Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 53

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 53 - Rồng ngủ đông, gọi anh nhé
Prev
Next

Chương 53: Rồng ngủ đông, gọi anh nhé

Hoắc Uyên rõ ràng cảm nhận được khí chất trên người Kỷ Lăng đã thay đổi.

Nếu nói Kỷ Lăng trong những buổi tiệc trước kia giống một con hổ đang nổi giận, thì hiện giờ hắn lại như một con rồng đang ngủ, trầm ổn mà uy nghiêm.

“Tam gia?”

Trong giọng Hoắc Uyên hiếm khi mang theo vài phần trêu chọc.

Kỷ Lăng khẽ ho một tiếng.

“Hoắc tổng, trùng hợp thật.”

Hoắc Uyên cúi xuống bế Đoàn Đoàn lên, ôm vào lòng rồi mới thong thả bước tới, ngồi xuống bên cạnh Kỷ Lăng.

“Đoàn Đoàn cứ bám lấy tôi, nên tôi dẫn thằng bé tới. Hy vọng không gây phiền phức cho cậu.”

Kỷ Lăng cười nhạt, lắc đầu. Hắn đương nhiên sẽ không chấp nhặt với một đứa trẻ.

Đoàn Đoàn mở to đôi mắt tròn xoe, không chớp mắt nhìn Kỷ Lăng, sự mong chờ trong mắt gần như sắp tràn ra ngoài.

Cây ngân hạnh trăm năm giữa trung đình đổ xuống những mảng nắng vàng dưới mái kính. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá, in lên mặt bàn gỗ hồng toan sẫm màu những vệt sáng tối xen kẽ.

Đoàn Đoàn ngồi trong lòng Hoắc Uyên nhưng vẫn cứ vặn người nghiêng về phía Kỷ Lăng, hai cánh tay nhỏ duỗi ra thật dài.

“Cữu cữu, thả Đoàn Đoàn xuống đi mà.” Cậu bé túm tay áo len của Hoắc Uyên, nũng nịu bằng giọng non nớt, “Đoàn Đoàn muốn ngồi cạnh mợ.”

Hoắc Uyên không lập tức thả người xuống mà nhìn Kỷ Lăng trước.

Kỷ Lăng khẽ gật đầu, xem như đồng ý.

Lúc này Hoắc Uyên mới đặt Đoàn Đoàn xuống đất.

Hai chân vừa chạm sàn, cậu nhóc đã lon ton chạy tới bên Kỷ Lăng, tay chân cùng dùng sức trèo lên ghế. Tiếc rằng ghế quá cao, hai chân ngắn ngủn đạp giữa không trung hồi lâu mà vẫn không leo lên nổi.

Kỷ Lăng đưa tay, một tay đỡ dưới nách Đoàn Đoàn rồi nhẹ nhàng nhấc lên, đặt cậu bé ngay ngắn trên chiếc ghế bên cạnh.

Chu Nghiên Lễ cầm tách cà phê, ánh mắt dừng trên người Kỷ Lăng trong chốc lát.

Thiếu niên mười tám tuổi có bờ vai và sống lưng săn chắc. Qua lớp vải vẫn có thể nhìn ra đường nét cơ thể không hề mảnh khảnh yếu ớt, mà là kiểu gầy gọn nhưng rắn rỏi, khung xương đã trưởng thành, chỉ còn chờ thời gian bồi đắp thêm.

Chu Nghiên Lễ bỗng dưng thấy hơi ghen tị với tuổi trẻ của hắn.

“Mợ!”

Đoàn Đoàn bất chợt lên tiếng, phá tan khoảng lặng ngắn ngủi.

Cậu bé ngồi chẳng yên trên ghế, vặn người túm lấy tay áo Kỷ Lăng.

“Làm sao?”

“Mợ uống trà trông đẹp quá.” Đoàn Đoàn nghiêng đầu, vô cùng nghiêm túc khen hắn, sau đó lại quay sang Hoắc Uyên. “Cữu cữu, cữu cữu có thấy không?”

Yết hầu Hoắc Uyên khẽ động.

“Ừ.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đoàn Đoàn ngồi cạnh Kỷ Lăng, hai chân ngắn đung đưa qua lại. Dù chân không chạm đất, cậu bé cũng chẳng để tâm, chỉ mải mê ngẩng đầu nhìn Kỷ Lăng uống trà.

Kỷ Lăng vừa đặt chén xuống, cậu nhóc đã ghé lại gần, bàn tay mũm mĩm bám lên mép bàn, cố với tới đĩa bánh trà.

“Mợ, Đoàn Đoàn muốn ăn cái kia.”

Kỷ Lăng nhìn theo ngón tay cậu bé.

Là một đĩa bánh hoa quế.

Hắn đưa tay đẩy chiếc đĩa về phía Đoàn Đoàn.

“Ăn đi.”

Đoàn Đoàn cầm một miếng, cắn một miếng thật lớn. Hai má phồng lên, vừa nhai vừa líu ríu nói:

“Mợ tốt nhất.”

Bàn tay cầm chén trà của Hoắc Uyên hơi dừng lại.

Anh cụp mắt, nhìn những lá trà đang nổi chìm trong chén.

Đoàn Đoàn nhanh chóng ăn hết miếng bánh hoa quế, đầu ngón tay dính đầy vụn bánh, đang định với tay lấy miếng thứ hai thì Hoắc Uyên đã kéo cậu bé về.

Anh lấy khăn ướt trên bàn lau tay cho Đoàn Đoàn, động tác vô cùng thành thạo.

“Đoàn Đoàn.”

Hoắc Uyên vừa lau vừa gọi.

“Cữu cữu, sao thế ạ?”

Đoàn Đoàn ngẩng mặt lên.

“Cữu cữu nói với cháu một chuyện được không?”

Hoắc Uyên lau sạch hai bàn tay nhỏ, gấp khăn lại đặt sang bên cạnh rồi nghiêm túc nhìn vào mắt cậu bé.

“Sau này không được gọi là mợ nữa, phải gọi là anh. Nhớ chưa?”

Đoàn Đoàn ngẩn ra, đôi mắt to chớp chớp, khuôn mặt nhỏ tràn đầy khó hiểu.

“Tại sao ạ? Nhưng mợ chính là mợ mà…”

“Bởi vì anh ấy là bạn của cữu cữu.” Hoắc Uyên kiên nhẫn giải thích, “Hơn nữa anh ấy cũng có người của mình. Cháu cứ gọi như thế sẽ khiến người khác hiểu lầm. Hiểu chưa?”

Anh không giải thích quá nhiều với một đứa trẻ ba tuổi, chỉ nói đơn giản để Đoàn Đoàn hiểu được đại khái.

Cậu bé nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi mới cái hiểu cái không gật gật.

“Vậy Đoàn Đoàn phải gọi là gì ạ?”

“Gọi anh.”

Đoàn Đoàn cắn môi, do dự rất lâu mới miễn cưỡng cất tiếng:

“Anh…”

Giọng nhỏ xíu, rõ ràng vẫn chưa nỡ từ bỏ cách gọi “mợ”.

Kỷ Lăng đáp một tiếng, đưa tay xoa đầu Đoàn Đoàn.

“Ngoan.”

Chỉ một cái xoa đầu ấy đã khiến chút không tình nguyện vừa rồi của Đoàn Đoàn lập tức tan biến. Cậu bé lại khôi phục sức sống, vặn vẹo trong lòng Hoắc Uyên.

“Cữu cữu, Đoàn Đoàn muốn sang bên kia. Đoàn Đoàn muốn ngồi với anh!”

Kỷ Lăng đưa tay đón lấy Đoàn Đoàn.

Ngồi yên trong lòng hắn, Đoàn Đoàn ngẩng mặt lên, nghiêm túc gọi lại một lần:

“Anh.”

“Ừ.”

Khóe môi Kỷ Lăng cong lên rõ hơn ban nãy một chút.

Hoắc Uyên nâng chén trà. Nhiệt độ vừa phải, vị đầu hơi đắng nhưng hậu vị ngọt kéo dài.

Chu Nghiên Lễ cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen lời. Anh đặt tách cà phê xuống, cười như không cười nhìn Hoắc Uyên.

“A Uyên, hiếm khi Đoàn Đoàn quan tâm chuyện chung thân đại sự của cậu đến thế. Không định cân nhắc tìm cho thằng bé một người mợ à?”

Hoắc Uyên liếc anh.

“Anh bớt nói vài câu cũng chẳng ai tưởng anh câm.”

Chu Nghiên Lễ khẽ cười, tiếp tục uống cà phê.

Đoàn Đoàn nắm lấy tay Kỷ Lăng, bẻ từng ngón tay hắn chơi, miệng còn lẩm nhẩm đếm.

“Tay anh lớn thật.”

Cậu bé áp bàn tay bé xíu của mình vào lòng bàn tay Kỷ Lăng để so. Chênh lệch quá lớn đến mức chính Đoàn Đoàn cũng bật cười.

Kỷ Lăng cúi nhìn cậu bé, ánh mắt dịu hơn ban nãy rất nhiều.

Hắn lấy một miếng bánh hoa quế trên bàn đưa cho Đoàn Đoàn.

“Còn ăn không?”

“Ăn ạ!”

Đoàn Đoàn vui vẻ nhận lấy, cắn một miếng lớn rồi nói không rõ tiếng:

“Anh cho thì Đoàn Đoàn thích nhất.”

Đúng lúc này, điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên.

Màn hình hiện thông báo có một tin nhắn từ số lạ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 53"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 6 giờ trước
Chương 439 6 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 20, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
Tháng 9 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ