Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 56

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 56 - Thành thật khai báo, gọi lão công cũng vô dụng
Prev
Next

Chương 56: Thành thật khai báo, gọi lão công cũng vô dụng

Bầu không khí trong thang máy vô cùng vi diệu.

Lộ Diễn và Mộ Thanh nép trong một góc, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa Kỷ Lăng và Cố Trì, chẳng ai dám lên tiếng trước.

Cố Trì đứng cách Kỷ Lăng nửa bước, lưng thẳng tắp, nom ngoan ngoãn vô cùng. Chỉ cần nhìn kỹ sẽ phát hiện vành tai hắn đang đỏ lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

“Đinh” một tiếng, thang máy xuống tới gara ngầm.

Kỷ Lăng bước ra ngoài, Cố Trì lập tức đi theo. Vừa được hai bước, phía sau đã vang lên giọng Lộ Diễn cố tình hạ thấp:

“A Trì…”

Cố Trì quay đầu.

Lộ Diễn dùng khẩu hình hỏi:

“Cậu… không sao chứ?”

Biểu cảm kia chẳng khác nào đang tiễn một người đồng đội sắp bị áp giải ra pháp trường.

Cố Trì còn chưa kịp trả lời, Kỷ Lăng phía trước đã dừng bước, hơi nghiêng đầu.

Hắn không nhìn Lộ Diễn và Mộ Thanh, chỉ thản nhiên nói:

“Xe ở khu B, chiếc xe thương vụ màu trắng. Tài xế sẽ đưa hai người về.”

Dứt lời, Kỷ Lăng tự nhiên nắm lấy cổ tay Cố Trì, kéo hắn đi về một hướng khác.

Cố Trì vừa bị kéo đi vừa ngoái đầu lại, làm khẩu hình với hai người kia:

“Không sao, yên tâm.”

Còn Lộ Diễn và Mộ Thanh có hiểu hay không thì hắn chẳng còn hơi sức để quan tâm nữa. Bước chân Kỷ Lăng quá dài, Cố Trì gần như phải chạy chậm mới theo kịp.

Chiếc Maybach màu đen lặng lẽ chạy giữa phố đêm.

Loa trong xe phát một bản piano rất khẽ, là một khúc dạ khúc của Chopin. Giai điệu thư thái đến mức khiến người ta nghe thôi cũng muốn buồn ngủ.

Nhưng Cố Trì chẳng buồn ngủ chút nào.

Hắn ngồi trên ghế phụ, hai tay ngay ngắn đặt trên đầu gối, ngoan như một học sinh tiểu học.

Cố Trì lén liếc Kỷ Lăng bằng khóe mắt.

Kỷ Lăng một tay giữ vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt bình tĩnh.

Từ khi lên xe đến giờ, hắn chưa nói một câu nào.

Sự im lặng này còn khiến người ta hoảng hơn bất cứ lời chất vấn nào.

Cố Trì hắng giọng, thử phá vỡ thế bế tắc.

“Cái đó… tối nay cảm ơn ngươi nhé, lão công.”

Kỷ Lăng không đáp.

“Lão công tới đúng lúc thật đấy, y như trong phim vậy.” Cố Trì cười khan. “Sao ngươi biết bọn ta ở phòng riêng đó?”

Kỷ Lăng vẫn không nói.

Cố Trì: “…”

Hắn quyết định đổi chiến thuật.

“Cái tên Lưu tổng kia, trước đó ta cũng không biết ông ta là loại người như vậy. Người đại diện nói chỉ là một bữa cơm bình thường, nên ta mới…”

Giọng Cố Trì càng lúc càng nhỏ.

“Ta mới đi.”

Kỷ Lăng cuối cùng cũng lên tiếng:

“Ừ, ngươi không biết.”

Cố Trì lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, rụt cổ lại, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Suốt quãng đường còn lại, hắn không dám nói thêm câu nào.

Chung cư của Kỷ Lăng nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà giữa trung tâm thành phố.

Thang máy phải quẹt thẻ riêng mới có thể chọn tầng. Cả tòa nhà chỉ có ba hộ, mức độ riêng tư cực cao.

Chưa bao giờ Cố Trì cảm thấy từng giây thang máy đi lên lại dài đằng đẵng như hôm nay.

“Đinh.”

Cửa thang máy mở ra.

Kỷ Lăng bước ra trước, mở khóa bằng vân tay. Cửa căn hộ lập tức bật mở.

Đèn cảm ứng ở huyền quan sáng lên, ánh vàng ấm áp phủ xuống nền đá cẩm thạch xám đậm.

Kỷ Lăng thay dép, cởi áo khoác treo lên giá, động tác bình thản như thường.

Cố Trì thì đứng ở huyền quan lề mề thay giày, một đôi dép lê mà mất gần nửa phút mới xỏ xong.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Kỷ Lăng đã đi vào phòng khách, ngồi xuống sofa.

Hắn tựa vào lưng ghế, đôi chân dài vắt chéo, một tay đặt trên tay vịn, tay còn lại tùy ý gác lên đầu gối.

Tư thế rõ ràng rất thả lỏng, nhưng không hiểu sao lại khiến Cố Trì càng thêm căng thẳng.

Kỷ Lăng nâng cằm, nhìn hắn.

“Lại đây.”

Chỉ hai chữ, giọng không nặng, nhưng chẳng cho người ta cơ hội từ chối.

Cố Trì hít sâu một hơi rồi bước tới, ngồi xuống đầu bên kia của sofa, cách Kỷ Lăng chừng một mét.

Kỷ Lăng nhìn hắn một cái.

Ý tứ rất rõ ràng.

Ngồi xa như vậy làm gì?

Cố Trì giả vờ không hiểu, quay sang nghiên cứu món đồ trang trí trên bàn trà, chăm chú đến mức như thể vừa phát hiện ra báu vật gì đó.

“A Trì.”

Giọng Kỷ Lăng mang theo chút ý cười, nhưng nghe thế nào cũng khiến người ta lạnh sống lưng.

“Cần ta mời ngươi ngồi lại đây sao?”

Cố Trì: “…”

Hắn nhích mông về phía Kỷ Lăng khoảng hai mươi centimet.

Kỷ Lăng không nói, chỉ nhìn.

Cố Trì lại nhích thêm hai mươi centimet.

Kỷ Lăng vẫn không nói.

Cố Trì cắn răng, dứt khoát nhích một hơi tới sát bên cạnh hắn, giữa hai người chỉ còn khoảng cách bằng một nắm tay.

“Sợ cái gì?” Kỷ Lăng quay sang, cười như không cười. “Ta có đánh ngươi đâu.”

Cố Trì nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Ngươi còn đáng sợ hơn đánh người…”

“Hửm?”

“Không có gì, không có gì!”

Cố Trì lập tức lắc đầu, nở một nụ cười lấy lòng.

“Ta nói lão công nhà ta đẹp trai quá, tối nay còn anh minh thần võ, khí vũ hiên ngang!”

“A Trì.”

Kỷ Lăng cắt ngang màn tâng bốc của hắn, giọng nghiêm túc hẳn.

“Nói đi. Hôm nay rốt cuộc là chuyện thế nào?”

Nụ cười trên mặt Cố Trì cứng lại.

Hắn im lặng khoảng mười giây rồi cúi đầu, thành thật khai báo.

“Là… trước đó bên cấp cao của công ty nói với ta rằng có một nhà đầu tư họ Lưu muốn mời ta ăn cơm, bảo có dự án muốn bàn. Ta hỏi dự án gì, họ nói là một bộ phim cổ trang, vai nam chính vẫn chưa chốt, bảo ta qua làm quen.”

“Sau khi tới thì sao?”

“Sau khi tới…”

Giọng Cố Trì càng nhỏ hơn.

“Ban đầu vẫn bình thường, chỉ ăn cơm nói chuyện. Sau đó uống vài ly, Lưu tổng bắt đầu nói… mấy lời đó.”

“Mấy lời nào?”

Cố Trì cắn môi.

“Thì… muốn ta đi cùng ông ta.”

Vẻ mặt Kỷ Lăng không thay đổi.

“Sau đó?”

“Sau đó ông ta lấy thẻ phòng ra.”

Nói tới đây, Cố Trì lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kỷ Lăng.

“Nhưng ta từ chối rồi.”

“Ừ.”

“Ta còn đổ rượu vang lên thẻ phòng ngay trước mặt bọn họ.”

Kỷ Lăng hỏi:

“Vậy tại sao không nói cho ta biết?”

Cố Trì lại cúi đầu, hai ngón tay vô thức xoắn vào nhau.

“Ta… sợ ngươi lo.”

“Cho nên ngươi chọn tự mình đối phó với một nhà đầu tư có ý đồ xấu, còn định tự giải quyết mọi chuyện?”

Kỷ Lăng không nhanh không chậm nói tiếp:

“Nhưng ngươi có từng nghĩ chưa, nếu cái tên Lưu tổng đó thẹn quá hóa giận, trực tiếp ra tay với ngươi ngay trong phòng riêng thì sao?”

Cố Trì im lặng.

“A Trì.”

Giọng Kỷ Lăng chậm lại.

“Ngươi là người yêu của ta, không phải cấp dưới của ta.”

“Cấp dưới mới cần báo cáo công việc với ta. Còn người yêu thì nên chia sẻ với nhau mọi chuyện, kể cả nguy hiểm, sợ hãi, hay những việc mà ngươi cho rằng mình có thể tự giải quyết.”

Sống mũi Cố Trì cay xè. Hắn cố chớp mắt, không cho nước mắt rơi xuống.

“Ta không trách ngươi.”

Giọng Kỷ Lăng dịu đi.

“Ta chỉ muốn ngươi tránh xa những chuyện bẩn thỉu đó.”

Hắn đưa tay kéo Cố Trì vào lòng.

Cố Trì vùi mặt vào cổ Kỷ Lăng, chóp mũi ngập trong mùi hương gỗ thông mát lạnh quen thuộc trên người hắn.

“Ta biết sai rồi.”

“Sai ở đâu?”

“Không nên giấu ngươi.”

Giọng Cố Trì đã mang theo chút nghèn nghẹn.

“Không nên nghĩ mình tự giải quyết được nên không nói với ngươi.”

“Còn gì nữa?”

“Không nên… làm ngươi lo.”

Kỷ Lăng khẽ thở dài, bàn tay đặt lên sau đầu Cố Trì, những ngón tay luồn vào mái tóc hắn, nhẹ nhàng xoa hai cái.

“Còn một điều quan trọng nhất.”

Cố Trì ngẩng đầu khỏi cổ hắn, vành mắt đã đỏ hoe.

“Ngươi không nên cảm thấy bản thân mình không quan trọng.”

Kỷ Lăng cúi xuống, trán chạm trán Cố Trì, chóp mũi hai người gần như kề sát.

“Ngươi cảm thấy chỉ là một bữa cơm, cảm thấy chẳng phải chuyện lớn, cảm thấy không cần thiết phải làm phiền ta.”

“Nhưng A Trì, chuyện của ngươi chưa bao giờ là chuyện nhỏ.”

Nước mắt Cố Trì cuối cùng cũng rơi xuống.

Hắn chớp mạnh mắt, hít hít mũi rồi gọi bằng giọng mềm nhũn:

“Lão công…”

Kỷ Lăng nhướng mày.

“Lão công, ta thật sự biết sai rồi.”

Cố Trì lại vùi mặt vào cổ hắn, giọng nói vừa nghèn nghẹn vừa mang theo âm mũi.

“Ngươi đừng giận nữa mà…”

“Ta không giận.”

“Ngươi lừa người.”

Cố Trì ngẩng đầu khỏi lòng hắn, môi bĩu ra.

“Rõ ràng ngươi đang giận. Mỗi lần giận ngươi đều chẳng nói gì, cứ lạnh lùng nhìn ta như thế, còn đáng sợ hơn mắng ta nữa…”

Yết hầu Kỷ Lăng khẽ động.

“Lão công~”

Cố Trì kéo dài âm cuối, hai tay vòng qua cổ Kỷ Lăng, gần như treo cả người lên hắn.

“Ngươi tốt nhất. Ngươi là lão công tốt nhất trên đời. Tha cho ta lần này được không? Ta thề, sau này chuyện gì cũng báo cho ngươi trước. Đi vệ sinh cũng báo, uống nước cũng báo, ra ngoài cũng báo…”

“Đủ rồi.”

Kỷ Lăng khàn giọng cắt ngang.

Cố Trì chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng đã bị xoay người.

“Ưm?!”

Lưng hắn rơi xuống chiếc sofa mềm mại.

Kỷ Lăng chống người phía trên, một tay giữ cổ tay Cố Trì ấn lên quá đầu, tay còn lại giữ lấy cằm hắn.

“Làm nũng?”

Trong mắt Kỷ Lăng cuộn lên thứ cảm xúc tối sẫm.

“Ngươi tưởng làm nũng là chuyện này qua được sao?”

Cố Trì chớp chớp mắt.

Kỷ Lăng cúi xuống, môi kề sát vành tai hắn, hơi thở nóng rực.

“Ta chưa từng nói sẽ không phạt A Trì.”

“Lão công… ta sai rồi… ta thật sự…”

“Bây giờ gọi lão công cũng vô dụng.”

Kỷ Lăng cúi người, hai tay chống hai bên Cố Trì, hoàn toàn bao phủ hắn dưới bóng mình.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 56"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 4 giờ trước
Chương 439 4 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 20, 2026
Sơn Dã Quy Hồng
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 9 17, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 9 22, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ