Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 23: Ta thích nam, người nhà thật khiến người ta ghê tởm

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 23: Ta thích nam, người nhà thật khiến người ta ghê tởm
Prev
Next

Chương 23: Ta thích nam, người nhà thật khiến người ta ghê tởm

“Tiểu Lăng, vị vừa rồi là Hoắc tổng của Hoắc gia?”

“Ừm. Với địa vị của Hoắc Uyên, người muốn lấy lòng hắn chắc chắn không ít.”

Lệ Hạc Xuyên nhướng mày, trêu hắn: “Vậy còn Kỷ đổng đang nổi danh sấm rền gió cuốn thì sao? Có cô gái nào chủ động nhào vào lòng ngươi không?”

Kỷ Lăng nghiêm túc lắc đầu, thẳng thắn đáp:

“Chắc là khó. Ca ca, ta thích nam.”

Lệ Hạc Xuyên vốn chỉ thuận miệng trêu một câu, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.

Thuốc trong dây truyền vẫn chậm rãi nhỏ từng giọt. Không khí trong phòng bệnh lại đột nhiên yên tĩnh.

Kỷ Lăng đứng bên giường, vẻ mặt thản nhiên. Đôi mắt hắn trong veo, không né tránh, cũng chẳng hề có ý thăm dò, chỉ đơn giản bình tĩnh nói cho Lệ Hạc Xuyên biết một sự thật.

Lệ Hạc Xuyên nhìn hắn, yết hầu khẽ động.

“Thích nam?”

Giọng hắn thấp hơn ban nãy một chút.

“Ừm.”

Kỷ Lăng gật đầu. Thấy Lệ Hạc Xuyên mãi không nói gì, hắn còn tưởng câu trả lời của mình quá đột ngột, khiến ca ca bị dọa.

Khóe môi Kỷ Lăng cong lên, giọng cũng nhẹ nhàng hơn:

“Ca ca đừng lo, ta không có ý nghĩ không đứng đắn gì với ngươi.”

Lệ Hạc Xuyên: “…”

Sao câu này nghe kiểu gì cũng thấy không đúng lắm.

“Ta không có ý đó.” Lệ Hạc Xuyên dừng một chút, dời mắt sang chỗ khác rồi với tay lấy cốc nước trên tủ đầu giường. Động tác trông rất tùy ý, nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt hơn. “Ta chỉ hơi bất ngờ thôi.”

“Bất ngờ chuyện gì?”

Lệ Hạc Xuyên uống một ngụm nước, không nhìn hắn.

“Không ngờ Tiểu Lăng lại nói thẳng như vậy.”

Kỷ Lăng ngồi xuống mép giường, nghe vậy liền cười:

“Có gì phải giấu? Ca ca là người thân cận nhất với ta.”

Nói rồi, hắn đưa bát hoành thánh đã nguội bớt trên tủ đầu giường về phía Lệ Hạc Xuyên.

“Ca ca mau ăn đi, để thêm một lúc nữa là nguội thật đấy.”

Lệ Hạc Xuyên cúi nhìn bát hoành thánh, cầm thìa múc một viên đưa vào miệng.

Hoành thánh chỉ còn âm ấm, nhân thịt cũng không còn thơm ngon như lúc mới ra khỏi nồi, nhưng hương vị vẫn khá ổn.

Kỷ Lăng ngồi ngay bên cạnh nhìn hắn ăn, thỉnh thoảng đưa khăn giấy, lúc lại hỏi có muốn uống nước không. Ngoan ngoãn đến mức chẳng giống vị Chủ tịch tập đoàn làm việc quyết đoán, mạnh tay bên ngoài chút nào.

Lệ Hạc Xuyên uống hết ngụm nước dùng cuối cùng rồi đặt bát xuống.

“Tiểu Lăng, chuyện ngươi vừa nói…” Hắn ngẩng lên nhìn Kỷ Lăng. “Trước đây từng nói với ai chưa?”

Kỷ Lăng lắc đầu.

“Chưa.”

“Chưa gặp người mình thích?”

“Ừm.”

Kỷ Lăng nghĩ một lát rồi bổ sung:

“Trước đây… không có cơ hội.”

“Trước đây” mà hắn nhắc đến là kiếp làm Vương gia, còn chưa kịp thích một người nào thì đã bỏ mạng.

“Vậy bây giờ thì sao? Có người mình thích chưa?”

Kỷ Lăng lại lắc đầu.

Hắn mới đến thế giới này chẳng được bao lâu, sao có thể nhanh như vậy đã gặp được người mình thích.

Có điều, nếu thật sự gặp được, trực tiếp nói ra cũng chẳng phải chuyện không thể.

Lệ Hạc Xuyên cụp mắt, ngón tay vô thức miết nhẹ cán thìa.

“Ca ca?”

Giọng Kỷ Lăng kéo hắn về.

Lệ Hạc Xuyên ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt trong veo kia, bỗng cảm thấy hơi buồn cười.

Hắn đang nghĩ gì vậy chứ?

“Không có gì.” Lệ Hạc Xuyên đặt thìa lại vào bát. “Chỉ cảm thấy Tiểu Lăng như vậy rất tốt.”

Kỷ Lăng nghiêng đầu.

“Như thế nào?”

“Muốn nói gì thì nói đó.” Lệ Hạc Xuyên đẩy bát sang một bên. “Không giấu giếm.”

Kỷ Lăng nghiêm túc nghĩ rồi đáp:

“Giấu trong lòng mệt lắm.”

“Cũng đúng.”

Vừa dứt lời, điện thoại của Lệ Hạc Xuyên bỗng rung lên.

Hắn cầm lên nhìn.

Một tin nhắn vừa hiện trên màn hình.

Là vị phụ thân tốt đẹp kia gửi tới.

【Lệ Chính Vũ: Nghe nói con đang ở cùng đứa nhỏ nhà họ Kỷ?】

Lệ Hạc Xuyên nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, chân mày gần như không nhận ra mà khẽ nhíu lại.

Tin tức truyền nhanh thật.

Hắn không trả lời, nhưng màn hình lập tức sáng lên lần nữa.

【Lệ Chính Vũ: Kỷ gia bây giờ đang lên, nó còn trẻ đã tiếp quản tập đoàn, tương lai không thể xem thường. Nó đã chịu ở bệnh viện chăm sóc con thì cứ qua lại nhiều một chút, tạo quan hệ cho tốt.】

Ngón tay cái của Lệ Hạc Xuyên dừng trên màn hình, còn chưa kịp động thì tin nhắn thứ ba đã nhảy ra.

【Lệ Chính Vũ: Nó thích nam. Nếu con có thể… cũng chưa chắc là không được.】

Câu nói không viết hết, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.

Bàn tay cầm điện thoại của Lệ Hạc Xuyên từ từ siết lại.

Phòng bệnh không bật điều hòa, vậy mà dòng chữ kia giống như một khối băng, khiến đầu ngón tay hắn lạnh đến tê dại.

Phụ thân muốn hắn đi hiến thân.

Lệ Hạc Xuyên nhìn chằm chằm câu nói còn dang dở, yết hầu khẽ lăn, bỗng nhiên rất muốn cười.

Năm xưa, để trèo lên được với mẹ hắn, vị phụ thân này từng giả vờ ra dáng chính nhân quân tử đến mức nào.

Sau khi mẹ hắn qua đời, bộ mặt thật lập tức lộ ra, tình nhân hết người này đến người khác được đưa về nhà.

Bây giờ thì hay rồi.

Ngay cả con trai ruột cũng có thể đem đẩy lên giường người khác.

“Ca ca?”

Giọng Kỷ Lăng lại vang lên.

Lệ Hạc Xuyên ngẩng đầu, vừa lúc thấy hắn đang nhìn mình, trong mắt có chút lo lắng.

“Có chuyện gì vậy?” Kỷ Lăng hỏi. “Ai nhắn cho ngươi?”

“Không có ai.”

Lệ Hạc Xuyên úp điện thoại xuống bên cạnh giường.

“Tin nhắn rác thôi.”

Kỷ Lăng nhìn hắn, lại liếc chiếc điện thoại đang úp màn hình xuống, nhưng không truy hỏi.

Hắn chỉ đứng dậy thu bát hoành thánh đã ăn hết sang chiếc bàn bên cạnh, sau đó quay lại ngồi xuống.

“Ca ca mệt thì ngủ một lát đi. Ta ở đây với ngươi.”

Lệ Hạc Xuyên nhìn hắn.

Kỷ Lăng ngồi đó với tư thế rất thoải mái, hoàn toàn không có vẻ căng thẳng hay tính toán thường thấy ở những người lăn lộn trên thương trường.

Rất sạch sẽ.

Giống như chính hắn vừa nói, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.

Lệ Hạc Xuyên chợt cảm thấy vô cùng châm chọc.

Vị phụ thân tốt đẹp kia lại muốn hắn “hiến thân” cho một người sạch sẽ như vậy.

Mà Kỷ Lăng vừa nói gì?

“Ca ca là người thân cận nhất với ta.”

Lệ Hạc Xuyên rũ mắt, những ngón tay vô thức siết lấy chăn.

Hắn có tư cách gì làm người thân cận nhất với Kỷ Lăng?

Đến loại lời như bảo con trai đi “hiến thân”, phụ thân hắn cũng nói được.

“Ca ca?”

Giọng Kỷ Lăng một lần nữa vang lên. Đáy mắt hắn thoáng trầm xuống.

“Hôm nay ca ca sao cứ thất thần mãi vậy?”

Lệ Hạc Xuyên hoàn hồn, đối diện với ánh mắt ấy.

Hắn bỗng nghĩ, nếu Kỷ Lăng biết vị phụ thân tốt đẹp kia vừa gửi những gì, hắn sẽ phản ứng thế nào?

Có ghê tởm không?

Có cảm thấy cả Lệ gia từ trên xuống dưới đều là một lũ mục nát không?

“Ca ca.” Lần này giọng Kỷ Lăng mang theo chút ý cười. “Ngươi còn nhìn ta như vậy nữa, ta sẽ tưởng ngươi có ý gì với ta đấy.”

Lệ Hạc Xuyên sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, vành tai hơi nóng lên.

“Đừng nói bậy.”

Hắn dời mắt sang chỗ khác.

Kỷ Lăng cười, không trêu hắn nữa. Hắn chỉ đưa cốc nước trên tủ đầu giường lại gần.

“Uống nước đi.”

Lệ Hạc Xuyên cầm cốc, uống một ngụm.

“Tiểu Lăng.”

“Ừm?”

“Chuyện ngươi vừa nói…” Lệ Hạc Xuyên ngừng lại, mắt nhìn xuống cốc nước. “Ngươi có nói cho người khác biết không?”

Kỷ Lăng thoáng ngẩn ra.

“Chuyện gì?”

“Thì…” Lệ Hạc Xuyên cân nhắc cách nói. “Chuyện ngươi thích nam.”

Kỷ Lăng chớp mắt rồi cười:

“Ca ca muốn hỏi điều gì?”

Lệ Hạc Xuyên im lặng vài giây.

Hắn muốn hỏi quá nhiều thứ.

Nhưng cuối cùng chỉ nói:

“Không có gì. Chỉ cảm thấy… chuyện như thế này vẫn đừng để quá nhiều người biết thì hơn.”

Kỷ Lăng nhìn hắn, dường như có chút suy nghĩ.

“Ca ca lo cho ta?”

Lệ Hạc Xuyên không trả lời.

Kỷ Lăng cười, hơi nghiêng người về phía hắn.

“Ca ca yên tâm, ta không phải kẻ ngốc. Ai thật lòng, ai giả dối, ta nhìn ra được.”

Lệ Hạc Xuyên nhìn hắn, cổ họng hơi nghẹn lại.

Đôi mắt Kỷ Lăng quá sạch sẽ, sạch sẽ đến mức khiến hắn nhất thời không dám nhìn thẳng.

Hắn lại nhớ tới tin nhắn kia.

Vị phụ thân tốt đẹp của hắn vậy mà muốn hắn đi “hiến thân” cho một người vẫn luôn thật lòng xem hắn là ca ca.

“Ca ca?” Kỷ Lăng nghiêng đầu. “Hôm nay ngươi thật sự rất lạ.”

Lệ Hạc Xuyên hít sâu một hơi, ép hết những suy nghĩ hỗn loạn xuống.

“Không có gì. Chỉ hơi mệt thôi.”

Kỷ Lăng gật đầu, đứng dậy.

“Vậy ca ca ngủ một lát đi, ta ra ngoài đi dạo.”

“Không cần.”

Lệ Hạc Xuyên gần như lập tức lên tiếng.

“Ngươi…”

Hắn dừng một chút rồi mới nói tiếp:

“Ngươi cứ ngồi đây là được.”

Kỷ Lăng nhìn hắn một lát rồi ngồi xuống lần nữa.

“Được, ta ở đây.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Phòng bệnh lại yên tĩnh.

Gió điều hòa vẫn lạnh buốt, thuốc trong dây truyền vẫn chậm rãi nhỏ từng giọt.

Lệ Hạc Xuyên tựa vào đầu giường, nhắm mắt.

Nhưng hắn không ngủ được.

Tin nhắn kia giống như một cái gai cắm trong lòng, nhổ thế nào cũng không ra.

Phụ thân hắn xem hắn là thứ gì?

Lại xem Kỷ Lăng là thứ gì?

Mấy năm nay Lệ gia quả thật không còn được như trước. Sau khi mẹ Lệ Hạc Xuyên qua đời, vị phụ thân tốt đẹp kia đã phá mất quá nửa gia nghiệp. Bây giờ nhìn Kỷ gia ngày một phát triển, ông ta liền muốn đẩy con trai mình ra đổi lấy chút lợi ích.

“Ca ca.”

Kỷ Lăng bỗng lên tiếng.

Lệ Hạc Xuyên không mở mắt.

“Bất kể tin nhắn vừa rồi là ai gửi, bất kể người đó đã nói gì, ngươi đều có thể nói với ta.”

Kỷ Lăng rốt cuộc cũng không còn là Kỷ Lăng nhút nhát, đơn thuần của ngày trước.

Lệ Hạc Xuyên rõ ràng chỉ sau khi nhìn điện thoại mới đột nhiên sa sút tinh thần.

Có vài người, lại bắt đầu không an phận rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 23: Ta thích nam, người nhà thật khiến người ta ghê tởm"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 1 ngày trước
Chương 439 1 ngày trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Tháng 9 23, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 23, 2026
CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
Tháng 9 23, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ