Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 22: Nửa đường nhặt được một nhóc con, không được cưới dì xấu!

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 22: Nửa đường nhặt được một nhóc con, không được cưới dì xấu!
Prev
Next

Chương 22: Nửa đường nhặt được một nhóc con, không được cưới dì xấu!

Ra khỏi bệnh viện, Kỷ Lăng thấy ngay bên kia đường có một quán chuyên bán hoành thánh nhỏ. Quán không lớn nhưng khách bên trong lại khá đông.

Hắn xếp hàng một lúc mới mua được một phần mang về. Vừa quay lại bệnh viện, Kỷ Lăng lại bắt gặp đứa trẻ ban nãy.

Chỉ có điều lúc này Đoàn Đoàn đang đứng một mình, vừa khóc vừa đáng thương lau nước mắt.

Kỷ Lăng khựng lại, sau đó bước tới, dịu giọng hỏi:

“Làm sao vậy?”

Đoàn Đoàn ngẩng khuôn mặt lem nhem nước mắt lên. Vừa nhận ra người trước mặt là anh đẹp trai mình mới gặp, cậu bé lập tức nhào tới, hai cánh tay mũm mĩm ôm chặt lấy cổ Kỷ Lăng.

Kỷ Lăng còn chưa kịp dỗ dành thì trên cổ đã truyền tới cảm giác ấm nóng.

Nhóc con này… lại khóc rồi.

Hắn một tay bế Đoàn Đoàn, tay kia xách phần hoành thánh vừa mua, nhẹ giọng hỏi:

“Có chuyện gì vậy? Nói cho ca ca nghe được không?”

Đoàn Đoàn chỉ lắc đầu, khuôn mặt nhỏ càng vùi sâu vào cổ hắn.

Kỷ Lăng hết cách, đành đưa cậu bé về phòng bệnh trước. Dù sao hoành thánh cũng phải ăn lúc còn nóng mới ngon.

Cửa phòng bệnh chỉ khép hờ. Kỷ Lăng dùng vai đẩy nhẹ cửa ra, trên người còn treo thêm một “cục nhỏ” mềm nhũn.

Lệ Hạc Xuyên đang dựa vào đầu giường, mu bàn tay cắm kim truyền, nước thuốc theo ống truyền nhỏ từng giọt xuống.

Nghe tiếng động, hắn ngẩng lên. Ánh mắt dừng trên mặt Kỷ Lăng một thoáng rồi chuyển xuống cái đầu nhỏ xù xù đang rúc trong lòng hắn.

“Đây là…”

Lệ Hạc Xuyên hơi nhướng mày.

Kỷ Lăng cũng có chút bất đắc dĩ.

“Nửa đường mang về.”

Hắn định đặt Đoàn Đoàn xuống, nhưng hai cánh tay nhỏ của cậu bé lại ôm cổ hắn chặt cứng, đầu vùi sâu vào hõm cổ, hoàn toàn không có ý định buông tay.

Kỷ Lăng chỉ đành bế cậu tới bên giường, đặt hộp hoành thánh lên tủ đầu giường trước.

“Ca ca ăn lúc còn nóng đi. Quán này đông khách, ta phải xếp hàng một lúc mới mua được.”

Lệ Hạc Xuyên không động đậy, ánh mắt vẫn đặt trên cái đầu nhỏ trong lòng Kỷ Lăng.

Đoàn Đoàn mặc một chiếc áo hoodie màu xanh lam, lưng nhỏ phập phồng theo từng tiếng nức nở, thỉnh thoảng lại bật ra một hai tiếng khóc nghèn nghẹn, trông chẳng khác gì một chú mèo con vừa chịu ấm ức.

“Sao lại khóc vậy?” Lệ Hạc Xuyên hỏi.

“Lúc ta gặp đã khóc rồi.” Kỷ Lăng vỗ nhẹ lưng Đoàn Đoàn. “Hỏi cũng không chịu nói.”

Vừa dứt lời, cổ hắn lại nóng lên.

Động tác của Kỷ Lăng hơi dừng lại. Hắn không tránh, ngược lại còn ôm cậu bé chắc hơn, bàn tay chậm rãi vuốt dọc lưng nhỏ để dỗ dành.

Lệ Hạc Xuyên nhìn một lúc rồi mở hộp hoành thánh trên tủ đầu giường.

Hơi nóng lập tức bốc lên, mùi thơm hấp dẫn nhanh chóng lan khắp phòng bệnh.

“Đói không?” hắn hỏi.

Hiển nhiên câu này không phải dành cho Kỷ Lăng.

Tiếng khóc của Đoàn Đoàn ngừng lại trong thoáng chốc. Cái đầu nhỏ chôn trong hõm cổ Kỷ Lăng khẽ cựa, nhưng vẫn không chịu ngẩng lên.

Lệ Hạc Xuyên cũng chẳng vội. Hắn cầm thìa khẽ khuấy bát hoành thánh, những viên hoành thánh vỏ mỏng nhân đầy nổi chìm trong nước dùng, bên trên rắc rong biển và tôm khô.

“Hoành thánh quán này trông ngon đấy.” Hắn chậm rãi nói như đang tự nhủ, “Vỏ mỏng, nhân nhiều, nước dùng chắc cũng được ninh từ xương. Để nguội thì không ngon nữa.”

Cái đầu nhỏ trong lòng Kỷ Lăng lại nhúc nhích.

Kỷ Lăng cúi xuống.

“Có muốn ăn một chút không? Ca ca đút cho em.”

Im lặng vài giây, Đoàn Đoàn cuối cùng cũng từ từ ngẩng đầu lên.

Vành mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhỏ còn đọng đầy nước mắt, ngay cả chóp mũi cũng khóc đến đỏ ửng, nom vô cùng đáng thương.

Thế nhưng đôi mắt đen láy kia lại đang nhìn chằm chằm vào bát hoành thánh, rõ ràng đã động lòng.

Kỷ Lăng rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.

Đoàn Đoàn ngoan ngoãn ngẩng khuôn mặt nhỏ để hắn lau. Xong xuôi, cậu lại quay đầu nhìn bát hoành thánh.

“Muốn ăn không?” Kỷ Lăng hỏi.

Đoàn Đoàn mím môi, gật đầu rồi lại lắc đầu, nhỏ giọng nói:

“Nãi nãi bảo không được tùy tiện ăn đồ của người khác.”

“Thế lúc nãy ôm người ta thì sao không nhớ lời nãi nãi dặn?” Lệ Hạc Xuyên ung dung hỏi.

Đoàn Đoàn ngẩn ra. Khuôn mặt nhỏ chậm rãi đỏ lên, lập tức rúc trở lại vào lòng Kỷ Lăng.

“Không sao.” Kỷ Lăng bật cười. “Ca ca mời em ăn. Ta sẽ nhắn cho cữu cữu em, lát nữa ăn xong sẽ đưa em về, được không?”

Đoàn Đoàn hé một con mắt khỏi lòng hắn, nhìn Kỷ Lăng rồi lại nhìn bát hoành thánh. Cuối cùng sức hấp dẫn của đồ ăn vẫn chiến thắng, cậu bé khẽ gật đầu.

Kỷ Lăng đặt Đoàn Đoàn lên chiếc ghế cạnh giường, bưng bát lên, múc một viên hoành thánh rồi thổi nguội mới đưa tới bên miệng cậu.

Đoàn Đoàn há miệng cắn một miếng, hai mắt lập tức sáng bừng. Hai chân nhỏ đung đưa dưới ghế, đôi mắt cong thành hai vầng trăng non.

Lệ Hạc Xuyên tựa vào đầu giường quan sát một lúc rồi hỏi:

“Bé con, em tên gì?”

Đoàn Đoàn nuốt miếng hoành thánh xuống, giòn giã đáp:

“Đoàn Đoàn.”

“Mấy tuổi rồi?”

Đoàn Đoàn giơ bốn ngón tay lên, suy nghĩ một lát rồi lại cụp một ngón xuống, còn ba.

Lệ Hạc Xuyên khẽ “ừ” một tiếng.

Kỷ Lăng đút được gần nửa bát, Đoàn Đoàn mới lắc đầu nói mình no rồi. Hắn đặt bát xuống, lấy khăn giấy lau sạch khóe miệng cho cậu.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

“Ca ca, anh tên gì vậy?”

“Ta họ Kỷ, tên Kỷ Lăng.”

Đoàn Đoàn nghiêm túc gật đầu, lẩm bẩm nhắc lại:

“Kỷ Lăng ca ca.”

Nói xong, cậu bé lại quay sang nhìn người trên giường, khuôn mặt lộ vẻ do dự.

“Lệ Hạc Xuyên.” Hắn chủ động nói tên mình.

“Hạc Xuyên ca ca.”

Đoàn Đoàn ngoan ngoãn gọi một tiếng, sau đó lại nhích sát về phía Kỷ Lăng, nhỏ giọng hỏi:

“Kỷ Lăng ca ca, anh ấy là bạn của ca ca sao?”

Kỷ Lăng liếc Lệ Hạc Xuyên rồi cười.

“Đúng vậy.”

Đoàn Đoàn gật gù.

Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ bỗng xị xuống. Miệng vừa bĩu, vành mắt lại bắt đầu đỏ lên.

Kỷ Lăng thấy vậy liền kéo cậu vào lòng.

“Làm sao nữa? Ban nãy còn đang vui, sao lại sắp khóc rồi?”

Đoàn Đoàn vùi mặt trước ngực hắn, buồn bã nói:

“Kỷ Lăng ca ca, em… em vừa gặp dì xấu.”

“Dì xấu?”

Kỷ Lăng khẽ nhíu mày.

“Dì xấu nào?”

Đoàn Đoàn ngẩng đầu khỏi lòng hắn. Đôi mắt vẫn đỏ hoe, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy ấm ức.

“Chính là… chính là dì xấu nói sau này muốn làm mợ của em.”

Kỷ Lăng sững lại.

Lệ Hạc Xuyên cũng nhìn sang, hơi nhướng mày, ra hiệu cho hắn hỏi tiếp.

Kỷ Lăng cúi xuống, giọng càng nhẹ hơn.

“Đoàn Đoàn cứ từ từ nói. Dì xấu đó làm gì em?”

Đoàn Đoàn sụt sịt, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo Kỷ Lăng.

“Lúc nãy em… em chơi ở dưới tầng, sau đó có một dì đi tới. Dì ấy hỏi em có phải cháu ngoại của Hoắc Uyên không, em nói phải, rồi dì ấy cười… cười đáng sợ lắm.”

Cậu bé còn cố bắt chước biểu cảm kia, kéo hai khóe miệng thành một nụ cười cứng ngắc, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.

Giọng Đoàn Đoàn càng lúc càng nhỏ, đã mang theo tiếng run:

“Dì ấy còn nói dì ấy là vị hôn thê của cữu cữu, sau này sẽ kết hôn với cữu cữu. Đợi hai người kết hôn rồi, dì ấy sẽ đuổi em đi, không cho em ở cùng cữu cữu nữa.”

Nói đến đây, nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Dì ấy còn nói… còn nói sẽ đưa em đến một trường nội trú rất rất xa, để em không được gặp cữu cữu nữa, cũng không được gặp nãi nãi…”

Đoàn Đoàn khóc đến nấc lên, thân hình nhỏ bé run theo từng tiếng nức nở.

Kỷ Lăng nghe xong, mày càng nhíu chặt.

Một người trưởng thành lại nói những lời như vậy với đứa trẻ mới ba tuổi?

Thật chẳng ra gì.

“Đoàn Đoàn không khóc.”

Kỷ Lăng nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

“Dì ấy lừa em thôi. Em nghĩ xem, cữu cữu thương em như vậy, sao có thể để người khác đuổi em đi được?”

Đoàn Đoàn ngước đôi mắt ngập nước nhìn hắn.

“Thật ạ?”

“Thật.”

Giọng Kỷ Lăng rất chắc chắn.

“Cữu cữu em tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt em.”

“Nhưng mà…” Đoàn Đoàn khụt khịt. “Dì ấy bảo cữu cữu sớm muộn cũng phải kết hôn. Đợi cữu cữu có em bé mới, cữu cữu sẽ không cần Đoàn Đoàn nữa…”

Lệ Hạc Xuyên tựa đầu giường, vẻ mặt vẫn thản nhiên nhưng giọng nói đã nghiêm túc hơn đôi chút.

“Đoàn Đoàn đừng nghe lời người xấu. Nếu cữu cữu em thật sự không cần em, bây giờ đã bỏ em rồi, việc gì phải đợi tới lúc kết hôn?”

Đoàn Đoàn ngẩn ra, chớp chớp mắt.

“Thật vậy sao?”

“Đương nhiên.”

Lệ Hạc Xuyên chậm rãi hỏi:

“Em nghĩ lại xem, bình thường cữu cữu đối xử với em có tốt không?”

Đoàn Đoàn lập tức gật đầu thật mạnh.

“Tốt! Cữu cữu mua kem cho em, chơi xếp hình với em, tối còn kể chuyện cho em nghe nữa.”

“Người đối xử tốt với em sẽ không vì kết hôn mà đột nhiên không tốt với em nữa. Người dì kia nói gì em cũng tin, thế dì ấy là gì của em?”

Đoàn Đoàn nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

“Vậy là được rồi.”

Lệ Hạc Xuyên vẫn nói bằng giọng điềm nhiên, nhưng lại khiến người khác vô thức cảm thấy yên tâm.

“Cữu cữu em cũng đâu phải kẻ ngốc, sao có thể tùy tiện cưới một người không tốt với em?”

Ánh sáng dần trở lại trong đôi mắt Đoàn Đoàn.

Kỷ Lăng nhìn Lệ Hạc Xuyên, khóe môi khẽ cong lên.

Ca ca đúng là rất biết dỗ trẻ con.

“Nhưng mà…”

Đoàn Đoàn bỗng nhớ ra chuyện khác, hai hàng mày nhỏ lại cau lại.

“Dì ấy nói dì ấy là vị hôn thê của cữu cữu, còn nói muốn đưa cữu cữu đi gặp người lớn trong nhà.”

Động tác của Kỷ Lăng hơi khựng lại.

Vị hôn thê?

Hoắc Uyên có vị hôn thê từ bao giờ?

“Dì ấy trông thế nào?” hắn hỏi.

Đoàn Đoàn nghiêng đầu suy nghĩ.

“Cao cao, gầy gầy, tóc rất dài, còn xoăn xoăn. Miệng đỏ đỏ, cười lên đáng sợ lắm.”

Miêu tả thế này gần như chẳng có thông tin hữu ích nào.

“Em biết tên dì ấy không?”

Đoàn Đoàn lắc đầu.

“Không biết. Nhưng lúc dì ấy nói chuyện với cữu cữu, em nghe dì ấy bảo ba của dì ấy là ai đó, còn nói nhà dì ấy với Hoắc gia là thế giao, từ nhỏ dì ấy đã thích cữu cữu gì gì đó…”

Kỷ Lăng hơi nhíu mày.

Nghe có vẻ là tiểu thư nhà nào đó.

Hoắc gia thế lớn, có vài nhà giao hảo lâu năm muốn liên hôn cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng bất kể thế nào, đi dọa một đứa trẻ bằng những lời ấy vẫn quá đáng.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Cốc, cốc, cốc.

Ba tiếng không nặng không nhẹ, đầy vẻ lịch sự và chừng mực.

“Vào đi.”

Cửa phòng mở ra, Hoắc Uyên đứng bên ngoài.

Anh vẫn mặc chiếc sơ mi đen ban nãy, tay áo xắn lên.

Ánh mắt anh quét qua phòng bệnh một lượt, cuối cùng dừng trên cái đầu nhỏ xù xù trong lòng Kỷ Lăng.

“Đoàn Đoàn.”

Phản ứng của Đoàn Đoàn lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Cậu không những không nhào về phía cữu cữu, trái lại còn vùi mặt sâu hơn vào lòng Kỷ Lăng. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt áo hắn, buồn bã nói:

“Không! Con không đi với cữu cữu!”

Mày Hoắc Uyên khẽ động.

Anh bước vào, ánh mắt lướt qua Lệ Hạc Xuyên, khẽ gật đầu xem như chào hỏi, sau đó dừng lại trước mặt Kỷ Lăng.

“Làm phiền hai người rồi. Tôi tới đón thằng bé.”

Kỷ Lăng đứng lên, trên người vẫn còn treo nguyên một “cục nhỏ” nhất quyết không chịu buông.

“Hoắc tổng, vừa hay ta cũng có chuyện muốn nói với anh.”

Hoắc Uyên nhìn hắn.

Kỷ Lăng cúi xuống nhìn Đoàn Đoàn, vỗ nhẹ lưng cậu.

“Đoàn Đoàn, xuống trước được không? Ca ca nói với cữu cữu em vài câu.”

Đoàn Đoàn lập tức lắc đầu, hai bàn tay càng siết chặt.

“Không! Em muốn ở với Kỷ Lăng ca ca!”

Hoắc Uyên khẽ nhíu mày, đưa tay định bế cậu.

Đoàn Đoàn lập tức vặn người né đi, vừa giãy vừa kêu:

“Không muốn, không muốn! Cữu cữu là người xấu! Cữu cữu muốn cưới dì xấu! Cữu cữu muốn đuổi Đoàn Đoàn đi!”

Động tác của Hoắc Uyên lập tức dừng lại.

Anh cúi xuống nhìn đứa trẻ đang giãy trong lòng Kỷ Lăng.

“Ai nói cữu cữu muốn cưới dì xấu?”

Đoàn Đoàn ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe, trên má vẫn còn vương nước mắt.

“Chính dì ấy nói! Dì ấy bảo dì ấy là vị hôn thê của cữu cữu, sau này sẽ kết hôn với cữu cữu. Đợi hai người kết hôn, dì ấy sẽ đuổi con đi!”

Mày Hoắc Uyên càng nhíu chặt.

“Cữu cữu không có vị hôn thê.”

Đoàn Đoàn chớp chớp mắt.

“Thật ạ?”

“Thật.”

“Vậy sau này cữu cữu cũng không cưới dì xấu?”

“Không cưới.”

“Thế cữu cữu có em bé mới rồi cũng không bỏ Đoàn Đoàn chứ?”

Hoắc Uyên cúi đầu nhìn cậu. Im lặng một thoáng, anh giơ tay xoa đầu đứa trẻ.

“Không bỏ. Con là cháu ngoại của cữu cữu. Cữu cữu không lo cho con thì ai lo?”

Nước mắt Đoàn Đoàn lại rơi xuống, nhưng lần này khuôn mặt nhỏ đã nở nụ cười.

Cậu lập tức nhào sang ôm cổ Hoắc Uyên, cọ khuôn mặt nhỏ vào cổ anh.

“Cữu cữu tốt nhất… Đoàn Đoàn yêu cữu cữu nhất…”

Hoắc Uyên mặc cho cậu cọ, ánh mắt lại vượt qua vai Đoàn Đoàn, dừng trên mặt Kỷ Lăng.

“Cảm ơn. Đoàn Đoàn làm phiền hai người rồi.”

Kỷ Lăng lắc đầu.

“Không sao. Nhóc con rất đáng yêu.”

Ánh mắt Hoắc Uyên dừng lại trên mặt hắn trong thoáng chốc, dường như còn muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ gật đầu, ôm Đoàn Đoàn chuẩn bị rời đi.

Đoàn Đoàn lại bất ngờ ló đầu khỏi vai anh, vẫy tay với Kỷ Lăng.

“Kỷ Lăng ca ca tạm biệt! Hạc Xuyên ca ca tạm biệt! Lần sau em lại tới chơi với hai anh!”

Kỷ Lăng cong môi.

“Được.”

Hoắc Uyên bước đến cửa rồi dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn Kỷ Lăng.

“Chuyện hôm nay, cảm ơn cậu. Người phụ nữ kia tôi sẽ xử lý.”

Kỷ Lăng gật đầu.

“Hoắc tổng khách khí.”

Hoắc Uyên không nói thêm, ôm Đoàn Đoàn ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, giọng nói líu lo của Đoàn Đoàn đã vọng từ hành lang vào.

“Cữu cữu, Kỷ Lăng ca ca tốt lắm! Ca ca đút hoành thánh cho con ăn, còn lau mặt cho con, còn ôm con nữa…”

Hoắc Uyên thấp giọng đáp gì đó, trong phòng không nghe rõ.

Ngay sau đó, giọng non nớt của Đoàn Đoàn lại bay vào:

“Cữu cữu, có phải cữu cữu thích Kỷ Lăng ca ca không? Con thấy cữu cữu cứ nhìn ca ca mãi…”

Tiếng nói dần xa, cuối cùng biến mất ở cuối hành lang.

Phòng bệnh một lần nữa yên tĩnh.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 22: Nửa đường nhặt được một nhóc con, không được cưới dì xấu!"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 450 23 phút trước
Chương 449 23 phút trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Thư Thành Ngũ Sư Đệ Mỗi Ngày Chỉ Muốn Làm Cá Mặn
XUYÊN THƯ THÀNH NGŨ SƯ ĐỆ: MỖI NGÀY CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Tháng 9 23, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 16, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ