Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 27: Nói rõ ràng, ta có thể ôm ngươi một chút không?
- Home
- Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
- Chương 27: Nói rõ ràng, ta có thể ôm ngươi một chút không?
Chương 27: Nói rõ ràng, ta có thể ôm ngươi một chút không?
Kỷ Lăng đặt điện thoại xuống, day nhẹ giữa mày.
“Tiểu Lăng, mệt à?” Lệ Hạc Xuyên đứng dậy khỏi sofa.
Sau một thời gian tĩnh dưỡng, sắc mặt Lệ Hạc Xuyên đã hồng hào hơn không ít, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn trước.
“Không, chỉ là vừa đáp lễ cho một tiểu bằng hữu quá nhiệt tình.” Kỷ Lăng bất đắc dĩ lắc đầu.
Lệ Hạc Xuyên lập tức hứng thú.
“Là cậu út nhà họ Cố mà trước đây Tiểu Lăng từng nhắc với ta?”
Kỷ Lăng gật đầu.
“Ừm. Ca ca, ta định hẹn cậu ấy ra ăn một bữa, nói chuyện này cho rõ ràng.”
Hắn mở WeChat, gửi một tin nhắn.
Lăng: “Ngày kia có rảnh không? Ta mời cậu ăn cơm.”
Bên kia gần như trả lời ngay lập tức.
Cố Trì: “Có có có có có!!! Mấy giờ? Ở đâu? Tôi mặc gì thì hợp?”
Nhìn một chuỗi chữ “có”, Kỷ Lăng hơi buồn cười.
Lăng: “Sáu giờ, lát nữa ta gửi địa chỉ. Mặc gì cũng được.”
Cố Trì: “Được!!!”
Cố Trì ôm điện thoại, kích động xoay liền ba vòng trong xe bảo mẫu.
“Chị Lâm! Cậu ấy hẹn em đi ăn!!!”
Chị Lâm không cảm xúc nhìn cậu.
“Chị thấy rồi. Màn hình điện thoại sắp bị em chọc thủng luôn rồi kìa.”
“Đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động hẹn em đó!” Hai mắt Cố Trì sáng rực. “Chị Lâm, chị nói xem, có phải cuối cùng cậu ấy cũng bị em làm cho rung động rồi không?”
Chị Lâm há miệng định nói, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời trở lại.
Cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
Nếu Kỷ Lăng thật sự bị Cố Trì làm cho rung động, vậy tại sao trước đây vẫn luôn không đáp lại?
Tại sao bỗng nhiên lại tặng quà, rồi còn chủ động hẹn đi ăn?
Nhưng nhìn Cố Trì vui đến mức gần như muốn bay lên, chị Lâm rốt cuộc vẫn không nỡ giội cho cậu một gáo nước lạnh.
“Được rồi, đừng xoay nữa. Nghĩ xem tối ngày kia mặc gì đi.”
Ngày 16 tháng 10, sáu giờ tối.
Nhà hàng Kỷ Lăng đặt nằm sâu trong một con ngõ, là một quán ăn gia đình nhỏ, yên tĩnh, ít người, rất thích hợp để nói chuyện.
Hắn đến sớm mười phút, ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ánh chiều bên ngoài từng chút một chìm xuống.
Năm giờ năm mươi, cửa quán bị đẩy ra, một bóng người vội vàng chạy vào.
Cố Trì mặc áo len màu xám nhạt, mái tóc rõ ràng đã được chăm chút cẩn thận, nhưng trên trán vẫn còn một lọn tóc nhỏ không chịu nằm yên.
Cậu đảo mắt nhìn quanh. Vừa thấy Kỷ Lăng, hai mắt lập tức sáng lên.
“Tôi không đến muộn chứ?”
Cố Trì bước nhanh tới ngồi xuống, hơi thở vẫn còn gấp.
“Tôi ra ngoài từ sớm rồi, nhưng trên đường bị tắc xe, phải bảo tài xế vòng qua đường nhỏ…”
“Không muộn.”
Kỷ Lăng cười lắc đầu.
Cố Trì thở phào, lúc này mới có tâm trạng nhìn quanh nhà hàng.
“Ở đây yên tĩnh thật. Cậu tìm được chỗ này ở đâu vậy?”
“Bạn bè giới thiệu.”
Kỷ Lăng rót cho cậu một chén trà.
“Xem thử muốn ăn gì.”
Cố Trì nhận thực đơn nhưng không vội mở ra. Cậu ngẩng đầu nhìn Kỷ Lăng, đôi mắt sáng long lanh.
“Kỷ Lăng, hôm nay cậu hẹn tôi ra đây là có chuyện muốn nói với tôi đúng không?”
Động tác trên tay Kỷ Lăng hơi dừng lại.
Hắn không ngờ Cố Trì lại thẳng thắn như vậy.
“Đúng.”
Kỷ Lăng đặt ấm trà xuống, nhìn vào đôi mắt kia.
“Có chuyện muốn nói.”
Cố Trì chớp mắt. Nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng ánh sáng nơi đáy mắt khẽ dao động.
“Ồ.”
Cậu nói:
“Vậy cậu nói đi, tôi nghe.”
Kỷ Lăng nhìn dáng vẻ tươi sáng, đầy sức sống của Cố Trì, bỗng có chút không đành lòng.
Nhưng có những lời, nhất định phải nói rõ.
“Khoảng thời gian này, bữa sáng cậu đưa tới, ta đã nhận. Hoa cậu tặng, ta cũng nhận. Mỗi ngày cậu đến chờ ta, đi cùng ta một đoạn, ta đều nhớ.”
Đôi mắt Cố Trì từng chút một sáng lên.
“Nhưng…”
Kỷ Lăng dừng lại.
“Cố Trì, ta không thể đáp lại tình cảm của cậu.”
Ánh sáng trong đôi mắt kia như bị thứ gì đó nhẹ nhàng đè xuống, thoáng chốc tối đi.
“Tại sao?” Cố Trì hỏi.
“Hiện giờ ta không có tâm tư đó.” Kỷ Lăng nói. “Việc học bận, chuyện phải xử lý cũng nhiều, không có thời gian yêu đương. Cậu đối xử với ta rất tốt, ta rất cảm kích, nhưng ta không muốn cậu tiếp tục lãng phí thời gian lên người ta.”
“Tôi không thấy đó là lãng phí thời gian.”
“Ta biết.”
Kỷ Lăng nhìn cậu.
“Nhưng với ta thì có. Ta không thể đáp lại cậu, lại cứ tiếp tục nhận sự tốt đẹp của cậu. Như vậy không công bằng với cậu.”
Cố Trì im lặng.
Cậu cúi đầu nhìn chén trà trước mặt, rất lâu không lên tiếng.
Ngoài cửa sổ, chút ánh chiều cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Đèn vàng ấm trong nhà hàng cũng vừa được bật lên.
“Vậy…”
Cuối cùng Cố Trì cũng ngẩng đầu, kéo khóe môi thành một nụ cười.
“Cậu đang từ chối tôi?”
Kỷ Lăng nhìn nụ cười ấy, trong lòng khẽ động.
Bình thường khi cười, chiếc răng nanh nhỏ của Cố Trì luôn lộ ra, trông vô tư đến mức chẳng giống người biết buồn là gì. Nhưng nụ cười lúc này, dù nhìn thế nào cũng có chút miễn cưỡng.
“Đúng.”
“Kỷ Lăng, tôi thích cậu là chuyện của tôi, cậu không cần cảm thấy có gì không công bằng cả.” Cố Trì nghiêm túc nói. “Cậu cứ thoải mái nhận lấy việc người khác đối xử tốt với mình là được.”
Kỷ Lăng nhìn gương mặt nghiêm túc trước mắt, chậm rãi nói:
“Cố Trì, cậu như vậy sẽ khiến ta cảm thấy có gánh nặng.”
“Thì cứ gánh đi.”
Cố Trì nói đầy lý lẽ.
“Cậu lợi hại như thế, gánh thêm một chút thì có làm sao? Có ép cậu sụp được đâu.”
Kỷ Lăng bị lý lẽ ấy chọc cười, nhưng ý cười nhanh chóng nhạt đi.
“Ta không đùa với cậu. Ta nghiêm túc đấy. Cậu đối xử tốt với ta như vậy, nhưng ta không thể cho cậu sự đáp lại tương xứng. Như thế không công bằng với cậu.”
“Công bằng?”
Cố Trì nghiêng đầu.
“Kỷ Lăng, cậu thích ăn cay không?”
Câu hỏi chuyển quá nhanh khiến Kỷ Lăng khựng lại.
“Gì cơ?”
“Thích hay không thích?”
“Cũng được.”
“Vậy lúc cậu ăn đồ cay, cậu có yêu cầu quả ớt cũng phải thích cậu không?”
Kỷ Lăng: “…”
Cố Trì bật cười. Lần này nụ cười đã thật hơn một chút, chiếc răng nanh nhỏ lộ ra, đôi mắt cong cong như trăng non.
“Cậu xem, cậu thích ăn cay, quả ớt đâu có đáp lại cậu, chẳng phải cậu vẫn ăn rất vui sao? Tôi đối xử tốt với cậu, cậu không cần đáp lại, tôi vẫn thấy vui.”
“Không giống nhau.”
“Có gì mà không giống?”
Cố Trì chống cằm nhìn hắn.
“Ớt là vật chết, tôi là người sống. Người sống còn biết tự tìm niềm vui cho mình hơn vật chết. Cậu từ chối tôi là chuyện của cậu, tôi tiếp tục thích cậu là chuyện của tôi. Hai việc đâu có ảnh hưởng gì nhau.”
Kỷ Lăng bị một tràng ngụy biện của cậu làm cho dở khóc dở cười.
“Cố Trì, nghe ta nói…”
“Tôi không nghe.”
Cố Trì cắt ngang, nâng chén trà lên uống một ngụm rồi cau mày.
“Trà này hơi đắng.”
Cậu đặt chén xuống, ngẩng đầu lên. Đôi mắt vẫn sáng, chỉ là ánh sáng ấy như được phủ bởi một lớp hơi nước mỏng.
“Kỷ Lăng, tôi biết cậu đang nghĩ gì. Cậu cảm thấy mình nhận sự tốt đẹp của tôi mà lại không thể cho tôi thứ tôi muốn, cho nên cậu áy náy, cảm thấy như vậy không công bằng với tôi.”
“Nhưng cậu có biết không? Chỉ cần cậu chịu nhận những bữa sáng đó, chịu để tôi đi cùng cậu, với tôi như vậy đã rất vui rồi.”
Kỷ Lăng nhìn cậu, bỗng phát hiện những lời mình đã chuẩn bị từ trước, lúc này lại chẳng thể nói ra nổi.
Những thủ đoạn và uy thế hắn từng dùng ở kiếp trước, đối mặt với một người nhiệt tình mà chân thành như Cố Trì, hoàn toàn không có đất dụng võ.
Người phục vụ bắt đầu mang món ăn lên.
Cố Trì như thể đã quên sạch cuộc nói chuyện vừa rồi, cầm đũa lên thúc giục:
“Mau ăn đi, mau ăn đi, tôi đói lắm rồi. Đồ ăn nhà này nhìn ngon thật.”
Cậu gắp một miếng bỏ vào miệng, hai mắt lập tức sáng lên.
“Ngon! Kỷ Lăng, cậu mau nếm thử đi.”
Kỷ Lăng khẽ gật đầu.
Bữa cơm sau đó vẫn khá thoải mái.
Cố Trì vốn nhiều lời, hết kể chuyện trong đoàn phim, lại kể chị Lâm quản cậu thế nào, rồi nói đến những chuyện thú vị gặp được lúc quay phim gần đây.
Kỷ Lăng nghe, thỉnh thoảng đáp lại đôi câu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Ăn xong, Kỷ Lăng thanh toán, hai người cùng rời nhà hàng.
Gió đêm tháng Mười đã bắt đầu mang theo hơi lạnh. Cố Trì rụt cổ, kéo cao cổ áo len.
“Kỷ Lăng.”
Cậu nhìn hắn.
“Tôi có thể ôm cậu một chút không?”
Người trước mặt trông đáng thương đến mức Kỷ Lăng mềm lòng, bất đắc dĩ gật đầu.
Đôi mắt Cố Trì lập tức sáng lên. Cậu vui vẻ nhào vào lòng Kỷ Lăng, ôm chặt lấy hắn.
Cách đó không xa, chị Lâm ngồi trong xe cuối cùng cũng thở phào.
May mà hôm nay cô tự mình đi theo, nếu không tổ tông này lại có thể tự tay đưa bản thân lên hot search.
Thôi vậy.
Nhóc con nhà mình mới biết rung động lần đầu, lại còn là một kẻ yêu vào liền mất lý trí. Cô cứ nhìn tình hình mà chiều cậu vậy.
Dù sao đối phương cũng chẳng phải người vô danh vô phận gì.
Vị Kỷ đổng kia, nghe nói làm việc quyết đoán lắm.
