Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 21: Anh ơi, làm mợ của cháu nhé? Cậu cháu sau này chắc chắn là người chồng tốt!

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 21: Anh ơi, làm mợ của cháu nhé? Cậu cháu sau này chắc chắn là người chồng tốt!
Prev
Next

Chương 21: Anh ơi, làm mợ của cháu nhé? Cậu cháu sau này chắc chắn là người chồng tốt!

Kỷ Lăng ở lại phòng bệnh thêm một lúc. Mãi đến khi y tá vào kiểm tra, nhắc người bệnh cần nghỉ ngơi, hắn mới đứng dậy.

“Ta ra ngoài một chuyến.” Kỷ Lăng kéo lại góc chăn cho Lệ Hạc Xuyên. “Đi hỏi bác sĩ xem sau này cần chú ý những gì, tiện thể mua chút đồ ăn. Ca ca muốn ăn gì?”

Lệ Hạc Xuyên tựa đầu giường, nhìn dáng vẻ chu đáo của hắn, khóe môi hơi cong lên.

“Hoành thánh nhỏ, không hành.”

Kỷ Lăng gật đầu rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Hành lang bệnh viện rất dài, ánh đèn trắng lạnh phủ xuống nền gạch, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.

Kỷ Lăng đi về phía phòng bác sĩ được vài bước, chợt nhớ ra chuyện gì đó, lại đổi hướng sang thang máy.

Lệ Hạc Xuyên nằm ở khu phòng bệnh VIP, tầng này không có nhiều người, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân của chính mình.

Cửa thang máy vừa mở, Kỷ Lăng đang định bước vào thì ống quần bỗng bị thứ gì đó kéo lại.

Hắn cúi đầu.

Một bé trai chừng ba tuổi đang ngẩng mặt nhìn hắn. Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt ống quần hắn, đôi mắt vừa tròn vừa sáng, đen lay láy như hai quả nho.

“Anh ơi.” Cậu bé cất giọng non nớt, vẫn còn hơi ngọng. “Anh đẹp quá đi.”

Kỷ Lăng: “…”

Hắn cúi đầu nhìn vật nhỏ chẳng biết từ đâu chui ra này, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Thấy hắn không nói gì, cậu bé càng siết chặt ống quần, nghiêm túc bổ sung:

“Anh đẹp là người đẹp nhất nhất nhất mà em từng gặp luôn!”

Kỷ Lăng rũ mắt nhìn cậu nhóc chỉ cao đến đầu gối mình, nhướng mày.

“Buông ra.”

Cậu bé chớp mắt, chẳng những không buông mà còn dùng cả tay kia ôm lấy chân hắn, cười đến cong cả mắt.

“Không buông. Buông ra là anh chạy mất.”

Kỷ Lăng: “…”

Sống ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên hắn bị một đứa bé còn chưa cao bằng chân mình chặn ngay trước cửa thang máy đến không đi nổi.

“Em là con nhà ai?” Kỷ Lăng có chút hứng thú hỏi.

Cậu bé nghiêng đầu.

“Nhà ba mẹ em ạ. Hôm nay em đi với cậu đến thăm ông.”

“Cậu em đâu?”

“Cậu đi mua kem cho em.” Cậu bé đáp đầy đương nhiên. “Cậu bảo em đứng đây chờ.”

Kỷ Lăng đảo mắt nhìn quanh.

Cả hành lang khu VIP trống không, đến một bóng người cũng chẳng có.

Để một đứa trẻ ba bốn tuổi đứng một mình trước thang máy chờ người?

Người cậu này cũng yên tâm quá rồi.

“Em tên gì?”

“Em tên Đoàn Đoàn.” Cậu bé chớp đôi mắt tròn xoe. “Anh ơi, anh tên gì?”

Kỷ Lăng không trả lời.

Đoàn Đoàn cũng chẳng để ý, tự mình tiếp tục hỏi:

“Anh có bạn gái chưa?”

Khóe mắt Kỷ Lăng khẽ giật.

“Nếu chưa thì anh có muốn làm mợ của em không?”

Kỷ Lăng: “…”

Hắn nghi ngờ mình nghe nhầm.

“Em nói gì?”

Đoàn Đoàn ôm chân hắn, ngửa khuôn mặt nhỏ lên, nghiêm túc nói:

“Cậu em đẹp lắm, đẹp hơn tất cả mọi người em từng gặp, chỉ kém anh thôi. Nhưng cậu không có bạn gái, cũng không có bạn trai. Bà bảo cậu là khúc gỗ, đời này chắc phải sống cô đơn một mình.”

Kỷ Lăng: “…”

“Em không muốn cậu sống một mình.” Đoàn Đoàn nói rất chân thành. “Nên em muốn tìm vợ cho cậu. Anh đẹp như vậy, làm vợ cậu em là vừa đẹp.”

Kỷ Lăng im lặng hai giây rồi chậm rãi nói:

“Ta là nam.”

“Em biết mà.” Đoàn Đoàn chớp mắt. “Con trai cũng làm vợ được. Cậu em nói rồi, thích ai thì là người đó, không cần quan tâm là nam hay nữ.”

Kỷ Lăng hơi khựng lại.

Câu này nghe thế nào cũng không giống lời một đứa trẻ ba bốn tuổi có thể tự nghĩ ra.

“Cậu em dạy?”

Đoàn Đoàn gật đầu thật mạnh.

“Vâng!”

Kỷ Lăng nhìn cậu nhóc vẫn ôm cứng chân mình, bỗng thấy hơi buồn cười.

“Cậu em tên gì?”

Đoàn Đoàn nghiêng đầu nghĩ một lúc.

“Cậu thì là cậu thôi ạ.”

“Họ gì?”

“Họ…” Đoàn Đoàn nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên sáng mắt. “Họ Hoắc! Cậu em họ Hoắc!”

Đuôi mày Kỷ Lăng khẽ nhúc nhích.

Hoắc?

Họ này ở Đế Thành không tính là phổ biến.

Trong đầu hắn thoáng hiện lên một bóng người.

Nhưng chắc không trùng hợp đến vậy.

“Anh ơi.” Tiếng Đoàn Đoàn kéo hắn về. “Anh nghĩ xong chưa?”

“Nghĩ gì?”

“Làm mợ của em đó.” Đoàn Đoàn nói như lẽ đương nhiên. “Anh đẹp như vậy, cậu em chắc chắn sẽ thích.”

Kỷ Lăng bật cười.

Hắn ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với cậu bé.

“Cậu em thích ai, sao em biết?”

“Vì cậu em thích đồ đẹp.” Đoàn Đoàn chớp mắt. “Trong nhà cậu treo toàn tranh người đẹp. Em hỏi họ là ai, cậu nói đó là nghệ thuật. Em không biết nghệ thuật là gì, nhưng mấy bức tranh đó đều đẹp. Anh cũng đẹp, nên cậu nhất định sẽ thích anh.”

Kỷ Lăng: “…”

Logic của đứa nhỏ này, hắn lại chẳng biết phản bác từ đâu.

Đoàn Đoàn vươn bàn tay bé xíu, cố chạm lên mặt Kỷ Lăng.

“Anh có đồng ý không?”

Kỷ Lăng cố ý trêu cậu:

“Không.”

Đoàn Đoàn ngẩn người, ánh sáng trong đôi mắt lập tức ảm xuống. Cái miệng nhỏ bĩu ra, trông như sắp khóc.

“Vì… vì sao ạ?”

Nhìn bộ dạng tủi thân ấy, Kỷ Lăng bỗng thấy đau đầu.

“Cậu em ở đâu? Ta đưa em qua đó.”

Đoàn Đoàn lắc đầu.

“Không biết. Cậu bảo em đứng đây chờ thì em đứng đây chờ.”

Kỷ Lăng khẽ nhíu mày.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nam trầm thấp:

“Đoàn Đoàn.”

Kỷ Lăng quay đầu.

Cuối hành lang, một người đàn ông đang đi về phía này.

Anh mặc sơ mi đen đơn giản, tay áo xắn nhẹ, để lộ đoạn cẳng tay săn chắc. Gương mặt sâu nét lạnh lùng, giữa mày mang vẻ xa cách khiến người khác khó tới gần, cả người giống như một thanh đao đã thu vào vỏ, lạnh mà trầm.

Hoắc Uyên.

Kỷ Lăng nhận ra anh ngay.

Hoắc Uyên đi tới, ánh mắt dừng trên Đoàn Đoàn đang ôm cứng ống quần Kỷ Lăng, giữa mày thấp thoáng vẻ bất đắc dĩ.

“Đoàn Đoàn, buông tay.”

Vừa thấy anh, mắt Đoàn Đoàn lập tức sáng lên, nhưng hai tay vẫn nhất quyết không chịu rời chân Kỷ Lăng.

“Cậu! Cậu mau xem! Cháu tìm được mợ cho cậu rồi!”

Bước chân Hoắc Uyên khựng lại.

Anh ngẩng lên, ánh mắt rơi vào mặt Kỷ Lăng.

Bốn mắt chạm nhau.

Kỷ Lăng bắt được một thoáng bất ngờ rất nhạt trong mắt anh, nhưng nó nhanh chóng biến mất. Hoắc Uyên lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.

“Xin lỗi.” Anh lên tiếng, giọng mang chút áy náy. “Trẻ con không hiểu chuyện, làm phiền cậu rồi.”

Nói xong, Hoắc Uyên tiến lên định bế Đoàn Đoàn.

Đứa nhỏ lại vặn người tránh tay anh, miệng la lên:

“Không, không! Cậu không được chia rẽ cháu với mợ!”

Khóe mày Hoắc Uyên giật nhẹ.

Kỷ Lăng đứng bên cạnh nhìn hai cậu cháu, tự dưng cảm thấy hơi buồn cười.

“Cháu ngoại của Hoắc tổng rất đáng yêu.”

“Chuyện vừa rồi, xin lỗi.” Hoắc Uyên nói. “Đoàn Đoàn được người nhà chiều quen rồi, gặp ai mình thích cũng muốn kéo về nhà.”

Khóe môi Kỷ Lăng hơi cong.

“Không sao.”

Hoắc Uyên nhìn hắn, ánh mắt sâu khó đoán.

Đoàn Đoàn bị hai người bỏ quên bên cạnh, sốt ruột giậm chân.

“Cậu! Sao cậu không nói chuyện với mợ? Cậu mau nói gì đi chứ!”

Hoắc Uyên cúi xuống nhìn cậu bé.

“Im miệng nào.”

Đoàn Đoàn bĩu môi, tủi thân nhìn Kỷ Lăng.

“Mợ, cậu bắt nạt cháu.”

Kỷ Lăng: “…”

Tiếng “mợ” này gọi càng lúc càng thuận miệng.

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Đoàn Đoàn.

“Ta không phải mợ của em.”

Đoàn Đoàn chớp mắt.

“Vậy anh có muốn làm mợ của em không?”

“Không muốn.”

“Tại sao ạ? Cậu em cao, dáng đẹp, vừa đẹp trai vừa có tiền. Nụ hôn đầu cũng còn nguyên nữa. Sau này chắc chắn sẽ là người chồng rất tốt.”

Đoàn Đoàn nghiêm túc ra sức quảng cáo cậu mình, hoàn toàn không nhận ra vẻ bất đắc dĩ trên mặt Hoắc Uyên càng lúc càng rõ.

Kỷ Lăng đứng lên, cúi nhìn cậu nhóc, hiếm khi nổi chút tò mò.

“Làm sao em biết nụ hôn đầu của cậu em vẫn còn?”

Đoàn Đoàn ngẩng mặt, đáp đầy chắc chắn:

“Bà nói ạ. Bà bảo cậu hơn hai mươi năm rồi còn chưa có người yêu, vậy nụ hôn đầu chắc chắn vẫn còn. Cậu, có đúng không?”

Hoắc Uyên: “…”

Khóe môi Kỷ Lăng hơi cong. Nụ cười rất nhạt, nhưng đủ khiến gương mặt vốn thanh lãnh lập tức sinh động hơn hẳn.

Ánh mắt Hoắc Uyên dừng trên mặt hắn trong chốc lát rồi mới dời đi. Anh cúi xuống bế Đoàn Đoàn lên.

“Đi thôi.”

Đoàn Đoàn bị bế lên nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ, vặn người vẫy tay với Kỷ Lăng.

“Mợ, tạm biệt! Cháu sẽ nhớ mợ! Nếu mợ nhớ cháu thì đến tìm cháu nhé, cháu ở…”

“Đoàn Đoàn.”

Hoắc Uyên cắt ngang.

Đứa nhỏ lập tức lấy hai tay che miệng, nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh nhìn Kỷ Lăng, bàn tay bé xíu vẫy không ngừng.

Kỷ Lăng nhìn bóng dáng nhỏ xíu ấy được Hoắc Uyên bế đi, chợt nhớ ra điều gì.

“Hoắc tổng.”

Hoắc Uyên dừng bước, quay lại nhìn hắn.

Kỷ Lăng đi tới, lấy trong túi ra một viên kẹo.

Lúc trước hắn tiện tay lấy ở quầy y tá, vốn định cho Lệ Hạc Xuyên, nhưng Lệ Hạc Xuyên không thích đồ ngọt nên hắn vẫn để trong túi.

Kỷ Lăng đưa viên kẹo cho Đoàn Đoàn.

Mắt cậu bé lập tức sáng lên, vui vẻ nhận lấy.

“Cảm ơn mợ!”

Lần này Kỷ Lăng không sửa nữa. Hắn đứng thẳng dậy, nhìn Hoắc Uyên.

“Để một đứa trẻ đứng một mình trước thang máy không an toàn.”

“Hôm nay đa tạ.”

Kỷ Lăng gật đầu rồi bước vào thang máy.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Ngay trước khi cửa thang máy khép lại, giọng Đoàn Đoàn vẫn lọt qua khe cửa.

“Cậu, mợ cho cậu kẹo này! Cậu ăn đi!”

“Đó là cho cháu.”

“Nhưng cháu cho cậu mà! Cậu mau ăn đi!”

“… Về rồi ăn.”

“Không được, không được! Phải ăn ngay! Cháu đút cậu!”

Khóe môi Kỷ Lăng hơi cong lên.

Thang máy chậm rãi đi xuống. Trên vách kính phản chiếu gương mặt hắn, nơi khóe mắt vẫn còn vương ý cười chưa tan.

Không ngờ vị Hoắc tổng nổi tiếng hành sự quyết đoán, ít nói ít cười kia lại có một đứa cháu ngoại hoạt bát đến vậy.

Hoắc Uyên bế Đoàn Đoàn trở lại phòng bệnh.

Trên giường, một bà cụ tóc đã hoa râm đang tựa vào đầu giường đọc báo. Nghe tiếng động, bà ngẩng đầu.

“Về rồi à?”

Ánh mắt bà rơi xuống viên kẹo trong tay Đoàn Đoàn.

“Ồ, kẹo đâu ra thế?”

Đoàn Đoàn lập tức giơ viên kẹo lên như dâng bảo vật.

“Mợ cho cháu!”

Bà cụ sửng sốt.

“Mợ?”

Hoắc Uyên đặt Đoàn Đoàn xuống sofa, thản nhiên nói:

“Đừng nghe nó nói linh tinh.”

Đoàn Đoàn lập tức phản bác:

“Cháu không nói linh tinh! Anh ấy đẹp lắm, đẹp hơn tất cả mấy người trong ảnh xem mắt bà cho cháu xem nữa! Cháu hỏi anh ấy có muốn làm mợ cháu không. Anh ấy bảo không muốn, nhưng anh ấy cho cháu kẹo, vậy là đồng ý rồi!”

Bà cụ nghe vậy, lập tức hứng thú nhìn sang Hoắc Uyên.

“Ồ? Là một người thế nào?”

Hoắc Uyên không trả lời, xoay người đi rót nước.

Đoàn Đoàn ngồi trên sofa, vừa vung tay vừa miêu tả:

“Cao cao, gầy gầy, trắng trắng, mắt to, cười lên đẹp cực kỳ luôn! Cậu nhìn anh ấy đến ngẩn người nữa!”

Động tác rót nước của Hoắc Uyên hơi dừng lại.

“Thật sao?” Bà cụ cười, nhìn bóng lưng anh. “Hiếm thấy đấy.”

Hoắc Uyên bưng cốc nước trở lại, đưa cho Đoàn Đoàn, giọng vẫn bình thản như thường.

“Uống nước, bớt nói.”

Đoàn Đoàn ngoan ngoãn nhận lấy, uống một ngụm. Chưa được bao lâu, cậu lại nhịn không nổi.

“Cậu, lần sau chúng ta còn gặp mợ nữa không?”

Hoắc Uyên không trả lời.

Bà cụ nhìn cảnh ấy, ý cười trong mắt càng đậm.

“Đoàn Đoàn, lại đây. Kể cho bà nghe xem anh đẹp trai đó trông thế nào.”

Đoàn Đoàn lập tức tụt khỏi sofa, chạy lạch bạch tới giường, trèo lên chui vào lòng bà rồi ríu rít kể lại.

Hoắc Uyên đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Chiều dần buông, đường chân trời xa xa nhuộm một màu cam ấm.

Trong đầu anh bất chợt hiện lên cảnh tượng vừa rồi trước cửa thang máy.

Người kia ngồi xổm ngang tầm mắt với Đoàn Đoàn, giữa hàng mày mang chút bất đắc dĩ cùng một nụ cười rất nhạt.

“Ta không phải mợ của em.”

Giọng nói thanh lãnh, lại khiến người ta nghe rất dễ chịu.

Hoắc Uyên rũ mắt, đầu ngón tay khẽ miết.

Viên kẹo Đoàn Đoàn vừa nhét vào tay anh vẫn còn nằm đó.

Anh cúi đầu nhìn.

Vẫn là kẹo sữa vị dâu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 21: Anh ơi, làm mợ của cháu nhé? Cậu cháu sau này chắc chắn là người chồng tốt!"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 450 1 giờ trước
Chương 449 1 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 23, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ