Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 37: Tôi thích cậu, tôi đã chuẩn bị xong

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 37: Tôi thích cậu, tôi đã chuẩn bị xong
Prev
Next

Chương 37: Tôi thích cậu, tôi đã chuẩn bị xong

Cố Trì ngơ ngác nhìn hắn.

Ngay sau đó, đôi mắt cậu bỗng sáng rực.

“Thật sao?!”

“Thật. Tôi xác định rồi.”

Kỷ Lăng không phải người dễ dàng nói hai chữ “xác định”.

Kiếp trước suốt hai mươi bảy năm, phương án trị thủy của Công bộ hắn phải suy tính đi suy tính lại bảy lượt mới dám phê chuẩn. Quân báo từ biên quan gửi về, hắn cũng phải đối chiếu tin mật từ ba tuyến ám vệ mới chịu điều binh.

Triều thần từng nói hắn cẩn trọng quá mức.

Kỷ Lăng không phản bác.

Bởi chính hắn hiểu rõ hơn ai hết, một khi mình đã nói “xác định”, nghĩa là thật sự đã chắc chắn.

Đối với chuyện là vậy.

Đối với người cũng thế.

Và bây giờ, hắn đã nói điều đó với Cố Trì.

Cố Trì vẫn ngây người. Môi cậu hơi hé, vệt đỏ nơi đuôi mắt còn chưa tan hết, cả người vừa ngốc nghếch vừa đẹp mắt.

“Cậu nói lại lần nữa đi.”

Giọng Cố Trì hơi khàn, còn mang theo chút nũng nịu ngang ngược.

“Tôi chưa nghe rõ.”

“Cậu nghe rõ rồi.”

“Tôi chưa nghe rõ.”

Cố Trì cố chấp lặp lại, đưa tay túm cổ áo Kỷ Lăng kéo hắn xuống gần hơn.

“Nói lại lần nữa.”

Kỷ Lăng nhìn cậu.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hắn có thể nhìn thấy chút hơi nước còn vương trên hàng mi Cố Trì, cũng cảm nhận được hơi thở cậu đang khe khẽ run.

“Tôi thích cậu.”

Kỷ Lăng nói từng chữ rõ ràng:

“Không phải có thiện cảm.”

“Là thích.”

“Tôi thích cậu, Cố Trì.”

Mắt Cố Trì lại đỏ lên.

Nhưng lần này cậu không tránh né, cũng không vùi mặt vào lòng hắn.

Cố Trì cứ thế ngẩng đầu nhìn thẳng Kỷ Lăng.

“Còn muốn hôn không?”

“Rất sẵn lòng.”

Kỷ Lăng vừa dứt lời đã cúi xuống hôn cậu.

Nụ hôn lần này khác với sự thăm dò khi còn ở gara, cũng khác với nụ hôn triền miên vừa rồi trong phòng khách.

Nó mang theo sự dứt khoát rất riêng của Kỷ Lăng.

Một khi đã xác định, hắn sẽ không tiếp tục do dự.

Một tay hắn giữ sau gáy Cố Trì, ngón cái đặt phía sau tai cậu, có thể cảm nhận rõ mạch đập dưới đầu ngón tay đang nhảy nhanh đến mức nào.

Cố Trì bị hắn hôn đến lùi nửa bước, bắp chân va vào cạnh sofa, cả người mất thăng bằng ngã về phía sau.

Kỷ Lăng phản ứng rất nhanh, lập tức vòng tay qua eo kéo cậu lại.

Nhưng Cố Trì lại như cố tình ăn vạ, thuận theo đà ngã về sau, kéo luôn cả Kỷ Lăng cùng rơi xuống sofa.

Ghế rất mềm.

Cố Trì lún vào lớp đệm, Kỷ Lăng chống người phía trên cậu.

Mái tóc Cố Trì hơi rối, vài sợi dính trên trán. Chiếc hoodie sau một hồi kéo qua kéo lại cũng bị xô lên, để lộ một đoạn eo nhỏ.

“Cậu đè lên tôi rồi.”

Giọng Cố Trì chẳng có lấy nửa phần oán trách.

“Cậu có thể đẩy tôi ra.”

“Tôi có muốn đẩy cậu ra đâu.”

Cố Trì nói đầy lý lẽ, rồi vòng tay qua cổ Kỷ Lăng kéo hắn xuống.

“Thấp xuống chút đi. Ngửa cổ mỏi quá.”

Kỷ Lăng bị cậu kéo xuống.

Trán hai người chạm nhau, hơi thở hòa lẫn.

“Kỷ Lăng, trước đây cậu từng yêu ai chưa?”

“Chưa.”

Dù là kiếp trước hay hiện tại, đều chưa từng.

Cố Trì chớp mắt, vẻ bất ngờ thoáng hiện trên mặt rồi nhanh chóng biến thành niềm vui không thể che giấu.

“Vậy tôi là mối tình đầu của cậu?”

“…”

Kỷ Lăng nhìn nụ cười sắp kéo tới tận mang tai của cậu, chỉ cảm thấy người này thật sự chẳng biết giấu tâm trạng chút nào.

“Có thể nói vậy.”

“Cái gì mà ‘có thể nói vậy’? Phải thì là phải.”

Cố Trì cười đến cong cả mắt, đầu ngón tay vô thức vẽ vòng tròn sau gáy Kỷ Lăng.

“Tôi vui lắm.”

“Cậu biết không…”

Giọng cậu dần nhẹ đi, như đang kể lại một giấc mơ.

“Ngay lần đầu gặp cậu, tôi đã nghĩ sao trên đời lại có người đẹp đến thế.”

“Không phải kiểu đẹp của minh tinh, mà là kiểu… rất cuốn hút.”

“Hôm đó cậu đứng trong góc phòng tiệc, chẳng thèm để ý tới ai. Tôi vừa nhìn đã nghĩ: Xong rồi.”

Cố Trì tự bật cười.

“Xong thật rồi, hình như tôi sắp ngã vào hố.”

“Lúc ấy tôi còn tự nhủ, Cố Trì, mày tỉnh táo chút đi, đến tên người ta còn chưa biết.”

“Sau đó biết rồi. Kỷ Lăng. Tên cũng hay.”

“Rồi thêm WeChat. Tôi bắt đầu nhắn tin cho cậu. Cậu trả lời chậm kinh khủng, nhưng tin nào cũng trả.”

Khóe môi Cố Trì càng cong cao.

“Lúc đó tôi nghĩ, có cửa.”

“Cố Trì.”

“Ừ?”

“Bảy giờ sáng mai cậu có lịch.”

“…”

Cố Trì rên lên một tiếng, vùi mặt vào cổ Kỷ Lăng.

“Cậu có thể đừng nhắc lịch làm việc vào lúc này được không? Bây giờ tôi không muốn nghĩ tới ngày mai.”

“Nhưng tôi đang nghĩ.” Trong giọng Kỷ Lăng phảng phất ý cười. “Cậu định mấy giờ mới chịu thả tôi về?”

Cố Trì cứng người.

Sau đó cậu ngẩng phắt đầu lên, nhìn Kỷ Lăng bằng vẻ mặt khó tin.

“Cậu muốn về?”

“Không thì sao?”

Kỷ Lăng nhướng mày.

“Ngủ lại chỗ cậu?”

Biểu cảm trên mặt Cố Trì lập tức thay đổi.

Từ khó tin biến thành một vẻ khó diễn tả. Cậu mím môi, vành tai đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.

“…Cũng được.”

Giọng nhỏ đến gần như tiếng muỗi.

“Nhà tôi đâu phải không có giường.”

Kỷ Lăng nhìn cậu.

Hắn chợt phát hiện Cố Trì có một điểm rất thú vị.

Những lúc nói lời to gan, cậu luôn hùng hồn đến mức chẳng hề biết ngượng.

“Tôi muốn theo đuổi cậu.”

“Tôi thích cậu.”

“Tôi còn chưa ôm đủ.”

Câu nào cũng nói được thản nhiên.

Nhưng hễ động tới chuyện riêng tư hơn một chút, Cố Trì lập tức trở nên cực kỳ dễ xấu hổ.

Đầu tiên là vành tai đỏ.

Sau đó lan xuống cổ.

Cuối cùng cả khuôn mặt đều nóng bừng.

Giống hệt bây giờ.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Kỷ Lăng giơ tay búng nhẹ trán cậu.

“Cậu còn nhỏ. Tôi sẽ không làm gì cậu.”

Cố Trì ôm trán, vẻ mặt lập tức đầy oan ức.

“Tôi đâu có nhỏ. Sao lại không được…”

Sự bất mãn gần như viết hết lên mặt, môi hơi chu ra, ánh mắt rõ ràng đang chất vấn: Cậu dựa vào đâu mà bảo tôi nhỏ?

Kỷ Lăng không lùi ra, vẫn chống tay phía trên cậu, ngón cái nhẹ nhàng ấn giữa hai hàng mày.

“Không phải tôi chê cậu.”

Hắn dừng lại, dường như đang cân nhắc cách nói.

“Chúng ta vừa mới xác định quan hệ.”

“Tôi không muốn mọi chuyện diễn ra quá qua loa.”

“Qua loa chỗ nào?” Cố Trì lập tức phản bác. “Tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi. Còn phải chờ gì nữa?”

“Nhiều lắm.”

Kỷ Lăng chống người ngồi dậy bên cạnh, tiện tay kéo Cố Trì lên khỏi sofa.

Cố Trì rõ ràng không tình nguyện, cả người mềm oặt dựa lên vai hắn như một con gấu koala cỡ lớn.

“Cố Trì, nghe tôi nói.”

Kỷ Lăng nghiêng đầu nhìn cậu.

“Cậu là nghệ sĩ. Nhất cử nhất động đều có vô số ánh mắt nhìn vào.”

“Tôi không muốn chuyện giữa chúng ta xảy ra chỉ vì nhất thời xúc động.”

“Đây không phải xúc động.” Cố Trì rầu rĩ đáp. “Tôi nghĩ lâu rồi.”

“Nghĩ bao lâu?”

“…”

Cố Trì im lặng một lúc.

“Dù sao cũng đã nghĩ.”

Kỷ Lăng không nhịn được cong khóe môi.

“Cậu vừa nói ngay lần đầu nhìn thấy tôi đã thấy mình ‘xong rồi’. Tính đi tính lại cũng mới vài tháng.”

“Trong vài tháng ấy, cậu thật sự chắc mình phân biệt được đâu là có thiện cảm, đâu là thích, đâu là nhất thời xúc động sao?”

“Đương nhiên tôi phân biệt được!”

Cố Trì lập tức ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe.

“Kỷ Lăng, cậu có ý gì? Có phải cậu cảm thấy tôi—”

“Tôi cảm thấy cậu xứng đáng được đối xử tử tế.”

Kỷ Lăng cắt ngang lời cậu.

Cố Trì im bặt.

“Tôi đã xác định mình thích cậu. Chuyện này tôi sẽ không do dự.”

“Nhưng chính vì thích cậu, tôi càng không muốn ngay ngày đầu tiên vừa xác định quan hệ đã đẩy cậu vào một tình huống mà có thể cậu vẫn chưa thật sự chuẩn bị sẵn sàng.”

“Tôi chuẩn bị rồi…”

Giọng Cố Trì nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn còn cố cứng miệng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 37: Tôi thích cậu, tôi đã chuẩn bị xong"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 7 giờ trước
Chương 439 7 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
Tháng 9 20, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 17, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ