Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 450

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 450 - Diệp Phàm xuất quan
Prev
Manga Info

Chương 450: Diệp Phàm xuất quan

Đan Viện.

“Mộc đạo hữu, nghe nói ngươi vừa đi thăm một học viên Hóa Thần?” Lâm Thiên Nhất hỏi.

Mộc Ly Lạc tựa người trên ghế, khẽ gật đầu.

“Đúng vậy.”

Lâm Thiên Nhất nhìn bình đan dược đặt trên bàn.

“Đây là đan dược luyện cho học viên kia?”

“Không sai.”

Lâm Thiên Nhất không khỏi cảm thán:

“Mộc đạo hữu đúng là có lòng thiện.”

“Người đó có chút quan hệ với đồ đệ ta, ta chỉ tiện tay giúp một phen thôi.”

“Tình hình của học viên kia hình như không tốt lắm.” Lâm Thiên Nhất thở dài.

Mộc Ly Lạc gật đầu, giọng điệu vẫn bình thản:

“Linh căn tổn thương, thức hải vỡ nát. Bình thường gặp phải tình trạng này thì xem như phế rồi.”

Mộc Ly Lạc sống đến từng này tuổi, đã nhìn thấy quá nhiều tu sĩ ngã xuống. Những chuyện như vậy từ lâu ông đã nhìn quen.

Lâm Thiên Nhất cau mày.

“Quả thật rất khó chữa.”

Bất kể linh căn bị tổn thương hay thần hồn, thức hải bị phá hủy, đều không phải thứ dễ dàng khôi phục. Huống hồ hai tình trạng ấy còn cùng xuất hiện trên một người.

So với việc chữa khỏi Hổ Khiếu Thanh, bồi dưỡng lại một tu sĩ Hóa Thần đỉnh mới thậm chí còn đơn giản hơn nhiều.

Mộc Ly Lạc gật đầu.

“Trong tất cả các loại đan dược, những loại liên quan đến linh căn, thần hồn và thức hải vốn là khó luyện nhất.”

Lâm Thiên Nhất khó hiểu nhìn ông, không đoán được Mộc Ly Lạc đang có dự tính gì.

Do dự một lúc, ông mới nói:

“Nếu không cứu được thì…”

Lang Duyên Học Viện không phải thiện đường. Học viện chỉ cung cấp cho các tu sĩ một nơi học tập, trao đổi và tu luyện.

Nếu Hổ Khiếu Thanh muốn tìm cách chữa trị, có thể bỏ tích phân mời đan sư trong học viện ra tay. Nhưng với thương thế hiện tại của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng đan dược kéo dài tình trạng, giúp hắn sống thêm một thời gian.

Muốn chữa khỏi hoàn toàn gần như khó hơn lên trời.

Hơn nữa, Lâm Thiên Nhất cũng không cho rằng một học viên bình thường có thể tích lũy được bao nhiêu tích phân.

Không phải ai cũng giống Diệp Phàm, kiếm tích phân như nước chảy vào túi.

Mộc Ly Lạc phất tay.

“Cũng chưa chắc hoàn toàn không cứu được. Cổ phương chữa trị linh căn và thần hồn không phải không có. Có lẽ chúng ta có thể thử nghiên cứu ra thành phẩm.”

Lâm Thiên Nhất kinh ngạc nhìn ông.

“Mộc đạo hữu, những đan phương ấy hoặc chỉ tồn tại trên lý thuyết, hoặc đều là tàn phương. Muốn thật sự hoàn thiện thành đan đâu dễ dàng.”

“Ta biết.”

Mộc Ly Lạc bình thản nói:

“Nhưng đồ đệ của ta không thể dùng tiêu chuẩn của người bình thường để đánh giá. Nếu nó nhất quyết muốn làm một chuyện, chưa chắc không thể thành công.”

Ông chợt nhớ tới cổ Truyền Tống Trận ở Tiên Uyển Sơn.

Ngay cả Văn Dịch Chi cũng bó tay với đại trận ấy, cuối cùng chẳng phải vẫn bị Diệp Phàm sửa xong sao?

“Cho dù cuối cùng không thành công cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nhưng nếu thật sự nghiên cứu được đan dược có thể chữa trị linh căn và thần hồn, giá trị của nó lớn đến mức nào, Lâm đạo hữu hẳn hiểu rõ chứ?”

Lâm Thiên Nhất nhìn ánh mắt sắc bén của Mộc Ly Lạc, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, lập tức hiểu ra.

Ông thầm nghĩ, Mộc Ly Lạc có lẽ muốn mượn chuyện của Hổ Khiếu Thanh để kéo sự chú ý của Diệp Phàm trở lại đan thuật.

Chiêu này đúng là cao tay.

Nếu Diệp Phàm tự mình vì muốn cứu Hổ Khiếu Thanh mà lao vào nghiên cứu đan thuật, cho dù Văn Dịch Chi có tức giận cũng chẳng thể trách Mộc Ly Lạc được.

Xem ra trong thời gian này, Hổ Khiếu Thanh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.

…

Trong Võ Viện, mấy học viên tụ tập với nhau nói chuyện.

Bọn họ đều thuộc cùng một phân viện với Hổ Khiếu Thanh, trước đây quan hệ cũng khá tốt.

Nhưng sau khi Hổ Khiếu Thanh gặp nạn, chẳng những không ai lập tức đứng ra giúp đỡ, trái lại còn tránh hắn như tránh ôn thần.

Thương thế của Hổ Khiếu Thanh gần như đã bị xem là bệnh nan y. Nếu cố chữa trị, rất có thể biến thành một cái động không đáy.

Ngày thường Hổ Khiếu Thanh làm người hào sảng, cũng từng cho không ít người vay tích phân. Khi hắn gặp chuyện, những người kia thậm chí còn lo Hổ Khiếu Thanh sẽ tìm đến đòi nợ.

“Không ngờ Hổ sư huynh lại cùng xuất thân một nơi với Diệp sư đệ và Bạch sư đệ.”

Diệp Phàm tuy nhập học chưa lâu nhưng danh tiếng trong học viện đã cực kỳ vang dội.

Hắn là đệ tử của Mộc Ly Lạc và Văn Dịch Chi, lại được cả viện trưởng Phù Viện lẫn Luyện Khí Viện coi trọng. Trong toàn bộ Lang Duyên Học Viện, e rằng chẳng tìm được học viên nào được chú ý hơn hắn.

Lý Hâm Viện do dự hỏi:

“Chúng ta có nên tới thăm Hổ sư huynh không?”

“Bây giờ mới đi thì hơi muộn rồi.” Vương Hải đáp.

Lý Hâm Viện mím môi.

“Muộn còn hơn không đi.”

Trong lòng nàng có chút hối hận.

Hổ Khiếu Thanh giấu cũng quá kỹ.

Nếu sớm biết hắn còn có hai vị sư đệ lợi hại như Diệp Phàm và Bạch Vân Hi trong học viện, lúc hắn vừa xảy ra chuyện, nàng nhất định sẽ không lạnh nhạt như vậy.

“Không ngờ Bạch đạo hữu ngay cả Mộc đan sư cũng mời được.” Vương Hải cảm thán.

“Hổ sư huynh kín miệng thật. Ta vẫn tưởng hắn là người có gì nói nấy. Có một vị sư đệ xuất sắc như vậy mà trước giờ chẳng thấy hắn nhắc tới.”

Triệu Khải thầm tính toán.

Bên Đan Viện đã có không ít đan sư nhận định trình độ đan thuật của Diệp Phàm vượt xa Nhân cấp đỉnh, trở thành Huyền cấp đan sư chỉ là chuyện sớm muộn.

Một khi Diệp Phàm thật sự trở thành Huyền cấp đan sư, địa vị chẳng khác mấy viện trưởng Đan Viện.

Đối với tu sĩ Hóa Thần, thứ quan trọng nhất đương nhiên là Phá Hư Đan.

Trong học viện có nhiều tu sĩ Hóa Thần như vậy, nhưng mười năm mới luyện ra được vài viên Phá Hư Đan. Nếu có quan hệ với Diệp Phàm, sau này muốn kiếm một viên chẳng phải dễ hơn rất nhiều sao?

…

Hổ Khiếu Thanh ở trong Tạp Viện, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Rõ ràng hiện giờ hắn gần như đã thành phế nhân, thế mà khách tới thăm lại nối liền không dứt. So với lúc toàn thịnh, hắn còn nổi tiếng hơn.

Dĩ nhiên Hổ Khiếu Thanh hiểu rõ những người kia không phải thật sự tới vì hắn.

Từng đợt tu sĩ đến thăm hỏi cũng khiến hắn cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sức ảnh hưởng khổng lồ của Diệp Phàm trong Lang Duyên Học Viện.

Kim Hòa bước vào phòng.

“Sư huynh, ở đây có quen không?”

Hổ Khiếu Thanh gật đầu.

“Cũng được. Nhưng nếu còn người muốn tới gặp ta thì cứ nói ta đang bế quan luyện hóa dược lực, tạm thời không gặp khách.”

Kim Hòa lập tức đồng ý.

“Được.”

Bạch Vân Hi đã đích thân giao việc này cho hắn, Kim Hòa đương nhiên không dám lơ là.

Điều khiến hắn bất ngờ là mấy hôm trước ngay cả viện trưởng Đan Viện Lâm Thiên Nhất cũng chặn hắn lại, đặc biệt căn dặn phải chăm sóc Hổ Khiếu Thanh cho tốt.

Kim Hòa nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao Lâm Thiên Nhất lại quan tâm đến Hổ Khiếu Thanh, nhưng lời của viện trưởng Đan Viện đã nói đến mức ấy, hắn đương nhiên càng cẩn thận hơn.

Kim Hòa cũng biết Mộc Ly Lạc đặc biệt luyện một viên đan dược cho Hổ Khiếu Thanh để ổn định thương thế.

Nghĩ vậy, hắn cảm thấy Hổ Khiếu Thanh tuy xui xẻo thật, nhưng cũng chưa đến mức tuyệt đường.

Hổ Khiếu Thanh gần đây đã gặp quá nhiều người.

Có người tới tìm hiểu tin tức của Diệp Phàm, cũng có người muốn nhờ hắn làm trung gian, kết giao với Diệp Phàm.

Vấn đề là bản thân Hổ Khiếu Thanh còn chưa từng gặp Diệp Phàm.

Những chuyện hắn biết về Diệp Phàm thậm chí còn không bằng tu sĩ Tạp Viện. Giữa hai người căn bản chưa có giao tình gì, đương nhiên hắn cũng chẳng thể hứa hẹn giúp ai.

Thế nhưng rất nhiều người vẫn cho rằng Hổ Khiếu Thanh chỉ đang giấu quá sâu, rõ ràng có chỗ dựa lớn như vậy mà bao năm qua chẳng hé răng nửa lời.

Điều khiến Hổ Khiếu Thanh lạnh lòng nhất lại là thái độ của Lý Hâm Viện.

Lý Hâm Viện thuộc cùng phân viện với hắn, cũng là tiểu sư muội mà mấy người bọn họ luôn chăm sóc.

Nàng có dung mạo xinh đẹp, tính cách hoạt bát đáng yêu. Hổ Khiếu Thanh và mấy vị sư huynh khác đều ít nhiều có thiện cảm với nàng, chỉ là chưa ai từng nói ra.

Sau khi Hổ Khiếu Thanh xảy ra chuyện, thái độ của Lý Hâm Viện lại vô cùng lạnh nhạt, khiến hắn không khỏi thất vọng.

Thế nhưng sau khi Bạch Vân Hi đứng ra, Lý Hâm Viện lại chủ động tìm tới, trong lời ngoài ý đều hỏi chuyện Diệp Phàm.

Hổ Khiếu Thanh chỉ cảm thấy phiền lòng.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

…

Diệp Phàm bế quan hơn ba năm, cuối cùng cũng xuất quan.

Văn Dịch Chi nhìn hắn tinh thần phơi phới, trong lòng không khỏi vui mừng.

“Không tệ, không tệ. Cứ giữ tốc độ tu luyện này, bước vào Luyện Hư hẳn cũng chỉ là chuyện trong vài trăm năm tới.”

Diệp Phàm thầm nghĩ, hắn đương nhiên phải tu luyện nhanh.

Chỉ khi tu vi đủ cao, hắn mới có thể tìm cách đưa những người thân ở Tu Chân giới lên Tiên giới.

Thọ nguyên của tu sĩ Nguyên Anh dù dài đến đâu cũng có giới hạn. Nếu hắn chậm chạp quá, e rằng đến lúc muốn đón người lên đã không còn kịp.

“Ta đi gặp Vân Hi.” Diệp Phàm nói.

Văn Dịch Chi phất tay.

“Đi đi, đi đi.”

Ông quá rõ tên đồ đệ này là một kẻ mê đạo lữ đến mức nào.

Bình thường Diệp Phàm tính toán tiên tinh đến từng viên, nhưng hễ chuyện liên quan tới Bạch Vân Hi là lập tức tiêu tiền chẳng chớp mắt.

Văn Dịch Chi đương nhiên không có ý ngăn cản hai người gặp nhau.

Diệp Phàm vui vẻ chạy thẳng về phía Băng Vân Phong.

Đi được nửa đường, hắn lại bị Lam Miểu chặn lại.

“Diệp đạo hữu cuối cùng cũng chịu xuất quan rồi sao?” Lam Miểu lạnh nhạt hỏi.

Trước khi Diệp Phàm bế quan, nàng đã bị hắn chọc tức đến mức muốn phát điên.

Lam Miểu còn chưa nghĩ ra phải chỉnh trị hắn thế nào, tên này đã quay đầu chui thẳng vào động phủ bế quan.

Cơn tức nghẹn trong lòng nàng ba năm nay nuốt không trôi mà nhổ cũng chẳng ra, khỏi nói khó chịu đến mức nào.

Sau khi bình tĩnh lại, Lam Miểu từng điều tra khá kỹ về Diệp Phàm.

Kết quả thu được khiến nàng nghẹn họng.

Tên này quả thật là một kỳ nhân.

Năm đó thi vào Lang Duyên Học Viện, hắn vậy mà không vượt qua khảo hạch Đan Viện, cuối cùng phải vào Tạp Viện.

Khi biết chuyện này, Lam Miểu thật sự không biết nên nói gì.

Nguyên Thiên Dương là một trong những Nhân cấp đan sư xuất sắc nhất Chí Tôn Học Viện, vậy mà lại bị Diệp Phàm đánh bại dễ như trở bàn tay.

Thế mà năm xưa tên này lại trượt Đan Viện.

Nghe nói hiện giờ viện trưởng Đan Viện cực kỳ hoan nghênh Diệp Phàm chuyển viện, tiếc là viện trưởng Trận Pháp Viện nhất quyết không chịu nhả người.

Càng buồn cười hơn là lúc thi Đan Viện năm đó, Diệp Phàm còn không biết Mộc Ly Lạc là ai. Vậy mà chỉ vài năm sau, hắn đã trở thành đồ đệ của Mộc Ly Lạc.

Sau khi vào Tạp Viện, Diệp Phàm bị phân tới Phế Khí Đường.

Ở đó, hắn dựa vào việc sửa pháp khí hỏng rồi bán lại để phát tài. Theo tin Lam Miểu điều tra được, Diệp Phàm từng sửa thành công không chỉ một món hồn khí, khả năng sửa pháp khí thậm chí có thể còn vượt qua viện trưởng Luyện Khí Viện.

Sau đó hắn lại bố trí Chuyển Linh Trận tại Phế Khí Đường, được Văn Dịch Chi nhìn trúng rồi thu làm đồ đệ.

Quan hệ giữa hắn và Mộc Ly Lạc thì càng khó hiểu hơn.

Lam Miểu chỉ điều tra được rằng sau khi chuyện Diệp Phàm sửa pháp khí rồi bán lại bị bại lộ, thân phận đệ tử Văn Dịch Chi cũng theo đó công khai. Chính vào thời điểm ấy, Mộc Ly Lạc đột nhiên nhảy ra tranh đồ đệ với Văn Dịch Chi.

Sau đó sự việc càng ngày càng kỳ quái.

Ngay cả viện trưởng Luyện Khí Viện cũng chạy tới, còn đánh nhau với Văn Dịch Chi một trận.

Ban đầu Lam Miểu cho rằng Diệp Phàm chỉ là một tên lừa đảo.

Nhưng điều tra xong nàng lại phát hiện, cho dù thật sự là lừa đảo thì đây cũng là một tên lừa đảo thiên tài.

Đan thuật, phù thuật, luyện khí, trận pháp… thứ nào hắn cũng biết.

Tu sĩ kiêm tu nhiều loại thuật thuật, Lam Miểu từng gặp không ít. Nhưng một người đồng thời học nhiều môn mà môn nào cũng có thành tựu đáng kinh ngạc như Diệp Phàm, nàng chưa từng gặp.

Diệp Phàm nhìn Lam Miểu, hơi ngạc nhiên.

“Sao ngươi vẫn còn ở đây? Chưa về Chí Tôn Học Viện à?”

Lam Miểu cười lạnh.

“Làm ngươi thất vọng rồi. Nhóm trao đổi sinh chúng ta còn phải ở đây hai mươi năm nữa.”

Diệp Phàm gật đầu.

“Ồ.”

Hắn lẩm bẩm:

“Lâu vậy à…”

Lam Miểu thầm nghĩ, hai mươi năm đối với tu sĩ chẳng qua chỉ như cái chớp mắt, lâu chỗ nào?

“Diệp đạo hữu đang định đi đâu vậy?”

“Đi gặp đạo lữ của ta.”

Diệp Phàm trả lời không cần suy nghĩ.

Lam Miểu nhìn hắn, khóe miệng cong lên.

“Phải đấy, ngươi đúng là nên mau đi gặp đạo lữ của mình. Nếu còn không đi, e rằng đạo lữ ngươi sẽ chạy theo người khác mất.”

Diệp Phàm lập tức trừng nàng.

“Ngươi nói linh tinh gì vậy? Không hiểu nổi.”

Lam Miểu cười.

“Ngươi còn chưa biết sao? Nghe nói đạo lữ nhà ngươi nuôi một con hổ, từ lâu đã quên mất ngươi rồi.”

“Ngươi nói bậy!”

Lam Miểu thản nhiên đáp:

“Ta cũng chỉ nghe người trong học viện các ngươi nói vậy thôi. Ta đi trước.”

Nói xong nàng xoay người rời đi.

Diệp Phàm hừ một tiếng, lập tức tăng tốc bay về phía Băng Vân Phong.

Mộng Thanh Y bước tới cạnh Lam Miểu, nhìn bóng lưng hắn.

“Diệp Phàm xuất quan rồi?”

Lam Miểu gật đầu.

“Không sai.”

Mộng Thanh Y nhìn Diệp Phàm đang đi xa.

“Trông hắn có vẻ vội.”

“Lo đạo lữ chạy theo người khác chứ sao.” Lam Miểu đáp.

Mộng Thanh Y liếc nàng.

“Chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi.”

Lam Miểu hừ nhẹ.

“Đáng đời hắn.”

Nàng im lặng một lát rồi hỏi:

“Thanh Y, hình như ngươi rất coi trọng Diệp Phàm?”

Mộng Thanh Y gật đầu.

“Hắn quả thật là một thiên tài trận pháp. Chuyển Linh Trận kia thật sự là một tác phẩm khiến người ta phải kinh ngạc.”

Mộng Thanh Y là trận pháp sư, đối với người thật sự có tài trên trận đạo, nàng vẫn luôn có vài phần kính phục.

Lam Miểu hừ khẽ.

“Có tài đến đâu cũng đâu phải người của Chí Tôn Học Viện.”

Mộng Thanh Y nhìn về phía Diệp Phàm vừa rời đi, khẽ thở dài.

“Không ngờ Lang Duyên Học Viện lại có một người như vậy.”

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 450"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 450 43 phút trước
Chương 449 43 phút trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 17, 2026
ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Tháng 9 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ