Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 38: Tôi không đi, ngủ ngon nhé bạn trai
- Home
- Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
- Chương 38: Tôi không đi, ngủ ngon nhé bạn trai
Chương 38: Tôi không đi, ngủ ngon nhé bạn trai
“Không được, Cố Trì. Sáng mai cậu còn có lịch trình.”
Kỷ Lăng ôm lấy người trong lòng, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
“Thì… không để lại dấu vết là được mà…”
Cố Trì vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm, rõ ràng chưa chịu từ bỏ ý định.
Kỷ Lăng nghe thấy, không nhịn được bật cười.
“Cố Trì.”
Hắn đưa tay bóp nhẹ sau gáy cậu.
“Cậu có biết bộ dạng bây giờ của mình giống gì không?”
“Giống gì?”
“Hồi nhỏ tôi từng nuôi một con mèo. Mỗi lần nó muốn trộm cá ăn đều có vẻ mặt giống hệt cậu bây giờ.”
Kỷ Lăng thong thả nói:
“Rõ ràng thèm muốn chết, còn cố giả vờ như chỉ tình cờ đi ngang qua nhìn một cái.”
Cố Trì ngây ra một giây rồi bật thẳng người dậy, mặt lập tức đỏ bừng.
“Cậu nói tôi là mèo?!”
“Tôi nói cậu thèm.”
“…Kỷ Lăng!”
Cố Trì thẹn quá hóa giận, lập tức nhào tới.
Hai người lại náo loạn một trận trên sofa.
Cuối cùng chẳng biết ai dừng trước. Đến khi hơi thở dần bình ổn, Cố Trì đã nằm sấp trên ngực Kỷ Lăng, cằm gác bên xương quai xanh hắn, ngẩng mặt hỏi:
“Vậy tối nay rốt cuộc cậu có đi không?”
Kỷ Lăng liếc giờ trên điện thoại.
Sắp mười hai giờ đêm.
“Bảy giờ sáng mai cậu có lịch trình, còn chưa chịu đi tắm rồi ngủ?”
“Cậu trả lời tôi trước.” Cố Trì nhất quyết không buông tha. “Có đi không?”
Kỷ Lăng im lặng hai giây.
“Không đi.”
Mắt Cố Trì lập tức sáng lên.
“Nhưng…”
Kỷ Lăng còn chưa nói hết, Cố Trì đã nhanh chóng chặn lời:
“Không có nhưng nhị gì hết!”
Cậu lập tức lăn khỏi người Kỷ Lăng, túm cổ tay hắn kéo lên tầng.
“Phòng dành cho khách ở bên này. Tôi lấy đồ ngủ cho cậu. Cậu có quần áo để thay không? Chắc quần áo của tôi cậu mặc được đấy. Tuy cậu cao hơn tôi một chút nhưng tôi có mấy bộ rộng lắm…”
“Cố Trì.”
“Ừ?”
Kỷ Lăng tựa vào tường ngoài hành lang, nhìn cậu đang lục tung phòng thay đồ.
“Có phải cậu quên mất một chuyện rồi không?”
“Chuyện gì?”
“Đồ dùng vệ sinh cá nhân của tôi.”
Động tác của Cố Trì khựng lại.
Một lát sau, cậu thò đầu ra khỏi phòng thay đồ, vẻ mặt hơi chột dạ.
“Cái đó… thật ra tôi có mua một bộ dự phòng.”
Kỷ Lăng nhướng mày.
“Bàn chải đánh răng, khăn mặt, sữa rửa mặt, đồ ngủ… đều có.”
Cố Trì càng nói càng nhỏ giọng.
“Cậu đừng hỏi vì sao tôi mua. Tôi chỉ là… tiện tay thôi.”
“Tiện tay mua nguyên một bộ?”
“…”
Cố Trì lập tức rụt đầu vào trong, giọng buồn bực vọng ra:
“Cậu có dùng không? Không dùng thì thôi.”
Kỷ Lăng bật cười.
“Dùng.”
Hắn đi tới cửa phòng thay đồ, nhìn Cố Trì đang ngồi xổm trên sàn tìm quần áo.
Có lẽ chính cậu cũng không biết vành tai mình vẫn còn đỏ.
Kỷ Lăng bỗng cảm thấy, tất cả sự cẩn trọng và kiềm chế của những năm tháng kiếp trước, có lẽ đều là để chờ một người như thế này.
Một người khiến hắn cam tâm tình nguyện nói ra hai chữ “xác định”.
Hai giờ sáng.
Kỷ Lăng nằm trên giường trong phòng dành cho khách, nhìn trần nhà.
Phòng bên cạnh vang lên tiếng sột soạt.
Sau đó là tiếng bước chân.
Rồi tiếng gõ cửa.
“Kỷ Lăng?”
“Ừ.”
“Cậu ngủ chưa?”
“…Chưa.”
Cửa hé ra một khe.
Cố Trì thò đầu vào, mái tóc rối tung.
“Tôi không ngủ được.”
Kỷ Lăng nghiêng người nhìn cậu.
“Sao vậy?”
“Thì… không ngủ được thôi.”
Cố Trì đẩy cửa bước vào, để chân trần đứng bên giường. Trên người cậu là một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, vạt áo buông xuống gần tới đùi.
“Tôi ngủ ở đây được không?”
Kỷ Lăng nhìn cậu, không nói.
“Tôi chỉ ngủ thôi.”
Cố Trì lập tức bổ sung:
“Không làm gì hết. Tôi chỉ là… ngủ một mình không được.”
Lúc nói câu này, ngón tay cậu vô thức vò vạt áo, ánh mắt bay đi nơi khác, nhất quyết không nhìn Kỷ Lăng.
Kỷ Lăng im lặng ba giây rồi vén một góc chăn lên.
Cố Trì gần như lập tức chui vào, nhanh đến mức chẳng khác gì một cơn gió.
Chăn hơi lạnh.
Bàn chân Cố Trì vừa chạm vào cẳng chân hắn, Kỷ Lăng đã khẽ co lại.
“Chân cậu sao lạnh thế?”
“Chân tôi vốn lạnh mà.”
Cố Trì nói rất đương nhiên, còn dán cả hai chân sang.
“Cậu ủ giúp tôi một chút.”
Kỷ Lăng nhìn cậu.
Trong bóng tối chỉ có thể thấy mơ hồ đường nét gương mặt, nhưng hắn hoàn toàn tưởng tượng được vẻ mặt đầy lý lẽ kia.
“Cậu có thấy mình đang được voi đòi tiên không?”
“Cậu là bạn trai tôi, tôi được voi đòi thêm một chút tiên thì có làm sao?”
Cố Trì vừa nói vừa nhích sâu hơn vào lòng hắn.
“Cậu ấm thật đấy.”
Kỷ Lăng đành nhận mệnh kéo người vào lòng, một tay giữ lấy bàn chân lạnh buốt của cậu để sưởi.
“Ngủ đi.”
“Ừ.”
Yên tĩnh được khoảng mười giây.
“Kỷ Lăng.”
“Ừ.”
“Tim cậu đập nhanh quá.”
“…Im lặng ngủ đi.”
Cố Trì cười không thành tiếng trong bóng tối, vùi mặt bên cổ Kỷ Lăng, chóp mũi khẽ cọ qua xương quai xanh hắn.
“Kỷ Lăng.”
“Lại sao nữa?”
“Tôi rất thích cậu.”
Ngón tay Kỷ Lăng khẽ siết lại.
“…Biết rồi.”
“Cậu phải nói ‘tôi cũng thích cậu’ chứ.”
“…”
“Nói đi mà.”
Kỷ Lăng cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mái tóc Cố Trì.
Giọng hắn rất nhẹ.
“Tôi cũng thích cậu.”
“Ngủ đi.”
Cố Trì cuối cùng cũng hài lòng, giống một con mèo rốt cuộc tìm được ổ của mình, ngoan ngoãn yên tĩnh trong lòng hắn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sáu giờ sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên.
Cố Trì vẫn quấn cả người trên người Kỷ Lăng.
Kỷ Lăng đưa tay lấy điện thoại, lúc này mới phát hiện cánh tay bị Cố Trì gối lên đã tê cứng.
“Cố Trì, sáu giờ rồi.”
“Ừm…”
“Bảy giờ cậu có lịch.”
“Ừm…”
“Không dậy nữa sẽ muộn.”
“Ừm… năm phút…”
Kỷ Lăng cúi xuống nhìn gương mặt đang ngủ của cậu.
Thôi vậy.
Không nỡ gọi.
Đúng năm phút sau, Kỷ Lăng không chút do dự kéo người ra khỏi chăn.
Cố Trì mềm nhũn dựa lên người hắn, mắt còn chẳng mở nổi.
“Tôi không muốn đi làm…”
“Cậu là diễn viên.”
“Diễn viên cũng cần ngủ mà…”
Kỷ Lăng dở khóc dở cười đẩy cậu vào phòng tắm, còn bóp sẵn kem đánh răng rồi đưa bàn chải tới.
“Nhanh lên. Tôi đưa cậu qua đó.”
Cố Trì nhận bàn chải, mơ mơ màng màng bắt đầu đánh răng.
Đánh được một nửa, cậu đột nhiên dừng lại, quay phắt sang nhìn Kỷ Lăng.
“Cậu vừa nói gì?”
“Tôi bảo nhanh lên.”
“Không phải. Câu sau.”
“Tôi đưa cậu qua.”
Khóe môi Cố Trì lập tức cong lên dù trong miệng vẫn còn đầy bọt kem đánh răng.
“Cậu đưa tôi à?”
“Ừ. Xe tôi vẫn ở gara nhà cậu.”
Cố Trì lập tức đánh răng cho xong, súc sạch miệng rồi quay người ôm chặt lấy Kỷ Lăng.
“Vậy tôi có thể nói với người khác cậu là bạn trai tôi không?”
“Cậu thử xem.”
“Thử thì thử~”
“Cố Trì.”
Kỷ Lăng giữ cằm cậu, vẻ mặt nghiêm túc.
“Trước khi đội ngũ của cậu chuẩn bị xong, tạm thời đừng công khai.”
Nụ cười trên mặt Cố Trì cứng lại rồi chậm rãi biến mất.
“Ồ.”
Một tiếng “ồ” nghe rõ là không vui.
Kỷ Lăng thở dài.
“Tôi không muốn giấu cậu.”
“Vậy là gì?”
“Là bảo vệ cậu.”
Kỷ Lăng buông tay, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua cằm cậu.
“Hợp đồng hiện tại của cậu còn nửa năm mới hết hạn. Gia hạn hay chuyển công ty vẫn chưa xác định. Tôi không muốn đúng lúc này lại gây thêm phiền phức cho cậu.”
Cố Trì im lặng một lúc.
“Sao cậu biết hợp đồng của tôi còn nửa năm?”
Kỷ Lăng khựng lại.
“Tôi đã điều tra.”
“Cậu điều tra tôi?”
“Cậu theo đuổi tôi, đương nhiên tôi phải tìm hiểu tình hình của cậu.”
Kỷ Lăng nói rất thản nhiên:
“Hợp đồng quản lý, hợp đồng đại diện thương hiệu, những tác phẩm đang chờ phát sóng… tôi đều tìm hiểu qua.”
Cố Trì ngẩn người.
“Cậu… bắt đầu từ bao giờ?”
“Từ sau khi cậu bắt đầu theo đuổi tôi.”
Kỷ Lăng vỗ nhẹ eo cậu.
“Được rồi, mau thay quần áo đi. Tôi đưa cậu tới phim trường.”
Bốn mươi phút sau, xe Kỷ Lăng dừng trước cửa phim trường.
Cố Trì đội mũ, đeo khẩu trang cẩn thận. Trước khi xuống xe, cậu lại quay đầu nhìn Kỷ Lăng.
“Hôm nay cậu làm gì?”
“Xử lý một số công việc.”
“Buổi tối thì sao?”
“Tùy lịch của cậu.”
Mắt Cố Trì lập tức cong lên.
“Vậy lúc kết thúc công việc tôi nhắn cho cậu.”
“Được.”
“Nhất định phải trả lời đấy.”
“Được.”
“Không được trả lời quá chậm.”
“Được.”
Cố Trì hài lòng gật đầu, mở cửa xe.
Một chân vừa bước xuống, cậu lại rụt trở vào.
“Kỷ Lăng.”
“Ừ?”
“Có phải cậu vẫn chưa nói chào buổi sáng với tôi không?”
Kỷ Lăng nhìn cậu, cuối cùng không nhịn được cười.
“Chào buổi sáng, Cố Trì.”
Cố Trì cách lớp khẩu trang hôn lên má hắn một cái.
Giọng cậu hơi nghèn nghẹn sau lớp vải, nhưng niềm vui thì chẳng giấu nổi.
“Chào buổi sáng, bạn trai của tôi.”
Nói xong, cậu lập tức nhảy xuống xe rồi chạy thẳng về phía phim trường.
Chiếc mũ suýt bị gió thổi bay, Cố Trì cuống quýt đưa tay giữ lại, bóng lưng vừa vụng về vừa đáng yêu.
Kỷ Lăng ngồi trong xe nhìn cậu chạy xa, khóe môi vẫn chưa hạ xuống.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Cố Trì.
Một tấm ảnh selfie.
Mũ đội lệch, khẩu trang che gần hết mặt, chỉ để lộ đôi mắt cong thành hai vầng trăng non.
Kèm theo một dòng:
“Bạn trai tôi đẹp trai quá.jpg”
Kỷ Lăng nhìn màn hình, đầu ngón tay dừng trên bàn phím vài giây.
Sau đó hắn gõ một câu gửi sang.
“Bạn trai tôi cũng không kém.”
Đối phương lập tức trả lời bằng một chuỗi dấu chấm than, theo sau là cả màn hình kaomoji.
Kỷ Lăng bật cười, đặt điện thoại xuống rồi khởi động xe.
Lúc lái ra khỏi phim trường, hắn liếc qua gương chiếu hậu.
Cố Trì vẫn đứng trước cửa, vành mũ kéo rất thấp, nhưng điện thoại đang giơ về phía xe hắn, rõ ràng là chụp hình.
Kỷ Lăng lắc đầu, đạp chân ga.
Điện thoại lại rung.
“Cậu lái xe cẩn thận. Tới nơi thì nhắn cho tôi. Không đúng, cậu cứ lái trước đi, tới nơi hẵng nhắn. Thôi thì tới nơi rồi nhắn là được, tôi không giục cậu đâu. Được rồi, chắc tôi vẫn sẽ giục, nhưng tôi sẽ cố nhịn.”
Kỷ Lăng đọc tin nhắn ấy hai lần.
Đúng lúc gặp đèn đỏ, hắn trả lời một chữ.
“Được.”
Chỉ một chữ.
Nhưng Cố Trì có lẽ sẽ vì chữ ấy mà vui cả ngày.
Nghĩ tới đây, khóe môi Kỷ Lăng lại cong lên.
Một cảm giác rất kỳ lạ.
Là thứ mà kiếp trước hắn chưa từng trải qua.
