Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 24: Tra được rồi, ta sẽ giúp ca ca xử lý ổn thỏa mọi chuyện
- Home
- Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
- Chương 24: Tra được rồi, ta sẽ giúp ca ca xử lý ổn thỏa mọi chuyện
Chương 24: Tra được rồi, ta sẽ giúp ca ca xử lý ổn thỏa mọi chuyện
Kỷ Lăng lấy điện thoại ra.
Lăng: “Điều tra xem gần đây Lệ gia tiếp xúc với những ai.”
Lý trợ lý: “Vâng, sếp!”
Mấy ngày tiếp theo, Kỷ Lăng bận hẳn lên.
Lịch học năm hai khoa Lịch sử của Đại học Đế Thành không quá dày, nhưng hắn vừa tiếp quản tập đoàn, ban ngày phải lên lớp, buổi tối còn phải xử lý tài liệu. Vì thế, hắn chỉ có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc khoảng thời gian sau khi tan học để chạy tới bệnh viện.
Phòng bệnh của Lệ Hạc Xuyên nằm trên tầng cao của bệnh viện tư nhân, rất yên tĩnh, tầm nhìn cũng thoáng.
Mỗi lần tới, Kỷ Lăng hoặc xách theo hộp giữ nhiệt, hoặc ôm máy tính tới ngồi xuống ghế chăm bệnh. Đến giờ thì ăn cơm, có việc thì làm việc, thỉnh thoảng lại ngẩng lên kiểm tra bình truyền dịch, thấy sắp hết liền bấm chuông gọi y tá.
Lệ Hạc Xuyên dựa vào đầu giường, nhìn hắn gõ bàn phím.
“Ngươi không cần ngày nào cũng tới.”
Kỷ Lăng cong môi, ngẩng lên nhìn hắn.
“Ca ca không muốn ta tới sao?”
Lệ Hạc Xuyên không đáp, chỉ dời mắt sang chỗ khác, đưa tay lấy cốc nước trên tủ đầu giường.
Kỷ Lăng cười, cúi xuống tiếp tục làm việc.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chậm rãi dịch chuyển, cuối cùng phủ lên gương mặt nghiêng của hắn, khiến làn da vốn đã nhạt màu càng trở nên trắng sáng.
Lệ Hạc Xuyên nhìn đường nét gương mặt ấy, bất chợt nhớ tới tin nhắn phụ thân gửi hôm nọ.
Khung trò chuyện đã bị hắn xóa, nhưng những lời kia vẫn còn nằm nguyên trong đầu.
— Hắn thích nam.
— Nếu con có thể… cũng chưa chắc là không được.
Ngón tay đang cầm cốc nước của Lệ Hạc Xuyên siết lại.
Mấy ngày nay hắn cố tình không nghĩ đến chuyện đó, nhưng mỗi lần Kỷ Lăng xuất hiện trước cửa phòng bệnh, những câu kia lại tự động hiện lên.
Giống như một cái gai, không đau, nhưng khiến người ta khó chịu.
“Ca ca.”
Giọng Kỷ Lăng kéo hắn trở về.
“Canh Lý trợ lý đưa tới, ngươi uống chưa?”
“… Uống rồi.”
“Ngon không?”
“Cũng được.”
Kỷ Lăng gật đầu, tiếp tục gõ bàn phím.
Một lúc sau, hắn bỗng nói:
“Ca ca hai ngày nay có tâm sự.”
Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.
Lệ Hạc Xuyên khựng lại, quay sang nhìn hắn.
Kỷ Lăng nói rất chắc chắn:
“Tin nhắn hôm đó không phải tin nhắn rác, đúng không?”
Lệ Hạc Xuyên im lặng.
“Ca ca không muốn nói thì không cần nói.” Kỷ Lăng không truy ép. “Nhưng đừng giữ hết trong lòng một mình.”
Lệ Hạc Xuyên khẽ “ừ” một tiếng.
Kỷ Lăng không hỏi thêm, chỉ cúi đầu tiếp tục xử lý tài liệu.
Phòng bệnh lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng gõ bàn phím khe khẽ cùng tiếng thuốc nhỏ đều đặn trong dây truyền.
Tối hôm đó, khi Kỷ Lăng rời bệnh viện, điện thoại bỗng rung lên.
Lý trợ lý gửi tin tới.
Lý trợ lý: “Sếp, tra được rồi. Người gần đây thường xuyên tiếp xúc với Lệ gia là Liễu Ngọc Như.”
Kỷ Lăng rũ mắt nhìn dòng chữ trên màn hình.
Liễu Ngọc Như.
Tình nhân của Kỷ Minh Viễn. Không bao lâu sau khi mẫu thân nguyên chủ qua đời, bà ta đã dẫn Mạc Vi Vi vào sống ở Tây viện Kỷ gia.
Tính cách nhút nhát, yếu đuối của nguyên chủ cũng chính là bị bào mòn từng chút một trong căn nhà ấy.
Lý trợ lý lại gửi tiếp:
“Gần đây Liễu Ngọc Như thường xuyên ra vào nhà cũ Lệ gia, đã gặp Lệ Chính Vũ ba lần. Nội dung cụ thể chưa tra được, nhưng mấy năm nay Lệ gia vẫn luôn tìm kiếm đầu tư. Trong tay Liễu Ngọc Như còn một ít tài sản, có lẽ bà ta định dùng chúng làm lợi thế.”
Ánh mắt Kỷ Lăng dừng trên ba chữ “Lệ Chính Vũ”.
Phụ thân của Lệ Hạc Xuyên.
Lý trợ lý: “Có cần tiếp tục theo dõi không?”
Ngón tay Kỷ Lăng dừng trên màn hình.
Gió đêm hơi lạnh. Hắn khép cổ áo khoác lại rồi trả lời:
“Theo dõi. Những người bà ta từng tiếp xúc, những lời bà ta từng nói, thứ gì tra được thì tra hết.”
Lý trợ lý: “Đã rõ.”
Kỷ Lăng cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn tầng cao của tòa nhà bệnh viện.
Ô cửa sổ kia vẫn còn sáng đèn.
Liễu Ngọc Như muốn mượn tay Lệ gia để báo thù cho con gái?
Khóe môi Kỷ Lăng cong lên, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.
Hắn từng sống ở Đại Diễn lâu như vậy, loại thủ đoạn dơ bẩn nào mà chưa gặp qua?
Phi tần hậu cung tranh sủng, hoàng tử tranh ngôi, quyền thần đấu đá. So với những người đó, chút tâm tư này của Liễu Ngọc Như còn chẳng đáng nhắc tới.
Chỉ là xử lý vài người mà thôi.
Kỷ Lăng thu hồi tầm mắt, đi về phía bãi đỗ xe.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Chiều hôm sau, Kỷ Lăng không tới.
Lệ Hạc Xuyên tựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh.
Ngoài hành lang thỉnh thoảng có y tá đi ngang. Tiếng bước chân từ xa tới gần rồi lại dần xa, nhưng không một ai dừng lại trước cửa phòng hắn.
Lệ Hạc Xuyên cúi xuống nhìn điện thoại.
Không có tin nhắn.
Hắn úp điện thoại lên tủ đầu giường.
Năm phút sau, lại cầm lên nhìn.
Vẫn không có.
Lệ Hạc Xuyên nhíu mày, đang cân nhắc có nên chủ động nhắn hỏi hay không thì điện thoại bỗng rung lên.
Tiểu Lăng: “Ca ca, hôm nay ta có nhiều tiết, sẽ qua muộn một chút. Bữa tối muốn ăn gì? Ta mang tới.”
Lệ Hạc Xuyên nhìn dòng tin nhắn kia, khóe môi khẽ động.
Hắn gõ:
“Gì cũng được.”
Nghĩ một lúc, lại thêm một câu:
“Đừng để mình mệt quá.”
Gửi xong, hắn lại cảm thấy câu sau hơi thừa. Nhưng thu hồi thì càng kỳ lạ, nên dứt khoát úp điện thoại xuống, coi như không nhìn thấy.
Đến chạng vạng, Kỷ Lăng mới tới.
Khi bước vào, hắn xách hai túi giữ nhiệt trong tay, trên vai còn đeo túi máy tính, thái dương phủ một lớp mồ hôi mỏng.
“Xin lỗi ca ca, buổi chiều giảng viên kéo dài giờ học một chút, lúc ra ngoài lại gặp tắc đường.”
Kỷ Lăng đặt túi giữ nhiệt lên tủ đầu giường.
“Đói rồi phải không?”
Lệ Hạc Xuyên nhìn hắn lấy từng hộp thức ăn ra, không nói gì.
Kỷ Lăng ngẩng lên.
“Làm sao vậy?”
“Không có gì. Tiểu Lăng hôm nay mệt lắm phải không?”
“Không mệt.”
Kỷ Lăng đưa đũa cho hắn.
“Ca ca ăn trước đi, ta trả lời mấy tin nhắn.”
Nói xong, hắn ngồi xuống ghế chăm bệnh rồi lấy điện thoại ra.
Lệ Hạc Xuyên nhìn hắn.
Kỷ Lăng cúi đầu, ngón tay lướt trên màn hình. Trên gương mặt không nhìn ra vẻ mệt mỏi, chỉ yên tĩnh hơn ngày thường một chút.
“Tiểu Lăng.”
“Ừm?”
“Có phải xảy ra chuyện gì không?”
“Không có gì.” Kỷ Lăng cong môi. “Chuyện của tập đoàn thôi, ta xử lý được.”
Lệ Hạc Xuyên nhìn hắn, không nói thêm.
Kỷ Lăng cúi đầu tiếp tục trả lời tin nhắn.
Trong phòng yên tĩnh một lúc.
Lệ Hạc Xuyên vừa ăn cơm, khóe mắt vẫn không ngừng để ý người bên cạnh.
Tiểu Lăng đã biết gì rồi sao?
Biết vị phụ thân tốt đẹp kia đang tính toán chuyện gì?
Bàn tay cầm đũa của Lệ Hạc Xuyên vô thức siết chặt.
“Ca ca, cơm sắp nguội rồi, mau ăn đi.”
Lệ Hạc Xuyên cúi đầu, tiếp tục dùng bữa.
Tối hôm đó, trước khi rời đi, Kỷ Lăng đứng ở cửa quay đầu nhìn hắn.
“Ca ca cứ yên tâm dưỡng bệnh. Những chuyện khác không cần nghĩ quá nhiều.”
Lệ Hạc Xuyên khựng lại.
Kỷ Lăng đã đẩy cửa bước ra ngoài.
Tiếng chân ngoài hành lang dần xa.
Lệ Hạc Xuyên tựa vào đầu giường, nhìn cánh cửa đã khép lại.
Những chuyện khác không cần nghĩ quá nhiều.
Tiểu Lăng biết gì rồi?
Lệ Hạc Xuyên nhíu mày, cầm điện thoại lên, tìm đến tài khoản đã bị mình chặn.
Phụ thân hiện tại không tới làm phiền hắn, cũng chỉ là tạm thời mà thôi.
Lệ gia cần tiền, cần tài nguyên, cần chỗ dựa.
Còn hắn, Lệ Hạc Xuyên, trong mắt Lệ Chính Vũ chẳng qua chỉ là một quân cờ có thể mang ra trao đổi.
Lệ Hạc Xuyên úp điện thoại xuống, nhắm mắt.
Bóng đêm ngoài cửa sổ đã rất sâu. Đèn trong phòng bệnh hắt bóng hắn lên bức tường đối diện.
Trong khi đó, tin tức của Lý trợ lý gửi tới ngày một đều đặn, gần như ngày nào cũng báo cáo hành tung của Liễu Ngọc Như.
Lý trợ lý: “Hôm nay Liễu Ngọc Như lại tới Lệ gia, ở lại hai tiếng.”
Lý trợ lý: “Gần đây bà ta đang bán bớt một số tài sản, có lẽ muốn gom một khoản tiền.”
Lý trợ lý: “Phía Lệ Chính Vũ đã bắt đầu liên hệ với vài người trung gian, muốn tìm cách nối quan hệ với Kỷ thị.”
Kỷ Lăng đang ngồi trong thư viện Đại học Đế Thành.
Ánh nắng mùa thu xuyên qua cửa sổ, phủ lên từng hàng gáy sách.
Hắn nhìn màn hình điện thoại, vẻ mặt rất bình tĩnh.
Liễu Ngọc Như muốn mượn tay Lệ Chính Vũ để tính món nợ của con gái bà ta lên đầu hắn.
Khóe môi Kỷ Lăng hơi cong.
Ở Đại Diễn, hắn đã chứng kiến không biết bao nhiêu âm mưu tính kế, bản thân cũng chưa từng để người khác tùy tiện ức hiếp.
Những kẻ muốn hại hắn cuối cùng đều phải trả giá.
Kỷ Lăng cất điện thoại, tiếp tục đọc sách.
Chiều hôm đó, hắn tới bệnh viện.
Lệ Hạc Xuyên đang dựa vào đầu giường đọc sách. Thấy hắn bước vào, hắn hơi khựng lại rồi dời mắt sang chỗ khác.
“Hôm nay sao lại rảnh?”
“Ít tiết.”
Kỷ Lăng đặt túi giữ nhiệt xuống, ngồi vào ghế bên giường.
“Ca ca hôm nay thấy thế nào?”
“Cũng ổn.”
Kỷ Lăng gật đầu, không nói gì thêm.
Lệ Hạc Xuyên nhìn hắn, luôn cảm thấy hôm nay Kỷ Lăng có gì đó khác thường.
“Tiểu Lăng.”
“Ừm?”
“Ngươi có phải…”
Lệ Hạc Xuyên ngừng lại, cân nhắc cách hỏi.
“Có chuyện muốn nói với ta?”
“Không có.”
Kỷ Lăng cười.
“Chỉ tới thăm ca ca thôi.”
Lệ Hạc Xuyên biết Kỷ Lăng đang giấu mình chuyện gì đó.
Nhưng hắn cũng hiểu, chuyện Kỷ Lăng không muốn nói thì có hỏi cũng chẳng hỏi ra.
Kỷ Lăng nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc hơn đôi chút.
“Ca ca, ta sẽ giúp ngươi xử lý ổn thỏa mọi chuyện.”
Sau đó, Kỷ Lăng vẫn ở lại cùng Lệ Hạc Xuyên cho tới tận mười giờ tối mới trở về Kỷ gia.
Phòng bệnh lại chìm vào yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng khe khẽ từ thiết bị y tế.
Lệ Hạc Xuyên cầm điện thoại, tìm tới tài khoản WeChat mình đã chặn rồi bỏ chặn.
Tin nhắn lập tức nối nhau hiện ra.
Lệ Chính Vũ: “Hạc Xuyên, chuyện ba nói với con lần trước, con suy nghĩ đến đâu rồi?”
Lệ Chính Vũ: “Đứa nhỏ Kỷ gia kia đối xử với con không tệ, con để tâm thêm một chút.”
Lệ Chính Vũ: “Ba cũng là vì tốt cho con. Kỷ gia bây giờ có địa vị thế nào, con đâu phải không biết. Nếu con có thể ở bên nó, sau này toàn bộ Lệ gia đều là của con.”
Lệ Chính Vũ: “Hơn nữa nó còn đẹp như vậy, con cũng đâu có thiệt.”
Lệ Hạc Xuyên nhìn những dòng tin nhắn ấy.
Sau đó, hắn lại chặn tài khoản kia.
Ngoài cửa sổ, màn đêm nặng nề bao phủ thành phố, ánh đèn xa xa vẫn lấp lánh không ngừng.
