Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 448
Chương 448: Giảng bài
Trận Pháp Viện.
Văn Dịch Chi nhìn Mộc Ly Lạc, hỏi:
“Đến tìm Diệp Phàm à? Nó không có ở đây.”
“Nó đi đâu rồi?” Mộc Ly Lạc hỏi.
Văn Dịch Chi buồn bực đáp:
“Minh Tú Tâm dụ nó sang Phù Viện dạy đám bất tài bên đó rồi. Minh đạo hữu chọn mười học viên, bảo Diệp Phàm dạy bọn họ vẽ Phi Tiên Phù.”
Mộc Ly Lạc hơi nghi hoặc.
“Minh đạo hữu cho Diệp Phàm lợi ích lớn lắm sao?”
Mộc Ly Lạc cũng khá hiểu tính tình Diệp Phàm. Tên đồ đệ này rất thực dụng, không có lợi thì chẳng chịu động tay. Có điều tham tiền cũng không hoàn toàn là khuyết điểm. Ít nhất mỗi khi ông muốn sai Diệp Phàm làm chuyện gì, chỉ cần dùng lợi ích dụ dỗ một chút, Diệp Phàm lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu, căn bản không cần ông thúc giục.
Văn Dịch Chi nghiến răng.
“Nghe nói dạy thành công một người được hai vạn tích phân. Ta thấy nhiệm vụ này vừa tốn công vừa chẳng đáng, thế mà Diệp Phàm lại thích lắm. Nhiệm vụ trận pháp không biết đường đi làm, suốt ngày chỉ biết chạy lung tung.”
Phù Viện nổi tiếng nhiều mỹ nhân. Trong mười đại mỹ nữ của Lang Duyên Học Viện thì có tới ba người thuộc Phù Viện. Nếu không biết Diệp Phàm ngày thường quấn Bạch Vân Hi như thế nào, Văn Dịch Chi thật sự sẽ nhịn không được nghi ngờ tên đồ đệ này chạy sang Phù Viện để tán tỉnh nữ tu.
“Dạy một người được hai vạn tích phân cũng không ít.” Mộc Ly Lạc nói. “Minh Tú Tâm chọn mười người, nếu tất cả đều học được thì tổng cộng hai mươi vạn tích phân. Đây cũng là một vụ làm ăn không nhỏ.”
Văn Dịch Chi không cho là đúng.
“Cũng phải dạy được mới tính. Nếu Phù Viện toàn một đám đầu gỗ thì chẳng phải phí công sao?”
Mộc Ly Lạc cười.
“Văn đạo hữu nói vậy hơi quá rồi. Để Minh đạo hữu nghe thấy, nàng nhất định sẽ trở mặt với ngươi. Phù Viện chắc chắn vẫn có nhân tài, chỉ là so với Diệp Phàm thì kém một chút thôi.”
Nghĩ tới Minh Tú Tâm, Văn Dịch Chi hừ một tiếng, trên mặt mơ hồ hiện lên vài phần kiêng dè.
Cách làm của Minh Tú Tâm lại vô tình gợi cho Mộc Ly Lạc một ý tưởng.
Văn Dịch Chi không muốn Diệp Phàm vào Đan Viện làm học viên, nhưng Diệp Phàm hoàn toàn có thể đến Đan Viện làm đạo sư trên danh nghĩa.
Với trình độ đan thuật của Diệp Phàm, dạy đám tân sinh Đan Viện dư sức. Chỉ là nếu thật sự làm đạo sư thì tu vi hiện tại của hắn vẫn hơi thấp.
Văn Dịch Chi thấy thần sắc Mộc Ly Lạc thay đổi, lập tức cảnh giác.
“Mộc đan sư, ngươi đang nghĩ chủ ý gì vậy?”
Mộc Ly Lạc ung dung cười.
“Văn đạo hữu nghĩ nhiều rồi. Ta thì có thể nghĩ chủ ý gì chứ?”
…
Trong một gian phù thất rộng lớn của Phù Viện, Diệp Phàm biểu diễn cách vẽ phù một lượt trước, sau đó lần lượt để từng tu sĩ thử vẽ Phi Tiên Phù.
Hễ thấy chỗ nào không đúng, hắn tiện miệng chỉ điểm vài câu.
Khi thật sự nghiêm túc dạy người, Diệp Phàm vẫn rất có phong phạm của một vị danh sư.
Năm xưa khi bản thân còn chưa thể tu chân, hắn đã có thể chỉ điểm cho tu sĩ Bích Vân Tông. Về mặt dạy người, Diệp Phàm quả thật có vài phần thiên phú.
Đám tu sĩ rất nhanh đã chìm vào trạng thái chuyên tâm học tập.
Những người được Mộ Lưu Ly chọn tới nghe giảng phần lớn đều là Hóa Thần hậu kỳ hoặc Hóa Thần đỉnh. Xét về tu vi, Diệp Phàm lại là người yếu nhất trong số bọn họ.
Nhưng trên con đường tu luyện, xưa nay người đạt trước làm thầy. Tu vi Diệp Phàm tuy thấp hơn, trình độ thuật thuật lại vượt xa bọn họ, vì vậy mọi người vẫn vô cùng tôn trọng hắn.
Dù sao Diệp Phàm cũng là tu sĩ Trận Pháp Viện. Nếu sau này Phù Viện lại gặp người tới khiêu chiến, chẳng lẽ lần nào cũng phải đi kéo một tu sĩ Trận Pháp Viện tới cứu trận?
Những người có thể thi vào Phù Viện của Lang Duyên Học Viện đương nhiên không thật sự là hạng bất tài. Huống hồ nhóm Mộ Lưu Ly lựa chọn đều là những học viên nổi bật trong Phù Viện.
Trong mười phù tu, có hai người vốn chỉ cách việc vẽ thành Phi Tiên Phù một bước. Được Diệp Phàm chỉ điểm vài câu, rất nhanh đã tìm ra nút thắt.
Ban đầu Diệp Phàm chỉ hướng dẫn mọi người vẽ Phi Tiên Phù, chẳng biết từ lúc nào lại biến thành ai có vấn đề gì về phù thuật cũng tới hỏi hắn.
Mộ Lưu Ly kinh ngạc phát hiện kiến thức của Diệp Phàm trên phù đạo cực kỳ rộng, rất ít vấn đề có thể làm khó hắn.
Hơn nữa lời giải đáp của hắn thường đánh trúng trọng điểm, khiến người nghe lập tức hiểu ra.
Thế là người tới thỉnh giáo Diệp Phàm càng ngày càng nhiều.
Đối với hắn, phần lớn những vấn đề này chỉ là tiện tay giải đáp vài câu, nên Diệp Phàm cũng chẳng từ chối.
Các tu sĩ Phù Viện vì thế càng thêm khâm phục hắn.
Biết Diệp Phàm thích ăn, đám học viên còn cố ý chuẩn bị đủ loại linh thiện cho hắn. Cứ như vậy, Diệp Phàm ở lại Phù Viện hơn một tháng, mãi tới khi nhận được truyền tin của Văn Dịch Chi mới chợt nhận ra mình đã ở đây quá lâu.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
…
Diệp Phàm vừa rời Phù Viện không bao lâu đã gặp lại Lam Miểu.
Lam Miểu đứng chắn giữa đường, nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt cực kỳ bất thiện.
Diệp Phàm vẫn khách khí chào hỏi.
Đối với một vị khách giàu có từng chủ động đưa tiền cho mình như Lam Miểu, Diệp Phàm vẫn rất có thiện cảm, cho dù sắc mặt đối phương chẳng dễ nhìn chút nào.
Chào xong, Diệp Phàm liền định rời đi.
Lam Miểu không ngờ hắn còn có thể thản nhiên như không tới bắt chuyện với mình, cơn tức trong lòng lập tức càng bốc cao.
“Diệp đạo hữu lừa người như vậy, chẳng lẽ không thấy hổ thẹn sao?”
Diệp Phàm nhìn nàng đầy khó hiểu.
“Lừa người?”
Lam Miểu nhìn vẻ mặt ngây thơ của hắn, siết chặt nắm tay.
“Ngươi dám nói hôm đó thật sự là lần đầu tiên ngươi vẽ Thiên Nguyên Ngũ Lôi Phù?”
Diệp Phàm chớp mắt.
Hắn thật sự không hiểu tại sao nhiều người lại quan tâm chuyện mình có phải lần đầu tiên vẽ Thiên Nguyên Ngũ Lôi Phù đến vậy.
Theo Diệp Phàm thấy, lần đầu hắn và Vân Hi làm chuyện ấy còn thiêng liêng, trọng đại hơn chuyện lần đầu vẽ phù nhiều, vậy mà cũng chẳng thấy ai chạy tới hỏi hắn có phải lần đầu hay không.
Diệp Phàm lắc đầu.
“Binh bất yếm trá mà. Nhưng ngươi cũng không nên nghe lén ta nói chuyện với Mộ Lưu Ly. Nếu ngươi không nghe lén thì đã chẳng bị lừa. Đạo hữu à, nghe lén người khác là không đúng, hành vi này không tốt đâu.”
Lam Miểu nghiến răng.
“Da mặt ngươi thật dày.”
“Da mặt không dày thì làm sao kiếm được tiên tinh?”
Diệp Phàm vừa nói vừa đưa tay véo véo mặt mình.
Lam Miểu nhìn hắn, lạnh lùng cười.
“Diệp Phàm, được lắm! Được lắm! Ngươi giỏi lắm. Ta nhớ kỹ ngươi rồi.”
Diệp Phàm nhìn nàng, chân thành khuyên:
“Tốt nhất ngươi đừng nhớ ta. Ta là người đã có đạo lữ, hơn nữa còn là một tuyệt thế đạo lữ tốt một lòng một dạ. Ngươi có nhớ ta cũng vô dụng thôi.”
Mặt Lam Miểu lập tức đen sì.
“Ngươi cho rằng ta coi trọng ngươi?”
Diệp Phàm suy nghĩ một lúc, không trực tiếp trả lời mà nói:
“Sư phụ từng bảo rất nhiều nữ tu trong học viện thích ta. Chuyện này cũng khó tránh thôi. Dù sao trong học viện chẳng có mấy người ưu tú như ta. Thiên tài như ta luôn khó tránh khỏi bị người khác ngưỡng mộ.”
Lam Miểu nghiến răng nghiến lợi.
“Ngươi cút cho ta!”
Diệp Phàm bĩu môi, cảm thấy Lam Miểu đúng là chẳng có lễ phép.
Có điều hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa. Lam Miểu đã bảo hắn cút, hắn liền thức thời xoay người bỏ đi.
Tiểu Bạch nhảy tưng tưng theo bên cạnh, trong miệng còn phát ra tiếng kêu kỳ quái. Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy con thú nhỏ này hình như rất hưng phấn, nhưng chẳng hiểu nó đang vui cái gì.
“Đứng lại!”
Lam Miểu đột nhiên gọi với theo.
Diệp Phàm quay đầu.
“Đạo hữu còn chuyện gì sao?”
Lam Miểu nhìn chằm chằm con thú nhỏ dưới chân hắn.
“Con sủng vật này của ngươi có bán không?”
Diệp Phàm cúi nhìn Tiểu Bạch.
Lúc vừa bắt được Lôi Thú, hắn quả thật từng nghĩ đến chuyện bán nó. Nhưng sau khi biết rõ những ưu điểm của Lôi Thú, ý định ấy đương nhiên đã bị hắn vứt sạch.
Không ngờ Lam Miểu lại đột nhiên hỏi mua, khiến Diệp Phàm không khỏi nghi ngờ nàng đã nhìn ra thân phận thật của Tiểu Bạch.
Hắn lắc đầu.
“Đây là khế ước thú của ta, không bán.”
“Nếu ta chịu ra giá cao thì sao?” Lam Miểu hỏi.
Giá cao à…
Diệp Phàm nhìn Tiểu Bạch, đau lòng một thoáng rồi kiên quyết nói:
“Vẫn không bán.”
Lam Miểu hừ một tiếng.
“Không bán thì thôi. Chỉ là một con nhãi con vô dụng mà ngươi còn coi như bảo bối.”
Lôi Thú vừa nghe vậy lập tức nổi giận, giơ móng vuốt lên, nhe răng trợn mắt với Lam Miểu.
Diệp Phàm thấy Tiểu Bạch sắp phát tác, lập tức nói:
“Đi thôi, đi thôi! Mau về. Về trễ Văn sư phụ lại tưởng ta ở Phù Viện trêu hoa ghẹo nguyệt, vui đến quên đường về.”
Nếu Văn sư phụ thật sự chạy tới trước mặt Vân Hi nói linh tinh thì phiền lắm.
Nghe vậy, Tiểu Bạch mới thu lại vẻ hung dữ, ngoan ngoãn đi theo Diệp Phàm.
Lam Miểu nhìn bóng lưng con thú nhỏ, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi ngờ.
…
Phù Viện.
“Sư phụ, Diệp Phàm đi rồi.” Mộ Lưu Ly hơi tiếc nuối nói.
Minh Tú Tâm gật đầu.
“Ta biết. Không ngờ Diệp Phàm dạy phù thuật lại rất có bản lĩnh.”
Diệp Phàm chỉ tới hơn một tháng, uy tín trong đám học viên đã gần đuổi kịp nàng — vị viện trưởng Phù Viện.
Hiện giờ đi trong Phù Viện, gần như đâu đâu cũng nghe người ta bàn tán Diệp Phàm thế này, Diệp Phàm thế kia.
Mộ Lưu Ly gật đầu.
“Diệp sư đệ quả thật rất lợi hại.”
Minh Tú Tâm thở dài.
“Đáng tiếc hắn là đồ đệ của Văn Dịch Chi.”
Văn Dịch Chi đúng là đồ hẹp hòi. Diệp Phàm mới ở Phù Viện thêm vài ngày đã truyền tin giục hết lần này đến lần khác.
Thật ra lúc đầu Minh Tú Tâm mời Diệp Phàm tới giảng bài chỉ là muốn tăng thêm liên hệ giữa hắn và Phù Viện.
Ngoài dự liệu của nàng, Diệp Phàm thật sự rất biết cách dạy người. Đám học viên Phù Viện vì thế càng thêm khâm phục hắn.
Ngay cả Phi Tiên Phù do Mộ Lưu Ly vẽ, sau khi được Diệp Phàm chỉ điểm, phẩm chất cũng tăng lên một bậc.
“Hiện tại trong số học viên, tính cả ta đã có tám người có thể vẽ Phi Tiên Phù.” Mộ Lưu Ly nói.
Minh Tú Tâm gật đầu.
“Vậy bước tiếp theo, một mặt phải để nhiều phù tu hơn học được cách vẽ loại phù này, mặt khác phải nghiên cứu ra Phi Tiên Phù với những thuộc tính khác nhau.”
Mộ Lưu Ly do dự một chút.
“Diệp sư đệ từng biểu diễn cách vẽ Lôi hệ Phi Tiên Phù. Nhưng lôi điện nguyên khí rất khó khống chế, loại phù này khó hơn Phi Tiên Phù thông thường rất nhiều, hiện giờ vẫn chưa có ai học được.”
Nàng dừng một chút rồi nói tiếp:
“Nhắc mới nhớ, khả năng khống chế lôi điện nguyên khí của Diệp sư đệ hình như cực kỳ mạnh.”
Minh Tú Tâm thầm nghĩ, khả năng khống chế lôi điện nguyên khí của Diệp Phàm đương nhiên vượt xa người thường.
Tên này đã khế ước cả Lôi Thú.
Nói không chừng việc hắn có thể vẽ Thiên Nguyên Ngũ Lôi Phù đạt tới phẩm chất cực phẩm cũng có liên quan tới Lôi Thú.
…
Diệp Phàm ôm Tiểu Bạch trở về Trận Pháp Viện.
Văn Dịch Chi vừa nhìn thấy hắn đã hỏi:
“Phù Viện có nhiều mỹ nhân không?”
Diệp Phàm lắc đầu.
“Không để ý lắm. Nhưng dù sao cũng chẳng ai đẹp bằng Vân Hi.”
Văn Dịch Chi nghe vậy, gật đầu như đã đoán trước.
“Đúng, đúng. Đạo lữ nhà ngươi đẹp nhất. Nếu Phù Viện chẳng có ai đẹp hơn Bạch Vân Hi thì ngươi ở đó lâu như vậy cũng coi như có thể hiểu được.”
Diệp Phàm nhún vai.
“Có tích phân mà! Ta còn phải nuôi gia đình. Không cố gắng kiếm tích phân thì sao nuôi nổi?”
Văn Dịch Chi: “…”
Rốt cuộc tên này thiếu tích phân đến mức nào vậy?
Rõ ràng đã giàu đến chảy mỡ rồi.
Diệp Phàm cau mày, nói:
“Trình độ đám người Phù Viện đúng là kém thật. Ta đã gần như cầm tay chỉ từng bước, vậy mà vẫn có hai người sống chết không học được. Nếu không phải nhìn vào tích phân, ta đã bỏ mặc từ lâu rồi.”
Văn Dịch Chi nhìn hai mắt hắn sáng lên mỗi khi nhắc đến tích phân, hỏi:
“Ngươi sắp đột phá rồi phải không?”
“Đúng vậy.” Diệp Phàm gật đầu. “Gần đây ta cảm giác mình sắp bước vào Hóa Thần hậu kỳ. Ta nghĩ chuyện kiếm tích phân nên tạm gác lại, trước tiên nâng tu vi lên đã.”
Văn Dịch Chi lập tức tán thành.
“Đúng thế. Ngươi nên nhanh chóng tăng thực lực. Đạo lữ nhà ngươi đã là Hóa Thần hậu kỳ rồi, ngươi cũng không thể tụt lại phía sau.”
“Vân Hi là Thiên linh căn, tốc độ tu luyện đương nhiên sẽ nhanh hơn một chút.” Diệp Phàm nói.
“Đạo lữ ngươi đã là Thiên linh căn thì ngươi càng phải cố gắng, không thể để người ta bỏ xa.”
Văn Dịch Chi vẫn chưa biết Diệp Phàm rốt cuộc là linh căn gì, nhưng chuyện đó chẳng ảnh hưởng đến việc ông khích lệ đồ đệ dũng cảm tiến lên.
Diệp Phàm gật đầu.
“Ta định đi đổi một khoản tiên tinh, sau đó bế quan một thời gian.”
Văn Dịch Chi gật đầu.
“Nên vậy. Mau đi đi.”
“Sư phụ, nếu ta bế quan thì sẽ không có ai tới gây chuyện nữa chứ?” Diệp Phàm hỏi.
Văn Dịch Chi lắc đầu.
“Không sao. Cho dù có người tới gây chuyện, cũng có người khác xử lý.”
Trong lòng Văn Dịch Chi thầm nghĩ, Diệp Phàm vừa ra tay đã khiến Nguyên Thiên Dương và Lam Miểu mất mặt.
Trong đoàn người Chí Tôn Học Viện lần này, hai người đó chính là những kẻ nổi bật nhất. Hai người đều đã bại, những người còn lại tự nhiên cũng chẳng gây nổi sóng gió gì lớn.
Tạm thời không cần Diệp Phàm phải tiếp tục ra tay.
Huống hồ tên đồ đệ Hóa Thần trung kỳ này đã đủ nổi bật rồi. Học viện cũng không thể chuyện gì cũng ném hết lên đầu hắn.
Bế quan một thời gian cũng tốt.
Mũi nhọn quá lộ chưa chắc đã là chuyện hay.
