Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 28: Tình cờ bắt gặp, muốn anh đẹp trai làm mợ

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 28: Tình cờ bắt gặp, muốn anh đẹp trai làm mợ
Prev
Next

Chương 28: Tình cờ bắt gặp, muốn anh đẹp trai làm mợ

Gió đêm tháng Mười luồn qua con ngõ nhỏ.

Cố Trì vùi mặt vào vai Kỷ Lăng, cọ cọ mấy cái, chẳng khác nào một chú chó lớn đang làm nũng.

Kỷ Lăng đứng yên, bàn tay vốn còn lơ lửng giữa không trung cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu, vỗ hai cái.

“Được rồi.”

“Cho tôi ôm thêm một chút nữa.” Giọng Cố Trì buồn buồn truyền tới. “Một chút thôi.”

Kỷ Lăng bất đắc dĩ, rốt cuộc cũng không đẩy cậu ra.

Cách đó không xa, xe của chị Lâm vẫn đỗ nguyên tại chỗ, đèn cảnh báo cũng chẳng bật. Hiển nhiên cô đang kiên nhẫn chờ nghệ sĩ nhà mình làm nũng xong.

Nhưng đúng lúc này, một chiếc xe khác lại chậm rãi chạy ngang qua đầu ngõ.

Cửa kính hàng ghế sau hạ xuống một nửa, để lộ gương mặt lạnh lùng của người đàn ông bên trong.

Hoắc Uyên vốn chỉ tình cờ đi ngang qua. Trong con ngõ này có một trà thất anh thường lui tới, hôm nay vừa hay hẹn người bàn công việc.

Anh tùy ý liếc ra ngoài cửa sổ, rồi ánh mắt bỗng dừng lại.

Dưới ánh đèn đường, hai người đàn ông đang ôm nhau.

Người quay lưng về phía anh không nhìn rõ mặt, nhưng người đối diện…

Hoắc Uyên hơi nheo mắt.

Là Kỷ Lăng.

Anh nhìn thấy bàn tay Kỷ Lăng đặt trên lưng người kia. Tư thế không thể nói là quá thân mật, nhưng tuyệt đối cũng chẳng hề xa cách.

Hoắc Uyên thu hồi tầm mắt.

“Hoắc tổng?” Trợ lý ngồi ghế trước quay đầu lại. “Đến rồi, trà thất ở ngay phía trước.”

“Ừm.”

Hoắc Uyên đáp một tiếng, giọng không nghe ra cảm xúc gì.

Trợ lý lén quan sát anh một cái, chẳng hiểu sao lại cảm thấy từ sau khi ông chủ nhìn ra ngoài cửa sổ, áp suất trong xe hình như thấp hơn đôi chút.

Chắc là ảo giác thôi.

Phòng riêng của trà thất nằm trên tầng hai. Vị trí Hoắc Uyên ngồi vừa khéo có thể nhìn thấy lối ra của con ngõ bên ngoài cửa sổ.

Chính anh cũng không biết tại sao mình lại chọn chỗ này.

Mười phút sau, Hoắc Uyên nhìn thấy Kỷ Lăng bước ra khỏi ngõ.

Bên cạnh hắn còn có một thanh niên trẻ tuổi, ngoại hình rất nổi bật. Người nọ ngẩng mặt nói chuyện với Kỷ Lăng, cười đến cong cả mắt.

Kỷ Lăng vừa nghe vừa thỉnh thoảng gật đầu.

Cuối cùng, thanh niên kia lên một chiếc xe bảo mẫu, còn thò nửa người ra ngoài cửa sổ vẫy tay với Kỷ Lăng.

Kỷ Lăng đứng nguyên tại chỗ, đợi chiếc xe đi xa mới quay người rời đi theo hướng khác.

Hoắc Uyên nâng chén trà lên, nhấp một ngụm.

“Hoắc tổng?” Người ngồi đối diện dè dặt lên tiếng. “Chuyện hợp tác vừa rồi…”

“Tiếp tục.”

Hoắc Uyên đặt chén trà xuống, thu ánh mắt khỏi cửa sổ, thần sắc vẫn bình thản như thường.

Buổi nói chuyện kéo dài hơn một tiếng, đến lúc kết thúc đã gần chín giờ tối.

Hoắc Uyên bước ra khỏi trà thất. Gió đêm lùa vào cổ áo, mang theo cái lạnh của cuối thu.

Anh đang định lên xe thì điện thoại chợt đổ chuông.

Màn hình hiện tên người gọi: Đoàn Đoàn.

Hoắc Uyên nhận máy, còn chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã vang lên giọng trẻ con non nớt:

“Cậu! Cậu đang ở đâu vậy?”

“Ở bên ngoài.” Hoắc Uyên kéo cửa xe, ngồi vào trong. “Sao thế?”

“Đoàn Đoàn nhớ cậu!” Bạn nhỏ ba tuổi nói đầy lý lẽ. “Hôm nay cậu còn chưa tới thăm Đoàn Đoàn!”

Giữa mày Hoắc Uyên khẽ giật.

“Hôm qua vừa mới gặp.”

“Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay!” Logic của Đoàn Đoàn vô cùng rõ ràng. “Cậu tới ngủ với Đoàn Đoàn đi!”

“…”

Hoắc Uyên day giữa mày.

“Bảo dì kể chuyện trước khi ngủ cho con.”

“Không muốn! Dì kể chuyện chẳng hay gì cả!” Giọng Đoàn Đoàn lập tức mang theo tiếng khóc. “Cậu không thích Đoàn Đoàn nữa phải không? Có phải cậu có bạn nhỏ khác ở bên ngoài rồi không? Hu hu hu…”

Hoắc Uyên: “…”

Trợ lý ngồi phía trước cố nhịn cười đến mức vai cũng run lên.

“Cậu tới ngay.” Hoắc Uyên ấn huyệt thái dương. “Không được khóc.”

“Vâng!”

Tiếng khóc lập tức biến mất.

“Cậu mau tới nhé, Đoàn Đoàn chờ cậu!”

Điện thoại bị cúp.

Hoắc Uyên ngẩng mắt, nhìn trợ lý qua gương chiếu hậu.

“Buồn cười lắm sao?”

Trợ lý lập tức nghiêm mặt.

“Không buồn cười, Hoắc tổng.”

Hoắc Uyên chẳng buồn vạch trần.

Xe rời khỏi con ngõ. Khi chạy ngang qua giao lộ lúc nãy, Hoắc Uyên theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đương nhiên nơi đó đã chẳng còn ai.

Anh cụp mắt, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong đầu lại bất chợt hiện lên cảnh tượng ở bệnh viện hôm nọ.

Đoàn Đoàn kéo tay Kỷ Lăng, ngửa khuôn mặt nhỏ lên hỏi:

“Anh đẹp trai, anh làm mợ của cháu được không?”

Khi ấy Kỷ Lăng rõ ràng đã ngẩn người.

Hoắc Uyên đứng bên cạnh, nghe đứa cháu ngoại mới ba tuổi dốc sức quảng cáo cậu ruột của mình, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

Đứa nhỏ này rốt cuộc giống ai?

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là giống mẹ nó.

Năm xưa, lúc chị gái anh theo đuổi anh rể, hình như cũng có khí thế y hệt thế này.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Xe dừng dưới một tòa chung cư cao cấp.

Hoắc Uyên lên lầu bằng thang máy. Anh vừa bấm chuông, cửa đã lập tức bật mở.

Một cục bông nhỏ nhào ra, ôm chặt lấy chân anh.

“Cậu!”

Hoắc Uyên cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ xù xù, khom người bế Đoàn Đoàn lên.

Đứa trẻ ba tuổi mềm mại như một cục bột, hai tay ôm lấy cổ anh rồi ghé tới hôn lên má anh một cái.

“Cậu tốt nhất!”

“Ừm.”

Hoắc Uyên bế cậu bé vào trong.

“Sao còn chưa ngủ?”

“Chờ cậu.” Đoàn Đoàn đáp rất hiển nhiên. “Đoàn Đoàn nhớ cậu mà.”

Hoắc Uyên đặt cậu bé lên giường, kéo chăn đắp kín rồi ngồi xuống mép giường.

“Muốn nghe chuyện gì?”

“Chuyện…”

Đoàn Đoàn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, hai mắt đột nhiên sáng lên.

“Kể chuyện về anh đẹp trai!”

Hoắc Uyên: “… Không có chuyện về anh đẹp trai.”

“Vậy kể chuyện khi nào anh đẹp trai tới làm mợ của Đoàn Đoàn!”

“Cũng không có.”

Đoàn Đoàn bĩu môi.

“Cậu vô dụng quá.”

Hoắc Uyên: “…”

Anh bị chính cháu ngoại ba tuổi của mình chê vô dụng.

“Khi nào anh đẹp trai lại tới chơi với Đoàn Đoàn?” Cậu bé chớp đôi mắt tròn xoe. “Đoàn Đoàn nhớ anh ấy.”

Hoắc Uyên khựng lại.

Trong đầu anh lại hiện lên cái ôm dưới ánh đèn đường ban nãy, cùng người thanh niên trẻ tuổi cười đến cong cả mắt đứng cạnh Kỷ Lăng.

“Hắn…” Hoắc Uyên chậm rãi nói, giọng vẫn nhàn nhạt, “có lẽ rất bận.”

Đôi mắt Đoàn Đoàn lập tức sáng lên.

“Vậy cậu dẫn Đoàn Đoàn đi tìm anh ấy đi!”

Hoắc Uyên nhìn cậu bé.

“Con thích hắn đến thế à?”

“Thích!”

Đoàn Đoàn gật đầu thật mạnh.

“Anh đẹp trai đẹp lắm! Còn thơm thơm nữa! Anh ấy còn cười với Đoàn Đoàn!”

Tiêu chuẩn thẩm mỹ của một đứa trẻ ba tuổi đơn giản mà trực tiếp đến mức không thể phản bác.

Hoắc Uyên im lặng hai giây rồi đưa tay xoa đầu cậu.

“Ngủ đi.”

“Cậu còn chưa kể chuyện mà!”

“Không kể chuyện. Đếm cừu.”

“Đoàn Đoàn không muốn đếm cừu…”

“Vậy đếm sao.”

“Cũng không biết đếm…”

“Thế thì nhắm mắt, ngủ.”

Đoàn Đoàn bĩu môi, ngoan ngoãn nhắm mắt.

Hai giây sau, một con mắt lại hé ra thành khe nhỏ.

“Cậu, chúng ta thật sự không đi tìm anh đẹp trai sao?”

Hoắc Uyên nhìn đôi mắt đầy mong chờ ấy.

Một lúc lâu sau, anh mới đáp:

“Được. Cậu đưa con đi.”

Đoàn Đoàn lập tức cười tươi như hoa, mãn nguyện nhắm mắt lại, miệng vẫn còn lẩm bẩm:

“Tốt quá… Anh đẹp trai sắp làm mợ rồi…”

Hoắc Uyên: “… Cậu không nói thế.”

Nhưng cục bông nhỏ đã ngủ mất.

Hơi thở đều đều, hàng mi cong cong, khóe môi vẫn còn vương nụ cười, chẳng biết đang mơ giấc mơ đẹp gì.

Hoắc Uyên nhìn gương mặt đang ngủ của cậu bé một lúc rồi đứng dậy, tắt đèn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 28: Tình cờ bắt gặp, muốn anh đẹp trai làm mợ"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 3 giờ trước
Chương 439 3 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 19, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA!
TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
Tháng 9 21, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ