Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 20: Tôi là quyền Chủ tịch Kỷ thị, chuyện của anh không đến lượt họ quyết định
- Home
- Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
- Chương 20: Tôi là quyền Chủ tịch Kỷ thị, chuyện của anh không đến lượt họ quyết định
Chương 20: Tôi là quyền Chủ tịch Kỷ thị, chuyện của anh không đến lượt họ quyết định
Giọng nói bên kia điện thoại vừa the thé vừa gấp gáp. Dù không bật loa ngoài, trong phòng bệnh yên tĩnh vẫn nghe rõ mồn một.
“Hạc Xuyên à, cuối cùng cháu cũng chịu nghe máy! Liễu dì biết sức khỏe cháu không tốt, nhưng chuyện này thật sự cấp bách lắm rồi!”
Giọng Liễu Ngọc Nhu mang theo vẻ thân thiết cố ý, xen lẫn sự thúc giục không cho phép từ chối.
“Phía Vương tổng đã chịu nhượng bộ! Ông ta nói chỉ cần tối nay cháu chịu ra ngoài uống với ông ta một ly, khoản tiền hàng còn thiếu lần trước có thể hoãn thêm ba tháng. Hạc Xuyên, đây là cơ hội tốt để cháu lấy công chuộc tội đấy! Tình hình công ty bây giờ thế nào cháu cũng biết, bên ba cháu lại… Haiz, cháu đâu thể trơ mắt nhìn công ty bị hủy trong tay mình, đúng không?”
Bàn tay cầm điện thoại của Lệ Hạc Xuyên hơi siết lại.
Anh cụp mắt, che đi vẻ phiền chán trong đáy mắt, giọng nói lại vô cùng bình tĩnh.
“Liễu dì, chuyện lần trước Vương tổng động tay động chân với cháu trên bàn tiệc, dì quên rồi hay cảm thấy đó chỉ là xã giao bình thường?”
“Ôi trời, đứa nhỏ này sao lại không hiểu chuyện thế?” Giọng Liễu Ngọc Nhu lập tức cao lên mấy phần. “Làm ăn thì gặp dịp mua vui chẳng phải chuyện thường sao? Vương tổng uống nhiều nên thất thố một chút, cuối cùng cũng đâu làm gì cháu! Huống chi cháu là đàn ông, còn sợ ông ta ăn thịt cháu thật chắc?”
“Cháu chỉ cần tới ngồi một lát, uống hai ly, khiến ông ta vui vẻ là chuyện này xong rồi. Cháu có biết ba cháu vì việc này mà mấy ngày không chợp mắt, huyết áp lên tận một trăm tám rồi không?”
Khóe môi Lệ Hạc Xuyên nhếch lên một nụ cười giễu.
Anh vừa định lên tiếng thì bàn tay bỗng nhẹ bẫng.
Điện thoại đã bị người bên cạnh lấy đi.
Lệ Hạc Xuyên ngạc nhiên ngẩng đầu. Chẳng biết từ lúc nào Kỷ Lăng đã đứng bên giường, ngón tay thon dài cầm điện thoại của anh, gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng.
“Tiểu Lăng…”
Lệ Hạc Xuyên theo bản năng lên tiếng.
Kỷ Lăng đặt một tay lên vai anh. Lực không mạnh, nhưng rõ ràng không cho anh ngăn cản.
Hắn đưa điện thoại lên tai.
“Để tôi nói chuyện với bà.”
Bên kia rõ ràng sửng sốt. Một lát sau, Liễu Ngọc Nhu cảnh giác hỏi:
“Cậu là ai? Hạc Xuyên đâu? Bảo nó nghe máy!”
“Anh ấy không khỏe, không tiện nói chuyện.” Giọng Kỷ Lăng khách sáo nhưng xa cách. “Có chuyện gì, tôi có thể chuyển lời.”
“Chuyển lời? Cậu là cái thá gì?” Liễu Ngọc Nhu lập tức nổi giận. “Đây là chuyện nhà họ Lệ chúng tôi, một người ngoài như cậu xen vào làm gì? Đưa điện thoại cho Lệ Hạc Xuyên!”
Kỷ Lăng cụp mắt nhìn người trên giường.
Lệ Hạc Xuyên đang ngẩng đầu nhìn hắn. Trên gương mặt nhợt nhạt có vài phần bất đắc dĩ, lại xen lẫn một cảm xúc khó nói rõ.
Anh không lên tiếng, chỉ khẽ lắc đầu.
Đáy mắt Kỷ Lăng thoáng hiện ý cười rồi nhanh chóng biến mất.
Hắn đổi điện thoại sang tai bên kia, vẫn thong thả nói:
“Chuyện nhà họ Lệ? Hóa ra các người vẫn xem ca ca là người nhà họ Lệ.”
“Cậu… cậu có ý gì?”
“Ý tôi là anh ấy hiện giờ cần tĩnh dưỡng. Có chuyện gì thì đợi anh ấy khỏe hẳn rồi nói.”
“Khỏe hẳn? Nó mắc bệnh nặng gì chứ? Chẳng phải chỉ tụt huyết áp rồi ngất một lần thôi sao? Người trẻ tuổi mà yếu ớt cái gì!” Giọng Liễu Ngọc Nhu càng thêm chói tai. “Lệ Hạc Xuyên! Cháu có biết công ty bây giờ thành cái dạng gì rồi không? Ba cháu với bác cả cháu sắp phát điên rồi, còn cháu thì hay lắm, nằm trong bệnh viện hưởng phúc!”
“Còn cậu nữa, cậu là ai? Có phải là cái cậu họ Kỷ kia không? Tôi nghe nói Hạc Xuyên gần đây vẫn qua lại thân thiết với một cậu họ Kỷ, chính là cậu đúng không? Hai người có quan hệ gì? Dựa vào đâu mà cậu quản chuyện nhà chúng tôi?”
Kỷ Lăng hơi nghiêng đầu, chậm rãi nghe hết từng câu.
Một lát sau, hắn khẽ cười.
“Nếu dì đã hỏi, vậy tôi cứ nói thật.”
Giọng hắn không nhanh không chậm.
“Tôi tên Kỷ Lăng, hiện là quyền Chủ tịch tập đoàn Kỷ thị. Còn quan hệ giữa tôi và Hạc Xuyên ca ca hiện giờ là quan hệ anh em.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Một lúc lâu sau mới vang lên giọng Liễu Ngọc Nhu, lúc này đã hoàn toàn mất đi vẻ gay gắt ban nãy.
“Kỷ… quyền Chủ tịch tập đoàn Kỷ thị?”
Giọng bà ta như bị bóp nghẹn, vừa mềm vừa dè dặt.
“Ngài… ngài là vị Tam gia của Kỷ gia?”
Kỷ Lăng không trả lời.
Hắn chỉ im lặng nghe, nét mặt không hề thay đổi, như thể người bên kia chẳng đáng để hắn tốn thêm lời.
Nhưng sự im lặng ấy đã là câu trả lời.
“Ôi trời! Chuyện này đúng là… đúng là nước lũ cuốn miếu Long Vương, người nhà không nhận ra người nhà!”
Thái độ của Liễu Ngọc Nhu thay đổi nhanh hơn lật sách, giọng nói lập tức tràn đầy thân thiện và lấy lòng.
“Hóa ra là Tam gia! Tôi đã bảo mà, Hạc Xuyên nhà chúng tôi từ bao giờ quen được một người xuất sắc như vậy! Vừa rồi là tôi có mắt không tròng, nói năng hấp tấp, ngài tuyệt đối đừng để bụng nhé!”
Kỷ Lăng thản nhiên đáp:
“Dì khách sáo rồi.”
“Không không, là tôi đường đột!” Liễu Ngọc Nhu vội nói. “Ngài vừa bảo Hạc Xuyên cần tĩnh dưỡng, vậy thì đương nhiên phải tĩnh dưỡng rồi! Người trẻ tuổi mà, sức khỏe quan trọng nhất! Công ty hay tiền hàng gì đó đều là chuyện nhỏ, có gì mà gấp? Cứ để Hạc Xuyên dưỡng bệnh cho tốt, khỏe rồi tính sau!”
Lệ Hạc Xuyên nghe vậy, khóe môi cong lên đầy giễu cợt.
Vừa rồi còn chê anh “yếu ớt”, bây giờ đã biến thành “sức khỏe quan trọng nhất”.
“Hạc Xuyên đứa nhỏ này từ bé đã hiểu chuyện, việc gì cũng thích ôm hết lên người, tôi nhìn mà đau lòng.” Liễu Ngọc Nhu tiếp tục nói, cố ý tỏ ra thân thiết. “Bây giờ có Tam gia chăm sóc nó, tôi cũng yên tâm rồi! Hai người… quan hệ rất tốt phải không?”
Câu cuối được hỏi vô cùng dè dặt, rõ ràng mang ý thăm dò.
Kỷ Lăng cụp mắt nhìn Lệ Hạc Xuyên.
Lệ Hạc Xuyên cũng đang ngẩng lên nhìn hắn, vẻ mặt bình thản, không nhìn ra cảm xúc gì. Chỉ có đôi mắt dưới ánh sáng hơi tối của phòng bệnh càng trở nên trong trẻo.
“Ừ.” Kỷ Lăng đáp ngắn gọn nhưng chắc chắn. “Rất tốt.”
Liễu Ngọc Nhu lập tức cười càng nhiệt tình hơn.
“Tốt tốt tốt! Vậy là tốt rồi! Có ngài chăm sóc nó, tôi còn gì phải lo nữa? Vậy… phiền ngài nói với Hạc Xuyên cứ yên tâm dưỡng bệnh, chuyện công ty không vội, chuyện trong nhà cũng không vội. Đợi nó khỏe rồi tính sau! Khi nó khỏe, tôi sẽ bảo ba nó đích thân tới thăm!”
“Tôi sẽ chuyển lời.”
Giọng Kỷ Lăng vẫn khách sáo và xa cách.
Liễu Ngọc Nhu dường như chẳng nghe ra sự lạnh nhạt trong lời hắn, ngược lại còn như được khích lệ, càng nói càng nhiệt tình.
“Đợi Hạc Xuyên xuất viện, nếu ngài có thời gian thì tới nhà chơi nhé? Tôi tự tay xuống bếp làm mấy món ngon cho ngài!”
Nghe đến đây, Lệ Hạc Xuyên cuối cùng không nhịn được khẽ cười nhạt.
Tiếng cười rất nhẹ, nhưng vẫn lọt vào tai Liễu Ngọc Nhu.
“Hạc Xuyên?” Bà ta thử gọi. “Hạc Xuyên, cháu vẫn đang nghe đấy à? Đứa nhỏ này, vừa rồi sao không nói sớm là cháu đang ở cùng Tam gia, làm dì lo lắng vô ích! Cháu cứ dưỡng bệnh cho tốt, nghe lời Tam gia, có chuyện gì thì gọi điện cho dì nhé?”
Lệ Hạc Xuyên nhắm mắt, không đáp.
Kỷ Lăng thấy vậy mới nói với điện thoại:
“Dì, anh ấy cần nghỉ ngơi.”
“Được được được! Vậy tôi không làm phiền nữa!” Liễu Ngọc Nhu vội vàng đáp. “Tam gia, sau này ngài có chuyện gì cứ việc phân phó! Chúng ta… sau này liên lạc nhiều hơn!”
Kỷ Lăng không nói thêm, trực tiếp cúp máy.
Phòng bệnh lại trở về yên tĩnh.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Kỷ Lăng đặt điện thoại trở lại tủ đầu giường rồi cúi mắt nhìn Lệ Hạc Xuyên.
Lệ Hạc Xuyên cũng đang nhìn hắn. Vẻ mặt không rõ là giễu cợt hay bất đắc dĩ, khóe môi hơi cong nhưng trong mắt lại chẳng có ý cười.
“Thấy rồi chứ?” Anh khẽ hỏi, giọng có phần khàn.
Kỷ Lăng ngồi xuống cạnh giường, kéo phần chăn bị trượt lên cho anh.
“Ừ.”
“Chỉ thế thôi?” Lệ Hạc Xuyên nhướng mày. “Em không cảm thấy ghê tởm sao?”
Kỷ Lăng nghiêm túc suy nghĩ rồi chậm rãi đáp:
“Có một chút.”
Lệ Hạc Xuyên bị vẻ nghiêm túc ấy chọc cười, nét u ám giữa hàng mày cũng tan đi đôi chút.
“Chỉ một chút thôi?”
“Đau lòng nhiều hơn.”
Kỷ Lăng nhìn anh.
“Ca ca, những năm qua anh vẫn luôn sống như vậy sao?”
Lệ Hạc Xuyên khựng lại.
Anh cụp mắt, che đi cảm xúc vừa thoáng qua nơi đáy mắt, giọng điệu vẫn thờ ơ như thể chẳng đáng để tâm.
“Quen rồi. Bà ấy vẫn vậy, lúc cần anh thì cái gì cũng tốt, lúc không cần…”
Anh khẽ cười, không nói tiếp.
Nhưng Kỷ Lăng hiểu.
Liễu Ngọc Nhu không phải mẹ ruột của Lệ Hạc Xuyên mà là người vợ sau của phụ thân anh.
Bà ta gả vào Lệ gia nhiều năm, ngoài mặt luôn khách sáo với Lệ Hạc Xuyên, nhưng trong lòng tính toán điều gì, anh đã nhìn thấu từ lâu.
Chẳng qua chỉ coi anh như một công cụ có thể lợi dụng mà thôi.
“Những lời bà ấy vừa nói, ca ca đừng để trong lòng.” Kỷ Lăng nói. “Em sẽ thay anh xử lý bọn họ.”
Lệ Hạc Xuyên ngước mắt nhìn hắn.
Kỷ Lăng bình thản đón lấy ánh mắt ấy, giọng nói không lớn nhưng vô cùng chắc chắn:
“Chuyện của anh, bà ấy không có quyền quyết định. Phụ thân anh cũng không.”
“Vậy ai quyết định?”
“Anh và em.”
Lệ Hạc Xuyên nhìn hắn, trong lòng chợt mềm đi đôi chút.
Cậu em trai ngày trước còn hay ngượng ngùng trước mặt anh, giờ lại biết bênh người đến vậy.
“Được.”
Khóe môi anh cong lên, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc.
“Vậy đều nghe Tam gia.”
Một tiếng “Tam gia” khiến vành tai Kỷ Lăng hơi nóng lên, nhưng trên mặt hắn vẫn không để lộ gì, chỉ cụp mắt nói:
“Ca ca đừng trêu em.”
Nhìn dáng vẻ ấy của hắn, tâm trạng Lệ Hạc Xuyên cũng tốt lên không ít.
