Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 33: Công khai? Cậu ấy là người của tôi
- Home
- Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
- Chương 33: Công khai? Cậu ấy là người của tôi
Chương 33: Công khai? Cậu ấy là người của tôi
Điện thoại lại rung lên.
Lý Minh gửi tới một tập tài liệu chi tiết về Thịnh Thế Entertainment.
Trần Hạo, hai mươi lăm tuổi, từng đóng vai nam phụ trong vài bộ web drama, danh tiếng bình thường. Người chống lưng cho hắn là Chu Kiến, cổ đông nắm 12% cổ phần Thịnh Thế. Chu Kiến khởi nghiệp từ ngành vật liệu xây dựng, các mối quan hệ trong giới giải trí cũng chỉ ở mức thường.
Xe tiếp tục lăn bánh.
Những bình luận Kỷ Lăng vừa đọc vẫn liên tục hiện lên trong đầu.
“Có kim chủ rồi còn giả vờ trong sạch.”
“Cướp vai của ca ca nhà tôi.”
Cố Trì cướp vai?
Đứa nhỏ ấy, ngày đóng máy còn mua trà sữa cho cả đoàn, quay đêm thì phát túi sưởi cho nhân viên công tác, đến nhắn tin cũng không quên thêm biểu tượng thả tim.
Cậu sẽ đi cướp vai của người khác?
Kỷ Lăng mở mắt, cầm điện thoại lên rồi vào Weibo.
Hot search thứ ba đã đổi thành #Cố_Trì_kim_chủ_bằng_chứng_xác_thực#.
Có người vừa tung thêm một đoạn video quay lén. Trong video, Cố Trì bước xuống từ một chiếc xe màu đen.
Chiếc xe ấy Kỷ Lăng nhận ra ngay.
Chính là xe hắn từng phái đi đón Cố Trì.
Khu bình luận hoàn toàn nổ tung.
“Siêu xe đưa đón tận nơi mà còn bảo không có kim chủ?”
“Tra rồi nhé, chiếc này giá thị trường hơn ba triệu. Cố Trì tự mua nổi chắc?”
“Fan tiếp tục tẩy đi, mặt đau không?”
“Có mình tôi thấy chiếc xe này hơi quen à? Hình như từng thấy trong tin tức tài chính nào đó rồi…”
Kỷ Lăng nhìn bình luận cuối, đầu ngón tay khựng lại.
Hắn thoát khỏi Weibo, mở camera, tiện tay chụp một tấm ảnh qua cửa kính xe.
Bên ngoài chỉ là phố xá thành thị đang lướt qua, chẳng có gì đặc biệt, nhưng góc chụp vừa vặn để lộ một phần nội thất bên trong xe.
Kỷ Lăng mở lại Weibo, đăng một bài mới.
Ảnh đính kèm chính là tấm vừa chụp.
Nội dung chỉ có một câu:
“Xe là của tôi, người cũng là của tôi.”
Đăng bài.
Điện thoại lập tức rung lên.
Lý Minh gọi tới.
“Kỷ đổng, bài Weibo vừa rồi của ngài…” Giọng Lý Minh hiếm khi lộ vẻ luống cuống. “Bộ phận truyền thông đang hỏi có cần xử lý gì không?”
“Không cần.”
“Nhưng như vậy có ảnh hưởng đến ngài không…”
“Ảnh hưởng gì đến tôi?” Kỷ Lăng bình thản hỏi. “Giá cổ phiếu hay hình tượng Kỷ thị?”
Lý Minh im lặng.
Kỷ Lăng nói:
“Trước khi đăng, tôi đã nghĩ kỹ rồi.”
Đầu bên kia yên lặng hai giây.
“Hiểu rồi.”
Cuộc gọi kết thúc.
Kỷ Lăng mở lại Weibo.
Bài đăng chưa đầy một phút, khu bình luận đã bắt đầu bùng nổ.
“Đậu má???”
“Đây là… công khai đấy à???”
“Khoan đã, người này là ai vậy? Có ai phổ cập kiến thức không?”
“Tôi tra được rồi… Kỷ Lăng, Chủ tịch Tập đoàn Kỷ thị, mười tám tuổi, tài sản… Má ơi, tôi đếm không xuể có bao nhiêu số không.”
“Cho nên ‘kim chủ’ kia chính là anh ấy???”
“Không phải chứ, thao tác gì đây? Tự mình đóng dấu xác nhận mình là kim chủ à?”
“Cười chết, tài khoản marketing khui ra ‘kim chủ’, hóa ra lại là bạn trai chính thức?”
“Cứu mạng, chơi lớn quá rồi!”
“Vậy Cố Trì không phải được bao nuôi, mà là bạn trai cho xe đưa đón???”
“Lầu trên, tầm nhìn nhỏ quá. Không phải bạn trai, là chồng.”
Kỷ Lăng kéo xuống, nhìn thấy một bình luận được đẩy lên rất cao.
“Cho nên ý của anh ấy là: Xe là của tôi, người cũng là của tôi. Dịch ra nhé: Kim chủ là tôi, chồng là tôi, cái bóng lưng trong ảnh mấy người khui ra cũng là tôi. Có vấn đề gì không?”
Bên dưới là một loạt bình luận:
“Ha ha ha ha ha ha!”
“Cười chết mất!”
“Thao tác này tôi cho tròn điểm.”
“Mặt mấy tài khoản marketing có đau không?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Kỷ Lăng thoát khỏi bài đăng, làm mới bảng hot search.
#Kỷ_Lăng_xe_là_của_tôi_người_cũng_là_của_tôi# đã từ ngoài top mười nhảy thẳng lên vị trí thứ năm.
Nhấn vào, bài đứng đầu chính là Weibo hắn vừa đăng, lượt chia sẻ đã vượt ba mươi nghìn.
Bình luận vẫn tăng với tốc độ chóng mặt.
“Khoan, để tôi sắp xếp lại. Tài khoản marketing nói Cố Trì có kim chủ, sau đó chính kim chủ bước ra bảo: ‘Đúng đấy, tôi chính là kim chủ đây, thì sao?’”
“Đây là combo công khai tình cảm cộng vả mặt một thể à?”
“Fan Cố Trì đâu rồi? Ra nhận chồng chính chủ chứng thực đi!”
“Cười chết, tài khoản marketing khổ sở theo dõi suốt hai tháng, cuối cùng chụp được người ta hẹn hò với người yêu.”
“Cặp đôi thật +1. Không phải tình yêu đích thực thì ai dám đứng ra cứng thế này?”
“Pha xử lý của Kỷ Lăng đúng là độc nhất trong giới.”
“Thế nên mấy người vừa bảo Cố Trì cướp tài nguyên đâu? Người ta có người nhà cho tài nguyên thì sao? Giỏi thì mấy người cũng kiếm một người như thế đi!”
Kỷ Lăng đọc những bình luận ấy, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng đáy mắt đã có thêm chút ấm áp.
Hắn thoát khỏi hot search, vào trang cá nhân của Cố Trì.
Bài mới nhất vẫn là ảnh hậu trường đăng ba ngày trước, nhưng khu bình luận đã hoàn toàn đổi chiều.
“Chị em ơi! Ca ca nhà mình có chủ rồi!”
“Chính cung đích thân xuống sân xác nhận, thể diện này lớn thật.”
“Cố Trì mau ra đây! Chồng cậu lên hot search rồi!”
“Hu hu hu, cảm giác được chồng đứng ra che chở khí phách quá đi mất!”
Kỷ Lăng nhìn những bình luận đó, khóe môi khẽ cong.
Ở phim trường, Cố Trì vừa quay xong cảnh hôm nay thì trợ lý nhỏ đã cầm điện thoại, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa tò mò vừa phấn khích.
Cố Trì khó hiểu:
“Gì vậy?”
“Trì ca, Trì ca…” Trợ lý hạ thấp giọng, hóng hớt hỏi, “Anh yêu Chủ tịch Tập đoàn Kỷ thị từ bao giờ thế?”
Cố Trì ngơ ngác.
Cậu còn chưa yêu đương với Kỷ Lăng mà.
“Trì ca, anh mau xem đi!”
Thấy Cố Trì rõ ràng chưa biết chuyện, trợ lý lập tức xoay màn hình điện thoại về phía cậu.
Cố Trì nhìn chằm chằm vào màn hình, cả người như bị đóng đinh tại chỗ.
Trên đó là trang Weibo của Kỷ Lăng.
Bài đăng mới nhất cứ thế đập thẳng vào mắt cậu.
“Xe là của tôi, người cũng là của tôi.”
Mắt Cố Trì từ từ mở lớn.
Miệng cậu hé ra, khép lại, rồi lại hé ra.
Cậu chớp mắt mấy lần, xác nhận mình không nhìn nhầm, sau đó nhìn kỹ tài khoản đăng bài thêm lần nữa.
Dấu xác minh rõ ràng ghi:
“Chủ tịch Tập đoàn Kỷ thị.”
Không phải tài khoản giả.
Là thật.
Là Kỷ Lăng.
“Trì ca? Trì ca!”
Trợ lý sốt ruột đến mức giậm chân.
“Anh nói gì đi chứ! Rốt cuộc chuyện này có thật không?”
Cố Trì không trả lời.
Nhưng tai cậu đỏ bừng.
Màu đỏ từ vành tai lan thẳng xuống cổ, như bị ai quét một lớp màu lên vậy.
Trợ lý nhìn phản ứng ấy, lập tức hiểu ra.
“…Vậy là thật à?!”
Cố Trì vẫn không đáp.
Cậu chỉ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, khóe môi bắt đầu nhếch lên, muốn ép xuống thế nào cũng không được.
Cuối cùng Cố Trì giơ tay che mặt.
Nhưng qua kẽ ngón tay, đôi mắt cong lên rõ ràng đang cười, vui đến mức biến thành hai vầng trăng non.
Trợ lý chưa từng thấy nghệ sĩ nhà mình như vậy.
“Trì ca, anh bình tĩnh chút đi.” Cậu ta dở khóc dở cười. “Mặt anh đỏ hết rồi kìa.”
Cố Trì để lộ một con mắt qua kẽ tay, ánh mắt sáng lấp lánh.
“Tôi bình tĩnh không nổi.”
Nói xong, cậu lại cúi xuống xem bài Weibo kia.
Xem một lần, cười một lần.
Xem thêm lần nữa, lại cười.
Bình luận vẫn tăng điên cuồng.
Cố Trì nhìn thấy người ta nói “chính cung đích thân xuống sân xác nhận”, rồi “được chồng che chở”, lại thấy cả câu “Cố Trì mau ra đây, chồng cậu lên hot search rồi”.
Chồng.
Chỉ hai chữ ấy thôi đã khiến vành tai Cố Trì đỏ thêm một tầng.
Cậu trả điện thoại lại cho trợ lý, quay người chạy thẳng ra ngoài phim trường.
“Ơ, Trì ca! Anh đi đâu đấy?”
“Đi tìm hắn!”
Cố Trì không hề quay đầu, giọng nói không giấu nổi ý cười lẫn sự gấp gáp.
Vừa chạy, cậu vừa lấy điện thoại ra mở WeChat.
Cố Trì hít sâu một hơi rồi bắt đầu gõ chữ.
“Cậu đang ở đâu?”
“Tôi thấy bài Weibo cậu đăng rồi.”
“Bây giờ tôi muốn gặp cậu.”
Ba tin nhắn vừa gửi đi, Cố Trì còn chưa kịp cất điện thoại thì màn hình đã rung lên.
Kỷ Lăng trả lời.
Chỉ một chữ:
“Được.”
Cố Trì ngẩn ra, còn chưa hiểu chữ “được” này có ý gì thì điện thoại lại rung.
Một định vị được gửi tới.
Địa điểm ở ngay gần đó, lái xe chưa đến mười phút.
Cố Trì nhìn chằm chằm định vị, bỗng bật cười.
Cậu quay đầu chạy ngược trở lại, gọi với trợ lý vẫn còn đang đứng tra địa chỉ:
“Cho tôi mượn chìa khóa xe!”
Trợ lý theo phản xạ ném chìa khóa qua.
Đến khi cậu ta hoàn hồn, Cố Trì đã lái xe biến mất không thấy bóng.
Trên đường đi, điện thoại Cố Trì liên tục rung.
Đều là tin nhắn của Kỷ Lăng.
“Lái chậm thôi.”
“Đừng vội.”
“Tôi chờ cậu.”
Cố Trì liếc màn hình, khóe miệng càng cong cao.
Sao cậu có thể không vội được?
Cậu hận không thể bay thẳng đến trước mặt Kỷ Lăng ngay lúc này, ôm lấy hắn rồi hỏi tại sao lại đăng bài Weibo ấy, hỏi câu kia rốt cuộc có ý gì.
Xe dừng tại địa điểm được gửi tới.
Đó là trước cửa một bệnh viện tư nhân.
Cố Trì vừa xuống xe đã nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ cách đó không xa.
Kỷ Lăng đang đứng bên cạnh xe, khoác áo màu xám đậm, cúi đầu xem điện thoại.
Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng lên.
Cố Trì dừng lại cách hắn ba bước.
Đến lúc thật sự gặp người rồi, cậu bỗng không dám tiến thêm.
Cố Trì hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị chặn lại, chẳng thốt nổi một lời.
Kỷ Lăng nhìn cậu, nơi khóe mắt dường như vương chút ý cười.
“Đến rồi?”
Chỉ hai chữ đơn giản.
Sống mũi Cố Trì bỗng cay xè.
Cậu lập tức bước nhanh tới, chui thẳng vào lòng Kỷ Lăng, vùi mặt lên vai hắn.
“Bài Weibo kia của cậu có ý gì?”
Kỷ Lăng giơ tay đặt lên lưng cậu, vỗ nhẹ.
“Ý trên mặt chữ.”
Cố Trì ngẩng đầu khỏi vai hắn. Hốc mắt đã đỏ, nhưng đôi mắt lại sáng đến lạ.
“Vậy ý cậu là… tôi là người của cậu?”
Kỷ Lăng cúi xuống nhìn cậu.
Thanh niên mười chín tuổi đỏ mắt như thỏ, vậy mà vẫn nhất quyết ngẩng đầu hỏi cho ra lẽ, rõ ràng không nhận được câu trả lời thì sẽ không chịu bỏ qua.
Khóe môi Kỷ Lăng hơi cong lên.
“Đúng.”
Cố Trì sững người.
Rồi cả người cậu như lập tức sáng bừng lên. Khóe môi nhếch cao, đôi mắt cong cong, cuối cùng cười đến lộ cả hai chiếc răng nanh.
“Vậy tôi cũng phải nói.”
Cậu ngẩng lên, nghiêm túc nhìn Kỷ Lăng.
“Cậu cũng là người của tôi.”
Kỷ Lăng nhướng mày.
Cố Trì nói đầy lý lẽ:
“Cậu bảo tôi là người của cậu. Vậy ngược lại, cậu cũng phải là người của tôi. Rất công bằng.”
“Được.”
Kỷ Lăng nhìn cậu, khóe môi vẫn còn ý cười.
“Rất công bằng.”
