Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 447
Chương 447: Lời mời của Minh Tú Tâm
Trận Pháp Viện.
“Viện trưởng, Diệp Phàm vừa tới Phù Viện tỷ thí một trận, đánh Lam Miểu chật vật lắm.” Trịnh Khiêm nói với vẻ khó xử.
Văn Dịch Chi bật cười, hơi đắc ý:
“Đồ đệ của ta ra tay chính là nhanh, chuẩn… à, vừa nhanh vừa chuẩn vừa tàn nhẫn!”
Trong lòng Văn Dịch Chi vô cùng khoan khoái. Đám ngu ngốc của Chí Tôn Học Viện chạy tới Lang Duyên Học Viện thị uy, thật sự cho rằng học viện bọn họ không có ai sao? Chỉ cần một mình đồ đệ ông cũng đủ quét ngang cả đám.
Trịnh Khiêm không nhịn được hỏi:
“Viện trưởng, rốt cuộc Diệp Phàm có phải lần đầu tiên không?”
Chuyện Diệp Phàm có thật sự lần đầu vẽ Thiên Nguyên Ngũ Lôi Phù hay không đã gây tranh cãi dữ dội trong Phù Viện. Người ủng hộ lẫn người phản đối chia hẳn thành hai phe, còn mở cả một cuộc tranh luận.
Không chỉ học viên và đạo sư Phù Viện tò mò, trưởng lão các viện khác cũng bàn tán chuyện này sau lưng.
Văn Dịch Chi thầm nghĩ, ông là trận pháp sư, mà Diệp Phàm trước giờ cũng chẳng bao giờ chạy tới bàn phù thuật với ông. Quỷ mới biết đó có thật sự là lần đầu tiên hay không.
Có điều dựa trên hiểu biết của ông về tên đồ đệ này, chuyện đó thật ra rất có khả năng.
Bảo Diệp Phàm cố ý giấu nghề? Với tên ngốc đó, chuyện này có khi còn khó hơn bố trí một Huyền cấp trận pháp.
Đồ đệ ông có thiên phú thuật thuật đáng sợ thì đúng, nhưng về đối nhân xử thế lại vụng về đến mức chẳng biết nói sao. Nếu không phải ông tính tình tốt, nói không chừng đã sớm bị tên đồ đệ này chọc tức đến mức một chưởng đập chết hắn.
“Chắc chắn không phải lần đầu.” Văn Dịch Chi nói như đinh đóng cột. “Tên Diệp Phàm đó miệng lưỡi trơn tru, nói năng ba hoa, chỉ biết lừa người. Mười câu hắn nói có chín câu là giả, tin hắn thì chỉ có nước ăn thiệt.”
Trịnh Khiêm: “…”
Miệng lưỡi trơn tru? Ba hoa?
Viện trưởng nói thật sự là Diệp Phàm sao?
Trịnh Khiêm luôn cảm thấy Diệp sư đệ khá chân thành.
Hơn nữa… nói đồ đệ của mình như vậy có ổn không?
Văn Dịch Chi âm thầm tính toán. Nếu Minh Tú Tâm xác định Diệp Phàm thật sự lần đầu tiên vẽ Thiên Nguyên Ngũ Lôi Phù, không chừng nữ nhân kia sẽ chạy tới liều mạng với ông.
Cho nên bất kể thế nào, ông nhất định phải cắn chết một chuyện: đồ đệ mình là tên khốn nói dối thành tính, đê tiện vô sỉ, vì đạt mục đích không từ thủ đoạn.
…
Lam Miểu nổi giận đùng đùng trở về Nghênh Khách Viện.
Trong viện có mấy tu sĩ đang đứng. Thấy sắc mặt nàng khó coi, mọi người nhất thời không biết nên bước lên an ủi hay thức thời tránh xa.
Lam Miểu hừ lạnh, đi thẳng vào biệt viện của mình.
Nàng vừa vào nhà, bên ngoài đã nghe tiếng chén đĩa đổ vỡ loảng xoảng.
Mộng Thanh Y tới trước cửa phòng Lam Miểu, vừa đẩy cửa ra, một chén trà đã bay sát bên tai nàng rồi lao ra ngoài.
Nhìn thấy người tới là Mộng Thanh Y, Lam Miểu mới hơi bình tĩnh lại.
“Sao ngươi tới đây?”
Lam Miểu và Mộng Thanh Y là biểu tỷ muội, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ vẫn luôn rất tốt.
Mộng Thanh Y bình thản nói:
“Ta tới hỏi tình hình một chút. Nghe nói Diệp Phàm là cao đồ của viện trưởng Trận Pháp Viện.”
Mộng Thanh Y tu luyện trận pháp thuật. Nhiệm vụ nàng nhận lần này vốn là quét thể diện Trận Pháp Viện, nhưng trước đó Diệp Phàm vẫn chưa trở về nên nàng chưa ra tay.
Lam Miểu nghiến răng:
“Ta và Nguyên Thiên Dương đều thua rồi. Cho dù ngươi thắng cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.”
Thua cũng có nhiều kiểu thua.
Thua sát nút và thua thảm tuy cùng là bại, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Mà hai trận giao thủ của bọn họ đều thua quá thảm.
Mộng Thanh Y hỏi:
“Diệp Phàm rốt cuộc là người thế nào?”
Vừa nghe nhắc đến Diệp Phàm, răng Lam Miểu lại nghiến ken két.
“Người thế nào à? Chính là một tên khốn đê tiện vô sỉ!”
Mộng Thanh Y hơi nghi ngờ.
“Vậy lời hắn nói là giả?”
Sắc mặt Lam Miểu lập tức trầm xuống.
“Hắn tuyệt đối không thể lần đầu tiên vẽ Thiên Nguyên Ngũ Lôi Phù. Tên đó còn cố tình hỏi nữ nhân họ Mộ kia xin đồ phổ ngay trước mặt ta để đánh lạc hướng. Hai người bọn họ căn bản cùng một giuộc!”
Mộng Thanh Y gật đầu.
“Diệp Phàm và Mộ Lưu Ly đều là người Lang Duyên Học Viện, đương nhiên cùng phe.”
“Không ngờ Diệp Phàm nhìn mặt trung hậu thành thật như vậy, bên trong lại đê tiện vô sỉ đến thế. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Đáng hận ta nhất thời sơ suất, vậy mà mắc mưu hắn.”
Mộng Thanh Y hỏi:
“Thiên Nguyên Ngũ Lôi Phù là tuyệt kỹ sở trường của ngươi. Hôm nay ngươi phát huy thất thường sao?”
Lam Miểu tuy là nữ tu nhưng trước giờ chỉ thích những loại phù lục có lực sát thương lớn. Trong số đó, Thiên Nguyên Ngũ Lôi Phù chính là loại nàng thích vẽ nhất, đã luyện không dưới trăm lần.
“Ta phát huy bình thường.”
Bởi Nguyên Thiên Dương trước đó thua quá thảm, Lam Miểu khi đối đầu Diệp Phàm hoàn toàn không khinh địch, còn cố tình chọn loại phù mình am hiểu nhất để tỷ thí.
Mộng Thanh Y càng khó hiểu.
“Vậy tại sao…”
“Cho nên ta mới nói hắn nói dối!” Lam Miểu tức giận. “Không thể có chuyện một người lần đầu tiên vẽ Thiên Nguyên Ngũ Lôi Phù mà đã vẽ được cực phẩm.”
Mộng Thanh Y sửng sốt.
“Là phù lục cực phẩm?”
Lam Miểu gật đầu.
“Nếu không phải cực phẩm, làm sao có thể áp đảo phù của ta?”
Mộng Thanh Y trầm ngâm.
“Người này tâm cơ không cạn.”
Lam Miểu cúi đầu, gương mặt thoáng đỏ lên.
Thật ra Diệp Phàm có bản lĩnh như vậy, cho dù không chơi trò gì thì nàng vẫn sẽ thua.
…
Phù Viện.
Minh Tú Tâm nhìn hình ảnh ghi lại quá trình Diệp Phàm vẽ Thiên Nguyên Ngũ Lôi Phù, hơi nheo mắt.
“Sư phụ, người cảm thấy Diệp Phàm thật sự lần đầu tiên vẽ Thiên Nguyên Ngũ Lôi Phù sao?” Mộ Lưu Ly hỏi.
Minh Tú Tâm lắc đầu.
“Nhìn thái độ của Diệp Phàm, lời hắn nói không giống giả. Hơn nữa, quyển sách trong học viện ghi lại đồ phổ Thiên Nguyên Ngũ Lôi Phù cần hai mươi vạn tích phân mới mua được, lại chỉ dành cho những tu sĩ từng có cống hiến với Phù Viện.”
“Hiện giờ Diệp Phàm có phù lệnh, đúng là có thể tùy ý đọc quyển sách đó. Nhưng hắn vừa mới từ Lôi Điện Vực trở về, chưa từng tới Tàng Thư Các, theo lý mà nói không thể biết đồ phổ này.”
Mộ Lưu Ly nghĩ một lúc.
“Thiên Nguyên Ngũ Lôi Phù cũng không phải phù lục độc hữu của Phù Viện chúng ta. Có lẽ trước đây Diệp Phàm từng nhìn thấy đồ phổ ở nơi khác.”
Minh Tú Tâm gật đầu.
“Cũng có khả năng. Chỉ là tấm phù hắn vẽ thật sự rất đặc biệt.”
Mộ Lưu Ly nhìn ánh mắt sâu xa của sư phụ.
“Đặc biệt ở đâu? Chẳng phải vẫn là Thiên Nguyên Ngũ Lôi Phù sao?”
“Đương nhiên vẫn là Thiên Nguyên Ngũ Lôi Phù. Nhưng phẩm tướng của tấm phù hắn vẽ đã đạt cực phẩm. Nếu thật sự là lần đầu tiên mà đã vẽ được cực phẩm… vậy thì quá đáng sợ.”
So với việc tin Diệp Phàm lần đầu đã thành công, Minh Tú Tâm thà tin hắn nói dối còn hơn.
“Cực phẩm phù?”
Mộ Lưu Ly cau mày.
Cực phẩm phù có tính ngẫu nhiên rất cao. Một nghìn tấm phù có khi chỉ tình cờ xuất hiện một hai tấm cực phẩm.
Vậy mà Diệp Phàm tùy tiện vẽ một lần đã ra cực phẩm.
Minh Tú Tâm gật đầu.
“Đúng vậy. Tấm phù của nữ tu Chí Tôn Học Viện kia đã đạt thượng phẩm.”
Chỉ có cực phẩm phù mới có thể nghiền ép thượng phẩm một cách toàn diện như vậy.
Lam Miểu thật ra đã làm rất tốt. Nếu đối thủ không phải Diệp Phàm, nàng gần như chắc chắn sẽ thắng.
Mộ Lưu Ly chợt nói:
“Nghe người bên Đan Viện nhắc tới, đan dược Diệp Phàm luyện ra cũng có phẩm tướng rất tốt, cực phẩm đan dược thường xuyên xuất hiện.”
Minh Tú Tâm cau mày, thở dài.
“Đồ đệ Văn Dịch Chi thu lần này thật sự không phải người bình thường có thể so được.”
“Văn tiền bối nói Diệp Phàm là người nói dối thành tính.” Mộ Lưu Ly nói.
Minh Tú Tâm trợn mắt.
“Lời Văn Dịch Chi không thể tin. Muốn nói ai nói dối thành tính thì bản thân Văn Dịch Chi mới là người nói dối thành tính.”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
…
Băng Vân Phong.
Bạch Vân Hi rót cho Diệp Phàm một chén trà.
“Tiên tinh của ta đủ dùng, ngươi không cần lúc nào cũng mang tới cho ta. Ngược lại là ngươi, gánh nặng trên vai nhiều, nên để lại chút vốn liếng.”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ, Diệp Phàm phải nuôi Thiên Hỏa, Ngao Tiểu No, bây giờ lại có thêm một con Lôi Thú non.
Tên nào tên nấy đều là đồ phá của.
Bạch Vân Hi thỉnh thoảng cũng nhận nhiệm vụ, mà chi tiêu lại ít hơn Diệp Phàm rất nhiều nên trong tay vẫn khá dư dả.
Diệp Phàm chống cằm.
“Không sao, ta biết kiếm tiền mà. Hôm nay vốn dĩ ta định tới Phù Viện dạy đám phù sư bên đó vẽ phù, tiện thể kiếm chút thu nhập. Kết quả có một nữ tu chặn ta lại, nhất định đòi đánh cược.”
“Ta cố tình ra giá mười vạn tiên tinh, định dọa nàng bỏ cuộc, ai ngờ nàng lại đồng ý thật. Thế là ta kiếm được mười vạn tiên tinh.”
“Mười vạn tiên tinh cũng không ít.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm lập tức gật đầu tán thành, thở dài đầy cảm khái:
“Tiên giới đúng là đất lành sinh nhân tài. Tu sĩ ngốc nghếch lắm tiền ở khắp nơi. Ở Tu Chân giới muốn tìm người giàu mà ngốc như vậy cũng khó.”
Bạch Vân Hi: “…”
Trận tỷ thí phù thuật giữa Diệp Phàm và Lam Miểu, qua miệng hắn lại biến thành chuyện như thế này.
“Vân Hi, ngươi sao vậy?”
“Không có gì.” Bạch Vân Hi lắc đầu. “Ngươi ngay cả đồ phổ Thiên Nguyên Ngũ Lôi Phù cũng không biết, sao lại dám nhận tỷ thí với nàng?”
Diệp Phàm lập tức hùng hồn:
“Gặp tỷ thí thì sao có thể nhận thua? Nhận thua là hèn!”
“Ta vốn định truyền tin hỏi Minh tiền bối. Nàng có cho ta một tấm truyền tin phù, nói nếu gặp khó khăn hoặc có vấn đề về phù thuật thì có thể tìm nàng. Chẳng qua lúc đó đồ đệ nàng vừa khéo có mặt, nên ta không cần làm phiền nàng.”
Bạch Vân Hi: “…”
Minh tiền bối lén Văn tiền bối đưa truyền tin phù cho Diệp Phàm sao?
“Ngươi định tới Phù Viện dạy học viên bên đó vẽ phù, Văn tiền bối đồng ý à?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Đồng ý chứ.” Diệp Phàm gật đầu. “Dù sao đám tu sĩ Phù Viện đó cũng chẳng mấy người biết vẽ Phi Tiên Phù. Ôm núi vàng mà không dùng được, thật lãng phí.”
“Bên Chí Tôn Học Viện còn có một tu sĩ nghịch suy được phương pháp vẽ Phi Tiên Phù, hơn nữa vẽ cũng không tệ. Minh tiền bối chắc cảm thấy mất mặt nên mới nhờ ta tới dạy bọn họ.”
Bạch Vân Hi hơi khó hiểu.
“Văn tiền bối sao lại chịu đồng ý?”
“Hắn hết thứ để dạy ta rồi.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi: “…”
“Huyền cấp trận pháp thì với tu vi hiện giờ ta chưa khống chế được, còn Nhân cấp thì sư phụ chẳng còn gì để dạy. Mộc sư phụ bên kia hình như cũng gần giống vậy.”
Bạch Vân Hi: “…”
Bạch Vân Hi nhìn sang Lôi Thú Tiểu Bạch đang nằm bên cạnh. Nó lười biếng ngáp một cái, trông chẳng có chút tinh thần.
“Tiểu Bạch sao vậy? Không phải bị thương chứ? Trông nó uể oải quá.”
Diệp Phàm nhún vai.
“Không sao. Lúc ở chỗ Mộc sư phụ nó ăn vụng mấy quả linh quả, chắc ăn nhiều quá bị đầy bụng, tiêu hóa không nổi thôi.”
Bạch Vân Hi: “…”
Đây có tính là vật giống chủ không?
…
Ngày hôm sau, Diệp Phàm mang Lôi Thú tới Phù Viện.
Hôm qua hắn vừa đánh bại Lam Miểu ngay trước cửa Phù Viện, khiến rất nhiều tu sĩ trong viện vô cùng khâm phục.
Bởi vậy Diệp Phàm vừa xuất hiện đã thấy không ít tu sĩ đứng chờ bên trong, ai nấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt nóng bỏng.
Diệp Phàm chớp mắt, vui vẻ phát hiện trong Phù Viện vậy mà có không ít người hâm mộ mình.
Quả nhiên hắn nổi tiếng quá mà.
Diệp Phàm vừa bước vào đã bị một đám tu sĩ vây quanh.
Mộ Lưu Ly đi ra giải vây.
“Diệp sư đệ tới rồi. Theo ta vào trong đi.”
Diệp Phàm gật đầu, đi theo nàng.
Mộ Lưu Ly dẫn hắn tới một gian phù thất. Bên trong đã có mười phù sư ngồi chờ.
“Đây là mười học viên phù sư xuất sắc nhất Phù Viện. Bọn họ là nhóm đầu tiên học Phi Tiên Phù.”
Trong mười người có sáu nữ tu và bốn nam tu. Có lẽ vì viện trưởng là nữ nên Phù Viện khá có cảm giác âm thịnh dương suy.
Mấy nữ tu nhìn Lôi Thú đang nằm trên đầu Diệp Phàm, không nhịn được bật cười.
Diệp Phàm cau mày, đập mạnh tay xuống bàn.
“Minh tiền bối mời ta tới dạy các ngươi vẽ Phi Tiên Phù. Dạy thành công một người, ta được hai vạn tích phân.”
“Các vị sư huynh sư tỷ đều là tu sĩ xuất sắc nhất Phù Viện. Một loại phù mà một tu sĩ Trận Pháp Viện như ta còn vẽ được, các ngươi không thể chết sống cũng không vẽ nổi chứ?”
“Bây giờ ta bắt đầu dạy. Ai dám kéo chân sau, làm ảnh hưởng đến việc phát tài của ta… ta sẽ cho người đó biết tay!”
Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt hung dữ.
Dường như cảm nhận được ý chí chiến đấu hừng hực của chủ nhân, Lôi Thú đang nằm trên đầu hắn cũng lập tức phấn chấn hẳn lên.
Tiểu Bạch gầm một tiếng.
Một luồng lôi điện bất chợt đánh xuống.
Rắc!
Chiếc bàn dài trước mặt mọi người bị lôi điện bổ thẳng làm hai, vết cắt chỉnh tề đến đáng sợ.
Mộ Lưu Ly: “…”
Sau màn biểu diễn ấy của Lôi Thú, ánh mắt mười tu sĩ trong phòng nhìn Tiểu Bạch lập tức thay đổi hoàn toàn.
