Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 39: Khẩu chiến hội đồng quản trị, có thể tung những thứ kia ra rồi
- Home
- Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
- Chương 39: Khẩu chiến hội đồng quản trị, có thể tung những thứ kia ra rồi
Chương 39: Khẩu chiến hội đồng quản trị, có thể tung những thứ kia ra rồi
“Alo? Chuyện gì?”
Xe vừa quay đầu chạy về phía công ty, điện thoại Kỷ Lăng đã vang lên.
“Ông chủ, dư luận trên mạng về bài Weibo hôm qua của ngài có biến động. Tôi tự ý kiểm tra IP của những tài khoản đó, phát hiện có người thuê thủy quân dẫn dắt dư luận.”
Lý Minh dừng một chút rồi hỏi:
“Ông chủ, có cần lập tức làm rõ không?”
Kỷ Lăng khẽ cong môi, trong mắt thoáng hiện vẻ hứng thú.
Động tác của những người kia cũng nhanh thật.
Vậy cứ để họ vui thêm một lúc.
Sân khấu mà bị dỡ quá sớm thì sao xem được vở hay?
“Tạm thời không cần. Chuột đã ló đầu, nhưng rắn vẫn chưa bò ra.”
“Không vội.”
“Vâng, ông chủ.”
Tập đoàn Kỷ thị, phòng họp.
Cánh cửa khép kín, ngăn tiếng bước chân vội vã của đám thư ký ngoài hành lang.
Bên trong phòng họp lại im phăng phắc, bầu không khí nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.
Hai bên chiếc bàn dài hầu hết đều là những nhân vật kỳ cựu của Kỷ thị.
Phần lớn trong số họ đã bắt đầu tham gia quản lý tập đoàn từ thời cha Kỷ Lăng còn nắm quyền.
Giờ đây, dù tóc đã hoa râm, sự tính toán khôn ngoan trong những đôi mắt ấy vẫn chưa từng giảm đi.
Kỷ Lăng đẩy cửa bước vào.
Ánh mắt mọi người lập tức đồng loạt đổ dồn về phía hắn.
Hắn thậm chí chẳng buồn nhìn ai, cứ thế đi thẳng tới ghế chủ tọa ở đầu bàn, tiện tay cởi áo vest khoác lên lưng ghế rồi thong thả ngồi xuống.
Kỷ Lăng tựa lưng ra sau, tư thế ung dung nhàn nhã, như thể trước mặt hắn không phải một đám cổ đông đang hùng hổ chờ hỏi tội, mà chỉ là một buổi trà chiều chẳng đáng để tâm.
“Mọi người đến đủ rồi?”
Hắn nghiêng đầu hỏi.
Thư ký đứng phía sau lập tức đáp:
“Vâng, Kỷ đổng. Mười một cổ đông lớn đều đã có mặt.”
Kỷ Lăng khẽ “ừ” một tiếng, lúc này mới chậm rãi đưa mắt nhìn một vòng quanh bàn.
Thú vị thật.
Bình thường mỗi lần họp, những người này ít nhất còn giả vờ khách sáo vài câu.
Hôm nay thì hay rồi.
Người nào người nấy mặt mày xanh mét, môi mím chặt, rõ ràng đã hẹn nhau bày ra tư thế hưng sư vấn tội.
Kỷ Lăng hơi cong khóe môi, không lên tiếng.
Hắn cứ bình thản ngồi đó chờ.
Quả nhiên, sự im lặng chẳng kéo dài bao lâu.
Chu Bình ngồi ở vị trí thứ ba bên tay trái là người đầu tiên mất kiên nhẫn.
Ông ta nắm 8% cổ phần Kỷ thị, là cổ đông cá nhân lớn nhất ngoài Kỷ gia, cũng là nguyên lão từ thời cha Kỷ Lăng.
Bình thường ỷ vào thâm niên lâu năm, ông ta nói chuyện trước giờ chẳng mấy khi vòng vo.
“Kỷ đổng, chuyện bài Weibo hôm qua, có phải cậu nên cho đám người già chúng tôi một lời giải thích không?”
Kỷ Lăng nhướng mày.
“Giải thích chuyện gì?”
Thái độ hờ hững ấy khiến Chu Bình nghẹn lại, sắc mặt càng khó coi.
Ông ta rút một xấp ảnh chụp màn hình đã in sẵn khỏi cặp tài liệu rồi ném xuống bàn.
Những tờ giấy trượt trên mặt bàn bóng loáng, vừa vặn dừng trước tay Kỷ Lăng.
“Giải thích chuyện gì?”
Giọng Chu Bình cao lên.
“Cậu tự nhìn đi! Hot search treo cả ngày hôm qua, nào là ‘Chủ tịch Tập đoàn Kỷ thị công khai xu hướng tính dục’, nào là ‘Kỷ Lăng, Cố Trì xác nhận chuyện tình cảm’. Đến giờ những từ khóa này vẫn còn trên bảng hot search!”
“Điện thoại của bộ phận quan hệ công chúng sắp bị gọi cháy máy rồi. Phía đối tác cũng đã có người hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra!”
Kỷ Lăng cụp mắt nhìn xấp giấy.
Trên đó chi chít ảnh chụp những bài đăng của tài khoản marketing cùng bình luận của cư dân mạng.
Hắn chẳng thèm chạm vào.
Chỉ nhìn một cái rồi thu ánh mắt về.
“Cho nên?”
Chu Bình còn chưa kịp nói, Triệu Xương ngồi đối diện đã tiếp lời.
Triệu Xương nắm 6% cổ phần, cũng là nhân vật kỳ cựu của Kỷ thị. Tóc ông ta đã hoa râm, trên sống mũi đeo kính lão, lúc nói chuyện có thói quen dùng ngón tay gõ nhẹ xuống bàn.
“Kỷ đổng, chúng tôi không có ý can thiệp vào đời tư của cậu.”
Cách nói của Triệu Xương khéo léo hơn Chu Bình, nhưng lời lẽ vẫn rất sắc bén.
“Nhưng cậu phải hiểu, Kỷ thị không phải một xưởng nhỏ. Đây là tập đoàn niêm yết có giá trị thị trường hàng trăm tỷ.”
“Nhất cử nhất động của Chủ tịch không chỉ đại diện cho cá nhân, mà còn liên quan đến hình ảnh của cả công ty.”
“Bài Weibo ấy vừa đăng, bên ngoài sẽ nhìn Kỷ thị thế nào? Đối tác sẽ nghĩ ra sao?”
“Nếu giá cổ phiếu vì chuyện này mà dao động, chẳng phải tất cả mọi người đang ngồi đây đều phải trả giá cho tình cảm cá nhân của cậu sao?”
Triệu Xương vừa dứt lời, Lâm Mậu Tài ngồi bên cạnh lập tức phụ họa:
“Đúng vậy, Kỷ đổng. Người trẻ tuổi yêu đương là chuyện bình thường, nhưng cậu là người cầm lái Kỷ thị, làm gì cũng phải nghĩ tới đại cục.”
“Chuyện thế này hoàn toàn có thể xử lý kín đáo. Hà tất phải công khai trên Weibo, khiến dư luận ầm ĩ đến mức này? Chẳng có lợi cho ai cả.”
Một người khác lại lên tiếng:
“Tôi nghe nói Cố Trì là diễn viên? Cái giới đó phức tạp thế nào mọi người đều biết. Kỷ đổng qua lại với cậu ta, ảnh hưởng tới hình tượng công ty quá lớn.”
“Kỷ thị trước giờ đi theo phân khúc cao cấp, đối tác đều là những doanh nghiệp có danh tiếng. Nếu người ta cho rằng người đứng đầu Kỷ thị… cái đó… tác phong có vấn đề, liệu họ còn muốn tiếp tục hợp tác không?”
Khi nói tới hai chữ “cái đó”, người nọ rõ ràng cố tình né tránh, thậm chí chẳng muốn nói thẳng chuyện Kỷ Lăng thích đàn ông.
Nhưng vẻ bài xích trên mặt thì không hề che giấu được.
Kỷ Lăng từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng.
Hắn chỉ yên lặng nghe, độ cong nơi khóe môi thậm chí chẳng thay đổi.
Nhưng ánh mắt đã khác.
Sự hờ hững ban đầu trong đôi mắt sâu thẳm ấy từng chút một rút đi, thay bằng vẻ sắc bén lạnh đến tận xương.
Kỷ Lăng không đập bàn.
Không nổi giận.
Thậm chí cũng chẳng cao giọng.
Hắn chỉ hơi ngồi thẳng lại, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, đôi mắt đen sâu lần lượt quét qua từng người đang ngồi.
Phòng họp dần im xuống.
Những cổ đông vốn còn đang ghé tai bàn tán, thấp giọng phụ họa cũng vô thức ngậm miệng khi chạm phải ánh mắt hắn.
Cuối cùng, Kỷ Lăng nhìn về phía Chu Bình.
“Nói xong chưa?”
Chu Bình hé miệng, cuối cùng lại không nói tiếp.
Kỷ Lăng bình thản lên tiếng:
“Những điều các vị vừa nói, tôi sẽ trả lời từng việc một.”
“Thứ nhất, về giá cổ phiếu.”
“Từ khi tôi tiếp quản Kỷ thị đến nay, giá trị thị trường của tập đoàn đã tăng gấp ba.”
“Tôi dùng thành tích để nói chuyện, không phải dùng xu hướng tính dục để nói chuyện.”
“Nếu giá cổ phiếu thật sự giảm vì chuyện này, tôi, Kỷ Lăng, sẽ tự bỏ tiền túi bù phần thiệt hại cho các vị.”
“Không cần các vị phải dạy tôi thế nào gọi là đại cục.”
Cả phòng im phăng phắc.
“Thứ hai, về hình tượng của Kỷ thị.”
Kỷ Lăng chậm rãi nhìn quanh.
“Con đường phát triển phân khúc cao cấp của Kỷ thị là do chính tôi gây dựng, không phải cha tôi, càng không phải các vị đang ngồi đây.”
“Trong số các vị có người đã ngồi ở vị trí này hai mươi năm.”
“Ngoài chuyện giơ tay biểu quyết trong cuộc họp, rốt cuộc đã có đóng góp thực chất gì cho Kỷ thị?”
Lời này quá thẳng.
Sắc mặt mấy cổ đông lập tức xanh mét. Có người môi run lên định phản bác, nhưng đã bị câu tiếp theo của Kỷ Lăng chặn đứng.
“Tôi, Kỷ Lăng, thích ai là chuyện của tôi.”
“Không đến lượt bất kỳ ai chỉ tay năm ngón.”
Hắn dừng lại một thoáng.
Ánh mắt lạnh như lưỡi dao lướt qua từng gương mặt.
“Thứ ba.”
“Cũng là điều cuối cùng.”
“Giọng điệu và thái độ của các vị khi nhắc tới Cố Trì vừa rồi…”
“Tôi rất không thích.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Kỷ thị chưa bao giờ thiếu người có năng lực.”
“Nếu ai cảm thấy không muốn tiếp tục ở lại, có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
Phòng họp lập tức chìm vào sự im lặng ngột ngạt.
Sắc mặt Chu Bình lúc xanh lúc trắng.
Triệu Xương đẩy kính, môi mấp máy vài lần nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì.
Lâm Mậu Tài co cổ lại, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Kỷ Lăng.
Bọn họ quen Kỷ Lăng không phải ngày một ngày hai.
Người thanh niên này tiếp quản Kỷ thị khi mới mười tám tuổi, chỉ trong thời gian ngắn đã khiến giá trị thị trường của tập đoàn tăng gấp ba.
Thủ đoạn sắc bén, hành sự quyết đoán.
Ở Đế Thành hiện giờ, danh tiếng ấy chẳng còn xa lạ.
Kỷ Lăng chưa bao giờ hứa suông.
Cũng chưa từng buông lời đe dọa mà bản thân không làm được.
Quan trọng nhất là, hắn luôn dùng cách hợp pháp nhất, sạch sẽ nhất, khiến người khác chẳng thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào…
Rồi cầm tiền rời khỏi Kỷ thị.
Không ai nghi ngờ hắn thật sự làm được.
Rất lâu sau, Triệu Xương là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
Ông ta tháo kính xuống, day day mi tâm. Giọng nói đã dịu hơn lúc đầu không chỉ đôi chút.
“Kỷ đổng, chúng tôi… cũng không có ý đó.”
“Mọi người đều vì công ty. Có lẽ cách nói ban nãy hơi nóng nảy.”
“Đời tư của cậu, quả thật chúng tôi không nên can thiệp quá nhiều. Chỉ là…”
Triệu Xương cân nhắc cách nói, dè dặt nhìn Kỷ Lăng.
“Dù sao thân phận của cậu cũng đặc biệt. Có vài chuyện, liệu có thể xử lý uyển chuyển hơn một chút không?”
“Ví dụ trước khi đăng Weibo, ít nhất cũng để bộ phận quan hệ công chúng xem qua. Như vậy họ sẽ không trở tay không kịp như lần này.”
Khóe môi Kỷ Lăng cong lên.
“Triệu thúc.”
Hắn gọi bằng cách xưng hô cũ, nhưng trong giọng chẳng có lấy nửa phần thân thiết.
“Weibo của tôi, tôi muốn đăng gì thì đăng.”
“Tôi không phải con rối trong tay các vị.”
“Kỷ thị cũng không phải dựa vào che che giấu giấu mới có thể tồn tại.”
“Nếu có ai cho rằng bản thân sự tồn tại của tôi đã gây tổn hại đến lợi ích công ty…”
Kỷ Lăng nhìn về phía cửa.
“Cửa ở bên kia.”
“Đi thong thả, không tiễn.”
Nói xong, hắn đứng dậy, không quay đầu đi thẳng ra khỏi phòng họp.
Tiếng giày da nện xuống nền đá cẩm thạch vang lên rõ ràng, đều đặn.
“Kỷ đổng.”
Lý Minh lập tức theo sát bên cạnh.
Kỷ Lăng không dừng bước.
“Lý Minh.”
“Những thứ kia có thể tung ra rồi.”
