Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 29: Đi tìm mợ, cùng mợ ăn bánh kem

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 29: Đi tìm mợ, cùng mợ ăn bánh kem
Prev
Next

Chương 29: Đi tìm mợ, cùng mợ ăn bánh kem

Ngày hôm sau, Hoắc Uyên thực hiện lời hứa, đưa Đoàn Đoàn đi tìm Kỷ Lăng.

Hai cậu cháu tới Kỷ thị trước, nhưng được biết Kỷ Lăng đã đến Đại học Đế Thành, đành chuyển hướng sang trường.

Thế là trong khuôn viên Đại học Đế Thành xuất hiện một cảnh tượng vô cùng bắt mắt.

Người đàn ông mặc áo khoác tối màu cắt may gọn gàng, dáng người cao thẳng, đường nét gương mặt lạnh lùng sắc nét. Khí thế quanh người mang theo cảm giác người sống chớ lại gần, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật tầm thường.

Trái lại, đứa bé trong lòng anh lại mềm mại như một cục bột. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn tròn trịa, hàng mi dài cong vút, đôi mắt đen láy tò mò đảo quanh. Thỉnh thoảng bàn tay nhỏ còn túm lấy cổ áo Hoắc Uyên, tạo nên sự đối lập đến mức khiến người ta không nhịn được phải nhìn thêm vài lần.

Sinh viên qua lại liên tục ngoái đầu, nhỏ giọng bàn tán.

Có người còn lén lấy điện thoại ra chụp ảnh, đoán xem đây là quý công tử nhà nào tới trường tìm người mà nổi bật đến vậy.

Hoắc Uyên hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt xung quanh. Anh chỉ hơi cúi đầu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt phần tóc mái rơi xuống trán Đoàn Đoàn. Giọng nói cũng dịu đi rõ rệt, hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh lùng.

“Đoàn Đoàn chờ thêm một chút, Kỷ Lăng chắc sắp tới rồi.”

Đoàn Đoàn ngoan ngoãn gật đầu, hai cánh tay nhỏ ôm lấy cổ anh.

“Vâng.”

Kỷ Lăng vừa từ khu giảng đường đi xuống, ánh mắt lướt qua rồi lập tức dừng lại ở hai bóng người dưới tán cây.

Bước chân hắn chợt khựng.

Hôm nay Kỷ Lăng chỉ mặc một chiếc sơ mi sáng màu đơn giản, tay áo tùy ý xắn lên. So với lúc ở thương trường, hắn bớt đi vài phần sắc bén, thêm chút phong độ thư sinh, nhưng khí chất cao quý trong từng cử chỉ vẫn vô cùng nổi bật.

Nhận ra người đang ôm đứa trẻ là Hoắc Uyên, đáy mắt Kỷ Lăng thoáng hiện vẻ bất ngờ. Hắn nhanh chóng bước tới.

“Hoắc Uyên? Đoàn Đoàn?”

Giọng hắn ôn hòa. Vừa tới gần, Kỷ Lăng đã khom người nhìn đứa bé trong lòng Hoắc Uyên, khóe môi vô thức cong lên.

“Sao hai người lại tới đây?”

Vừa nhìn thấy Kỷ Lăng, mắt Đoàn Đoàn lập tức sáng bừng. Cậu bé vươn hai tay về phía hắn, giọng non nớt vang lên đầy vui vẻ:

“Mợ!”

Tiếng gọi ấy lập tức khiến đám sinh viên xung quanh càng xôn xao hơn.

Hai người đàn ông có ngoại hình nổi bật đứng cạnh nhau. Một người trưởng thành lạnh lùng, người kia thanh quý ôn hòa, khí chất hoàn toàn khác biệt nhưng đặt cạnh nhau lại chẳng hề lạc lõng. Thêm một đứa trẻ mềm mại đáng yêu ở giữa, hình ảnh càng khiến người ta khó lòng dời mắt.

Hoắc Uyên nhìn gương mặt Kỷ Lăng gần trong gang tấc rồi bình thản thu ánh mắt lại.

“Đã hứa với Đoàn Đoàn sẽ đưa thằng bé tới tìm cậu.”

Kỷ Lăng bị tiếng “mợ” giòn tan kia gọi đến hơi sững người. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cong mắt, đưa tay chạm nhẹ vào má cậu bé.

“Đoàn Đoàn, không được gọi bậy.”

Mấy sinh viên vẫn chưa chịu rời đi nghe rõ mồn một, ai nấy mở to mắt, có người còn che miệng kinh ngạc. Điện thoại trong tay gần như chưa từng hạ xuống.

Ban nãy họ chỉ đoán quan hệ giữa hai người này có lẽ không bình thường. Bây giờ một tiếng “mợ” của đứa bé chẳng khác nào ném thẳng một quả bom xuống đám đông, khiến ánh mắt mọi người nhìn hai người lập tức trở nên đầy ẩn ý.

Hoắc Uyên lại chẳng hề khó chịu. Đáy mắt anh thậm chí còn thoáng qua một tia cười rất nhạt, cánh tay ôm Đoàn Đoàn cũng siết chắc hơn.

Đoàn Đoàn thì càng không chịu nghe lời. Cậu bé ngẩng cao đầu, ôm cổ Hoắc Uyên, lại quay sang Kỷ Lăng hô lớn:

“Chính là mợ! Cậu thích mợ!”

Trẻ con nói chuyện chẳng kiêng dè gì, đã vậy giọng còn vừa to vừa nghiêm túc, khiến mấy sinh viên gần đó không nhịn được bật cười.

Kỷ Lăng bất đắc dĩ nhìn sang Hoắc Uyên.

Hoắc Uyên đón lấy ánh mắt hắn, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Anh chỉ hạ thấp giọng, đủ để hai người nghe thấy:

“Đoàn Đoàn rất thích cậu.”

Tim Kỷ Lăng khẽ nảy lên một nhịp. Nhất thời hắn cũng chẳng biết nên tiếp lời thế nào, đành bỏ qua chuyện xưng hô, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Đoàn Đoàn.

“Nếu đã tới rồi thì vừa hay ta cũng xong việc. Ta dẫn hai người đi đâu đó ngồi một lát.”

Nói rồi, hắn định nghiêng người dẫn đường, tránh khỏi những ánh mắt tò mò ngày một nhiều. Bị vây xem giữa trường thế này quả thực quá đáng chú ý.

Nhưng Hoắc Uyên không nhúc nhích. Anh cúi mắt nhìn đứa bé trong lòng, sau đó lại nhìn Kỷ Lăng.

“Không cần tìm chỗ khác đâu. Đoàn Đoàn chỉ nhớ cậu, gặp được là được rồi.”

Vừa dứt lời, Đoàn Đoàn đã ôm cổ Hoắc Uyên, vươn hai tay về phía Kỷ Lăng làm nũng:

“Mợ ôm~”

Kỷ Lăng ngẩn ra, theo bản năng đưa tay đón lấy cậu bé.

Đoàn Đoàn mềm nhũn nằm gọn trong lòng hắn, cái đầu nhỏ thân mật cọ vào cổ hắn. Kỷ Lăng lập tức mềm lòng, chút bất đắc dĩ ban nãy cũng tan sạch.

Hoắc Uyên nhìn hai người dựa vào nhau, đường nét lạnh lùng trên gương mặt cũng dịu xuống không ít. Cảm giác áp bức quanh người anh gần như biến mất hoàn toàn.

Đám sinh viên xung quanh nhìn cảnh tượng ba người đứng cạnh nhau càng thêm kích động, lén chụp ảnh không ngừng. Chỉ sợ chẳng bao lâu nữa diễn đàn của trường sẽ bị loạt ảnh này chiếm sóng.

Kỷ Lăng ôm Đoàn Đoàn, khẽ nói với Hoắc Uyên:

“Ở đây đông người quá, chúng ta ra cổng trường trước đi.”

Hoắc Uyên gật đầu, tự nhiên đi bên cạnh hắn, dùng thân hình cao lớn chắn bớt những ánh mắt chen chúc từ xung quanh.

Trên đường ra cổng trường, ba người vẫn thu hút không ít sự chú ý. Mãi đến khi rời xa khu giảng đường, những tiếng bàn tán trắng trợn mới ít đi.

Đoàn Đoàn được Kỷ Lăng ôm trong lòng, tay chân đều quấn lấy hắn, dính người vô cùng. Thỉnh thoảng cậu bé lại ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, cười ngọt ngào với hắn, đáng yêu đến mức khiến người ta mềm lòng.

Hoắc Uyên im lặng đi phía ngoài, đôi lúc ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng của Kỷ Lăng khi hắn ôm đứa trẻ.

Ánh nắng rơi trên hàng mi hơi rũ của hắn, tạo nên một lớp bóng nhạt. Người vốn luôn mang vẻ thanh lãnh, cao quý lúc này vì trong lòng có thêm một cục bông mềm mại mà trở nên ôn hòa hơn hẳn, thậm chí còn toát lên cảm giác yên ổn hiếm thấy.

Trong mắt Hoắc Uyên, Kỷ Lăng thông minh, trầm ổn, làm việc rất có chừng mực. Dù trên thương trường hay lúc ở riêng, cách hắn đối nhân xử thế đều khiến người ta thoải mái. Đây là một người đáng để thưởng thức và kết giao.

Còn tiếng “mợ” trong miệng Đoàn Đoàn chẳng qua chỉ là lời trẻ con vô tư, Hoắc Uyên hoàn toàn không để trong lòng.

Tới một chỗ yên tĩnh gần cổng trường, Kỷ Lăng mới dừng bước, nhẹ nhàng vỗ lưng Đoàn Đoàn.

“Trưa nay Đoàn Đoàn muốn ăn gì?”

Cậu bé chống bàn tay nhỏ lên má, nghiêng đầu suy nghĩ.

“Muốn ăn bánh kem ngọt ngọt, mợ ăn cùng.”

Kỷ Lăng bật cười, ngẩng lên hỏi ý kiến Hoắc Uyên bằng ánh mắt.

Hoắc Uyên bình thản gật đầu.

“Nếu thằng bé muốn thì cùng đi.”

Anh dừng một chút rồi nói thêm, giọng chỉ có sự tán đồng đơn thuần, không hề mang ý riêng nào khác:

“Có cậu ở cùng, nó rất vui.”

“Vậy ta dẫn hai người tới một tiệm gần đây. Bánh ở đó khá ngon.”

Hoắc Uyên gật đầu, tự nhiên đưa tay định bế Đoàn Đoàn lại, tránh để Kỷ Lăng phải ôm mãi rồi mỏi.

Nhưng Đoàn Đoàn lập tức siết chặt cổ Kỷ Lăng, rúc vào người hắn.

“Không, không muốn! Muốn mợ ôm, không cần cậu!”

Hoắc Uyên thu tay lại, không ép cậu bé nữa. Anh chỉ đi bên cạnh nhìn một lớn một nhỏ phía trước, trong mắt vẫn chỉ là sự thưởng thức bình thản, không hề có suy nghĩ vượt quá giới hạn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Ba người chậm rãi đi dọc theo đường phố, chẳng bao lâu đã tới một cửa hàng được trang trí rất tinh tế.

Trong tiệm không có nhiều khách, những ô cửa kính sát đất ngăn hoàn toàn tiếng ồn bên ngoài.

Kỷ Lăng chọn một chỗ cạnh cửa sổ. Hắn cẩn thận đặt Đoàn Đoàn lên đùi mình rồi mới định gỡ hai cánh tay nhỏ đang quấn quanh cổ.

Thế nhưng cậu bé vẫn không chịu buông, cứ thế treo trên người hắn, cái đầu nhỏ tựa bên cổ, thỉnh thoảng còn cọ một cái, mềm mại chẳng khác nào kẹo bông.

Hoắc Uyên ngồi xuống phía đối diện, gọi nhân viên tới.

“Một phần mousse chocolate, một phần crepe xoài, thêm ba ly sữa nóng.”

“Ta không ăn ngọt.”

Kỷ Lăng theo bản năng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn anh.

“Cho ta nước lọc là được.”

Động tác của Hoắc Uyên khựng lại. Anh nhìn Kỷ Lăng, giải thích ngắn gọn:

“Đoàn Đoàn không thích uống sữa. Nếu cậu uống cùng, nó sẽ chịu uống.”

Kỷ Lăng hiểu ra, cúi xuống dỗ cậu bé trong lòng:

“Vậy chúng ta cùng uống sữa nóng nhé? Uống rồi mới cao thật cao được.”

Đoàn Đoàn lập tức gật đầu, khuôn mặt nhỏ vẫn dán trên vai Kỷ Lăng.

“Được ạ.”

Chẳng bao lâu, món tráng miệng được mang ra.

Những chiếc đĩa sứ tinh xảo đặt trên bàn. Mousse chocolate phủ một lớp sốt bóng mịn, crepe xoài mềm mại đầy đặn, mùi thơm ngọt ngào lan ra.

Đoàn Đoàn nhìn chằm chằm miếng mousse, đôi mắt sáng long lanh nhưng lại không vội đưa tay. Cậu quay sang nhìn Kỷ Lăng trước, giọng sữa mềm mại:

“Mợ ăn trước.”

Kỷ Lăng bật cười, cầm chiếc thìa nhỏ xúc một miếng đưa tới bên miệng cậu.

“Há miệng nào.”

Đoàn Đoàn ngoan ngoãn ngậm lấy. Hai má nhỏ phồng lên tròn vo chẳng khác nào một chú hamster ham ăn. Ăn xong còn liếm khóe môi, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

Hoắc Uyên ngồi đối diện, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ánh mắt dừng trên gương mặt nghiêng của Kỷ Lăng khi hắn kiên nhẫn đút bánh cho Đoàn Đoàn.

Ánh nắng xuyên qua lớp kính, rơi xuống những ngón tay thon dài của Kỷ Lăng và mu bàn tay mềm mại của đứa trẻ, khiến khung cảnh trước mắt trở nên ấm áp lạ thường.

Hoắc Uyên phải thừa nhận, Kỷ Lăng có một sức hút rất đặc biệt. Hắn có thể khiến một đứa trẻ nghịch ngợm ngoan ngoãn yên tĩnh lại, cũng có thể khiến bầu không khí xung quanh tự nhiên trở nên nhẹ nhàng.

“Gần đây cậu đang bận luận văn dự án à?” Hoắc Uyên chợt hỏi, phá vỡ sự yên tĩnh.

Kỷ Lăng vừa đút cho Đoàn Đoàn một miếng crepe xoài xong mới ngẩng lên.

“Ừm, sắp xong rồi.”

“Nếu cần giúp thì cứ nói.” Hoắc Uyên bình thản đáp. “Tài liệu hay chuyện khác, bên tôi đều có thể hỗ trợ.”

Anh thật lòng muốn giúp. Thưởng thức một người, đương nhiên cũng sẵn lòng đưa tay hỗ trợ trong khả năng của mình, không liên quan đến điều gì khác.

Kỷ Lăng hơi ngẩn ra rồi mỉm cười, đôi mắt cong lên.

“Cảm ơn, nhưng luận văn ta tự xử lý được.”

“Không cần khách sáo.”

Hoắc Uyên cầm ly sữa nóng trước mặt lên, nhấp một ngụm. Chất lỏng ấm áp trôi qua cổ họng, chẳng có mùi vị gì quá đặc biệt, nhưng lại khiến lòng anh vô cớ trở nên bình yên.

Đoàn Đoàn ăn nửa miếng mousse, lại uống thêm mấy ngụm sữa. Cái bụng nhỏ no căng, cuối cùng cũng chịu buông cổ Kỷ Lăng, dựa vào lòng hắn ngáp một cái.

“Mợ, Đoàn Đoàn buồn ngủ.”

Cậu dụi mắt, giọng mềm nhũn.

Kỷ Lăng nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

“Vậy ngủ một lát nhé?”

Đoàn Đoàn ngoan ngoãn gật đầu, cái đầu nhỏ rúc vào lòng Kỷ Lăng. Chẳng bao lâu sau, hơi thở đã trở nên đều đặn.

Tiệm bánh rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của đứa trẻ hòa với bản nhạc nền du dương.

Hoắc Uyên ngồi đối diện, vẻ bình thản trong mắt dường như dịu đi thêm vài phần.

Anh nghĩ, cảm giác thế này cũng không tệ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 29: Đi tìm mợ, cùng mợ ăn bánh kem"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 2 giờ trước
Chương 439 2 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Tháng 9 19, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
Tháng 9 16, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ