Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 36: Vương gia động lòng, Vương gia xác định
- Home
- Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
- Chương 36: Vương gia động lòng, Vương gia xác định
Chương 36: Vương gia động lòng, Vương gia xác định
Lan Đình Viên.
Trong bãi đỗ xe ngầm, chiếc xe bảo mẫu lặng lẽ nằm ở vị trí đỗ riêng. Đèn xe đã tắt từ lâu, chỉ còn đèn chỉ dẫn màu xanh ở lối thoát hiểm phía xa âm thầm sáng.
Hơi lạnh len qua khe thông gió, hòa cùng mùi bê tông đặc trưng của gara ngầm.
Cố Trì lại chẳng hề để ý.
Cậu gần như vùi cả người vào lòng Kỷ Lăng, trán tựa bên hõm vai hắn, chóp mũi cọ nhẹ lên cổ áo khoác còn vương mùi gỗ thông nhàn nhạt.
“Cố Trì.” Giọng Kỷ Lăng vang lên trên đỉnh đầu, trầm thấp pha chút bất đắc dĩ, cuối câu lại phảng phất sự dung túng. “Bảy giờ sáng mai cậu có lịch trình.”
“Tôi biết.”
“Vậy cậu…”
“Tôi còn chưa ôm đủ mà, bạn trai dự bị.” Cố Trì vùi mặt vào áo hắn, rầu rĩ ngắt lời. “Cậu không nghe rõ hay không hiểu vậy?”
Kỷ Lăng cúi xuống nhìn cậu.
Ánh đèn trắng ấm trong gara phủ lên mái tóc Cố Trì, khiến mấy sợi tóc con trông mềm xù.
Tháng Mười Một ở Đế Thành đã bắt đầu lạnh, vậy mà Cố Trì chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng. Cổ áo hơi rộng, thấp thoáng đường nét xương sống phía sau gáy.
Mặc ít thế này?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, chính Kỷ Lăng cũng cảm thấy buồn cười.
Kiếp trước hắn là Vương gia, ngay cả trời sắp đổi lạnh cũng có người báo trước để chuẩn bị y phục. Vậy mà bây giờ hắn lại bắt đầu để ý xem người khác mặc nhiều hay ít.
Gara yên tĩnh đến mức tưởng như mọi âm thanh đều bị hút sạch.
Thi thoảng có xe chạy ngang phía xa, ánh đèn quét qua những cột trụ bê tông.
“Cố Trì.” Kỷ Lăng lại gọi, giọng thấp hơn ban nãy, kiên nhẫn đến lạ. “Ngày mai cậu mấy giờ xong việc?”
“…Hỏi cái này làm gì?” Cố Trì vẫn không ngẩng đầu.
“Tôi đang cân nhắc xem có nên ở đây cùng cậu đến sáng hay không.”
Cố Trì khựng lại, sau đó bật cười.
Cậu ngẩng đầu, để lộ gương mặt trẻ trung sáng sủa. Khi cười, đuôi mắt hơi cong xuống, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể thốt ra một câu vô lý nào đó.
Mà từ lần đầu gặp nhau ở bữa tiệc đến giờ, cậu quả thật vẫn luôn vô lý như thế.
“Kỷ Lăng.”
Cố Trì bỗng nghiêm túc, buông cánh tay đang ôm eo hắn rồi lùi nửa bước, ngẩng mặt nhìn hắn.
Ánh đèn trong gara rơi lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt ấy càng sáng.
“Có phải cậu lại định hẹn tôi ra để từ chối tôi không?”
“Tôi chưa nói muốn từ chối cậu.”
“Nhưng cậu cũng chưa nói sẽ đồng ý.”
Kỷ Lăng không đáp.
Hắn không định từ chối.
Nhưng mỗi lần Cố Trì nói “Tôi thích cậu”, hắn chưa từng đáp lại bằng một câu “Tôi cũng vậy”.
Bởi hắn chưa xác định được.
Hắn có thiện cảm với Cố Trì.
Điều này Kỷ Lăng rất rõ.
Nhưng có thiện cảm và thích là hai chuyện khác nhau.
Kiếp trước hắn sống hai mươi bảy năm, hậu viện vẫn luôn để trống, chưa từng cưới Vương phi. Triều thần từng dâng sớ bóng gió rằng hắn “không gần nữ sắc, e có bệnh kín”, hắn đọc xong cũng chỉ cười.
Không phải bệnh kín, cũng chẳng phải đoạn tụ.
Chỉ là hắn chưa từng gặp được người khiến mình cảm thấy không thể là ai khác.
Kỷ Lăng vốn là người một khi đã nhận định thì sẽ không dễ thay đổi.
Vì thế hắn phải chờ đến khi bản thân thật sự xác định.
“Cố Trì.” Kỷ Lăng cân nhắc lời nói, giọng vẫn bình tĩnh. “Tôi có cảm giác gì với cậu, cậu hiểu rõ.”
“Hiểu.” Cố Trì gật đầu, khóe môi vẫn còn cong. “Có thiện cảm, nhưng chưa đến mức thích. Cậu nói rồi.”
“Vậy mà cậu còn…”
“Nhưng cậu đâu nói là không thích tôi.” Cố Trì giành lời. “Cậu chỉ nói chưa đến mức ấy. Chưa đến, nghĩa là vẫn có khả năng sẽ đến.”
Kỷ Lăng nhìn cậu, chợt nhớ tới vị lão Thượng thư Công bộ kiếp trước.
Mỗi lần phương án bị hắn bác bỏ, lão đều cười híp mắt nói: “Vương gia nói cách này không được, vậy nghĩa là vẫn còn cách khác.”
Kiểu lạc quan có phần vô lại khiến người ta vừa bực vừa buồn cười ấy, giống hệt người trước mặt.
“Cậu tự tin đến thế sao?” Kỷ Lăng hỏi.
“Không phải tự tin.”
Cố Trì lại dựa vào lòng hắn, lần này còn quá đáng hơn, trực tiếp vùi mặt bên cổ Kỷ Lăng. Giọng cậu trở nên lơ mơ:
“Là tôi đã quyết định thích cậu rồi. Cho nên cậu mới chỉ có thiện cảm hay còn chưa thích tôi thì với tôi cũng như nhau.”
“Dù sao tôi cũng không chạy.”
“Cậu cứ từ từ.”
Kỷ Lăng khựng lại.
Không phải bởi lời ấy cảm động đến mức nào.
Những lời tình tứ hay hơn thế gấp trăm lần hắn từng nghe không ít. Kiếp trước, thơ từ của các tiểu thư thế gia gửi đến hoa mỹ đến mức đủ khiến học sĩ Hàn Lâm viện cũng phải xấu hổ.
Nhưng lời Cố Trì không giống những câu tỏ tình nồng nhiệt, cũng chẳng phải lời giận dỗi được ăn cả ngã về không.
Cậu chỉ đang bình thản nói ra quyết định của mình.
Tôi đã quyết định thích cậu.
Cho nên cậu đáp lại thế nào cũng không ảnh hưởng đến quyết định ấy.
Chính sự bình thản này lại khiến Kỷ Lăng cảm thấy…
Động lòng.
Yết hầu hắn khẽ chuyển động.
Thân thể này mới mười tám, nhưng linh hồn hắn đã từng sống hai mươi bảy năm.
Hắn không phải không hiểu chuyện tình cảm, chỉ là trước đây không muốn chạm tới.
Nhưng bây giờ nhìn người trước mặt chân thành và nhiệt liệt như vậy, Kỷ Lăng bỗng cảm thấy có một số chuyện dường như không cần suy nghĩ thêm nữa.
Hắn vốn không phải người thích dây dưa.
Kỷ Lăng đưa tay giữ cằm Cố Trì, khiến cậu ngẩng lên đối diện với mình.
“Cố Trì.”
“Ừ?”
“Tôi muốn hôn cậu.”
Hắn nhìn cậu.
“Được không?”
Cố Trì không trả lời.
Cậu dùng hành động thay lời.
Cậu nhón chân, vòng tay qua cổ Kỷ Lăng rồi áp môi lên môi hắn.
Kỷ Lăng khựng lại trong chớp mắt.
Sau đó hắn cảm nhận được Cố Trì đang run.
Một góc nào đó trong lòng hắn bỗng mềm xuống.
Kỷ Lăng đưa tay giữ sau gáy Cố Trì, đáp lại nụ hôn.
Cố Trì rõ ràng không có kinh nghiệm. Lúc vừa hôn tới còn vô tình va răng vào môi dưới của hắn, sau đó lại luống cuống muốn chữa cháy.
Kỷ Lăng lùi ra đôi chút, cúi xuống nhìn cậu.
Đôi mắt Cố Trì ươn ướt, đuôi mắt phủ một lớp hồng mỏng, môi cũng đỏ lên sau nụ hôn.
Cậu ngẩng mặt nhìn hắn, ánh mắt vừa mơ màng vừa có vẻ chưa thỏa mãn.
“Cậu…” Giọng Cố Trì hơi khàn. “Sao dừng rồi?”
Kỷ Lăng không đáp, chỉ đưa ngón cái nhẹ nhàng lau qua môi dưới của cậu.
“Về nhà.”
“…Hả?”
Kỷ Lăng không giải thích, quay người đi về phía thang máy.
Đi được hai bước, hắn phát hiện Cố Trì vẫn đứng yên tại chỗ.
Hắn quay đầu.
Cố Trì vẫn ngơ ngác nhìn hắn, môi hé mở, rõ ràng còn chưa hoàn hồn sau nụ hôn vừa rồi.
Kỷ Lăng thở dài, quay trở lại nắm cổ tay cậu, kéo người vào thang máy.
Cửa thang máy khép lại, Cố Trì cuối cùng cũng tỉnh táo.
Cậu nhìn hắn hai giây rồi bỗng bật cười, đôi mắt cong thành hình trăng non.
“Người này thật là. Miệng thì bảo chưa xác định, tay chân lại thành thật ghê.”
Kỷ Lăng không để ý đến cậu.
Nhưng bàn tay đang nắm cổ tay Cố Trì lại siết chặt thêm một chút.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thang máy lên đến nơi.
Căn hộ của Cố Trì nằm trên tầng cao nhất tòa số mười tám Lan Đình Viên, mỗi tầng chỉ có một hộ.
Cửa thang máy mở ra thẳng sảnh riêng. Cố Trì đứng trước khóa vân tay bấm mãi mấy lần mới được, đầu ngón tay rõ ràng còn hơi run.
Kỷ Lăng đứng phía sau, kiên nhẫn chờ.
Hắn nhìn thấy vành tai Cố Trì đỏ bừng, màu đỏ lan từ chóp tai xuống tận vành tai, dưới ánh đèn vàng ấm nơi huyền quan gần như trong suốt.
“Mở rồi.”
Cuối cùng Cố Trì đẩy cửa, nghiêng người nhường Kỷ Lăng vào.
Căn hộ rất rộng, cách bài trí đúng kiểu người trẻ như Cố Trì sẽ thích.
Sáng sủa, nổi bật, tràn đầy sức sống.
Cửa kính sát đất trong phòng khách nhìn thẳng ra cảnh đêm Đế Thành. Tháng Mười Một, đèn thành phố sáng rực, dòng xe trên đường cao tốc trên cao uốn lượn như một dải sáng.
Nhưng Kỷ Lăng không nhìn cảnh đêm.
Hắn đang nhìn Cố Trì.
Cố Trì đứng giữa huyền quan và phòng khách, hai tay nhét trong túi hoodie, mũi chân vô thức miết nhẹ xuống sàn, rõ ràng chẳng biết nên dẫn khách đi đâu.
“Cậu…” Cố Trì hắng giọng. “Cậu muốn uống gì? Nước? Hay trà? Hình như nhà tôi có…”
“Cố Trì.”
Kỷ Lăng ngắt lời.
“Lại đây.”
Cố Trì khựng một chút rồi gần như theo phản xạ bước tới.
Kỷ Lăng nhìn cậu từng bước đến gần.
Chiếc hoodie rộng rãi buông trên người, cổ áo lệch sang một bên, để lộ một đoạn xương quai xanh.
Đôi mắt ấy sáng đến kinh người, bên trong có căng thẳng, có mong chờ, còn có sự yêu thích không hề che giấu.
Cố Trì dừng trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn lên.
Kỷ Lăng đưa tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên má cậu.
Da Cố Trì nóng ran.
“Căng thẳng à?”
“Một chút.” Cố Trì thành thật.
Khóe môi Kỷ Lăng cong lên.
Hắn cúi đầu hôn cậu lần nữa.
Một tay Kỷ Lăng giữ sau gáy, tay còn lại vòng qua eo Cố Trì, kéo người sát vào lòng mình.
Nụ hôn lần này sâu hơn trước.
Cố Trì bị hôn đến mềm chân, gần như phải dựa hẳn vào người hắn, tay vô thức nắm chặt cổ áo khoác của Kỷ Lăng.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở gấp gáp của hai người.
Kỷ Lăng vừa hôn vừa dẫn cậu lùi về phía sofa.
Cố Trì ngã xuống ghế, ngẩng đầu, cổ hơi ngửa ra sau.
Nụ hôn của Kỷ Lăng từ khóe môi dần chuyển xuống cằm rồi dừng lại nơi cổ, cuối cùng khẽ cắn một cái trên xương quai xanh.
Cố Trì khẽ rên một tiếng, giọng run lên rõ rệt.
“Kỷ Lăng…”
Cậu gọi tên hắn, giọng đã khàn.
Kỷ Lăng ngẩng đầu nhìn.
Đôi mắt Cố Trì ươn ướt, đuôi mắt đỏ lên, môi hé mở vì thở dốc.
Cậu nhìn hắn.
“Nếu bây giờ cậu dừng lại…” Cố Trì nói đứt quãng, “Tôi thật sự sẽ hận cậu.”
Kỷ Lăng khẽ bật cười.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Cố Trì, giọng thấp nhưng rõ ràng.
“Cố Trì.”
“Tôi xác định rồi.”
“Tôi thích cậu.”
“Không chỉ là có thiện cảm nữa.”
