Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 52

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 52 - Gặp lại Đoàn Đoàn, cữu cữu mau tới!
Prev
Next

Chương 52: Gặp lại Đoàn Đoàn, cữu cữu mau tới!

“Mợ!”

Cùng với tiếng gọi non nớt ấy, một thân hình nhỏ xíu mềm mại lập tức nhào lên đùi Kỷ Lăng.

Kỷ Lăng bất đắc dĩ nhìn đứa trẻ trước mặt.

“Mợ, ôm Đoàn Đoàn đi.”

Đoàn Đoàn đứng thẳng người, dang hai cánh tay mũm mĩm ra, đôi mắt tròn xoe tràn đầy mong đợi.

Kỷ Lăng véo nhẹ khuôn mặt nhỏ của cậu bé.

“Đoàn Đoàn, cháu cứ gọi thế này, chẳng phải làm hỏng thanh danh của cữu cữu cháu sao? Cữu cữu cháu có biết không?”

Đoàn Đoàn bĩu môi. Ánh mắt cậu bé vô tình lướt qua Chu Nghiên Lễ, đôi mắt lập tức mở to.

“Ông trẻ! Sao ông lại ở đây ạ?”

Lần này đến lượt Kỷ Lăng ngạc nhiên.

Đoàn Đoàn gọi Chu tiên sinh là… ông trẻ?

Chu Nghiên Lễ vẫn bình thản như thường, chỉ có ánh mắt nhìn Đoàn Đoàn là thêm vài phần yêu chiều.

“Đoàn Đoàn, sao cháu lại tới đây?”

“Cháu muốn trông cữu cữu, không cho người phụ nữ xấu xa kia đến gần cữu cữu.”

Đoàn Đoàn trả lời vô cùng nghiêm túc, khuôn mặt đáng yêu cũng bày ra vẻ trịnh trọng như đang làm chuyện hệ trọng lắm.

Bàn tay đang cầm tách cà phê của Chu Nghiên Lễ dừng giữa không trung. Anh nhìn qua Đoàn Đoàn rồi lại nhìn Kỷ Lăng một lượt, nhưng vẻ mặt vẫn thong dong như cũ.

“Đoàn Đoàn.” Chu Nghiên Lễ đặt tách xuống, giọng nói mang theo chút dở khóc dở cười. “Vừa rồi cháu gọi Kỷ tiên sinh là gì?”

Đoàn Đoàn bò khỏi đùi Kỷ Lăng, đường đường chính chính đứng giữa hai người. Một bàn tay nhỏ còn đặt lên đầu gối Kỷ Lăng, trông như đang tuyên bố chủ quyền.

“Mợ ạ!” Cậu bé ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, giọng non nớt nhưng từng chữ lại cực kỳ rõ ràng. “Đoàn Đoàn muốn gọi là mợ.”

Chu Nghiên Lễ nhướng mày, ánh mắt nhìn Kỷ Lăng lập tức nhiều thêm vài phần dò xét.

Kỷ Lăng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.

Trước kia khi hắn chưa ở bên Cố Trì, Đoàn Đoàn muốn gọi thế nào cũng có thể xem như dỗ trẻ con vui. Nhưng bây giờ hắn đã có Cố Trì, còn phải dỗ cả một “đứa trẻ lớn” trong nhà nữa, có vài chuyện vẫn nên sửa lại cho rõ ràng.

Hắn đặt chén trà xuống, cúi đầu nhìn đứa nhỏ chỉ cao tới đầu gối mình, cố gắng nói thật nhẹ nhàng:

“Đoàn Đoàn, ta là nam, không thể làm mợ của cháu.”

Đoàn Đoàn nghiêng đầu suy nghĩ, dáng vẻ nghiêm túc chẳng khác nào một ông cụ non.

“Vậy…” Cậu bé chớp đôi mắt tròn xoe. “Gọi là cữu cữu được không ạ?”

“Cũng không thể gọi cữu cữu.” Kỷ Lăng kiên nhẫn giải thích. “Cháu đã có cữu cữu rồi.”

“Có thêm một cữu cữu nữa cũng được mà~”

Nói xong, Đoàn Đoàn xoay người định chạy về phía bên kia trung đình, vừa chạy vừa gọi:

“Cữu cữu, cữu cữu đang nói chuyện ở bên kia. Đoàn Đoàn dẫn mợ đi…”

“Đoàn Đoàn.”

Chu Nghiên Lễ đưa tay chặn lại, dễ dàng vớt “viên đạn nhỏ” đang chuẩn bị lao đi kia lên.

Anh dùng một tay bế Đoàn Đoàn, để cậu bé ngồi trên đùi mình.

“Cữu cữu cháu đang bàn chuyện chính, đừng chạy qua quấy rầy.” Giọng Chu Nghiên Lễ ôn hòa nhưng vẫn mang uy nghiêm của trưởng bối. “Hơn nữa, không được tùy tiện gọi người khác bằng những cách xưng hô như thế, rất bất lịch sự.”

Bị ôm lại, Đoàn Đoàn vẫn chẳng chịu ngồi yên. Cậu bé vặn vẹo người, cố rướn về phía Kỷ Lăng, đôi mắt sáng long lanh như hai quả nho đen vừa được rửa qua nước.

“Nhưng Đoàn Đoàn thích mợ mà!”

Cậu bé nói như chuyện đương nhiên, sau đó quay sang Kỷ Lăng, khuôn mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc.

“Mợ, mợ chờ một lát được không? Cữu cữu sắp nói chuyện xong rồi. Cữu cữu lái xe đưa Đoàn Đoàn tới, Đoàn Đoàn có thể bảo cữu cữu đưa mợ về nhà!”

Kỷ Lăng: “…”

Đứa trẻ này quyết tâm gắn chết hai chữ “mợ” lên người hắn rồi.

Chu Nghiên Lễ khẽ ho một tiếng, nhưng khóe môi lại không nhịn được mà cong lên.

Anh nhìn Kỷ Lăng, nếp nhăn nơi khóe mắt khi cười rõ hơn ban nãy vài phần.

“Kỷ tiên sinh đừng để bụng. Đoàn Đoàn còn nhỏ, nói chuyện không biết chừng mực. Có điều bình thường đứa trẻ này không thân với người lạ lắm, Kỷ tiên sinh đúng là ngoại lệ.”

“Không sao, chỉ là lời trẻ con thôi.”

Kỷ Lăng lắc đầu. Hắn còn chưa đến mức chấp nhặt với một đứa trẻ ba tuổi.

Thấy Kỷ Lăng không giận, Đoàn Đoàn vỗ vỗ vai Chu Nghiên Lễ, ra hiệu muốn xuống.

Chu Nghiên Lễ vừa đặt cậu bé xuống đất, Đoàn Đoàn đã lon ton chạy tới bên chân Kỷ Lăng, hai bàn tay nhỏ bám lấy đầu gối hắn, ngẩng mặt đầy mong chờ.

“Mợ, cho Đoàn Đoàn mượn điện thoại một lát được không?”

Kỷ Lăng hơi ngẩn ra.

“Cháu cần điện thoại làm gì?”

“Đoàn Đoàn muốn gọi cho cữu cữu, bảo cữu cữu mau tới đây.” Đoàn Đoàn nghiêm túc nói, “Cữu cữu đẹp lắm, còn đẹp hơn ông trẻ nữa!”

Chu Nghiên Lễ ở bên cạnh nghe vậy, giả vờ bất mãn hừ nhẹ.

“Đoàn Đoàn, câu này của cháu khiến ông trẻ không vui rồi đấy.”

Đoàn Đoàn lập tức quay đầu chữa cháy:

“Ông trẻ cũng đẹp ạ! Nhưng cữu cữu trẻ hơn một chút mà.”

Chu Nghiên Lễ nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể dở khóc dở cười lắc đầu.

Kỷ Lăng nhìn cậu nhóc lém lỉnh này, khóe môi cũng khẽ cong lên.

Hắn lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, mở khóa rồi đưa cho Đoàn Đoàn.

Cậu bé dùng cả hai tay ôm lấy điện thoại, ngón tay mũm mĩm chọc chọc trên màn hình, vậy mà thật sự thành thạo bấm ra một dãy số.

“A lô? Cữu cữu!”

Giọng Đoàn Đoàn lập tức cao lên, vẫn non nớt mềm mại nhưng lại mang theo vẻ bá đạo không cho phép từ chối.

“Cữu cữu nói chuyện xong chưa ạ? Đoàn Đoàn chờ lâu lắm rồi!”

Không biết đầu bên kia nói gì, Đoàn Đoàn lập tức nhíu đôi mày nhỏ, cái miệng dẩu lên đến mức gần như có thể treo được chai dầu.

“Không được! Cữu cữu phải tới ngay! Đoàn Đoàn gặp được mợ rồi, cữu cữu mau tới đi!”

Kỷ Lăng: “…”

Chu Nghiên Lễ nâng tách cà phê lên che bên môi, bật cười khe khẽ.

“Đoàn Đoàn, cháu làm vậy sẽ ảnh hưởng chuyện chính của cữu cữu đấy.”

“Không đâu!”

Đoàn Đoàn cúp máy, trả điện thoại lại cho Kỷ Lăng rồi chắc nịch tuyên bố:

“Cữu cữu nói năm phút nữa sẽ tới.”

Nói xong, cậu bé lon ton chạy tới chiếc ghế trống bên cạnh, mất bao nhiêu công sức mới tự bò lên được. Sau đó ngồi ngay ngắn trên ghế, hai chân ngắn ngủn lơ lửng giữa không trung đung đưa qua lại, khuôn mặt nhỏ viết rõ mấy chữ “chờ xem náo nhiệt”.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chu Nghiên Lễ đặt tách cà phê xuống, ánh mắt dừng trên người Kỷ Lăng.

Ánh nắng ban mai xuyên qua mái kính trên cao, lọt qua những chiếc lá ngân hạnh vàng óng rồi rải những mảng sáng loang lổ lên người hắn.

Kỷ Lăng ngồi đó, lưng thẳng, bờ vai thả lỏng. Rõ ràng chỉ là một tư thế rất tùy ý, nhưng không hiểu sao lại toát ra khí độ như người đã quen ngồi nơi cao đường, đối diện bá quan.

Chu Nghiên Lễ thầm nghĩ, người thanh niên trước mặt có một khí chất vô cùng mâu thuẫn.

Rõ ràng mới mười tám tuổi, nhưng giữa mày lại chẳng hề có sự bồng bột hay non nớt thường thấy ở thiếu niên.

Sự trầm tĩnh của Kỷ Lăng không phải vẻ thâm trầm cố ý tạo ra, mà là một loại thong dong tự nhiên, như thể đã khắc sâu vào tận xương cốt, sinh ra đã có, chẳng thể bắt chước.

Chu Nghiên Lễ đã sống ba mươi sáu năm, gặp đủ hạng người. Bao năm lăn lộn trên thương trường và giữa chốn danh lợi đã rèn cho anh một đôi mắt nhìn người rất chuẩn.

Thế nhưng người thanh niên trước mặt này, anh lại có phần nhìn không thấu.

Mười tám tuổi vốn là độ tuổi khí phách hăng hái, sắc bén bộc lộ, nhưng trên người Kỷ Lăng lại không có loại nhuệ khí ấy.

Mũi nhọn của hắn được giấu dưới một lớp vỏ ôn hòa, giống như thanh kiếm đã được tra vào vỏ. Người ta biết rõ nó tồn tại, nhưng không thể nhìn thấy lưỡi kiếm bên trong.

“Kỷ tiên sinh họ Kỷ.” Chu Nghiên Lễ như thuận miệng hỏi, “Chẳng lẽ là người Kỷ gia?”

Kỷ Lăng nhướng mày.

“Nếu Chu tiên sinh nói tới Kỷ trong Kỷ thị tập đoàn, vậy chắc là tôi rồi.”

Chu Nghiên Lễ khẽ gật đầu, thu lại vẻ dò xét trong mắt, khóe môi nở một nụ cười.

“Hóa ra Kỷ tiên sinh chính là vị Chủ tịch mới của Kỷ thị. Quả nhiên hậu sinh khả úy.”

Đoàn Đoàn nhìn Kỷ Lăng, rồi lại nhìn ông trẻ nhà mình, nhíu đôi mày nhỏ.

Hai người đang nói gì vậy?

Sao cậu bé nghe chẳng hiểu gì hết.

“Mợ!”

Đoàn Đoàn ngồi trên ghế không yên được bao lâu đã lại nhảy xuống, lon ton chạy tới bên chân Kỷ Lăng.

“Mợ có thích ăn đồ ngọt không ạ? Đoàn Đoàn biết ở đây có một tiệm tiramisu ngon lắm. Lần sau Đoàn Đoàn dẫn mợ đi!”

Kỷ Lăng cúi đầu nhìn cậu bé, không nhịn được đưa tay véo nhẹ khuôn mặt mũm mĩm ấy.

“Được, lần sau đi.”

Đúng lúc này, cuối hành lang phía bên kia trung đình vang lên tiếng bước chân.

Không nhanh không chậm, nhịp bước ổn định, mang theo sự thong dong của một người luôn nắm mọi việc trong lòng bàn tay.

Kỷ Lăng nghe tiếng liền nhìn sang.

Hoắc Uyên đang từ đầu bên kia hành lang đi tới.

Anh mặc áo khoác len màu xám đậm, vạt áo khẽ lay theo từng bước chân, bên trong là áo len cổ lọ màu đen, càng làm đường nét nơi cằm thêm sắc sảo.

Ngũ quan Hoắc Uyên sâu và rõ, chân mày sắc bén, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím. Toàn thân anh tỏa ra khí chất lạnh lùng, khiến người khác theo bản năng không muốn tới gần.

Thế nhưng sự lạnh lẽo ấy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Đoàn Đoàn, lại như lớp băng xuân gặp hơi ấm, âm thầm nứt ra một khe nhỏ.

“Đoàn Đoàn.”

Hoắc Uyên lên tiếng, giọng trầm thấp.

“Cháu lại chạy lung tung.”

Đoàn Đoàn reo lên, đôi chân ngắn chạy như bay tới, ôm chặt lấy chân Hoắc Uyên.

“Cữu cữu! Sao giờ cữu cữu mới tới! Đoàn Đoàn chờ lâu lắm, lâu lắm rồi!”

Cậu bé ôm chân Hoắc Uyên, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên mách:

“Ông trẻ cũng ở đây, còn có cả mợ nữa!”

Hoắc Uyên cúi xuống nhìn Đoàn Đoàn, sau đó ngẩng mắt lên.

Ánh mắt anh dừng lại trên người Kỷ Lăng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 52"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 7 giờ trước
Chương 439 7 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 21, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ