Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 54
- Home
- Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
- Chương 54 - Bữa tiệc? Chỉ là Hồng Môn Yến
Chương 54: Bữa tiệc? Chỉ là Hồng Môn Yến
Kỷ Lăng cụp mắt nhìn màn hình. Tin nhắn được gửi đến từ một số lạ.
“Kỷ tiên sinh, tối nay Cố Trì có mặt tại phòng Kim Quế, nhà hàng Thịnh Hoa. Công ty sắp xếp cho cậu ấy gặp vài nhà đầu tư.”
Không có tên người gửi, không có lời kết, thậm chí chẳng thừa lấy một câu vô nghĩa.
Ngón tay cái của Kỷ Lăng dừng trên màn hình trong thoáng chốc, ánh mắt hơi trầm xuống.
Đây là định động vào người của hắn?
Kỷ Lăng tắt màn hình, thuận tay úp điện thoại xuống mặt bàn. Trên mặt không để lộ bất kỳ khác thường nào.
“Có chuyện gì à?” Hoắc Uyên nâng chén trà, thuận miệng hỏi.
“Không có gì.” Kỷ Lăng nhấp một ngụm trà. Nước trà đã nguội, vị chát nơi đầu lưỡi cũng đậm hơn ban nãy. “Một chút chuyện nhỏ thôi.”
Hoắc Uyên nhìn hắn một cái nhưng không hỏi thêm.
Ngược lại, Đoàn Đoàn đang ngồi trong lòng Kỷ Lăng lại ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn hắn. Dường như cậu bé nhận ra điều gì đó, bàn tay nhỏ túm lấy tay áo hắn.
“Anh không vui ạ?”
Kỷ Lăng cúi đầu, bắt gặp đôi mắt to trong veo ấy, vẻ mặt cũng dịu đi.
“Không có.”
“Vậy anh cười một cái đi mà.”
Đoàn Đoàn duỗi hai ngón tay chọc vào khóe miệng Kỷ Lăng, cố sức đẩy lên thành một đường cong.
Kỷ Lăng thật sự bị chọc cười. Hắn nắm bàn tay nhỏ của cậu bé lại.
“Được rồi, đừng nghịch.”
Chu Nghiên Lễ đặt tách cà phê xuống, thong thả hỏi:
“A Uyên, lần này cậu về định ở lại bao lâu?”
“Còn tùy.” Hoắc Uyên đáp. Ánh mắt anh dừng trên Kỷ Lăng và Đoàn Đoàn, giọng điệu vẫn bình thản. “Có vài việc chưa xử lý xong.”
“Việc gì?”
Hoắc Uyên không trả lời.
Chu Nghiên Lễ cũng rất biết ý, không hỏi thêm.
Ngồi thêm một lúc, Kỷ Lăng giơ cổ tay nhìn đồng hồ.
Bốn giờ chiều.
“Ta phải đi rồi.” Hắn bế Đoàn Đoàn lên, giao lại cho Hoắc Uyên. “Còn chút việc cần xử lý.”
Đoàn Đoàn lập tức bĩu môi.
“Anh đi đâu vậy?”
“Đi làm chút việc.” Kỷ Lăng nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. “Lần sau lại chơi với cháu.”
“Vậy anh phải giữ lời đấy!”
Đoàn Đoàn chìa ngón út ra.
“Ngoéo tay.”
Kỷ Lăng hơi sững lại, sau đó bật cười, cũng chìa ngón út ngoéo với cậu bé.
“Ngoéo tay.”
Lúc này Đoàn Đoàn mới hài lòng, ngoan ngoãn rúc lại vào lòng Hoắc Uyên rồi vẫy tay.
“Tạm biệt anh.”
Kỷ Lăng đứng dậy, khẽ gật đầu chào Hoắc Uyên và Chu Nghiên Lễ rồi xoay người rời đi.
Hoắc Uyên nhìn theo bóng lưng hắn khuất ở cuối hành lang mới thu tầm mắt về, cúi xuống nhìn Đoàn Đoàn trong lòng.
Cậu bé đang đếm đầu ngón tay, lẩm bẩm một mình:
“Tay anh lớn thật này, bánh hoa quế anh cho cũng ngon này, anh còn nói lần sau sẽ chơi với Đoàn Đoàn nữa…”
Hoắc Uyên khẽ thở dài, ôm cậu bé sát hơn một chút.
Chu Nghiên Lễ cười như không cười nhìn anh.
“Cậu yên tâm thật đấy.”
Hoắc Uyên không đáp.
Ban nãy, lúc Kỷ Lăng nhìn điện thoại, vẻ lạnh lẽo trong đáy mắt gần như không giấu nổi.
Anh không biết nội dung tin nhắn là gì, nhưng chuyện có thể khiến Kỷ Lăng lộ ra vẻ mặt ấy chắc chắn không phải việc nhỏ.
Có điều Kỷ Lăng không nói, anh cũng sẽ không hỏi.
Với thủ đoạn của Kỷ Lăng, hẳn hắn có thể tự giải quyết.
Kỷ Lăng vừa ra khỏi Vân Đình liền gọi một số điện thoại.
Chuông đổ ba tiếng thì đầu kia bắt máy.
“Kỷ tiên sinh.”
Giọng một người đàn ông trẻ tuổi vang lên, có phần căng thẳng.
“Ai sắp xếp lịch trình tối nay của Cố Trì?”
“Là… phía Vương tổng sắp xếp. Họ nói mấy nhà đầu tư của Tinh Quang Truyền Thông muốn gặp anh Cố, cùng nhau ăn một bữa.”
Người bên kia ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Vốn dĩ anh Cố không muốn đi, nhưng công ty nói trong hợp đồng có điều khoản phối hợp tuyên truyền, nếu không tới sẽ tính là vi phạm hợp đồng…”
Khớp ngón tay Kỷ Lăng khẽ gõ lên cửa kính xe hai lần, nhịp điệu không nhanh không chậm.
“Mấy giờ?”
“Bảy giờ tối. Nhà hàng Thịnh Hoa, phòng Kim Quế.”
“Ta biết rồi.”
Kỷ Lăng cúp máy, cất điện thoại vào túi.
Từ đầu đến cuối, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, thậm chí có thể gọi là hờ hững.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sáu giờ năm mươi lăm phút tối, nhà hàng Thịnh Hoa.
Phòng Kim Quế là phòng riêng lớn nhất cả tầng. Bên trong trang hoàng xa hoa, chính giữa đặt một chiếc bàn tròn lớn đủ chỗ cho hai mươi người, phủ khăn nhung đỏ sẫm. Đèn pha lê rủ xuống từ trần nhà, soi rõ từng biểu cảm trên gương mặt những người đang ngồi quanh bàn.
Cố Trì ngồi ở cuối bàn, gần cửa sổ sát đất.
Hôm nay cậu mặc áo len cổ lọ màu trắng, càng tôn lên đường nét cằm thanh tú. Cả người trông mảnh khảnh, yên tĩnh, tựa như một khối ngọc được ánh trăng gột rửa.
Trước mặt Cố Trì đặt một ly vang đỏ chưa hề động tới, bên ngoài thành ly đọng những giọt nước li ti.
Ngồi hai bên cậu là hai thành viên cùng nhóm, Lộ Diễn và Mộ Thanh.
Mộ Thanh ngồi bên trái Cố Trì, ngón tay dưới gầm bàn không ngừng xoắn tua khăn ăn. Môi cậu ta mím chặt, sắc mặt không được tốt lắm.
Lộ Diễn ngồi bên phải. Bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng bàn tay cầm cốc nước nổi rõ gân xanh, hiển nhiên cũng chỉ đang cố giữ vẻ trấn định.
Ở vị trí chủ tọa có năm người.
Ngồi chính giữa là một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi tuổi, họ Vương. Trong giới đều gọi ông ta là Vương tổng, Phó tổng giám đốc Tinh Nhạc Truyền Thông. Mái tóc được chải bóng loáng, keo vuốt nhiều đến mức gần như phản sáng.
Bên trái Vương tổng là một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, họ Lưu, chủ một công ty đầu tư điện ảnh. Trên cổ ông ta đeo sợi dây chuyền vàng còn thô hơn cả dây xích chó.
Bên phải là một người đàn ông cao gầy đeo kính, họ Tôn, nghe nói là Tổng giám đốc phụ trách thu mua bản quyền của một nền tảng video nào đó.
Hai bên ngoài cùng còn có hai gương mặt trẻ hơn, đều là quản lý cấp trung của các công ty giải trí. Ai nấy vest phẳng phiu, giày da sáng bóng, bề ngoài trông ra dáng người tử tế.
Trên bàn đã bày kín thức ăn.
Tôm hùm, bào ngư, cá mú Đông Tinh, trứng hấp nấm truffle đen… đủ món chất đầy cả bàn. Chỉ riêng chai Lafite đặt bên cạnh đã có giá không nhỏ.
Nhưng Cố Trì không động đũa lấy một lần.
Vương tổng nâng ly rượu, cười ha hả nhìn quanh một vòng.
“Nào nào nào, hôm nay khó lắm mọi người mới có dịp tụ họp, tôi xin kính các vị một ly trước. Đặc biệt là Tiểu Cố, Tiểu Lộ, Tiểu Mộ. Ba người trẻ tuổi các cậu, tiền đồ vô lượng đấy.”
Lộ Diễn và Mộ Thanh nhìn nhau rồi cùng nâng ly.
Cố Trì không động.
Nụ cười trên mặt Vương tổng cứng lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã trở về như thường. Giọng ông ta càng thêm hòa ái.
“Tiểu Cố? Sao thế, rượu không hợp khẩu vị à?”
“Không uống được.” Cố Trì đáp. Giọng cậu không lớn, nhưng trong căn phòng yên tĩnh vẫn nghe rất rõ. “Dị ứng.”
Trên bàn im lặng hai giây.
Lưu tổng ngồi bên cạnh Vương tổng bật cười khẩy, đặt mạnh ly rượu xuống bàn, phát ra một tiếng “cạch”.
“Dị ứng? Người trẻ tuổi à, đã lăn lộn trong giới này mà đến chút rượu cũng không uống được, sau này còn bàn chuyện hợp tác kiểu gì?”
Cố Trì ngẩng mắt nhìn ông ta, ánh mắt bình thản không chút gợn sóng.
“Bàn chuyện hợp tác dựa vào tác phẩm, không phải dựa vào tửu lượng.”
Cậu nói không kiêu ngạo cũng chẳng lấy lòng, nhưng sắc mặt mấy người trên bàn đều thay đổi.
Mộ Thanh khẽ chạm mũi giày vào chân Cố Trì dưới gầm bàn, ra hiệu cậu bớt nói vài câu.
Lộ Diễn cũng vội đứng ra giảng hòa.
“Lưu tổng đừng để bụng. Cố Trì thật sự dị ứng với cồn, lần trước uống một chút đã suýt phải vào viện. Chúng tôi uống thay cậu ấy. Nào, tôi kính ngài một ly.”
Lộ Diễn nâng ly, ngửa đầu uống cạn.
Sắc mặt Lưu tổng lúc này mới dịu đi đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt trên người Cố Trì, từ trên xuống dưới đánh giá cậu.
Ánh nhìn ấy nhớp nháp và lạnh lẽo, chẳng khác nào một chiếc lưỡi ẩm ướt lướt qua cổ và bờ vai Cố Trì.
“Tiểu Cố à…”
Vương tổng lại lên tiếng, vẫn là giọng điệu hiền hòa như một bậc trưởng bối.
“Cậu cũng đừng câu nệ quá. Hôm nay những người ngồi đây đều là người có tiếng nói trong giới.”
Ông ta chỉ về phía Lưu tổng.
“Trong tay Lưu tổng có ba dự án cấp S vào năm sau. Bên Tôn tổng thì ngân sách thu mua bản quyền của nền tảng năm nay tăng gấp đôi. Những thứ này đều là tài nguyên thật sự.”
Vương tổng dừng một chút, nhìn Cố Trì đầy ẩn ý.
“Nhóm các cậu debut hai năm rồi, độ nổi tiếng thì có, nhưng muốn bước lên hàng đỉnh lưu vẫn còn thiếu một bước, đúng không?”
“Thiếu cái gì?”
“Thiếu dự án tốt, nền tảng tốt, độ phủ sóng tốt.”
Ông ta cười.
“Những thứ đó, các vị ngồi đây đều có thể cho các cậu.”
Chữ “cho” được ông ta nhấn rất nặng, giống như một viên thuốc độc được bọc trong lớp đường ngọt.
Bàn tay Mộ Thanh dưới gầm bàn siết chặt đến mức khớp ngón tay kêu răng rắc.
Nụ cười trên mặt Lộ Diễn cũng gần như không giữ nổi.
Cố Trì vẫn không nói gì.
Cậu chỉ cụp mắt, nhìn ly vang đỏ trước mặt.
Vương tổng quay sang Lưu tổng, kín đáo ra hiệu bằng mắt.
