Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 25: Cố Trì, tôi muốn theo đuổi cậu

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 25: Cố Trì, tôi muốn theo đuổi cậu
Prev
Next

Chương 25: Cố Trì, tôi muốn theo đuổi cậu

“Kỷ đổng, tối nay bảy giờ ngài có một buổi tiệc cần tham dự. Nhà thiết kế đã cho người đưa trang phục tới, hiện đang để trong văn phòng của ngài.”

“Được.” Kỷ Lăng gật đầu.

Đúng bảy giờ tối, Kỷ Lăng bước vào sảnh tiệc.

Bộ vest đen được cắt may vừa vặn, tôn lên bờ vai thẳng và vòng eo gọn. Một thanh niên mười tám tuổi mặc màu sắc trưởng thành như vậy vốn rất dễ tạo cảm giác không hợp, nhưng khí chất trầm ổn, cao quý của Kỷ Lăng lại hoàn toàn áp được bộ đồ.

“Kỷ đổng.”

“Kỷ đổng tới rồi.”

Mấy gương mặt tương đối quen thuộc lập tức tiến lại chào hỏi.

Kỷ Lăng khẽ gật đầu đáp lễ, bước chân không dừng, đi thẳng về phía bàn dài bày đồ ăn.

Hắn đói rồi.

Buổi chiều họp liền ba tiếng, đến một ngụm nước hắn cũng chưa kịp uống.

Kỷ Lăng lấy một đĩa điểm tâm, đang định tìm một góc yên tĩnh thì vừa quay người đã bắt gặp hai ánh mắt.

Bên cửa kính sát đất phía đông, Hoắc Uyên đang cầm một ly champagne nói chuyện với người khác.

Vest cài kín, cà vạt ngay ngắn không chút xô lệch, cả người lạnh lùng như được tạc từ băng. Trong phạm vi vài mét quanh anh gần như chẳng có ai dám tùy tiện tới gần.

Kỷ Lăng lịch sự gật đầu.

Hoắc Uyên cũng khẽ gật đầu đáp lại.

Ở khu sofa phía tây, Lục Thời Sâm lại thoải mái hơn nhiều. Anh nghiêng người dựa trên ghế đơn, chân bắt chéo, trong tay xoay nhẹ một ly whisky.

Thấy Kỷ Lăng nhìn sang, Lục Thời Sâm nâng ly từ xa, nụ cười mang theo chút ý vị khó nói.

Kỷ Lăng thu hồi ánh mắt, bưng đĩa thức ăn đi về phía góc phòng, tiện tay kéo lỏng cà vạt một chút.

“Tam gia.”

Một bàn tay cầm ly rượu đưa ra chắn trước mặt hắn.

Đó là một cô gái mặc váy dạ hội màu xám bạc, trang điểm tinh xảo, nụ cười vừa đủ đúng mực, chỉ có ánh mắt là thấp thoáng điều gì đó.

“Nghe danh Tam gia đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp.” Giọng cô rất dịu dàng. “Không biết tôi có vinh hạnh mời Tam gia uống một ly không?”

Kỷ Lăng nhìn ly rượu trong tay cô rồi lại nhìn cô, khẽ cười.

“Ta không uống rượu.”

“Vậy…”

“Xin lỗi.”

Hắn tránh sang một bên, tiếp tục đi về phía góc phòng.

Đi được vài bước, khóe mắt Kỷ Lăng thoáng thấy cô gái kia bị người khác chặn lại.

Là trợ lý của Hoắc Uyên, đang lịch sự mời cô tránh sang một bên.

Kỷ Lăng không để tâm, ngồi xuống sofa trong góc rồi bắt đầu ăn điểm tâm.

Trong nửa giờ tiếp theo, lại có thêm ba người tới.

Hai vị thiên kim danh môn và một tiểu thiếu gia không biết thuộc nhà nào, mỗi người một cách bắt chuyện, lý do cũng chẳng ai giống ai.

Câu trả lời của Kỷ Lăng từ đầu đến cuối chỉ có bốn chữ:

“Không được, cảm ơn.”

Đến người thứ tư bước tới, hắn thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu.

“Không uống rượu, cảm…”

Nói được một nửa, trong tầm mắt hắn xuất hiện một đôi chân.

Giày da bóng loáng, quần tây thẳng thớm, nhưng gấu quần lại cố tình xắn lên một nếp, để lộ đoạn mắt cá chân trắng trẻo, mảnh khảnh.

Kỷ Lăng ngẩng đầu.

Là một thanh niên trạc mười tám, mười chín tuổi.

Tóc hơi dài, che mất nửa hàng mày, đôi mắt lại rất sáng. Người nọ đang cúi xuống nhìn hắn, khóe môi mang theo ý cười.

“Chỗ này có người chưa?” thanh niên hỏi.

“Có.”

Kỷ Lăng đáp:

“Ta.”

Người nọ bật cười.

“Vậy tôi có thể ngồi cạnh cậu không?”

“Tùy.”

Thanh niên lập tức ngồi xuống cạnh hắn, nhưng chẳng nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm.

Kỷ Lăng bị nhìn đến khó hiểu, đành đặt nĩa xuống.

“Có chuyện?”

“Có.” Người nọ đáp rất thẳng thắn. “Tôi muốn làm quen với cậu.”

“Chẳng phải bây giờ đã quen rồi sao?”

“Thế này chỉ gọi là bắt chuyện thôi.” Thanh niên chớp mắt. “Không tính là làm quen.”

Kỷ Lăng nhướng mày.

“Được. Vậy cậu nói xem, thế nào mới tính là làm quen?”

“Tôi tên Cố Trì, người Cố gia, đứng thứ ba trong nhà. Vào giới giải trí chơi được một năm rưỡi, cũng coi như có chút danh tiếng.” Cố Trì nhìn hắn. “Còn cậu?”

“Cậu biết ta là ai.”

“Biết chứ.”

Cố Trì thu bàn tay vốn định đưa ra bắt lại, hoàn toàn không thấy ngượng, trái lại còn nhích tới gần hơn một chút.

“Kỷ Lăng, mười tám tuổi, sinh viên năm hai khoa Lịch sử Đại học Đế Thành, cháu ngoại của Thẩm Tri Chu, vừa tiếp quản Kỷ thị chưa lâu. Tôi hỏi thăm hết rồi.”

Kỷ Lăng nhìn cậu.

“Hỏi kỹ như vậy làm gì?”

“Vì tôi để ý cậu.”

Cố Trì nói cực kỳ tự nhiên, như thể đây là chuyện chẳng có gì cần che giấu.

“Hơn nữa tôi biết, cậu với tôi là cùng một loại người.”

Mí mắt Kỷ Lăng khẽ giật.

“Cùng một loại là thế nào?”

“Thì…”

Ánh mắt Cố Trì lướt một vòng trên gương mặt hắn, cuối cùng dừng ở cổ áo.

“Cậu thích đàn ông, đúng không?”

Kỷ Lăng không nói gì.

“Đừng căng thẳng, tôi sẽ không nói lung tung đâu.” Cố Trì ngả người vào lưng sofa. “Tôi cũng thích đàn ông. Mắt nhìn của tôi cao lắm, khó khăn lắm mới gặp được một người vừa mắt, không muốn cứ thế bỏ qua.”

“Cho nên?”

“Cho nên tôi muốn theo đuổi cậu.”

Cố Trì cười, để lộ một chiếc răng nanh nhỏ.

“Yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cậu đâu. Chỉ là…”

Cậu dừng lại, đột nhiên hạ thấp giọng:

“Tôi muốn nhắc cậu một câu. Người họ Hoắc bên kia với người họ Lục bên kia, tối nay cộng lại nhìn cậu ít nhất cũng hai mươi lần rồi. Đặc biệt là người họ Hoắc ấy, ánh mắt kia… chậc.”

Kỷ Lăng nhìn theo hướng Cố Trì chỉ.

Hoắc Uyên chẳng biết đã rời khỏi chỗ bên cửa kính từ lúc nào.

Lục Thời Sâm thì vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, chỉ có ly whisky trong tay đã đổi sang ly khác. Thấy Kỷ Lăng nhìn tới, anh lại nâng ly, nụ cười càng thêm ý vị sâu xa.

“Bọn họ quen cậu à?” Cố Trì hỏi.

“Đã gặp vài lần.”

“Chỉ gặp vài lần?”

Kỷ Lăng thu hồi ánh mắt, liếc cậu một cái.

“Tiểu bằng hữu, tò mò quá mức thì khó sống lâu trong giới này đấy.”

Cố Trì sửng sốt, rồi bật cười.

“Được, không hỏi nữa. Vậy cho tôi WeChat được không?”

Kỷ Lăng nhìn cậu, bỗng cảm thấy người này khá thú vị.

Đôi mắt của Cố Trì quá sạch sẽ, sạch đến mức không giống người trong giới này.

Nhưng những lời cậu nói lại chứng tỏ cậu hiểu rõ mọi chuyện hơn vẻ ngoài rất nhiều.

“Mười tám tuổi?” Kỷ Lăng hỏi.

“Vừa tròn.” Cố Trì chớp mắt. “Sao, chê tôi nhỏ?”

Kỷ Lăng không đáp. Hắn đứng lên, vỗ nhẹ vai Cố Trì.

“Cứ chơi cho vui đi, đừng nghĩ nhiều.”

“Này—”

Cố Trì cũng đứng bật dậy.

“Thật sự không cho tôi WeChat à?”

Ánh đèn từ trên cao rơi xuống, phủ lên đường nét gương mặt Kỷ Lăng một tầng sáng nhạt.

Rõ ràng mới mười tám tuổi, ánh mắt lại trầm tĩnh đến mức chẳng khác gì người đã trải qua rất nhiều năm tháng.

Cố Trì đứng nguyên tại chỗ, nhìn hắn khuất dần trong đám đông rồi bỗng bật cười.

“Thú vị thật.”

Cậu lẩm bẩm:

“Kỷ Lăng đúng không? Tôi theo đuổi cậu chắc rồi.”

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Yến tiệc diễn ra được một nửa, Kỷ Lăng liền lặng lẽ ra ban công hóng gió.

Gió đêm lành lạnh thổi lên mặt rất dễ chịu.

Phía sau vang lên tiếng bước chân.

Hoắc Uyên đi tới bên cạnh hắn, cũng tựa vào lan can rồi nghiêng đầu nhìn sang.

“Đứa nhỏ Cố gia vừa rồi nói gì với cậu?”

Kỷ Lăng quay đầu, đối diện với ánh mắt anh.

“Hoắc tổng cũng nổi lòng hiếu kỳ rồi sao?”

Hoắc Uyên không đáp.

Kỷ Lăng thản nhiên nói:

“Cậu ấy bảo để ý ta.”

Ánh mắt Hoắc Uyên thoáng thay đổi, nhưng chỉ trong chớp mắt.

“Cậu trả lời thế nào?”

“Ta bảo cậu ấy cứ chơi cho vui, đừng nghĩ quá nhiều.”

Hoắc Uyên im lặng một lúc, sau đó bất ngờ đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt đang bị Kỷ Lăng kéo lỏng.

Động tác của anh rất nhẹ, cũng rất chậm. Lòng bàn tay lướt qua yết hầu Kỷ Lăng, mang theo hơi ấm nhàn nhạt.

Kỷ Lăng không động, cũng không tránh.

“Tiểu thiếu gia Cố gia từng theo đuổi không ít người.”

“Những lời cậu ấy nói, ta không để trong lòng.”

Yến tiệc kết thúc, mọi người lần lượt ra về.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 25: Cố Trì, tôi muốn theo đuổi cậu"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 5 giờ trước
Chương 439 5 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 21, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ