Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 449

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 449 - Hùng Ngũ cầu cứu
Prev
Next

Chương 449: Hùng Ngũ cầu cứu

Bạch Vân Hi đang ở Băng Vân Phong thì nhận được tin Trần Nặc tới tìm.

Anh vừa bước ra đã thấy trên mặt Trần Nặc có vài phần sốt ruột.

“Trần đạo hữu, xảy ra chuyện gì sao?”

Thấy Bạch Vân Hi xuất hiện, Trần Nặc âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Không phải ta có chuyện. Khổng Linh tiên tử nói có việc gấp muốn nhờ Diệp đạo hữu giúp đỡ. Nhưng Diệp đạo hữu đang bế quan, không tiếp khách, nên đành nhờ ta tới tìm Bạch đạo hữu.”

Diệp Phàm đã bế quan hơn ba năm. Trước khi bế quan, hắn từng tuyên bố không bước vào Hóa Thần hậu kỳ thì nhất quyết không xuất quan. Trần Nặc đương nhiên không thể xông thẳng tới Trận Pháp Viện tìm người.

Bạch Vân Hi hơi nghi hoặc.

“Khổng Linh tiên tử? Nàng có nhờ đạo hữu mang thứ gì tới không?”

“Có, ở đây.”

Trần Nặc lấy ra một tấm truyền tin phù.

Bạch Vân Hi nhận lấy, rất nhanh đã hiểu đại khái đầu đuôi sự việc.

Tiềm Long Sơn Mạch có hai tu sĩ được xem là những tấm gương thành danh tiêu biểu, một là Khổng Linh tiên tử, người còn lại là một con Thanh Dực Phi Hổ.

Trước đây khi còn ở cửa hàng của Khổng Linh, Bạch Vân Hi từng không ít lần nghe nàng nhắc tới Hổ Khiếu Thanh.

Theo lời Khổng Linh khi ấy, Hổ Khiếu Thanh sống khá tốt trong học viện. Sau khi vào Lang Duyên Học Viện, tu vi của hắn đã đạt Hóa Thần đỉnh, lại rất được trưởng lão coi trọng.

Sau khi tới học viện, Bạch Vân Hi vẫn luôn muốn gặp vị sư huynh được đám tiểu yêu ở Tiềm Long Sơn Mạch hết sức ngưỡng mộ này. Đáng tiếc Hổ Khiếu Thanh ra ngoài làm nhiệm vụ, anh mãi vẫn chưa có cơ hội gặp mặt.

Không ngờ lần đầu tiên nhận được tin tức của Hổ Khiếu Thanh ở học viện lại là tin hắn gặp nạn.

“Tình hình nghiêm trọng tới mức nào?” Bạch Vân Hi hỏi.

Trần Nặc có chút khó xử.

“Nghe nói linh căn bị tổn thương, thần hồn cũng rạn vỡ.”

Bạch Vân Hi kinh ngạc nhìn hắn.

“Linh căn bị tổn thương, thần hồn rạn vỡ?”

Bất kể là linh căn bị tổn hại hay thần hồn rạn vỡ, đối với một tu sĩ đều là đả kích mang tính hủy diệt. Chỉ cần gặp phải một trong hai đã có thể khiến cảnh giới tụt xuống, mất khả năng chiến đấu, thậm chí hao tổn thọ nguyên rồi thân tử đạo tiêu.

“Vì sao lại thành ra như vậy?”

Trần Nặc lắc đầu.

“Nghe nói lúc làm nhiệm vụ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Bạch Vân Hi không khỏi thở dài.

Tiên giới cũng chẳng phải nơi thái bình gì.

Từ Hóa Thần sơ kỳ tu luyện lên Hóa Thần đỉnh tuy không dễ, nhưng vẫn còn có đường để đi. Muốn từ Hóa Thần đỉnh bước vào Luyện Hư mới thật sự khó khăn.

Rất nhiều tu sĩ sau khi đạt Hóa Thần đỉnh đều phải ra ngoài tìm kiếm cơ duyên đột phá. Trong số đó, tám phần bỏ mạng ngay trên con đường tìm kiếm cơ duyên Luyện Hư.

Chỉ cần nhìn Lang Duyên Học Viện có vô số tu sĩ Hóa Thần tụ tập, nhưng cường giả Luyện Hư lại chỉ có từng ấy người, là đủ biết bước qua cánh cửa này khó đến mức nào.

Nếu học viên trong học viện gặp phải thương thế gần như không thể nghịch chuyển như vậy, thông thường học viện sẽ phái họ tới các quốc gia phàm nhân, cho một chức quan nhàn hoặc một phần sản nghiệp để an hưởng phú quý.

Mỗi năm có quá nhiều tu sĩ gặp chuyện ngoài ý muốn, học viện cũng không thể chu toàn cho tất cả.

Đối với người bình thường, được làm một tiểu quan hay một viên ngoại giàu có đã là cuộc sống rất tốt. Nhưng với những tu sĩ từng có thể hô mưa gọi gió, bị đánh trở lại thành người thường chẳng khác nào sống không bằng chết.

Huống hồ tu sĩ nào mà chẳng có vài kẻ thù?

Một khi sa sút, rất dễ bị kẻ thù tìm tới cửa.

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi.

“Trước tiên đưa người tới Tạp Viện đi.”

Diệp Phàm xuất thân từ Tạp Viện, quan hệ với viện trưởng mới Kim Mang cũng không tệ. Đưa Hổ Khiếu Thanh tới đó, anh có thể nhờ tu sĩ Tạp Viện chăm sóc trước, đợi Diệp Phàm xuất quan rồi tính tiếp.

Với bản lĩnh của Diệp Phàm, nói không chừng thật sự có cách chữa.

Trần Nặc gật đầu.

“Được.”

…

Tạp Viện.

“Kim Hòa sư huynh, Bạch đạo hữu nhờ người đưa một tu sĩ tới đây kìa!”

“Kim Hòa sư huynh, người này có quan hệ gì với Bạch đạo hữu vậy?”

“Bạch đạo hữu sắp xếp hắn ở Tạp Viện, Diệp sư huynh sẽ không ghen chứ?”

Kim Hòa trợn trắng mắt, nhìn đám người càng nói càng chẳng ra gì, quát khẽ:

“Đừng có đoán mò! Phi Hổ sư huynh và Diệp sư huynh, Bạch sư huynh đều từ Tiềm Long Sơn Mạch đi ra. Phi Hổ sư huynh gặp nạn nên Bạch sư huynh mới sắp xếp người ở đây, đợi Diệp sư huynh xuất quan rồi xem có chữa được hay không.”

Mấy tu sĩ nhìn nhau, vẻ mặt lập tức thay đổi.

Nhờ có giao tình với Diệp Phàm, Kim Hòa hiện giờ rất được trọng dụng trong học viện. Không ít tu sĩ Tạp Viện đều muốn bắt được đường dây của Diệp Phàm, đáng tiếc trước giờ chẳng tìm được cơ hội.

Bây giờ nghe Kim Hòa nói vậy, đám người lập tức cảm thấy chăm sóc Hổ Khiếu Thanh có lẽ là một công việc béo bở.

…

Bạch Vân Hi ngồi đối diện Hổ Khiếu Thanh, rót cho hắn một chén trà.

“Sư huynh, trước mắt cứ tạm thời ở lại đây một thời gian. Đợi Diệp Phàm xuất quan, ta sẽ nhờ hắn xem tình hình của ngươi. Nếu ngay cả hắn cũng không có cách, ít nhất hắn còn có thể nghĩ cách nhờ Mộc tiền bối giúp đỡ.”

Bạch Vân Hi thầm nghĩ, bản thân mình chưa chắc có đủ mặt mũi mời được Mộc Ly Lạc ra tay. Nhưng Diệp Phàm là đồ đệ của Mộc Ly Lạc, nếu hắn mở miệng, Mộc Ly Lạc có lẽ sẽ đồng ý.

Hổ Khiếu Thanh có chút ngượng ngùng.

“Làm phiền Bạch đạo hữu phải bận tâm.”

Có câu hoạn nạn mới biết chân tình.

Sau khi bị thương, Hổ Khiếu Thanh không những lâm vào tuyệt cảnh mà còn nếm đủ sự lạnh nhạt của người đời.

Mấy người bạn vốn có quan hệ rất tốt với hắn lần lượt khoanh tay đứng nhìn. Ngay cả trưởng lão thuộc phe hắn cũng lựa chọn từ bỏ.

Bất đắc dĩ, Hổ Khiếu Thanh chỉ có thể liên lạc với Hùng Ngũ ở Tiềm Long Sơn Mạch.

Hùng Ngũ tuy là tu sĩ Luyện Hư nhưng lại là tán tu, đối với chuyện bên trong Lang Duyên Học Viện cũng ngoài tầm với.

Hổ Khiếu Thanh không ngờ vào lúc này Bạch Vân Hi lại xuất hiện.

Ngay cả trưởng lão Luyện Hư của Võ Viện cũng rất khách khí với Bạch Vân Hi. Cảnh tượng ấy khiến Hổ Khiếu Thanh nhất thời có cảm giác như đang nằm mơ.

Hơn hai mươi năm trước, hắn từng nhận được truyền tin của Khổng Linh, nói rằng Tiềm Long Sơn Mạch lại có hai người thi vào Lang Duyên Học Viện, hơn nữa đều là học viên có thiên phú rất cao.

Khi ấy Hổ Khiếu Thanh còn nghĩ tân sinh ở học viện không dễ sống. Đợi hoàn thành nhiệm vụ trở về, hắn có thể chăm sóc hai vị sư đệ một chút.

Kết quả đến lúc trở về mới phát hiện hai vị sư đệ này, người sau còn sống tốt hơn người trước, căn bản chẳng cần hắn quan tâm.

So ra, vị sư huynh như hắn mới là người lăn lộn thê thảm.

Bạch Vân Hi đang trò chuyện với Hổ Khiếu Thanh thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Anh đứng dậy mở cửa, vừa nhìn thấy người tới đã sửng sốt.

“Mộc tiền bối, sao ngài lại tới đây?”

Mộc Ly Lạc cười.

“Ta tới xem có gì giúp được hay không.”

Khi ở Đan Viện, Mộc Ly Lạc tình cờ nghe mấy tu sĩ buôn chuyện, nói rằng Bạch Vân Hi đưa “gian phu” tới Tạp Viện sắp xếp chỗ ở.

Đương nhiên Mộc Ly Lạc không thể tin Bạch Vân Hi bỏ một đồ đệ thiên tài như Diệp Phàm để chạy theo một con hổ già nửa sống nửa chết.

Có điều dù sao đang rảnh, ông cũng có chút hứng thú với người được Bạch Vân Hi đặc biệt quan tâm này, thế là tiện đường tới xem.

Hổ Khiếu Thanh thấy Mộc Ly Lạc bước vào, lập tức hoảng hốt đứng dậy.

“Bái kiến tiền bối.”

Danh tiếng của Mộc Ly Lạc, Hổ Khiếu Thanh đương nhiên đã nghe như sấm bên tai.

Sau khi bị thương, hắn cũng từng nghĩ nếu có thể mời được Mộc Ly Lạc chữa trị, có lẽ mình vẫn còn một đường sống.

Nhưng chuyện ấy cũng chỉ dám nghĩ mà thôi.

Không ngờ hôm nay vị đan sư nổi danh này lại đích thân tới cửa.

Mộc Ly Lạc phất tay.

“Không cần đa lễ. Đưa tay ra, thả lỏng thần hồn để ta xem tình hình.”

Hổ Khiếu Thanh nghe vậy lập tức làm theo.

Sau khi bị thương, hắn thường xuyên rơi vào tuyệt vọng. Giờ thấy Mộc Ly Lạc tự mình tới khám, trong lòng không khỏi dấy lên vài phần hy vọng.

Hổ Khiếu Thanh căng thẳng quan sát sắc mặt Mộc Ly Lạc, vô thức nín cả thở.

Mộc Ly Lạc kiểm tra khá lâu mới buông tay.

“Tình hình đúng là không tốt, nhưng chưa tới mức hoàn toàn không thể cứu. Trước mắt cứ nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều.”

Hổ Khiếu Thanh vội nói:

“Làm phiền tiền bối.”

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Bạch Vân Hi theo Mộc Ly Lạc ra ngoài.

“Mộc tiền bối, tình hình của Hổ sư huynh thế nào?”

Mộc Ly Lạc khựng bước, nhìn anh.

“Linh căn bị tổn hại, thần hồn rạn vỡ. Nếu mặc kệ, không quá hai trăm năm nữa hắn sẽ thân tử đạo tiêu. Với trạng thái hiện tại, hắn cũng không thể động võ, gần như chẳng khác phế nhân.”

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi.

“Nghiêm trọng đến vậy sao?”

Đối với tu sĩ, không thể động võ gần như chẳng khác gì người thường bị liệt.

“Ta về cơ bản không có cách.” Mộc Ly Lạc nói. “Nhưng Diệp Phàm thì chưa chắc.”

Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn ông.

“Tiền bối nói đùa rồi. Ngay cả ngài cũng không có cách, Diệp Phàm thì làm được gì? Hắn hiện giờ mới chỉ là Nhân cấp đan sư.”

Mộc Ly Lạc không cho là đúng.

“Rất nhiều chuyện trên đời không thể chỉ nhìn vào cấp bậc. Trình độ luyện khí của Võ Minh Phong cao hơn Diệp Phàm đúng không? Nhưng hắn không sửa được hồn khí, còn Diệp Phàm sửa một món thành một món.”

“Thần hồn của Diệp Phàm rất đặc biệt. Có những loại đan dược chỉ người sở hữu thần hồn đặc thù mới có thể luyện được, chẳng hạn như một số đan dược chữa trị thần hồn.”

Bạch Vân Hi cau mày.

“Ý tiền bối là… thần hồn rạn vỡ cũng có thể chữa?”

Mộc Ly Lạc gật đầu.

“Trên đời này chuyện gì cũng có cách giải quyết, chỉ xem có tìm được phương pháp hay không thôi.”

Ông chợt hỏi:

“Người kia rất quan trọng sao?”

“Chúng ta đều từ Tiềm Long Sơn Mạch đi ra, xem như có chút quan hệ.”

Thật ra Hổ Khiếu Thanh không có giao tình sâu với Diệp Phàm và Bạch Vân Hi. Nhưng chuyện này anh cũng không tiện khoanh tay đứng nhìn.

Việc của Hổ Khiếu Thanh là Khổng Linh nhờ vả, nhưng thật ra Khổng Linh cũng chỉ thay Hùng Ngũ truyền lời.

Hổ Khiếu Thanh trên thực tế là hậu bối của Hùng Ngũ.

Nói tới cũng kỳ lạ. Một bên là hổ, một bên là Long Hùng, vậy mà giữa hai người lại tồn tại mối quan hệ huyết thống quanh co khó nói rõ.

Trong truyền tin, Khổng Linh bảo Bạch Vân Hi cố gắng bảo toàn tính mạng của Hổ Khiếu Thanh. Nếu cần linh thảo gì cứ việc mở miệng.

Tiềm Long Sơn Mạch tuy cằn cỗi nhưng diện tích cực lớn. Hổ Khiếu Thanh đã sống hơn vạn năm, ít nhiều vẫn có chút của cải.

Hùng Ngũ mấy ngày tới cũng sẽ đích thân tới đây.

Bạch Vân Hi còn muốn hỏi Hùng Ngũ về tin tức của Ngao Bất Phạ và Bạch Dật Trần. Hùng Ngũ hiếm khi mở miệng nhờ anh và Diệp Phàm giúp đỡ, anh đương nhiên không tiện khoanh tay đứng nhìn.

Mộc Ly Lạc cười.

“Nếu vậy thì cứ giao cho Diệp Phàm nghĩ cách đi. Tên đồ đệ này của ta lắm mưu nhiều kế, kiểu gì cũng nghĩ ra được phương án.”

“Trước khi Diệp Phàm xuất quan, ta sẽ dùng đan dược ổn định thương thế của hắn trước, tránh tình hình tiếp tục chuyển biến xấu.”

Bạch Vân Hi cảm kích nói:

“Đa tạ tiền bối.”

Mộc Ly Lạc cười.

“Chuyện nhỏ thôi.”

…

Cửa hàng của Khổng Linh.

“Hùng tiền bối, Bạch đạo hữu đã sắp xếp chỗ ở cho người rồi. Theo ta thấy, trước mắt không cần vội đưa Hổ Khiếu Thanh về Tiềm Long Sơn Mạch.” Khổng Linh nói.

Hổ Khiếu Thanh lần này bị thương quá nặng.

Hùng Ngũ tuy là tu sĩ Luyện Hư nhưng không biết phương pháp chữa trị. Diệp Phàm lại là đan sư, sư phụ hắn còn là Mộc Ly Lạc.

Ở lại học viện ít nhất vẫn còn một đường sống.

Nếu đưa về Tiềm Long Sơn Mạch, e rằng chỉ có thể ngồi chờ chết.

Hùng Ngũ sốt ruột hỏi:

“Đã hỏi rõ chưa? Thật sự là linh căn bị tổn hại, thần hồn rạn vỡ?”

Khổng Linh gật đầu.

“Đúng là vậy. Nhưng Mộc đan sư đã đích thân qua xem, nói vẫn còn cơ hội cứu.”

Hùng Ngũ tuy quanh năm ru rú trong nhà chỉ biết ngủ, nhưng danh tiếng của Mộc Ly Lạc vẫn từng nghe qua.

“Mộc đan sư đã tới xem rồi sao?”

“Đúng vậy.”

Khổng Linh thầm nghĩ, ý ban đầu của Bạch Vân Hi là đợi Diệp Phàm xuất quan rồi tính, thật sự không được mới thử mời Mộc Ly Lạc ra tay.

Ai ngờ Mộc Ly Lạc lại nhiệt tình hơn dự kiến. Bạch Vân Hi còn chưa mở miệng, người ta đã tự mình tới khám.

Hùng Ngũ cau mày, kinh ngạc nói:

“Xem ra Mộc đan sư thật sự rất coi trọng Diệp Phàm.”

Khổng Linh gật đầu.

“Đúng vậy.”

Trong Lang Duyên Học Viện, ngay cả tu sĩ Luyện Hư muốn mời Mộc Ly Lạc ra tay cũng phải chuẩn bị một phần hậu lễ.

Hổ Khiếu Thanh đã thành ra thế này, Mộc Ly Lạc lại tự mình tới tận nơi xem xét. Chỉ riêng chuyện ấy đã đủ nói rõ thái độ của ông.

“Nếu Mộc Ly Lạc đã ra tay, vậy để Khiếu Thanh ở lại học viện cũng được.”

Hùng Ngũ dừng một chút, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

“Chỉ là ta sợ trong học viện có người muốn lấy mạng nó.”

Từ những tin tức Hổ Khiếu Thanh truyền về trước đây, thương thế lần này của hắn dường như không đơn thuần là ngoài ý muốn mà có dấu vết do người gây ra.

Hiện giờ Hổ Khiếu Thanh đã không thể động võ. Nếu có kẻ muốn giết hắn, quả thực dễ như trở bàn tay.

Hùng Ngũ suy nghĩ một lát rồi nói:

“Có thể liên lạc với Bạch sư điệt, bảo nó tới đây một chuyến không? Ta có ít đồ muốn giao cho nó.”

Hổ Khiếu Thanh và Diệp Phàm, Bạch Vân Hi vốn chẳng có quá nhiều quan hệ.

Hùng Ngũ cũng không thể để hai người làm không công. Dù thế nào, hắn cũng phải tỏ chút thành ý.

Khổng Linh gật đầu.

“Hẳn là được.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 449"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 450 42 phút trước
Chương 449 42 phút trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

TRÙNG TỘC MUỘN MÀNG GẶP EM
TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM
Tháng 9 23, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 16, 2026
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
Tháng 9 23, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ