Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 55
- Home
- Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
- Chương 55 - Có ý kiến thì đến Kỷ thị tìm tôi nói trực tiếp, A Trì hôm nay không ngoan
Chương 55: Có ý kiến thì đến Kỷ thị tìm tôi nói trực tiếp, A Trì hôm nay không ngoan
Lưu tổng hiểu ý, lấy từ trong túi ra một tấm thẻ phòng, đặt lên mâm xoay giữa bàn rồi dùng ngón tay đẩy nhẹ.
Mâm xoay chậm rãi chuyển một vòng, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt Cố Trì.
“Tiểu Cố à…” Lưu tổng ngả người ra sau ghế, vắt chéo chân, giọng điệu mang vẻ ngạo mạn như thể mọi chuyện vốn dĩ phải như vậy. “Tôi cũng không vòng vo với cậu nữa. Trong tay tôi có một bộ phim cổ trang nam chủ cấp S, dự kiến khởi động vào năm sau, tổng vốn đầu tư ba trăm triệu. Vai nam chính hiện vẫn chưa chốt.”
Ông ta cầm bật lửa trên bàn lên, “tách” một tiếng bật lửa rồi lại “tách” một tiếng tắt đi, cứ thế lặp đi lặp lại như đang nghịch một món đồ chơi.
“Nếu cậu biết điều, vai này sẽ là của cậu. Không chỉ riêng cậu, ngay cả OST của bộ phim cũng có thể giao cho nhóm các cậu. Phía nền tảng, Tôn tổng cũng có thể sắp xếp.”
Tôn tổng đẩy gọng kính, mỉm cười gật đầu.
“Đúng vậy. Banner lớn trên trang chủ, vị trí quảng bá cấp S+, đảm bảo tối thiểu năm mươi triệu lượt tiếp cận.”
Lưu tổng ném chiếc bật lửa xuống bàn, hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, nhìn chằm chằm Cố Trì.
“Thế nào? Thành ý đủ lớn chứ?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Không khí trong phòng riêng như bị rút sạch.
Sắc mặt Lộ Diễn và Mộ Thanh đã trắng bệch.
Bọn họ không phải chưa từng nghe nói tới những chuyện như thế này trong giới.
Bồi rượu, bồi ăn, bồi ngủ. Dùng thân thể đổi lấy tài nguyên, dùng tôn nghiêm đổi lấy độ phủ sóng.
Bọn họ đã nghe vô số lần, cũng từng tận mắt thấy người bên cạnh bị kéo vào vòng xoáy ấy.
Nhưng khi tất cả thật sự bày ra ngay trước mắt, cảm giác ghê tởm và nhục nhã dâng lên từ tận xương tủy vẫn dữ dội hơn tưởng tượng gấp vạn lần.
Cố Trì chậm rãi ngẩng mắt.
Cậu nhìn tấm thẻ phòng trước mặt chừng ba giây.
Sau đó, Cố Trì vươn tay, dùng hai ngón tay kẹp tấm thẻ lên, lật qua lật lại một lần.
Khóe môi Lưu tổng lập tức nhếch lên.
Vương tổng cũng lộ vẻ hài lòng, nâng ly rượu lên.
Ngay giây tiếp theo, Cố Trì đặt thẻ phòng xuống bàn, cầm chai vang đỏ bên cạnh lên, chậm rãi rót xuống.
Gần nửa ly rượu đổ ra, thấm ướt tấm thẻ. Chất lỏng đỏ sẫm loang dần trên bề mặt, nom chẳng khác nào một vệt máu đang lan rộng.
Cậu đặt chai rượu xuống, ngẩng đầu nhìn Lưu tổng.
“Lưu tổng, ý tốt của ngài tôi xin nhận. Nhưng tôi không cần.”
Cả căn phòng lặng ngắt.
Nụ cười trên mặt Lưu tổng cứng đờ, như bị người ta đột ngột nhấn nút tạm dừng.
Ly rượu trong tay Vương tổng dừng giữa không trung. Rượu bên trong sóng sánh, vài giọt bắn ra, rơi xuống khăn trải bàn.
Mộ Thanh mở to mắt, miệng khẽ hé.
Lộ Diễn hít mạnh một hơi.
Một lát sau, Lưu tổng bật cười.
Nhưng nụ cười lần này đã hoàn toàn khác trước.
Ban đầu là vẻ dầu mỡ, cợt nhả, mang theo sự bố thí của kẻ đứng trên cao.
Còn bây giờ, chỉ còn lạnh lẽo.
“Tiểu Cố à…”
Lưu tổng từ tốn đứng dậy, đi vòng qua nửa chiếc bàn đến sau lưng Cố Trì, một tay chống lên lưng ghế của cậu.
“Có phải cậu vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại không?”
Ông ta hạ thấp giọng, chỉ đủ để Cố Trì và những người bên cạnh nghe thấy.
“Cậu nghĩ mình là ai? Ra mắt hai năm, chưa có lấy một tác phẩm bùng nổ, người theo dõi trên Weibo còn chưa tới mười triệu, số liệu đều phải dựa vào công ty chống lưng. Cậu nghĩ mình có tư cách nói điều kiện với tôi?”
Lưu tổng cúi xuống, ghé sát bên tai Cố Trì. Hơi thở nồng nặc mùi rượu và thuốc lá phả tới.
“Tôi nói cho cậu biết, bữa cơm hôm nay, cậu muốn ăn cũng phải ăn, không muốn cũng phải ăn. Cậu phối hợp thì mọi người đều dễ sống. Còn nếu không phối hợp…”
Ông ta đứng thẳng dậy, liếc về phía cửa.
Cửa phòng lập tức được đẩy ra từ bên ngoài.
Hai người đàn ông mặc vest đen bước vào. Cả hai đều cao lớn vạm vỡ, mặt không biểu cảm, nhìn qua là biết xuất thân từ giới bảo an chuyên nghiệp.
Hai người đứng hai bên cửa, chặn kín lối ra duy nhất.
Mộ Thanh bật dậy khỏi ghế.
“Các người muốn làm gì?!”
Lộ Diễn cũng lập tức đứng lên, kéo Cố Trì ra sau lưng mình.
Lưu tổng cười, quay về chỗ ngồi, thong thả châm một điếu thuốc.
“Làm gì à? Tôi chẳng muốn làm gì cả. Chỉ muốn ba người trẻ tuổi các cậu suy nghĩ cho kỹ. Ở cái giới này, có một số quy tắc, không phải các cậu muốn không tuân theo là có thể không tuân theo.”
Ông ta nhả một ngụm khói. Làn khói trắng xám tản ra dưới ánh đèn pha lê, tựa như một tấm lưới đang phủ xuống.
“Tôi cũng không làm khó các cậu. Thế này đi, ba người, mỗi người uống ba ly. Một ly coi như xin lỗi một lần, uống xong chuyện hôm nay bỏ qua. Tài nguyên nên cho vẫn cho, hợp tác cần bàn vẫn bàn. Thế nào?”
Ông ta chỉ vào chai Mao Đài vừa mở trên bàn.
Mộ Thanh siết chặt nắm tay.
Lộ Diễn nghiến răng, gân xanh bên thái dương giật liên hồi.
Cố Trì không nói gì.
Cậu chỉ đứng đó, sống lưng thẳng tắp.
Ánh mắt Cố Trì lướt qua Lưu tổng, qua Vương tổng, qua đống thức ăn thừa trên bàn rồi dừng lại ở bức tranh treo trên bức tường sâu nhất trong phòng.
Đó là một bức thủy mặc vẽ tùng, trúc, mai — Tuế Hàn Tam Hữu. Nét vẽ vụng về, ngược lại phần bồi tranh lại rất tinh xảo.
“Ba ly.” Lưu tổng gõ tàn thuốc. “Không nhiều chứ?”
Vương tổng ngồi bên cạnh cũng phụ họa:
“Tiểu Cố, Lưu tổng đã nể mặt cậu lắm rồi. Đổi thành người nóng tính hơn, chuyện hôm nay sẽ chẳng dễ bỏ qua như vậy đâu. Người trẻ tuổi phải biết nhìn tình thế.”
Cố Trì thu hồi ánh mắt, nhìn Lưu tổng.
Bàn tay buông bên người chậm rãi nâng lên.
Đúng lúc ấy—
Cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài.
Không.
Nói chính xác hơn, là bị đá văng.
Cánh cửa gỗ đặc nặng nề đột ngột bật mạnh vào trong, va thẳng lên tường phát ra một tiếng “rầm” vang dội, chấn động cả căn phòng.
Hai vệ sĩ đứng cạnh cửa trở tay không kịp, bị cánh cửa hất lệch sang một bên. Một người còn mất thăng bằng, ngã thẳng xuống đất.
Tất cả đều sững sờ.
Kỷ Lăng đứng ngoài cửa.
Hắn mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, cổ áo dựng lên che gần nửa cằm.
Ánh đèn vàng ấm trong phòng chiếu lên người hắn, nhưng lại khiến quanh thân hắn như phủ thêm một tầng sương lạnh.
Kỷ Lăng không nói gì.
Hắn chỉ đứng đó, bình tĩnh đưa mắt nhìn một vòng quanh căn phòng.
Ánh mắt ấy tựa mặt hồ giữa đông sâu, bên trên đóng một lớp băng dày, chẳng ai nhìn ra dưới lớp băng kia đang cất giấu thứ gì.
Chính sự bình tĩnh ấy lại khiến tất cả mọi người vô thức ngừng thở.
Cảm giác áp bức toát ra từ tận xương cốt còn đáng sợ hơn bất kỳ cơn thịnh nộ nào.
Lưu tổng vẫn ngậm điếu thuốc trong miệng, sững người đến mức tàn thuốc rơi xuống quần cũng chẳng nhận ra.
Ly rượu trong tay Vương tổng rơi “cạch” xuống bàn, rượu bắn đầy người.
Mộ Thanh và Lộ Diễn đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa.
Cố Trì cũng quay lại.
Khoảnh khắc nhìn thấy Kỷ Lăng, trên mặt cậu lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Kỷ Lăng bước vào.
Bước chân hắn không nhanh không chậm. Giày da gõ lên nền đá cẩm thạch từng tiếng đều đặn, mỗi bước như giẫm thẳng lên tim những người có mặt.
Hắn đi thẳng tới cạnh bàn tròn.
Kỷ Lăng nhìn chai Mao Đài trên bàn, lại liếc tấm thẻ phòng đã bị vang đỏ thấm ướt, cuối cùng mới dừng mắt trên người Lưu tổng.
“Lưu tổng, đúng không?”
Giọng hắn không cao cũng không thấp.
Lưu tổng hoàn hồn, lấy điếu thuốc khỏi miệng, nhìn Kỷ Lăng từ trên xuống dưới.
“Cậu là ai?”
Kỷ Lăng không trả lời.
Hắn cầm chai Mao Đài trên bàn lên, ước lượng trong tay. Trong chai vẫn còn hơn nửa, ít nhất cũng phải bảy tám lạng.
“Nghe nói…” Kỷ Lăng vặn nắp chai, giọng điệu hờ hững, “Lưu tổng rất thích mời người khác uống rượu?”
Lưu tổng cau mày, sắc mặt trầm xuống.
“Rốt cuộc cậu là ai? Đây là tiệc riêng. Không mời mà tới như vậy, không lịch sự lắm đâu.”
Ông ta liếc mắt ra hiệu cho hai vệ sĩ.
Hai người vừa ngã ban nãy đã đứng lên, một trái một phải tiến về phía Kỷ Lăng.
Kỷ Lăng thậm chí không quay đầu.
Hắn chỉ hơi nghiêng người, tay phải vẫn cầm chai Mao Đài, tay trái tùy ý giơ lên.
Ngay khi vệ sĩ đầu tiên lao tới, lòng bàn tay Kỷ Lăng đã áp lên ngực đối phương.
Một lực đẩy tưởng như nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn không thể chống lại ập tới, khiến người đàn ông cao lớn liên tiếp lùi bốn năm bước, lưng đập mạnh vào khung cửa, đau đến méo mặt.
Người vệ sĩ còn lại do dự một giây rồi vẫn xông lên.
Lần này Kỷ Lăng thậm chí không cần dùng tay.
Hắn nghiêng người tránh sang một bước, chân quét ngang gọn gàng. Đối phương lập tức mất trọng tâm, cả người ngã sấp xuống, mặt đập thẳng xuống sàn phát ra một tiếng trầm đục.
Từ đầu đến cuối chưa tới năm giây.
Gọn gàng, dứt khoát, thậm chí còn mang theo một vẻ thong dong chẳng chút để tâm.
Kỷ Lăng cầm chai Mao Đài đi tới trước mặt Lưu tổng.
Lưu tổng ngẩng đầu nhìn hắn, yết hầu khẽ chuyển động, vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Cậu… cậu muốn làm gì?”
Kỷ Lăng không trả lời.
Hắn vươn tay trái giữ lấy cằm Lưu tổng. Lực không quá mạnh, nhưng đủ khiến ông ta không thể giãy ra.
Sau đó Kỷ Lăng đưa miệng chai tới trước miệng ông ta, chậm rãi nghiêng xuống.
Rượu trắng tràn vào miệng Lưu tổng, rồi theo khóe môi chảy xuống cằm, chui vào cổ áo, nhanh chóng thấm ướt một mảng lớn áo sơ mi.
Lưu tổng bị sặc đến ho dữ dội, hai tay quơ loạn muốn đẩy chai rượu ra, nhưng bàn tay Kỷ Lăng vững như kìm sắt, không hề lay chuyển.
“Lưu tổng thích uống rượu, vậy thì uống nhiều một chút.”
Hơn nửa chai Mao Đài, không thừa một giọt, toàn bộ đều đổ vào miệng và lên người Lưu tổng.
Rót xong, Kỷ Lăng buông tay, tiện tay đặt chai rượu rỗng lên bàn.
“Cộp.”
Lưu tổng gục xuống bàn ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, chật vật không chịu nổi.
Kỷ Lăng lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra, ung dung lau từng ngón tay, ngay cả kẽ ngón cũng không bỏ sót.
Lau xong, hắn tùy tiện ném khăn xuống bàn rồi mới ngẩng đầu nhìn Vương tổng.
Mặt Vương tổng đã trắng bệch, môi run lên, nửa ngày không thốt nổi một chữ.
Kỷ Lăng nhìn ông ta ba giây rồi thản nhiên dời mắt.
Sự hờ hững ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào.
Hắn bước tới trước mặt Cố Trì.
Cố Trì đứng yên tại chỗ, môi khẽ động như muốn nói gì đó.
Kỷ Lăng không lên tiếng.
Hắn chỉ đưa tay, nhẹ nhàng lau đi một vệt rượu nhỏ dính trên cổ áo len của Cố Trì.
Sau đó Kỷ Lăng ngẩng đầu, nhìn tất cả những người đang có mặt.
“Cố Trì là người của ta.”
Hắn dừng một chút, ánh mắt lần lượt lướt từ Lưu tổng sang Vương tổng, Tôn tổng rồi cuối cùng dừng trên hai quản lý cấp trung còn lại.
“Từ nay về sau, ai muốn mời hắn ăn cơm thì hỏi ta trước. Ai muốn cho hắn tài nguyên, cũng hỏi ta trước.”
“Nếu ai dám động vào hắn một đầu ngón tay, ta sẽ tháo cả bộ xương của kẻ đó ra.”
Kỷ Lăng bình thản nói tiếp:
“Nếu có ý kiến, cứ tới Kỷ thị tập đoàn. Ta sẽ tự mình nói chuyện với các người.”
Trong căn phòng không một ai dám lên tiếng.
Kỷ Lăng thu lại ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Cố Trì. Giọng hắn lập tức dịu xuống.
“A Trì, đi thôi.”
Cố Trì gật đầu, đi theo hắn ra ngoài.
Lộ Diễn và Mộ Thanh nhìn nhau, vội vàng đuổi theo.
Bốn người rời khỏi phòng riêng, đi dọc hành lang tới trước thang máy.
Kỷ Lăng nhấn nút xuống. Cửa thang máy “ting” một tiếng mở ra.
Ngay khi cửa đóng lại, Kỷ Lăng nghe thấy phía sau vang lên tiếng Lộ Diễn thở phào thật dài, cứ như vừa nín thở suốt cả thế kỷ.
“Kỷ tiên sinh, chuyện vừa rồi… cảm ơn anh.”
Kỷ Lăng không quay lại.
“Không cần cảm ơn.”
Mộ Thanh đứng bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Chân tôi vẫn còn mềm…”
“Ta sẽ sắp xếp người đưa hai người về.” Kỷ Lăng nói.
“Thế ta cũng—” Cố Trì lập tức chen vào.
“A Trì.”
Kỷ Lăng cắt ngang lời cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
“Hôm nay không ngoan.”
Hắn nhìn Cố Trì.
“Cùng ta về chung cư, được không?”
Cố Trì: Xong đời!!
