Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 41

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 41 - Tiểu bằng hữu, chọn phe phải thận trọng; nhóc con, đừng có nhắm vào hắn
Prev
Next

Hà Nghiên nghe vậy, đáy mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bị ý cười che đi.

Cậu ta không lùi lại, trái lại còn tiến thêm nửa bước, ngẩng mặt nhìn Kỷ Lăng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hà Nghiên có thể ngửi thấy mùi gỗ thông thanh mát trên người hắn.

“Kỷ đổng nói vậy oan cho tôi quá.” Hà Nghiên hạ thấp giọng, cuối câu hơi nhướng lên, mang theo chút kiêu căng đặc trưng của người trẻ tuổi. “Không thể là vì bản thân tôi có hứng thú với anh sao?”

Kỷ Lăng không nhúc nhích, chỉ từ trên cao nhìn xuống cậu ta, ánh mắt bình tĩnh như một đầm nước sâu.

Trong đôi mắt ấy không có chút ấm áp nào, cũng chẳng hề mất kiên nhẫn, chỉ có sự hờ hững như thể đã nhìn thấu tất cả.

Hà Nghiên cố chống đỡ chưa đến năm giây đã mất tự nhiên quay mắt đi.

Cậu ta liếm môi, vẻ ung dung thành thạo ban nãy lập tức tan sạch.

“Được rồi.” Hà Nghiên lùi lại một bước, hai tay đút vào túi áo len, nhún vai như thể chẳng còn gì phải giấu. “Đúng là có người bảo tôi tới thăm dò anh.”

“Ai?”

“Chu Bình.”

Kỷ Lăng khẽ động mày.

“Chu Bình?” Hắn lặp lại cái tên ấy, giọng điệu không hề dao động, bình thản như đang nói đến thời tiết hôm nay.

“Đúng.” Nếu đã nói ra, Hà Nghiên cũng không định che giấu nữa. “Ông ấy nhờ ba tôi làm cầu nối, bảo tôi tìm cơ hội tiếp cận anh, xem bài Weibo kia rốt cuộc là thế nào. Anh và tiểu minh tinh kia thực sự ở bên nhau, hay là…”

Hà Nghiên dừng một chút.

“…chỉ đang diễn một màn kịch.”

Cậu ta vừa nói vừa lén quan sát biểu cảm của Kỷ Lăng, nhưng chẳng nhìn ra được gì trên gương mặt ấy.

“Ba cậu biết cậu nói thẳng với tôi những chuyện này?”

Hà Nghiên cười, nụ cười có phần tự giễu.

“Ba tôi chỉ bảo tôi đến kết bạn với anh, không nói rõ. Nhưng chút tâm tư ấy của Chu Bình, tôi đâu có ngốc đến mức không nhìn ra.”

Cậu ta ngừng lại rồi bổ sung:

“Hơn nữa, nói thật với anh, tôi quả thật rất có hứng thú với anh. Dù Chu Bình không tìm tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm cơ hội làm quen với anh. Chẳng qua ông ấy vừa hay cho tôi một cái cớ, tôi thuận nước đẩy thuyền thôi.”

“Cho nên cậu đến làm thuyết khách?”

“Không phải thuyết khách.” Hà Nghiên sửa lại, “Là thám tử. Thuyết khách phải thuyết phục anh làm gì đó, còn thám tử chỉ cần dò la tin tức. Chu Bình muốn biết rốt cuộc anh và tiểu minh tinh kia có quan hệ gì, là thật, hay chỉ vì muốn bịt miệng ai đó.”

Kỷ Lăng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta.

Vài giây sau, hắn mới lên tiếng. Giọng không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Vậy cậu thay tôi chuyển cho ông ta một câu.”

Hà Nghiên theo bản năng đứng thẳng lưng.

“Câu gì?”

Kỷ Lăng hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Đôi đồng tử đen thẫm phản chiếu ánh đèn tường mờ nhạt trên hành lang, nhưng không hề mang theo chút ấm áp nào.

“Nói với Chu Bình, chuyện riêng của tôi chưa đến lượt ông ta nhọc lòng.”

Sống lưng Hà Nghiên chợt lạnh đi.

Kỷ Lăng căn bản không coi Chu Bình ra gì.

Hà Nghiên nuốt nước bọt, gật đầu.

“Được, tôi sẽ chuyển lời.”

Nghĩ một lúc, cậu ta vẫn không nhịn được hỏi thêm:

“Vậy anh với… Cố Trì, hai người thật sự ở bên nhau à?”

Kỷ Lăng đứng thẳng người, không trả lời câu hỏi ấy.

Hắn chỉ nhìn Hà Nghiên một cái. Ánh mắt ấy vừa mang ý cảnh cáo, vừa có vẻ chẳng mấy để tâm.

“Tiểu thiếu gia, về nhà nói với ba cậu, kết bạn thì được, nhưng chọn phe phải thận trọng. Con thuyền của Chu Bình chưa chắc đã vững.”

Dứt lời, Kỷ Lăng xoay người đi về phía nhà vệ sinh. Bước chân hắn ung dung, chiếc sơ mi đen dưới ánh đèn hành lang mờ tối càng làm nổi bật bờ vai rộng và đường eo gọn gàng.

Hà Nghiên đút tay vào túi quần, cong môi.

“Má, đúng là có sức hút thật…”

Cậu ta quay người đi về. Được vài bước lại dừng, dựa vào tường lấy điện thoại ra, tìm một dãy số không lưu tên trong danh bạ.

Do dự chốc lát, Hà Nghiên vẫn bấm gọi.

Điện thoại đổ chuông ba tiếng thì được bắt máy.

“Thế nào?”

Đầu bên kia là giọng một người đàn ông trung niên, mang theo chút sốt ruột.

“Chú Chu.” Hà Nghiên tựa vào tường, ngẩng đầu nhìn chiếc đèn pha lê trên trần, giọng lười biếng. “Anh ta không mắc câu.”

“Có ý gì?”

“Tôi thử rồi, vô dụng. Người ta không có hứng thú với tôi.” Hà Nghiên ngừng một chút rồi chuyển nguyên lời Kỷ Lăng, “Anh ta còn bảo tôi nhắn chú một câu, chuyện riêng của anh ta chưa đến lượt chú nhọc lòng.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó vang lên một tiếng hừ lạnh.

“Hắn thật sự nói như vậy?”

“Tôi lừa chú làm gì?”

“Được, tôi biết rồi.” Giọng Chu Bình trầm xuống. “Vất vả cho cậu.”

“Không vất vả.” Hà Nghiên cười. “Nhưng chú Chu, tôi khuyên chú một câu, đừng tốn quá nhiều tâm tư lên người anh ta. Kỷ Lăng không dễ chọc đâu.”

Đầu bên kia không trả lời, trực tiếp cúp máy.

Hà Nghiên cất điện thoại, lắc đầu rồi quay về phòng riêng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khi cậu ta đẩy cửa bước vào, Lục Thời Sâm đang nói chuyện gì đó với Mộc Đảo. Thấy Hà Nghiên trở về, hắn ngẩng đầu nhìn một cái.

“Sao đi lâu vậy? Kỷ Lăng đâu?”

“Chắc đang ở nhà vệ sinh.” Hà Nghiên ngồi xuống chỗ cũ, bưng ly rượu uống một ngụm. “Bọn tôi nói với nhau mấy câu ngoài hành lang.”

Lục Thời Sâm gật đầu.

Không khí trong phòng vẫn náo nhiệt như trước.

Mộc Đảo đang cầm micro hát, giọng trầm thấp lười biếng, là một bài hát cũ.

Lục Thời Sâm nghiêng đầu nhìn Hà Nghiên.

“Sao thế? Nếm mùi thất bại rồi?”

Hà Nghiên nhướng mày.

“Sao anh biết tôi đi nếm mùi thất bại?”

“Nhìn bộ dạng cậu là biết.” Lục Thời Sâm hất cằm về phía cậu ta. “Lúc đi ra còn hăm hở, lúc về thì như cà tím bị sương đánh. Người khiến Hà tiểu thiếu gia chịu thiệt không nhiều, mà tối nay trong căn phòng này chỉ có một người.”

Hà Nghiên khẽ hừ.

“Cái gì anh cũng biết.”

“Tôi không phải cái gì cũng biết.” Lục Thời Sâm nâng ly nhấp một ngụm. “Chỉ là tôi hiểu Kỷ Lăng. Nếu hắn dễ bị vài câu của cậu làm dao động như thế, tri kỷ bên cạnh hắn đã chẳng ít.”

“Tôi cũng đâu trông chờ vài ba câu là được.” Hà Nghiên thành thật nói. “Nhưng tôi không ngờ anh ta từ chối dứt khoát như vậy, một chút đường lui cũng không chừa.”

Lục Thời Sâm cười nhạt.

“Vậy là cậu chưa thấy lúc hắn thật sự không chừa đường lui thôi. Khi đó mới gọi là sát phạt quyết đoán.”

Trong đầu Hà Nghiên chợt hiện lên vòng eo của Kỷ Lăng, cổ họng lập tức hơi khô.

Dù chưa cởi quần áo, chỉ nhìn thôi cũng biết dáng người ấy tuyệt đối là cực phẩm.

Tiểu minh tinh kia đúng là có phúc thật.

“Nhóc con, cậu đừng có thật sự đánh chủ ý lên hắn.” Lục Thời Sâm bỗng nghiêm túc hẳn, trịnh trọng khuyên, “Cẩn thận đến lúc hắn thật sự ra tay thì chẳng nể nang gì cậu đâu.”

Hà Nghiên hoàn hồn, khoát tay.

“Ôi dào, anh cứ yên tâm một trăm phần trăm đi. Người ta không có hứng thú với tôi, tôi cũng chẳng đến mức mặt nóng dán mông lạnh.”

Cửa phòng đột nhiên mở ra.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 41"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 1 ngày trước
Chương 439 1 ngày trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
Xuyên Nhanh Ông Đây Chỉ Tới Chơi Thôi!
XUYÊN NHANH: ÔNG ĐÂY CHỈ TỚI CHƠI TÔI!
Tháng 9 21, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ