Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 30: Nhóc con tủi thân, thành công thêm WeChat
- Home
- Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
- Chương 30: Nhóc con tủi thân, thành công thêm WeChat
Chương 30: Nhóc con tủi thân, thành công thêm WeChat
Bên phía Cố Trì.
Cậu nằm bò trên sofa trong phòng nghỉ, đầu ngón tay lướt diễn đàn trường. Khóe môi vốn còn vương ý cười sau khi vừa kết thúc cảnh quay, nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười ấy lập tức cứng lại.
Ảnh chụp rõ mồn một.
Kỷ Lăng ôm một cục bông nhỏ mềm mại đáng yêu trong lòng, vẻ mặt dịu dàng đến mức gần như có thể tan thành nước. Người đứng bên cạnh hắn lại chính là Hoắc Uyên, dáng người cao thẳng, tự nhiên che chắn ở một bên.
Nhìn kiểu gì cũng thấy xứng đôi.
Phía dưới là cả một hàng bình luận kiểu “một nhà ba người”, “đẹp đôi quá”, “đến mợ cũng gọi rồi”.
Cố Trì đọc đến mức hai má hơi phồng lên, đuôi mắt xinh đẹp cụp xuống. Đôi mắt vốn sáng long lanh lập tức phủ một tầng tủi thân.
Đây là người đầu tiên cậu vừa gặp đã thích.
Sao tự dưng lại biến thành mợ nhà người ta rồi…
Càng nghĩ càng ấm ức, ngay cả chóp mũi cũng hơi cay. Lửa giận bốc lên, nhưng cậu lại chẳng tài nào hung dữ nổi, chỉ buồn bực siết chặt điện thoại, đến ngón chân cũng co lại.
Trợ lý vừa bước vào đưa nước đã thấy Trì ca nhà mình, người trước giờ luôn giống như một mặt trời nhỏ, đang ngồi đó với vẻ mặt tức tối. Trông hệt một chú sói con bị người ta cướp mất đồ ăn, vừa đáng thương vừa xù lông.
“Trì ca, sao vậy?”
Cố Trì đưa điện thoại tới trước mặt trợ lý, giọng vừa mềm vừa buồn, rõ ràng không vui:
“Có người cướp mất người trong lòng của tôi…”
Càng nói càng tủi thân, vành mắt cũng hơi đỏ lên. Thế nhưng cậu vẫn cố ngồi thẳng dậy, chộp lấy áo khoác mặc vào.
“Tôi phải đi tìm cậu ấy.”
“Tôi muốn hỏi xem… tại sao không tìm tôi mà lại đi với người khác.”
Kỷ thị tập đoàn.
Bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa.
“Vào đi.”
Cửa bị đẩy ra, rồi nhanh chóng khép lại.
Kỷ Lăng tưởng trợ lý mang tài liệu tới nên không ngẩng đầu, chỉ khẽ dừng ngòi bút trên giấy.
“Để đồ trên bàn đi, lát nữa ta xem.”
Không có tiếng đáp.
Chỉ có một loạt bước chân hơi gấp gáp, đi thẳng đến trước bàn làm việc của hắn.
Lúc này Kỷ Lăng mới ngẩng lên.
Vừa nhìn đã bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Cố Trì.
Áo khoác trên người thanh niên còn chưa mặc ngay ngắn, tóc mái trước trán bị gió thổi hơi rối. Rõ ràng đang ôm cả bụng tức giận, nhưng khuôn mặt lại tràn đầy vẻ tủi thân, hai má còn phồng lên, nom chẳng khác nào một con cá nóc đang xù mình.
“Kỷ Lăng…”
Cậu vừa mở miệng, giọng đã mang theo chút âm mũi không giấu nổi, vừa mềm vừa buồn.
Kỷ Lăng sửng sốt, đặt bút xuống. Giọng hắn vô thức dịu đi:
“Cố Trì? Sao cậu lại tới đây? Quay xong rồi à?”
Không hỏi còn đỡ. Vừa nghe câu ấy, hơi nước trong mắt Cố Trì càng đậm hơn.
Cậu bước lên nửa bước, vừa nhỏ giọng vừa đầy lý lẽ chất vấn:
“Tôi thấy bài đăng trên diễn đàn trường… Cậu ôm một đứa bé, còn ở cùng người kia. Bọn họ đều nói ba người là một nhà.”
“Bọn họ còn bảo cậu với Hoắc Uyên đặc biệt xứng đôi…”
Càng nói về sau, giọng Cố Trì càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn là tiếng lẩm bẩm:
“Có phải… cậu không thích tôi theo đuổi cậu không?”
Kỷ Lăng nhìn bộ dạng vừa tức vừa tủi thân, lại chẳng tài nào hung dữ nổi của cậu, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không nhịn được khẽ bật cười.
Hắn vừa định giải thích hôm nay chỉ tình cờ gặp Hoắc Uyên và Đoàn Đoàn, Cố Trì đã đột nhiên cúi người về phía trước, chống tay lên mép bàn, ngẩng đầu nhìn hắn.
Đôi mắt sáng long lanh cứ nhìn chằm chằm, giống hệt một con thú nhỏ đang chờ được dỗ dành.
“Kỷ Lăng, cậu đừng làm mợ nhà người khác được không…”
“Làm vợ tôi nhé?”
Đuôi mày Kỷ Lăng khẽ nhướng lên.
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị người ta trắng trợn… cầu cưới như vậy?
Cố Trì vẫn chống người bên mép bàn, mắt trông mong nhìn hắn. Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy chờ đợi, cứ như chỉ cần Kỷ Lăng gật đầu một cái, cậu sẽ lập tức nhảy dựng lên rồi nhào vào lòng hắn.
Kỷ Lăng rũ mắt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm Cố Trì lên, khiến khuôn mặt đang tủi thân kia hơi ngẩng cao.
“Lặp lại lần nữa.”
Giọng hắn thấp đi đôi chút, mang theo một thứ cảm giác nguy hiểm khó diễn tả.
Cố Trì chớp mắt. Vành mắt vẫn còn đỏ, thế mà thật sự ngoan ngoãn nhắc lại:
“Tôi nói… cậu đừng làm mợ nhà người khác nữa, làm vợ tôi được không?”
Nói xong, cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức nhăn mặt bổ sung:
“Tuy tôi không đáng yêu bằng cục bông nhỏ kia, nhưng tôi có thể học! Tôi có thể sinh cho cậu… Không đúng, tôi không sinh được, nhưng tôi có thể nuôi! Nuôi cả một ổ cục bông nhỏ!”
Kỷ Lăng: “…”
Hắn nhìn người trước mặt càng nói càng quá đáng, bỗng thấy hơi đau đầu, đưa tay day giữa mày.
Hắn từng gặp đủ hạng người. Có kẻ sợ hắn, có người kính hắn, cũng có người muốn bám lấy hắn trèo lên trên.
Nhưng chưa từng gặp ai đường đường chính chính đến mức muốn tự đóng gói mình rồi dâng tận cửa như thế này.
“Cố Trì.”
Kỷ Lăng buông tay, dựa lưng vào ghế, giọng nhàn nhạt:
“Cậu có biết mình đang nói gì không?”
Cố Trì gật đầu cực kỳ nghiêm túc.
“Biết chứ. Tôi đang tỏ tình.”
Cậu dừng lại, rồi lại tủi thân bĩu môi:
“Nhưng hình như cậu thích đứa bé kia hơn… Tôi cũng đâu phải không thể làm trẻ con, chẳng qua hơi lớn một chút thôi. Trẻ con hai trăm mười sáu tháng tuổi, cậu có nhận không?”
Không hiểu sao, lòng Kỷ Lăng khẽ rung động.
Thấy hắn thất thần, Cố Trì đưa tay quơ quơ trước mặt hắn.
“Sao cậu không nói gì? Bị tôi dọa rồi à?”
Cậu ngừng một chút, lại tự tìm đường lui cho mình:
“Cái đó… Nếu cậu thấy gọi vợ quá đáng quá thì bạn trai cũng được? Thật sự không được nữa thì… bạn bè cũng có thể từ từ tiến tới…”
Càng nói, giọng càng nhỏ, đuôi mắt cũng dần cụp xuống.
Kỷ Lăng nhìn bộ dạng vừa muốn tranh thủ, vừa sợ bị từ chối của cậu, cuối cùng khẽ thở dài.
“Lại đây.”
Cố Trì sửng sốt, sau đó ngoan ngoãn vòng qua bàn làm việc, đi tới trước mặt hắn.
Kỷ Lăng giơ tay chỉnh lại phần tóc mái bị gió thổi rối cho cậu. Động tác không tính là quá dịu dàng, nhưng lại mang theo sự kiên nhẫn mà chính hắn cũng không nhận ra.
“Ta và Hoắc Uyên không có quan hệ gì. Hiểu chưa?”
Khóe miệng Cố Trì lập tức cong lên, muốn ép cũng ép không xuống nổi, trông chẳng khác nào mèo con vừa vụng trộm được miếng ngon.
Nhưng cậu vẫn cố hỏi thêm một câu:
“Vậy tại sao cậu không thêm WeChat của tôi?”
Ngón tay Kỷ Lăng vẫn còn dừng giữa mái tóc Cố Trì. Nghe vậy, động tác của hắn hơi khựng lại.
Hắn rũ mắt nhìn khuôn mặt đầy mong chờ trước mặt, bình thản đáp:
“Cậu nói nhiều quá.”
Cố Trì trợn tròn mắt.
“Tôi đâu có! Nhắn tin tôi sẽ kiềm chế lắm! Mỗi ngày chỉ chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, rồi kể mấy chuyện thú vị gặp được lúc quay phim, với cả thấy phong cảnh đẹp thì muốn chia sẻ với cậu, thêm nữa…”
Nói đến đây, chính Cố Trì cũng im bặt.
Cậu giơ ngón tay đếm thử.
Hình như… đúng là hơi nhiều thật?
Kỷ Lăng nhìn bộ dạng rõ ràng chột dạ nhưng vẫn cố chống chế ấy, khóe môi hơi cong lên.
“Mã QR.”
Cố Trì sửng sốt mất một giây, sau đó lập tức móc điện thoại ra. Cậu luống cuống mở WeChat, động tác nhanh đến mức như sợ Kỷ Lăng đổi ý.
“Tít” một tiếng, lời mời kết bạn đã được gửi đi.
Kỷ Lăng bấm chấp nhận rồi ngước lên nhìn cậu.
“Được chưa?”
Cố Trì ôm điện thoại, nhìn khung trò chuyện vừa xuất hiện trên màn hình, cười đến mức chẳng khác nào chú mèo vừa trộm được cá.
Cậu ngẩng lên, mắt trông mong nhìn Kỷ Lăng.
“Vậy… sau này tôi có thể nhắn tin cho cậu không?”
“Ừm.”
“Bao nhiêu tin cũng được?”
Kỷ Lăng nhướng mày.
“Ban nãy chẳng phải cậu bảo mình rất biết kiềm chế sao?”
Cố Trì nghẹn lại, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Bây giờ cậu là bạn WeChat của tôi rồi, sao có thể giống lúc trước được…”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Nói xong, Cố Trì chợt nhớ ra chuyện gì đó, lại nhích tới gần một chút, ngẩng đầu nhìn Kỷ Lăng bằng đôi mắt sáng long lanh.
“Kỷ Lăng, vậy bây giờ chúng ta là quan hệ gì?”
“Quan hệ bạn bè.”
“Được, ta cho người đưa cậu về phim trường, tránh để ngày mai cậu lại lên hot search.”
Kỷ Lăng nói như thể đang giải quyết công việc.
Cố Trì bĩu môi.
“Được thôi. Vậy lúc rảnh cậu nhớ trả lời tin nhắn của tôi.”
Dứt lời, Cố Trì lưu luyến quay đầu nhìn mấy lần rồi mới chịu rời khỏi văn phòng.
Kỷ Lăng bất đắc dĩ lắc đầu bật cười.
Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn bỗng rung lên.
