Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 35: Cơ hội tự tìm đến, Kỷ thị rồi sẽ là của ta
- Home
- Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
- Chương 35: Cơ hội tự tìm đến, Kỷ thị rồi sẽ là của ta
Chương 35: Cơ hội tự tìm đến, Kỷ thị rồi sẽ là của ta
Cảnh Ngự Phủ.
“Ha ha ha ha… Ba! Ba mau xem Weibo đi!”
Một thanh niên bật dậy khỏi sofa, vừa cười vừa lao thẳng vào thư phòng.
Kỷ Minh Sơn vốn đã bực bội vì chuyện ban ngày, thấy con trai út còn có tâm trạng lướt Weibo thì càng tức anh ách.
“Xem cái gì mà xem! Con chẳng có lấy một nửa sự chín chắn của anh con!”
Thanh niên chẳng hề để bụng. Khóe môi cậu ta nhếch lên đầy bí hiểm, đưa màn hình điện thoại tới trước mặt Kỷ Minh Sơn.
“Ba xem này. Kỷ Lăng công khai chuyện tình cảm với đàn ông trước toàn mạng thế này, chẳng phải đang tự rước tai tiếng về cho Kỷ thị sao?”
Ánh mắt Kỷ Minh Sơn lập tức dừng trên màn hình.
Ông ta nhìn chằm chằm bài Weibo của Kỷ Lăng, vẻ bực bội trên mặt dần tan biến, thay vào đó là một nụ cười âm u khó nén.
Kỷ Minh Sơn cầm lấy điện thoại, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua dòng chữ kia.
“Xe là của tôi, người cũng là của tôi.”
Mười tám tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Kỷ thị, lại ngang nhiên thừa nhận quan hệ với một nam nghệ sĩ trước toàn mạng, chẳng hề che giấu, cũng không chừa cho mình chút đường lui nào về mặt xã giao.
“Ngu xuẩn.” Kỷ Minh Sơn cười khẩy. “Đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói. Cũng chỉ là một kẻ mê muội vì tình.”
Trong giọng ông ta không hề có chút lo lắng nào của một bậc trưởng bối dành cho con cháu, chỉ còn lại sự tính toán lạnh lẽo.
Thanh niên bên cạnh thấy vậy lập tức rèn sắt khi còn nóng:
“Ba xem, bây giờ cả mạng đều đang bàn tán. Nếu chuyện này truyền đến tai hội đồng quản trị, rồi truyền đến phía các nhà đầu tư…”
“Đương nhiên sẽ khiến lòng người dao động.” Kỷ Minh Sơn ngắt lời con trai. “Đứa cháu ngoan của ta tưởng rằng nắm quyền trong tay là có thể muốn làm gì thì làm. Nó quên mất Kỷ thị lớn như vậy, trước giờ chưa bao giờ là nơi một mình nó muốn quyết sao thì quyết.”
Từ khi cha Kỷ Lăng còn nắm quyền, Kỷ Minh Sơn đã biết nhẫn nhịn, âm thầm chờ thời.
Sau này, người chú của ông ta thiên vị Kỷ Lăng, giao quyền thừa kế vào tay hắn, ông ta vẫn án binh bất động.
Suốt thời gian qua, ông ta tận mắt nhìn Kỷ Lăng từng bước ngồi vững vị trí Chủ tịch, ra tay quyết đoán, thanh lọc người của mình, chèn ép quyền lực mình gây dựng bao năm.
Kỷ Minh Sơn đều nhịn hết.
Vì ông ta vẫn luôn chờ một cơ hội.
Một cơ hội đủ để tung ra đòn chí mạng, kéo Kỷ Lăng khỏi vị trí hiện tại, sau đó nuốt trọn Kỷ thị vào tay.
Mà giờ đây, cơ hội ấy lại tự tìm đến cửa.
“Công khai quan hệ đồng giới, còn khiến dư luận ầm ĩ đến mức này.” Kỷ Minh Sơn xoay người, đáy mắt lóe lên dã tâm. “Người ngoài sẽ bắt đầu nghi ngờ phẩm hạnh, sự tỉnh táo và khả năng phán đoán của nó.”
“Hội đồng quản trị sẽ lo giá cổ phiếu giảm, ảnh hưởng đến lợi ích tập đoàn.”
“Các đối tác cũng sẽ quan sát, do dự, thậm chí xem xét lại chuyện có tiếp tục buộc chặt lợi ích với Kỷ thị hay không.”
Mắt thanh niên sáng lên.
“Vậy chúng ta ra tay ngay bây giờ? Liên hợp mấy cổ đông kỳ cựu, đề nghị triệu tập hội đồng quản trị bất thường để bãi nhiệm Kỷ Lăng?”
“Gấp gì?”
Kỷ Minh Sơn giơ tay ngăn lại.
“Nếu bây giờ trực tiếp làm khó, mục đích quá rõ ràng. Người khác sẽ cho rằng chúng ta thừa nước đục thả câu, đã có mưu tính từ trước.”
Ông ta suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Con đi làm ba việc. Nhớ kỹ, không được để lộ, càng không được lưu lại bất kỳ dấu vết nào.”
“Thứ nhất, đem bài Weibo của Kỷ Lăng và dư luận tiêu cực trên mạng vô tình để mấy cổ đông kỳ cựu trong hội đồng quản trị nhìn thấy. Không cần thêm mắm dặm muối, chỉ cần khiến họ nhận ra lần này Kỷ Lăng tùy hứng và không biết nhìn đại cục đến mức nào.”
“Thứ hai, liên hệ với vài kênh truyền thông tài chính mà chúng ta quen. Thả tin một cách kín đáo rằng bê bối đời tư của Chủ tịch Kỷ thị có thể dẫn đến khủng hoảng niềm tin trên thị trường. Chỉ cần khiến giá cổ phiếu dao động nhẹ, tạo chút không khí căng thẳng là đủ.”
“Thứ ba, điều tra xem vụ hot search bôi đen Cố Trì lần này ban đầu do ai đứng sau thao túng. Chút trò vặt nhắm vào một minh tinh nhỏ không thể tự nhiên khuấy lên sóng lớn như vậy. Ta nghi có người đang nhân cơ hội làm chuyện khác.”
Khóe môi Kỷ Minh Sơn nhếch lên.
“Vừa hay, chúng ta có thể thuận nước đẩy thuyền.”
Thanh niên liên tục gật đầu, vẻ mặt đầy hưng phấn.
“Con hiểu rồi, ba. Con đi sắp xếp ngay!”
“Khoan.”
Kỷ Minh Sơn gọi cậu ta lại, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.
“Nhớ cho kỹ. Chuyện này chúng ta chỉ thuận thế mà làm, tuyệt đối không được chủ động đứng ra.”
“Đợi đến khi tất cả mọi người đều cảm thấy Kỷ Lăng không còn thích hợp nắm giữ Kỷ thị nữa…”
Ông ta ngừng lại, khóe môi dần hiện lên nụ cười như thể đã nắm chắc phần thắng.
“Đến lúc đó, ta mới miễn cưỡng thuận theo ý kiến số đông, vì sự phát triển lâu dài của Kỷ thị mà đứng ra chủ trì đại cục.”
Như vậy mới danh chính ngôn thuận.
Cũng chỉ có như vậy, ông ta mới có thể đường đường chính chính nắm cả Kỷ thị vào tay.
Thanh niên bừng tỉnh, vội vàng phụ họa:
“Vẫn là ba suy tính chu toàn!”
Cửa thư phòng nhẹ nhàng khép lại.
Kỷ Minh Sơn một mình ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, lại mở Weibo của Kỷ Lăng.
Ông ta nhìn dòng chữ thẳng thừng đầy kiêu ngạo ấy, ý cười trong mắt càng lúc càng sâu.
“Kỷ Lăng à Kỷ Lăng…”
Ông ta khẽ lẩm bẩm, đáy mắt chỉ còn dã tâm lạnh lẽo.
“Rốt cuộc vẫn còn quá trẻ.”
“Chỉ vì chút tình cảm nhất thời mà tự tay đưa cán dao vào tay ta.”
“Kỷ thị lớn như vậy, cháu không giữ nổi.”
“Cũng không xứng giữ.”
“Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ là của ta.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Kỷ Minh Sơn còn đang đắm chìm trong những tính toán về tương lai thì điện thoại bỗng rung lên.
Ông ta cúi xuống nhìn tên người gọi, nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn bắt máy.
“Chuyện gì?”
Đầu bên kia vang lên giọng một người phụ nữ lười biếng, pha chút nũng nịu.
“Minh Sơn, anh bao lâu rồi chưa tới thăm em? Người ta nhớ anh rồi.”
Sắc mặt Kỷ Minh Sơn không thay đổi, nhưng giọng nói đã dịu hơn đôi chút.
“Dạo này bận. Mấy hôm nữa rồi nói.”
“Lại bận~”
Người phụ nữ cố tình kéo dài giọng.
“Em xem tin tức rồi. Vị Chủ tịch nhỏ của Kỷ thị nhà anh công khai chuyện tình cảm với đàn ông, bây giờ ầm ĩ khắp nơi. Chắc anh vui lắm nhỉ?”
Ánh mắt Kỷ Minh Sơn lập tức lạnh xuống.
“Ý em là gì?”
“Đừng giả vờ với em.” Người phụ nữ bật cười. “Anh tưởng em không nhìn ra sao? Mấy năm nay anh chờ chẳng phải chính là một ngày như hôm nay à?”
“Muốn em nói, người trẻ tuổi đúng là không biết kiên nhẫn. Chỉ vì một con hát mà đến giang sơn cũng dám đem ra đánh cược…”
“Đủ rồi.”
Kỷ Minh Sơn cắt ngang, giọng lạnh hẳn.
“Những chuyện thế này đừng nói qua điện thoại.”
Người phụ nữ lại chẳng để tâm.
“Sợ gì chứ? Chỗ em có ai đâu. Với lại em cũng chẳng định xen vào mấy chuyện của anh, chỉ muốn nhắc anh một câu thôi.”
“Đừng quên chuyện anh đã hứa với em. Sau khi thành công, dự án phía nam thành phố phải giao cho em trai em làm.”
Kỷ Minh Sơn im lặng một lát. Trong mắt hiện lên chút mất kiên nhẫn, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa như cũ.
“Không quên. Nhưng bây giờ còn chưa tới lúc. Em đừng đi đâu cũng nói lung tung.”
“Biết rồi, biết rồi.”
Người phụ nữ đáp qua loa rồi lại nũng nịu:
“Thế bao giờ anh đến thăm em? Em nấu cơm cho anh nhé~”
“Hai hôm nữa.”
Kỷ Minh Sơn nói xong liền cúp máy.
Thư phòng lại chìm vào im lặng.
Ông ta tựa lưng vào ghế, vẻ mặt khó đoán.
Người phụ nữ kia đã theo ông ta năm năm. Chỉ vì được chiều chuộng đôi chút mà đã dám khoa tay múa chân vào chuyện của ông ta, thậm chí còn vọng tưởng nhúng tay vào dự án của tập đoàn.
Kỷ Minh Sơn nhếch môi, nở một nụ cười lạnh bạc.
“Đợi Kỷ thị vào tay…”
“Người đầu tiên ta xử lý chính là cô.”
Màn hình điện thoại tối dần, phản chiếu dã tâm sâu không thấy đáy trong mắt ông ta.
