TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 49
chương 49
Gần đây Anh Nạp Hằng điện hạ thật sự dịu dàng hơn rất nhiều.
Sau khi Khương Oa thành thật khai báo mình đã đối xử với Thẩm Sơ Ngôn đồng học thế nào, điện hạ cũng chỉ sấm to mưa nhỏ. Ban đầu trông rất tức giận, nhưng chẳng bao lâu sau đã tự bình phục lại.
Điện hạ quả nhiên là một đại ca rất tốt.
Ngay cả với một tiểu đệ vật liệu thừa chẳng quan trọng như cậu, hắn cũng có thể kiên nhẫn đến vậy.
Khương Oa vốn cho rằng hôm nay mình chắc chắn khó thoát một trận trách phạt, không ngờ điện hạ lại thiện lương, rộng lượng đến thế.
Tuy rằng sau màn “hoàn nguyên hiện trường”, cậu còn bị yêu cầu phải ôm cổ điện hạ đủ nửa tiếng mới được buông tay, nhưng so với những hình phạt đáng sợ Khương Oa từng tưởng tượng, chuyện này quả thật ôn hòa hơn quá nhiều.
Không.
Thậm chí chẳng thể gọi là hình phạt.
Còn vì sao điện hạ lại đưa ra yêu cầu kỳ lạ như vậy, Khương Oa suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng tìm được một lời giải thích cực kỳ đáng tin và hợp lý.
Cậu đã cưỡi Thẩm Sơ Ngôn đồng học, điện hạ liền bắt cậu hoàn nguyên hiện trường một-một.
Chuyện này thật ra rất dễ hiểu.
Chính là lòng hiếu thắng và dục chiếm hữu của đàn ông đang quấy phá.
Điện hạ không thích người khác chạm vào Thẩm Sơ Ngôn đồng học, vì vậy mới bắt cậu đem những vị trí trước đó từng tiếp xúc với Thẩm Sơ Ngôn, nguyên xi áp lại lên người mình.
Như vậy chẳng khác nào điện hạ đã gián tiếp được tiếp xúc da thịt với Thẩm đồng học.
Theo logic ấy, trước đó cậu từng ôm Thẩm Sơ Ngôn, đương nhiên cũng phải “trả” cái ôm lại cho Anh Nạp Hằng điện hạ.
Tình cảm của điện hạ dành cho Thẩm Sơ Ngôn đồng học quả nhiên ngày càng sâu đậm.
Xem ra tiến độ truyện tranh vẫn đang phát triển rất thuận lợi.
Thật tốt quá.
…
Cuối cùng Khương Oa vẫn nguyên vẹn rời khỏi kho dụng cụ thể thao.
Lúc cậu bước ra ngoài, mặt trời đã ngả về phía tây.
Tối nay không có tiết học. Cậu có thể về ký túc xá sớm một chút, giặt quần áo xong thì học thêm hai tiếng, sau đó đi ngủ.
Gần tối, trên đường chẳng có mấy người.
Ngoài tiếng gió, chỉ còn tiếng lá cây bị thổi xào xạc.
Khương Oa đeo túi chéo, vừa đi qua khu giảng đường thì sau lưng bỗng dưng nổi lên một luồng lạnh buốt.
Lại là cảm giác đó.
Cảm giác…
Có người đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Hơn nữa chẳng biết có phải ảo giác hay không, hôm nay cảm giác ấy còn mãnh liệt hơn mấy lần trước.
Nếu trước đây chỉ giống như đối phương đang tùy tiện trêu đùa, thử thăm dò con mồi, vậy lần này lại giống như đã thật sự nghiêm túc.
Kẻ kia nấp trong bóng tối như một thợ săn.
Ánh mắt khóa chặt lấy cậu, nắm chắc phần thắng, chỉ chờ thời cơ thích hợp sẽ lập tức nhào ra, tung một đòn trí mạng.
Nhịp tim Khương Oa bắt đầu rối loạn.
Trời đã tối.
Trên con đường này lại chỉ có mình cậu.
Nếu thật sự gặp nguy hiểm ở đây, ngay cả cầu cứu cũng rất khó.
Cố thêm một chút nữa thôi.
Ký túc xá đã ở rất gần rồi.
Chỉ cần giả vờ như mình hoàn toàn không phát hiện gì, bình tĩnh đi tới khu vực có camera giám sát trước ký túc xá, mọi chuyện sẽ ổn.
Khương Oa cố ép bản thân bình tĩnh lại.
Nhưng bước chân vẫn không tự chủ được mà nhanh hơn.
Đến khi chỉ còn cách ký túc xá hơn mười mét, cậu dứt khoát chạy luôn.
Tuy tốc độ của Khương Oa chẳng nhanh là bao, nhưng camera đã ở ngay trước mắt.
Chỉ cần chạy vào phạm vi giám sát, ít nhất cũng có thể bảo đảm an toàn.
Mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi.
Không có chuyện gì xảy ra.
Khương Oa chống đầu gối thở hổn hển, ngẩng lên nhìn camera.
Đèn tín hiệu vẫn sáng.
Hoạt động bình thường.
Xung quanh cũng dần xuất hiện thêm những học sinh khác.
Trái tim đập loạn của cậu cuối cùng mới từ từ ổn định lại.
Khương Oa thở phào một hơi, đi tới trước cửa phòng mình.
Cậu lấy thẻ học sinh ra, đang định đặt lên bộ phận cảm ứng của khóa cửa—
Ngay giây tiếp theo, cảm giác tê lạnh chạy dọc sống lưng bỗng chốc xông thẳng lên đỉnh đầu.
Một bóng người cao lớn phủ xuống từ phía sau.
Gần như bao trọn Khương Oa vào giữa cơ thể mình và cánh cửa.
Một cánh tay chống lên ván cửa bên cạnh cậu.
Giọng nam trầm thấp vang lên sát phía sau:
“Chạy nhanh thật đấy.”
“Chẳng phải là ốc sên sao?”
Ngay khi giọng nói ấy vang lên, trong đầu Khương Oa lập tức hiện ra một người.
Cậu đã từng nghe thấy giọng này ở bể bơi.
Sith Lưu thiếu gia.
Toàn thân Khương Oa lập tức cứng đờ.
Bàn tay đang cầm thẻ học sinh dừng giữa không trung, mãi không có động tác tiếp theo.
“Không mở cửa à?”
Người phía sau hỏi.
Ngay sau đó, Sith Lưu nắm lấy tay Khương Oa.
Động tác của hắn giống như đang kiên nhẫn dạy một đứa trẻ lần đầu học cách mở cửa, dẫn tay cậu chậm rãi nhưng không cho phép kháng cự, đưa thẻ học sinh tới trước bộ phận cảm ứng.
“Tít.”
Cửa ký túc xá mở ra.
Khương Oa cảm thấy lưng mình bị đẩy rất nhẹ.
Lực chẳng lớn, nhưng cậu vẫn theo bản năng bước vào phòng.
Sith Lưu theo sau.
Hắn vừa bước hẳn vào trong liền thuận tay đóng cửa lại.
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Học sinh mang huy hiệu Cỏ Xanh đều ở phòng đơn. Không gian vốn đã nhỏ, một người sinh hoạt thì còn ổn, nhưng khi đồng thời xuất hiện hai nam sinh trưởng thành, căn phòng lập tức có vẻ chật chội hẳn.
Có lẽ cũng không chỉ do diện tích phòng.
So với Anh Nạp Hằng điện hạ và những người khác, dáng Sith Lưu hơi thiên về mảnh khảnh, nhưng dù vậy, chiều cao và thể trạng của hắn vẫn vượt xa người bình thường.
Cộng thêm khí chất quý tộc gần như sinh ra đã có, chỉ riêng việc đứng trước mặt hắn cũng đủ khiến Khương Oa cảm thấy áp lực nặng nề, như thể hít thở cũng trở nên khó khăn.
Lời đồn liên quan đến Sith Lưu bỗng hiện lên trong đầu.
Phàm là người có tiếp xúc tứ chi với Sith Lưu thiếu gia—
Không chết cũng tàn.
Khương Oa không phải siêu phàm giả.
Nếu Sith Lưu muốn trả thù cậu, e rằng cậu thật sự chẳng nhìn thấy được mặt trời ngày mai.
“Si… Sith thiếu gia…”
Khương Oa vô thức nhỏ giọng gọi.
Sith Lưu cụp mắt nhìn cậu.
Đôi mắt hắn mang màu xanh lục lạnh lẽo, đồng tử thuôn dài dựng đứng.
Chẳng hiểu tại sao, Khương Oa lập tức liên tưởng tới rắn.
Nguy hiểm.
Quỷ quyệt.
Giống như một loài sinh vật có thể bất ngờ lao tới cắn chết con mồi bất cứ lúc nào.
Ý nghĩ ấy mới vừa lóe lên—
Người đàn ông bị cậu đánh giá là vô cùng nguy hiểm bỗng nở một nụ cười cực lớn.
Sith Lưu cong cả mắt.
Khi cười, chiếc răng nanh một bên thấp thoáng lộ ra. Giọng điệu cũng vui vẻ, tinh nghịch chẳng khác gì một đứa trẻ:
“Đừng gọi ta là thiếu gia.”
“Cứ gọi thẳng tên ta đi.”
“Lưu, hoặc A Lưu đều được!”
Không khí thay đổi quá nhanh.
Khương Oa hoàn toàn không phản ứng kịp, chỉ ngơ ngác nhìn hắn.
Sith Lưu giơ tay quơ quơ trước mặt cậu.
Thấy cậu vẫn chẳng có phản ứng gì, hắn dứt khoát nâng hai tay lên, ôm lấy gương mặt Khương Oa.
Sau đó cúi đầu—
Hôn thật mạnh lên má cậu một cái.
Khương Oa: “…”
“Thế này được chưa?”
Sith Lưu dừng một lát.
Hắn rũ mắt nghiêm túc suy nghĩ, rồi lại nâng mặt Khương Oa lên bóp bóp mấy cái, cuối cùng trịnh trọng nói:
“Lần đầu chính thức gặp mặt.”
“Gửi tới ngươi lời chào thân thiết nhất.”
“Tiểu Oa, xin chào.”
“Ta tên Sith Lưu.”
Khương Oa hoàn toàn ngây người.
Nhưng thói quen lễ phép từ nhỏ vẫn khiến cậu phản ứng theo bản năng.
Người khác đã tự giới thiệu, cậu đương nhiên cũng phải đáp lại.
Vì vậy Khương Oa chậm chạp nói:
“Ngươi… ngươi khỏe.”
“Ta tên Khương Oa.”
Hóa ra…
Cách chào hỏi thân thiết nhất của quý tộc Đế Đô là hôn má sao?
Khoan đã.
Hình như trọng điểm không phải chuyện này.
Vừa rồi Sith Lưu thiếu gia…
đã chạm vào cậu.
Không chỉ chạm.
Còn ôm mặt cậu.
Còn hôn cậu nữa.
Mà theo lời đồn, người từng tiếp xúc tứ chi với Sith Lưu thiếu gia, không chết thì cũng tàn…
Khương Oa im lặng vài giây.
Một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ chậm rãi hiện lên trong đầu.
Vậy chẳng phải…
Một lát nữa cậu sẽ chết sao?
Thế…
Thế phải làm sao bây giờ?
