Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 34: Tôi không phủ nhận mình có thiện cảm với cậu, bạn trai dự bị
- Home
- Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
- Chương 34: Tôi không phủ nhận mình có thiện cảm với cậu, bạn trai dự bị
Chương 34: Tôi không phủ nhận mình có thiện cảm với cậu, bạn trai dự bị
Cố Trì vẫn vùi trong lòng Kỷ Lăng, tư thế bỗng trở nên hơi ngượng ngùng.
Cậu định lùi ra, nhưng tay Kỷ Lăng vẫn đặt sau lưng, không để cậu nhúc nhích.
“Kỷ Lăng.” Cố Trì lí nhí gọi, giọng bị lớp áo khoác ngăn lại nên nghe hơi mơ hồ.
“Ừ?”
“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Tay Kỷ Lăng khựng lại.
Cố Trì ngẩng đầu khỏi lòng hắn. Lần này cậu không né tránh, cứ thế nhìn thẳng vào mắt Kỷ Lăng. Hốc mắt vẫn còn đỏ, nhưng đôi mắt sáng đến kinh người.
“Tôi hỏi bài Weibo kia của cậu có ý gì. Cậu bảo là ý trên mặt chữ.” Cố Trì hỏi tới cùng, “Vậy ý trên mặt chữ là gì?”
Kỷ Lăng nhìn cậu, không đáp.
Cố Trì tiếp tục:
“Cậu nói tôi là người của cậu. Vậy cậu là gì của tôi?”
Yết hầu Kỷ Lăng khẽ động.
Cố Trì không chịu lùi bước:
“Kỷ Lăng, có phải cậu thích tôi không?”
Câu hỏi quá thẳng thắn.
Thẳng đến mức một người đã quen nắm quyền chủ động như Kỷ Lăng cũng ngẩn ra trong thoáng chốc.
Hắn cụp mắt, im lặng vài giây rồi giơ tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi chút ẩm ướt còn đọng nơi khóe mắt Cố Trì.
“Cố Trì.”
Giọng Kỷ Lăng vẫn bình thản, nhưng thấp hơn thường ngày vài phần.
“Bài Weibo đó, tôi nghiêm túc.”
Tim Cố Trì hẫng mất một nhịp.
“Tôi đăng nó vì không muốn người khác hiểu lầm cậu.” Kỷ Lăng nói, “Không muốn những lời bình luận kia tiếp tục hắt nước bẩn lên người cậu. Cậu rõ ràng chẳng làm gì, không nên vô duyên vô cớ bị người ta mắng trên mạng.”
Cố Trì hé miệng định nói, nhưng lời tiếp theo của Kỷ Lăng khiến cậu lập tức im bặt.
“Tôi muốn bảo vệ cậu.”
Kỷ Lăng nhìn thẳng vào mắt cậu.
Đôi mắt Cố Trì chậm rãi mở lớn.
Giọng Kỷ Lăng vẫn rất nhẹ:
“Tôi không phủ nhận mình có thiện cảm với cậu.”
“Nhưng vẫn chưa đến mức thích.”
Nói xong, hắn buông tay, lùi nửa bước, để lại khoảng trống cho Cố Trì.
Kỷ Lăng vốn tưởng cậu sẽ thất vọng, sẽ buồn, thậm chí có thể quay người bỏ đi.
Nhưng Cố Trì không làm gì cả.
Cậu chỉ ngơ ngác nhìn hắn một lúc, sau đó đột nhiên bật cười.
“Chỉ vậy thôi?”
Kỷ Lăng nhướng mày.
Cố Trì tiến lên một bước, lại chui thẳng vào lòng hắn. Lần này cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt cong cong, khóe môi nhếch cao.
“Làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn tưởng cậu định nói gì cơ.”
Kỷ Lăng cúi xuống nhìn cậu, hiếm khi lộ ra chút khó hiểu.
Cố Trì nói đầy lý lẽ:
“Có thiện cảm là đủ rồi mà.”
“…”
“Thích thì từ từ cũng được.” Cậu nói, “Bây giờ cậu chưa thích tôi không có nghĩa sau này cũng không thích. Cậu đã có thiện cảm với tôi, tức là tôi có cơ hội. Có cơ hội là đủ rồi.”
Cố Trì còn nghiêm túc gật đầu, chẳng biết là đang tự thuyết phục mình hay đang làm công tác tư tưởng cho Kỷ Lăng.
“Hơn nữa cậu nghĩ xem, cậu có thể vì tôi mà đăng một bài Weibo như thế, chứng tỏ tôi chắc chắn không giống những người khác trong lòng cậu.”
Cậu cười tươi rói.
“Đã không giống người khác thì cách thích cũng đâu còn xa.”
Kỷ Lăng nhìn cậu, nhất thời không biết phải nói gì.
Bị từ chối mà còn cười vui hơn.
Biết đối phương mới chỉ có thiện cảm, lại cứ như vừa nhặt được bảo bối.
“Cố Trì.”
“Ừ?”
“Cậu không buồn à?”
Cố Trì nghiêng đầu suy nghĩ.
“Có một chút.”
Cậu thừa nhận rất thẳng thắn:
“Lúc nghe cậu nói vẫn chưa đến mức thích, tim tôi thật sự khựng một cái. Nhưng mà…”
Cố Trì đổi giọng, đôi mắt lại sáng lên.
“Những lời sau đó của cậu ấy, nào là có thiện cảm với tôi, muốn bảo vệ tôi, không muốn người ta hiểu lầm tôi… nghe còn khiến tôi vui hơn cả một câu ‘thích’.”
Kỷ Lăng im lặng.
Cố Trì nhìn hắn, cười đến lộ hai chiếc răng nanh.
“Cho nên Kỷ Lăng, cậu cứ tiếp tục có thiện cảm với tôi nhé?”
Giọng điệu ấy đầy vẻ đương nhiên, chẳng khác nào cậu đã tự mình chốt xong thỏa thuận.
Kỷ Lăng nhìn cậu thật lâu.
Lâu đến mức Cố Trì bắt đầu thấy hơi mất tự nhiên, hắn mới khẽ cười.
“Được.”
Mắt Cố Trì lập tức sáng rực.
“Thật à?”
“Ừ.”
“Vậy từ bây giờ, cậu chính là bạn trai dự bị của tôi!”
Kỷ Lăng nhướng mày.
“Bạn trai dự bị?”
“Đúng.” Cố Trì nghiêm túc giải thích một đống lý lẽ chẳng đâu vào đâu, “Tức là vẫn chưa chính thức, nhưng có quyền ưu tiên. Cậu có thiện cảm với tôi, tôi cũng có thiện cảm với cậu. Vậy chúng ta chính là quan hệ đôi bên đều có thiện cảm.”
Cậu kết luận chắc nịch:
“Đôi bên đều có thiện cảm, làm tròn lên chính là người yêu dự bị.”
Kỷ Lăng bị logic của cậu chọc cười.
Lần này hắn thật sự cười.
Độ cong nơi khóe môi rõ ràng hơn hẳn lúc trước.
Cố Trì nhìn đến ngẩn người.
Kỷ Lăng cười lên thật sự rất đẹp.
Bình thường hắn luôn lạnh nhạt, biểu cảm không nhiều, khiến người khác vô thức cảm thấy có khoảng cách.
Nhưng khi cười, cảm giác xa cách ấy lập tức tan đi, cả người dường như cũng dịu xuống.
“Nhìn gì vậy?”
Kỷ Lăng nhận ra ánh mắt của cậu.
“Nhìn cậu.” Cố Trì thành thật đáp, “Cậu cười đẹp lắm.”
Kỷ Lăng khựng lại, quay mặt đi.
Cố Trì hình như thấy vành tai hắn hơi đỏ.
Nhưng chưa kịp nhìn kỹ, Kỷ Lăng đã lên tiếng:
“Ngoài này lạnh, lên xe đi.”
“Ừ.”
Cố Trì ngoan ngoãn theo hắn lên xe.
Cửa xe đóng lại, hơi ấm lập tức bao quanh hai người.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cố Trì ngồi ở ghế phụ, nhìn Kỷ Lăng khởi động xe rồi mới chợt nhớ ra một chuyện.
“Đúng rồi, bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Đưa cậu về phim trường.”
“À, đúng rồi!” Cố Trì lúc này mới nhớ tới, “Trợ lý vẫn đang chờ tôi. Chìa khóa xe cũng bị tôi cầm mất, chắc cậu ấy sốt ruột lắm rồi.”
Cậu lấy điện thoại ra nhìn.
Quả nhiên trợ lý đã gửi hơn chục tin nhắn.
“Trì ca, anh tới chưa?”
“Trì ca, gặp được người chưa?”
“Sao anh không trả lời tin nhắn vậy?”
“Trì ca, không phải anh xảy ra chuyện rồi đấy chứ?”
“Nhìn thấy thì trả lời em một tiếng đi a a a!”
Cố Trì bật cười, trả lời:
“Gặp rồi. Không sao, tôi về ngay.”
Gửi xong, cậu lại nghiêng đầu nhìn Kỷ Lăng.
Cứ nhìn như vậy một lúc, Cố Trì bỗng gọi:
“Kỷ Lăng.”
“Ừ?”
“Hôm nay tôi vui lắm.”
Kỷ Lăng không nói gì, nhưng tốc độ xe dường như chậm lại đôi chút.
Cố Trì tiếp tục:
“Mặc dù cậu nói vẫn chưa thích tôi, nhưng tôi vẫn rất vui. Vì cậu nói cậu có thiện cảm với tôi.”
Cậu ngừng một chút, giọng nhẹ xuống.
“Dù sao tôi cũng sẽ chờ.”
“Chờ đến ngày cậu thích tôi.”
Kỷ Lăng im lặng vài giây mới lên tiếng:
“Cố Trì.”
“Ừ?”
“Lúc tôi đang lái xe, đừng trêu tôi.”
Cố Trì sửng sốt, sau đó phì cười.
Cậu cười đến ngả nghiêng, suýt nữa chảy cả nước mắt. Kỷ Lăng không nhịn được quay sang liếc cậu một cái.
“Kỷ Lăng.” Cố Trì ôm bụng, mãi mới ngừng cười được, “Cậu có biết câu vừa rồi của cậu thật ra cũng đang trêu tôi không?”
Kỷ Lăng bất đắc dĩ.
Thấy phản ứng của hắn, Cố Trì lại cười vui vẻ.
Xe tiếp tục chạy về phía trước.
Trong xe rất yên tĩnh.
Nhưng sự yên tĩnh ấy không hề ngượng ngập, ngược lại mang theo cảm giác bình yên khiến người ta thấy thoải mái.
Cố Trì tựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn cảnh phố xá lướt qua ngoài cửa sổ, khóe môi vẫn không giấu nổi ý cười.
Cậu nghĩ, hôm nay đúng là một ngày rất đẹp.
Tuy vẫn chưa được “chuyển chính thức”, nhưng ít nhất cậu đã là bạn trai dự bị.
Bạn trai dự bị thì cũng có chữ bạn trai.
Cố Trì trước nay chưa bao giờ đánh một trận không có chuẩn bị.
