Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 26: Đã nói là làm, đáp lễ
- Home
- Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
- Chương 26: Đã nói là làm, đáp lễ
Chương 26: Đã nói là làm, đáp lễ
Cố Trì quả thật bắt đầu theo đuổi Kỷ Lăng như lời đã nói.
Tám giờ sáng hôm sau, cửa văn phòng Kỷ Lăng vang lên tiếng gõ.
Trợ lý ló đầu vào, vẻ mặt hơi kỳ lạ.
“Kỷ đổng, có… đồ ăn sáng của ngài.”
Kỷ Lăng không ngẩng đầu.
“Ta không gọi.”
Trợ lý khựng lại một chút.
“Là một vị Cố tiên sinh đưa tới.”
Một phần bữa sáng nhanh chóng được đặt lên bàn hắn.
Trong túi giữ nhiệt là cháo thuyền vẫn còn nóng hổi, há cảo tôm và chân gà hấp tàu xì, đều là món nổi tiếng của một trà lâu lâu đời ở Đế Thành.
Trên túi còn dán một mẩu giấy nhớ. Nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, nom chẳng khác nào chữ học sinh tiểu học.
“Nghe nói sáng nay cậu có tiết, tiện đường mua.”
Kỷ Lăng nhìn túi đồ ăn, lại liếc đồng hồ.
Tám giờ năm phút.
Trà lâu kia nằm ở Đông Tam Hoàn. Từ chỗ Cố Trì ở đến đó mất bốn mươi phút, từ đó tới công ty hắn lại phải đi thêm gần một tiếng.
Tiện đường?
Tiện kiểu gì vậy?
Kỷ Lăng không ăn, bảo trợ lý mang ra chia cho mọi người.
Sáng hôm sau, vẫn đúng giờ ấy, vẫn chiếc túi giữ nhiệt ấy, trên túi vẫn dán một mẩu giấy.
“Hôm nay là bánh bao xá xíu và sữa đậu nành. Hôm qua cậu không thích mấy món kia à?”
Kỷ Lăng vẫn không ăn.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, rồi ngày thứ năm.
Đúng tám giờ năm phút mỗi sáng, túi giữ nhiệt đều xuất hiện trên bàn làm việc của hắn.
Há cảo tôm đổi thành xôi gà lá sen, cháo thuyền đổi thành cháo thịt nạc trứng bắc thảo. Những dòng chữ trên giấy nhớ cũng ngày một dài hơn.
“Chắc cậu ăn quen mấy món này chứ?”
“Tối qua quay cảnh đêm đến ba giờ, suýt nữa không dậy nổi để đưa đồ ăn cho cậu, buồn ngủ chết mất.”
“Trợ lý nói cậu không ăn. Cậu không thích à? Thế cậu thích ăn gì? Nói cho tôi biết đi.”
Đến ngày thứ sáu, Kỷ Lăng cuối cùng cũng cầm đũa, nếm thử một miếng.
Lớp vỏ há cảo mỏng gần như trong suốt, nhân tôm tươi ngọt, giòn dai vừa phải. Hương vị quả thật không tệ.
Hắn nhìn mẩu giấy nhớ hôm nay.
“Nếu hôm nay cậu còn không ăn, ngày mai tôi sẽ tự mang tới rồi ngồi nhìn cậu ăn.”
Kỷ Lăng khẽ bật cười.
Tên nhóc này.
Sang tuần thứ hai, chị Lâm, quản lý của Cố Trì, đã sắp phát điên.
“Em nhắc lại xem, năm giờ sáng em bò dậy để làm gì?”
“Đưa đồ ăn sáng.”
Cố Trì co người ở hàng ghế sau xe bảo mẫu, mí mắt cũng chẳng buồn nâng.
“Đưa cho ai?”
“Kỷ Lăng.”
Chị Lâm hít sâu một hơi.
Từ khi Cố Trì bước chân vào giới giải trí, chị đã đi theo cậu. Đây là lần đầu tiên chị thấy tên nhóc này chủ động theo đuổi người khác.
Với gương mặt của Cố Trì, chỉ cần đứng yên một chỗ thôi đã có cả đống người tranh nhau sáp tới.
Có bao giờ đến lượt cậu phải dậy từ sáng sớm để đưa bữa sáng cho người ta?
Chị Lâm cố giữ giọng bình tĩnh.
“Kỷ Lăng mà em nói là Kỷ Lăng đó hả? Cháu ngoại Thẩm Tri Chu, Kỷ Lăng của Kỷ thị?”
“Ừm.”
“Cố Trì.” Chị Lâm hít thêm một hơi. “Hai cái tên Hoắc Uyên với Lục Thời Sâm, em từng nghe chưa? Hoắc Uyên của Hoắc gia tháng trước vừa thu mua đối thủ cạnh tranh, mắt còn chẳng chớp lấy một cái. Còn Lục Thời Sâm chơi với tư bản, động một ngón tay là đủ khiến một công ty biến mất. Em muốn tranh người với hai người đó?”
Cố Trì cuối cùng cũng chịu mở mắt, liếc chị một cái.
“Em có tranh đâu.”
“Thế em đang làm gì?”
“Em theo đuổi phần em. Nếu họ thật sự có ý với Kỷ Lăng thì họ cũng có thể theo đuổi mà. Liên quan gì đến em?”
Chị Lâm nghẹn lời.
“Hơn nữa…” Cố Trì ngáp một cái. “Cho dù họ cũng thích Kỷ Lăng thì vẫn là cạnh tranh công bằng thôi.”
“Cạnh tranh công bằng?” Giọng chị Lâm lập tức cao vút. “Em muốn cạnh tranh công bằng với Hoắc Uyên? Cố Trì, em tỉnh táo lại giùm chị! Em là nghệ sĩ, em…”
“Em biết.”
Cố Trì cắt ngang, giọng vẫn lười biếng.
“Chị Lâm, chị đừng lo. Em biết chừng mực.”
Chị Lâm nhìn cậu, muốn nói lại thôi.
Đứa nhỏ này vào nghề hơn một năm, mọi chuyện đều quá thuận lợi, có lẽ vẫn chưa hiểu nước trong giới này sâu đến mức nào.
Hoắc Uyên, ngoài mặt là băng, bên dưới lại là dao. Chẳng ai biết người như vậy khi động lòng thật sự sẽ thành thế nào.
Lục Thời Sâm lại càng khỏi phải nói.
Toàn là những người không thể tùy tiện chọc vào.
Thế nhưng bây giờ trong mắt Cố Trì chỉ còn “hôm nay Kỷ Lăng trả lời tin nhắn của em”, “Kỷ Lăng nhận hoa em tặng”, “Kỷ Lăng vừa nhìn em một cái”, những chuyện khác căn bản chẳng lọt tai.
Chị Lâm đau đầu day huyệt thái dương.
Ngày thứ ba, Cố Trì cho người mang một chậu hoa tới văn phòng Kỷ Lăng.
Không phải hoa hồng mà là hoa hướng dương, cắm trong một chiếc chậu gốm mộc mạc, mặt đất bên trong thậm chí còn phủ một lớp rêu xanh.
Trên mẩu giấy dán ở chậu viết:
“Đi ngang chợ hoa nhìn thấy, cảm giác rất giống cậu.”
Kỷ Lăng nhìn chậu hoa hướng dương hồi lâu không nói.
Trợ lý đứng bên cạnh cẩn thận quan sát sắc mặt hắn.
“Kỷ đổng, có cần… vứt đi không?”
“Không cần.”
Kỷ Lăng nói:
“Để đó đi.”
Ngày hôm sau, Kỷ Lăng gặp Cố Trì dưới tầng công ty.
Hắn vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy một người đang ngồi xổm gần cửa.
Mũ áo hoodie trùm kín đầu, khẩu trang kéo lên tận mũi, chỉ để lộ đôi mắt đang chán chường nhìn điện thoại.
Nghe thấy tiếng bước chân, người nọ ngẩng lên. Đôi mắt lập tức sáng rực.
“Kỷ Lăng!”
Bước chân Kỷ Lăng khựng lại.
“Sao cậu lại ở đây?”
“Chờ cậu chứ sao.”
Cố Trì đứng lên, phủi phủi quần.
“Chiều nay cậu không có tiết đúng không? Tôi xem thời khóa biểu của cậu rồi. Tối nay cậu có việc gì không? Tôi mời cậu ăn cơm nhé?”
Kỷ Lăng nhìn cậu.
“Cậu vào đây bằng cách nào?”
“Đi vào thôi.”
Cố Trì đáp đầy đương nhiên.
“Tôi nói với lễ tân mình là bạn cậu, cô ấy cho tôi vào.”
Kỷ Lăng nhìn cậu, đột nhiên hơi muốn cười.
Tên nhóc này không biết gương mặt mình dễ bị nhận ra đến mức nào, hay không biết ở Đế Thành có bao nhiêu người đang để mắt tới cậu?
“Đi thôi.”
Cố Trì ngẩn ra.
“Đi đâu?”
“Không phải muốn ăn cơm sao?”
Đôi mắt Cố Trì lập tức sáng như được bật đèn.
Tối hôm đó, hai người đến một quán ăn nhỏ nằm sâu trong ngõ.
Cố Trì ríu rít suốt đường đi, hết kể chuyện gặp phải lúc quay phim, lại kể về con mèo mình nuôi, rồi nói gần đây đang học nấu ăn.
Kỷ Lăng nghe, thỉnh thoảng đáp một tiếng, thỉnh thoảng lại gắp một miếng thức ăn.
“Cậu nói nhiều thật.” Kỷ Lăng nhận xét.
“Là tại cậu nói ít quá, tôi phải nói bù phần của cậu chứ.”
Cố Trì đáp đầy lý lẽ.
Ăn xong, hai người tách nhau ở đầu ngõ.
Cố Trì đứng dưới ánh đèn đường, vẫy tay với hắn. Nụ cười trên mặt còn sáng hơn cả ánh đèn.
“Kỷ Lăng, mai gặp!”
Hôm sau, Cố Trì thật sự lại xuất hiện.
Vẫn dưới tầng công ty, chỉ là lần này cậu thay bộ quần áo khác, trong tay còn xách hai cốc trà sữa.
“Trân châu cho cậu.”
Cố Trì nhét một cốc vào tay Kỷ Lăng.
“Lát nữa cậu định đến thư viện đúng không? Tôi vừa hay tiện đường, đi cùng nhé?”
Kỷ Lăng nhìn cốc trà sữa, rồi nhìn sang cậu.
“Sao cậu biết lát nữa ta định đến thư viện?”
Cố Trì chớp mắt, cười đến lộ răng nanh.
“Tôi đoán.”
Sau đó, ngày nào Cố Trì cũng tìm đủ loại lý do để xuất hiện bên cạnh hắn.
Có hôm là đưa bữa sáng, có hôm là mang trà sữa tới, có lúc chỉ ngồi xổm dưới tầng công ty chờ Kỷ Lăng xuống rồi đi cùng hắn một đoạn.
Cậu cũng không hỏi Kỷ Lăng đi đâu, không hỏi hắn có bận hay không. Chỉ đơn giản đi bên cạnh vài bước, nói vài câu rồi vẫy tay rời đi.
Trợ lý của Kỷ Lăng từ kinh ngạc lúc ban đầu, chuyển sang chết lặng, cuối cùng đã quen với việc mỗi sáng ra cửa nhận túi giữ nhiệt.
“Kỷ đổng, hôm nay Cố tiên sinh đưa hoành thánh nhỏ.”
“Kỷ đổng, Cố tiên sinh cho người mang tới một chậu cây xanh, bảo đặt cạnh máy tính sẽ tốt cho mắt.”
“Kỷ đổng, vừa rồi Cố tiên sinh gọi điện tới, nói tối nay trời trở lạnh, nhắc ngài mặc thêm áo.”
Kỷ Lăng nghe xong không nói gì, chỉ hơi cong khóe môi.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Bên phía chị Lâm thì đã thật sự sắp phát điên.
“Em lại tới ngồi xổm dưới công ty người ta?”
Giọng chị vang khắp xe bảo mẫu.
“Cố Trì, em có biết hôm nay paparazzi chụp được em không? Có biết trên mạng đã bắt đầu đào xem người đàn ông bí ẩn kia là ai không? Em có biết không?!”
“Biết.”
Cố Trì co người trên ghế, vừa lướt điện thoại vừa cười.
“Chị Lâm, chị đừng căng thẳng thế. Em có làm gì đâu.”
“Em không làm gì?” Chị Lâm gần như phát cáu. “Ngày nào em cũng năm giờ sáng dậy đưa đồ ăn, ngồi xổm dưới công ty người ta, hết tặng hoa lại tặng cây, tặng trà sữa. Thế mà gọi là không làm gì?”
“Em chỉ muốn đối xử tốt với cậu ấy thôi.”
Cố Trì ngẩng lên. Đôi mắt sáng ngời.
“Chị Lâm, chị không hiểu đâu. Cậu ấy tốt lắm.”
Chị Lâm hít sâu, cố ép mình bình tĩnh.
“Chị Lâm, có người gửi đồ tới.”
Trợ lý Tiểu Ngư đẩy một chiếc xe chất đầy đồ vào.
Chị Lâm nhíu mày.
“Ai gửi?”
“Nghe nói là một vị Kỷ tiên sinh cho người mang tới.”
Chị Lâm nhìn chiếc xe, vẻ mặt lập tức cứng lại.
Trên xe xếp ngay ngắn hàng chục hộp quà. Từ khăn quàng cổ phiên bản giới hạn mùa này của một thương hiệu xa xỉ, đến nến thơm đặt làm riêng của một xưởng thủ công nhỏ, thậm chí còn có cả chocolate nhìn qua đã biết giá không rẻ.
Mỗi chiếc hộp đều được buộc bằng ruy băng xám đậm, đơn giản, kín đáo, rất giống phong cách của người tặng.
“Kỷ Lăng?”
Giọng chị Lâm lập tức đổi tông.
“Ý em là Kỷ Lăng đó tặng đồ cho em?”
“Ừm!”
Cố Trì đã bật khỏi ghế, ngồi xổm trước xe quà, đôi mắt sáng rực như chú chó nhỏ vừa nhặt được kho báu.
“Cậu ấy tặng đồ cho em!”
“Khoan đã.”
Chị Lâm day thái dương.
“Em đừng kích động trước, xem có những gì đã…”
“Cái này!”
Cố Trì đã mở một chiếc hộp. Bên trong là khăn quàng len cashmere màu xám khói, mềm đến mức gần như tan trong tay.
“Cậu ấy biết em sợ lạnh! Lần trước em có nói lúc quay cảnh đêm em lạnh đến run cả người!”
“Còn cái này!”
Cậu lại mở thêm một hộp, bên trong là một đôi bảo vệ đầu gối.
“Lần trước quay cảnh đánh nhau em bị ngã trúng đầu gối! Sao cậu ấy biết được?”
“Còn nữa!”
Cố Trì giơ một lọ mật ong nhỏ lên. Trên nhãn ghi hai chữ “hỗ trợ ngủ ngon”, giọng cậu gần như bay bổng.
“Mấy hôm trước em mất ngủ…”
Chị Lâm nhìn Cố Trì lôi từng món từng món ra, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang chết lặng, cuối cùng chỉ còn lại sự trầm mặc phức tạp.
Chị theo Cố Trì từ lúc cậu mới vào nghề, từng thấy vô số người theo đuổi cậu, quà tặng từ trang sức tới xe thể thao, từ hàng giới hạn tới đồ đặt riêng, nhưng Cố Trì thường chẳng buồn liếc lấy một cái.
Còn bây giờ?
Bây giờ cậu đang ngồi xổm dưới đất, ôm một lọ mật ong, cười như kẻ ngốc.
“Chị Lâm.”
Cố Trì ngẩng đầu, đôi mắt long lanh.
“Đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động tặng quà cho em.”
Chị Lâm há miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ thở dài.
“Được rồi, được rồi. Đừng ngồi xổm nữa. Xem có thiệp hay gì không.”
Cố Trì lục tìm một lúc, cuối cùng thấy một tấm thiệp nằm dưới chiếc hộp cuối cùng.
Tấm thiệp màu xám đậm, chữ mạ vàng, chỉ có hai câu vô cùng đơn giản:
“Bữa sáng đã nhận. Đáp lễ.”
Chỉ vậy thôi?
Chị Lâm ghé sang nhìn, thầm nghĩ đúng là lạnh nhạt thật, đến một chữ thừa cũng không có.
Thế nhưng Cố Trì lại ôm tấm thiệp, lật qua lật lại xem tới ba lần rồi cẩn thận nhét vào túi trong áo.
“Chị Lâm.”
Cậu ngẩng lên, cười lộ răng nanh.
“Cậu ấy nói bữa sáng đã nhận.”
“Ừ.”
“Trước đây cậu ấy không chịu ăn! Hôm nay lại nói đã nhận!”
“… Ừ.”
“Cậu ấy còn đáp lễ cho em!”
Chị Lâm nhìn cậu, bỗng chẳng nỡ đả kích nữa.
Thì ra tên nhóc này lại là một kẻ yêu vào liền mất hết lý trí.
Cố Trì lấy điện thoại ra, chụp mấy tấm ảnh đống quà rồi mở WeChat bắt đầu gõ chữ.
Gõ được hai dòng, xóa.
Gõ thêm một dòng, lại xóa.
Cuối cùng chỉ gửi đi một câu:
“Quà tôi nhận được rồi. Sao cậu biết tôi thích mấy thứ này?”
Tin nhắn gửi đi.
Cố Trì ôm điện thoại chờ.
Một phút.
Hai phút.
Năm phút.
Ánh sáng trong mắt cậu dần tối xuống. Chị Lâm đang định nói gì đó an ủi thì điện thoại đột nhiên rung lên.
Cố Trì cúi xuống nhìn.
Cả người lập tức sáng bừng trở lại.
Kỷ Lăng chỉ trả lời một câu:
“Thích là được.”
