh tay Khương Oa, từ phía sau nhấc người lên rồi ôm tới trước mặt mình.
Tai hắn đã đỏ hoàn toàn.
Thế nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến đáng kinh ngạc.
“Ngươi nói ‘cưỡi’…” Hắn khựng một chút, “là cưỡi thế này?”
Khương Oa nghiêm túc gật đầu.
Lúc đó cậu quả thật ngồi quỳ trên lưng Thẩm đồng học như vậy.
Anh Nạp Hằng nhất thời không biết tâm trạng hiện giờ của mình nên gọi là vui hay thất vọng.
Hắn im lặng mấy giây, như để xác nhận lần cuối:
“Ngươi chắc chắn không xảy ra chuyện gì khác?”
“Không có.”
Khương Oa thành thật trả lời.
Nói xong, cậu bỗng nhớ ra một chi tiết.
“Còn… còn một chút nữa.”
Anh Nạp Hằng lập tức hỏi:
“Còn cái gì?”
Khương Oa cẩn thận nhìn hắn.
Thấy điện hạ hình như không còn tức giận như ban nãy nữa, cậu mới chậm rãi giơ hai tay lên.
Rồi vô cùng dè dặt vòng tay quanh cổ Anh Nạp Hằng.
Cậu tựa đầu vào ngực hắn.
Tiếp đó, Khương Oa cầm lấy bàn tay Anh Nạp Hằng, ngoan ngoãn đặt lên đầu mình.
Giọng cậu mềm xuống:
“Còn có… giống thế này.”
“Ôm… ôm một lúc.”
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức gần như chẳng còn kẽ hở.
Khương Oa vừa nói, hơi thở ấm áp liền rơi hết lên lồng ngực trần của Anh Nạp Hằng.
Gò má cậu rất mềm, như một cục bột nhỏ hay một nhúm bông trắng. Cứ thế ngoan ngoãn áp sát vào ngực người khác.
Mỗi khi cậu mở miệng, lớp thịt mềm nơi má lại khẽ động theo, ma sát lên da.
Cảm giác kia…
Cực kỳ giống một con vật nhỏ đang làm nũng, dính dính mềm mềm cọ vào người.
“Thình.”
Tim Anh Nạp Hằng đập mạnh một cái.
Tai hắn cuối cùng cũng đỏ bừng đến tận chân.
Một luồng điện như chạy thẳng dọc sống lưng. Trong khoảnh khắc, Anh Nạp Hằng thậm chí cảm thấy mình ngửi thấy mùi da thịt bị điện giật cháy khét.
Ừm…
Mùi kẹo trái cây.
Kẹo trái cây…
Kẹo trái cây?
Thật ra kẹo trái cây cũng khá đáng yêu.
Con ngốc nhỏ này…
Hình như cũng rất ngon.
Ngọt nữa.
