Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 40: Tụ họp, ai bảo cậu tới thăm dò tôi?

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 40: Tụ họp, ai bảo cậu tới thăm dò tôi?
Prev
Next

Chương 40: Tụ họp, ai bảo cậu tới thăm dò tôi?

“Hiểu rồi.”

Lý Minh đáp một tiếng rồi vội vàng đi về phía bộ phận quan hệ công chúng.

Kỷ Lăng vừa bước vào thang máy, điện thoại lại đổ chuông.

Hắn liếc màn hình.

Là Lục Thời Sâm.

“Alo.”

“Kỷ đại Chủ tịch, nghe nói hôm nay cậu ở phòng họp mắng một đám lão già đến không ngẩng nổi đầu?” Giọng Lục Thời Sâm tràn đầy vẻ vui sướng khi người gặp họa. “Mặt Chu Bình chắc lại tái mét nhỉ? Tiếc thật, tôi nên có mặt xem trò vui mới phải.”

Kỷ Lăng thản nhiên đáp:

“Tin tức của cậu nhanh thật.”

“Cái vòng này có lớn được bao nhiêu đâu. Có chút gió thổi cỏ lay là truyền khắp ngay, muốn không biết cũng khó.”

Lục Thời Sâm cười rồi chuyển đề tài:

“Tối nay ra ngoài ngồi một lát không? Lâu rồi chưa tụ. Vừa hay có mấy người bạn muốn giới thiệu cho cậu.”

Kỷ Lăng vốn định từ chối, nhưng lời đến bên miệng lại dừng.

Vở diễn trong phòng họp hôm nay đã xong, nhưng sân khấu vẫn chưa được dỡ xuống.

Dù sao trở về cũng chỉ có một mình, ra ngoài thư giãn một chút cũng được.

“Mấy giờ?”

“Bảy giờ. Đế Thành Nhất Hào.”

Cúp máy, Kỷ Lăng nhìn giờ.

Vẫn còn sớm.

Hắn quay lại xử lý mấy phần tài liệu tồn đọng, nghe Lý Minh báo cáo tiến độ truy tìm IP của đám thủy quân. Đến khi rời khỏi văn phòng, bên ngoài đã tối hẳn.

Đế Thành Nhất Hào là một trong những hội sở tư nhân cao cấp nhất Đế Thành. Muốn ra vào đều phải xác minh thân phận hội viên, trước cửa quanh năm đỗ đầy xe của những nhân vật có tiếng.

Khi Kỷ Lăng tới nơi, Lục Thời Sâm đã gửi số phòng riêng cho hắn.

Đẩy cửa bước vào, bên trong đã có vài người.

Ánh đèn được chỉnh khá tối, chiếc sofa da màu sẫm uốn thành nửa vòng tròn. Trên bàn trà đặt mấy chai rượu ngoại đã mở cùng vài đĩa trái cây.

Trong không khí phảng phất mùi xì gà và nước hoa đắt tiền.

Lục Thời Sâm ngồi ở chính giữa, mặc một chiếc sơ mi xanh đậm được cắt may tinh tế, cà vạt nới lỏng tùy ý. Trong tay anh cầm một ly whisky, cả người lười biếng như một con báo đang thỏa mãn.

“Đến rồi à.”

Lục Thời Sâm nâng cằm, ánh mắt dừng trên người Kỷ Lăng, đáy mắt thoáng ý cười.

Tối nay Kỷ Lăng không mặc áo vest, chỉ có một chiếc sơ mi đen. Tay áo được tùy ý xắn lên đến cẳng tay, để lộ đường nét cổ tay rõ ràng.

Ánh đèn vàng ấm của hội sở chiếu lên người hắn, càng làm gương mặt góc cạnh trở nên sâu sắc.

Mày kiếm, sống mũi cao, đôi môi mỏng hơi mím. Khí chất lạnh nhạt cao ngạo quanh người dường như đã ăn sâu vào xương, đi tới đâu cũng dễ dàng trở thành tiêu điểm.

Kỷ Lăng ngồi xuống sofa, đôi chân dài tùy ý bắt chéo.

Khí chất ấy lập tức trở nên nổi bật giữa cả căn phòng.

Không phải không hòa nhập.

Mà là quá nổi bật, giống như ánh trăng rơi giữa một đám đom đóm.

“Thời Sâm, đây chính là người mà cậu…”

Người đàn ông ngồi bên phải Lục Thời Sâm nói được nửa câu, ánh mắt đã đảo trên người Kỷ Lăng hai vòng.

Trông cậu ta chừng hơn hai mươi tuổi, mặc áo len màu kem, trên cổ tay là một chiếc Patek Philippe phiên bản giới hạn. Chỉ nhìn qua đã biết xuất thân không tầm thường.

Ánh mắt người nọ lướt từ gương mặt Kỷ Lăng xuống yết hầu, rồi từ yết hầu trượt tới đoạn cẳng tay lộ ra dưới tay áo.

Trong mắt không hề che giấu vẻ kinh diễm cùng đánh giá.

Kỷ Lăng nhận ra, nhưng không để ý.

“Kỷ Lăng, Chủ tịch Tập đoàn Kỷ thị.”

Lục Thời Sâm cười giới thiệu rồi chỉ sang người mặc áo len trắng.

“Đây là Hà Nghiên, con trai út Hà gia, mới từ Anh về không lâu. Nhà cậu ấy làm bất động sản, chắc cậu từng nghe qua.”

Hà Nghiên chủ động đưa tay.

Ngón tay được chăm sóc rất kỹ, móng còn phủ một lớp dưỡng bóng mỏng.

“Kỷ đổng, ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay gặp tận mắt mới biết những lời đồn bên ngoài vẫn còn nói quá khiêm tốn.”

Kỷ Lăng chỉ bắt tay cậu ta theo phép lịch sự rồi lập tức buông ra.

“Quá lời.”

Hà Nghiên cũng không giận. Khi thu tay về, đầu ngón tay còn vô thức khẽ miết vào nhau, như vẫn đang nhớ lại cái chạm thoáng qua vừa rồi.

Lục Thời Sâm tiếp tục giới thiệu hai người còn lại.

Một người là Mộc Đảo, thiếu gia của một công ty truyền thông.

Người kia là Chu Tử Hành, làm trong lĩnh vực quỹ đầu tư tư nhân.

Đều là người trẻ thuộc giới thượng lưu Đế Thành, ít nhiều từng gặp nhau trong vài dịp.

Qua mấy vòng rượu, không khí dần thoải mái hơn.

Mộc Đảo là kiểu người tự nhiên thân quen. Uống vài ly xong đã bắt đầu kể chuyện trong giới, từ nhà ai có lão gia tử lại vào ICU, đến vị nhị đại nào vừa đổi bạn gái mới, kể chuyện nào cũng sinh động như thật.

Kỷ Lăng không nói nhiều.

Thi thoảng hắn chỉ nhấp một ngụm rượu, phần lớn thời gian đều yên lặng nghe.

Nhưng chỉ cần hắn ngồi đó thôi cũng đã đủ khiến người khác phân tâm.

Ánh mắt Hà Nghiên gần như chưa từng rời khỏi người hắn.

Đến mức Mộc Đảo gọi hai lần cũng không nghe thấy.

“Hà Nghiên?”

Mộc Đảo đá nhẹ vào chân cậu ta.

“Cậu nghĩ gì vậy?”

Hà Nghiên hoàn hồn, nâng ly uống một ngụm để che giấu, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được liếc về phía Kỷ Lăng.

“Không có gì. Thất thần thôi.”

Lục Thời Sâm nhìn hết mọi chuyện, khóe môi hơi nhếch.

Anh nhích tới gần Kỷ Lăng, hạ giọng đủ để chỉ hai người nghe thấy:

“Thấy chưa? Ánh mắt Hà Nghiên kia chỉ thiếu điều muốn nuốt sống cậu.”

“Thằng nhóc này ở Anh năm năm, khẩu vị trước giờ kén chọn lắm. Về nước chưa bao lâu đã nhìn trúng cậu rồi.”

Kỷ Lăng ngay cả mí mắt cũng chẳng nâng.

“Hôm nay cậu tổ chức cuộc vui hay làm mai?”

Lục Thời Sâm nghẹn một chút rồi bật cười, vai cũng rung lên.

“Được rồi, cái miệng của cậu vẫn độc thật.”

Cười xong, anh lại nghiêng gần thêm một chút, hạ giọng thấp hơn, mang theo vài phần thăm dò.

“Nhưng nói thật, bài Weibo hôm qua của cậu… rốt cuộc là thật hay giả?”

Kỷ Lăng nghiêng đầu nhìn anh.

“Cái gì thật hay giả?”

“Thì…”

Lục Thời Sâm cân nhắc lời nói.

“Cậu với Cố Trì ấy. Hai người thật sự ở bên nhau, hay cậu đăng bài đó vì mục đích khác?”

Anh dừng một chút rồi nói tiếp:

“Đừng trách tôi nhiều chuyện. Hôm nay chuyện này truyền khắp giới rồi, nói gì cũng có.”

“Có người bảo cậu nghiêm túc, cũng có người bảo cậu chỉ muốn chống lưng cho người ta, tiện thể che đi chuyện gì đó.”

“Tôi biết tính cậu. Cậu không phải kiểu hành động bốc đồng.”

“Nhưng chính vì hiểu cậu nên tôi mới thấy lạ. Từ bao giờ cậu lại quan tâm người khác nghĩ gì, còn đặc biệt lên Weibo làm rõ?”

Kỷ Lăng hỏi ngược lại:

“Cậu thấy sao?”

Lục Thời Sâm nhìn hắn vài giây rồi lắc đầu.

“Tôi cảm thấy cậu không giống người sẽ vì chuyện này mà đặc biệt đăng Weibo.”

“Nhưng nếu là giả, cậu cũng chẳng cần diễn tới mức ấy.”

Anh nhướng mày, nét mặt bỗng nghiêm túc hơn.

“Vậy là thật?”

Kỷ Lăng không trả lời.

Hắn chỉ nâng ly, uống cạn phần rượu còn lại.

Động tác ấy chẳng khác gì một câu trả lời không lời.

Lục Thời Sâm hiểu ra, gật đầu rồi không hỏi thêm.

Anh nâng ly mình lên, khẽ chạm vào chiếc ly trống trong tay Kỷ Lăng.

Một tiếng “keng” thanh thúy vang lên.

“Được. Vậy chúc cậu…”

Lục Thời Sâm cười.

“Chơi vui vẻ.”

Kỷ Lăng liếc anh.

“Không phải chơi.”

Lục Thời Sâm khựng lại rồi bật cười.

“Được được được. Không phải chơi.”

“Nghiêm túc. Thế được chưa?”

Anh vỗ vai Kỷ Lăng, lại trở về giọng điệu bất cần đời ban đầu.

“Nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý đấy. Tin này vừa tung ra, không biết bao nhiêu người phải đau lòng.”

Nói rồi, Lục Thời Sâm cố tình hất cằm về phía Hà Nghiên.

Hà Nghiên đang cầm ly, giả vờ thưởng thức bức tranh trang trí trên tường, nhưng khóe mắt vẫn liên tục liếc sang Kỷ Lăng.

Bị phát hiện, cậu ta cũng chẳng xấu hổ.

Ngược lại còn thoải mái nâng ly, kính Kỷ Lăng từ xa.

Kỷ Lăng thu ánh mắt lại.

Hà Nghiên cũng không để tâm, ngửa đầu uống hết rượu rồi vô thức liếm nhẹ khóe môi, ánh mắt đầy ẩn ý.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lục Thời Sâm nhìn mà buồn cười, ghé sát Kỷ Lăng nói nhỏ:

“Thấy chưa? Gương mặt này của cậu đúng là nam nữ đều ăn.”

“Cho dù đã công khai thích đàn ông, vẫn không ngăn nổi người khác lao vào.”

Kỷ Lăng đứng dậy, chỉnh lại tay áo.

“Tôi đi toilet.”

Ra khỏi phòng riêng, hành lang lập tức yên tĩnh hơn nhiều.

Chỉ còn tiếng hát mơ hồ vọng ra từ một căn phòng phía xa.

Hành lang hội sở trải thảm dày, bước chân rơi xuống gần như không phát ra tiếng.

Kỷ Lăng chưa đi được bao xa, phía sau đã vang lên tiếng bước chân vội vã.

“Kỷ đổng.”

Là giọng Hà Nghiên.

Kỷ Lăng dừng lại, quay người.

Hà Nghiên bước nhanh tới trước mặt hắn rồi đứng lại dưới ánh đèn tường vàng nhạt.

Không còn ánh mắt của những người khác trong phòng, biểu cảm của cậu ta ngược lại càng thẳng thắn.

Trong đôi mắt ấy là sự hứng thú chẳng hề che giấu, giống như một thợ săn cuối cùng cũng phát hiện được con mồi đáng để ra tay.

“Kỷ đổng, lúc nãy trong phòng đông người, có vài chuyện không tiện hỏi.”

Hà Nghiên nhìn hắn, khóe môi mang theo nụ cười.

“Bây giờ chỉ còn hai chúng ta, tôi muốn hỏi một câu.”

“Chuyện giữa anh và cậu minh tinh kia… là thật sao?”

“Là thật.”

Kỷ Lăng gật đầu.

“Đừng lãng phí thời gian trên người tôi.”

Hà Nghiên lại bước gần thêm.

“Chỉ một đêm cũng không được sao?”

Kỷ Lăng cao gần mét chín.

Hắn hơi cúi xuống nhìn người trước mặt, đôi mắt vốn lạnh nhạt thoáng hiện chút nghiền ngẫm.

“Là ai bảo cậu tới thăm dò tôi vậy, tiểu thiếu gia?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 40: Tụ họp, ai bảo cậu tới thăm dò tôi?"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 10 giờ trước
Chương 439 10 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 18, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 21, 2026
QUÁI ĐÀM QUY TẮC TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ!
QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
Tháng 9 20, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 9 22, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ