Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 57
- Home
- Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
- Chương 57 - Biết sai rồi à? Vậy phải phạt
Chương 57: Biết sai rồi à? Vậy phải phạt
Cố Trì nằm ngửa trên sofa, nhìn Kỷ Lăng chống tay phía trên mình.
Ánh đèn phòng khách hắt nghiêng từ một bên, chia gương mặt Kỷ Lăng thành những mảng sáng tối rõ rệt. Trong đôi mắt sâu thẳm kia đang cuộn trào thứ cảm xúc mà Cố Trì chẳng thể quen thuộc hơn.
Hắn quá hiểu ánh mắt này.
Mỗi lần Kỷ Lăng nhìn hắn như thế, kết quả cuối cùng đều là hôm sau hắn mệt đến chẳng bò nổi khỏi giường.
Cố Trì chợt nhận ra màn làm nũng vừa rồi của mình hình như… phản tác dụng.
Không, nói phản tác dụng cũng không đúng.
Xét cho cùng, mục đích vẫn đạt được.
Kỷ Lăng quả thật không còn giận.
Chỉ là hắn cũng thành công tự đưa mình lên một “bàn ăn” khác mà thôi.
Ánh mắt Kỷ Lăng chậm rãi lướt từ đôi mắt Cố Trì xuống môi, rồi tiếp tục dừng nơi xương quai xanh, không bỏ sót một tấc nào.
Những nơi bị hắn nhìn qua như bị lửa liếm lấy, vừa nóng vừa ngứa. Hơi nóng từ vành tai lan thẳng xuống tận đầu ngón chân, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
“Lão công…” Giọng Cố Trì mềm hẳn xuống.
“Ừm?”
Kỷ Lăng cúi người, môi lướt qua vành tai hắn. Hơi thở nóng rực gần như muốn thiêu chín lớp da mỏng nơi đó.
“Lão công đây.”
Cảm giác ấm áp từ vành tai lan dần xuống sau tai. Cả người Cố Trì lập tức căng lên, những ngón tay vô thức siết chặt đệm sofa bên dưới.
Nụ hôn của Kỷ Lăng dừng lại sau tai hắn.
“Kỷ Lăng…”
Cố Trì gọi cả tên lẫn họ, giọng vừa khàn vừa mềm.
Kỷ Lăng chống người dậy, từ trên cao nhìn xuống.
Cố Trì nằm dưới thân hắn, đôi mắt ươn ướt, môi hơi hé mở, cả người chẳng khác gì một con mèo bị túm gáy. Rõ ràng có thể giãy ra, vậy mà lại ngoan ngoãn phơi hết phần mềm yếu nhất trước mặt người kia.
“A Trì, biết sai chưa?”
“Biết rồi…”
Cố Trì ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt ướt át.
“Thật sự biết rồi.”
“Vậy ngươi nói xem, có nên phạt không?”
Cố Trì mím môi, do dự đúng một giây rồi chủ động giơ tay vòng qua cổ Kỷ Lăng, kéo hắn cúi xuống.
“Nên phạt.”
Hắn ghé sát tai Kỷ Lăng, nhỏ giọng:
“Nhưng lão công có thể phạt nhẹ một chút không… Dấu lần trước ta phải che tận ba ngày mới hết.”
“Không được. Món nợ lần này phải tính cho đàng hoàng.”
Vừa dứt lời, Kỷ Lăng đã cúi xuống hôn hắn.
Nụ hôn đến vừa nhanh vừa dữ dội, mang theo cả cơn tức giận lẫn nỗi sợ hãi đã bị hắn đè nén suốt tối nay.
Kỷ Lăng cạy mở môi răng Cố Trì, cuốn lấy đầu lưỡi hắn, gần như không cho người dưới thân có thời gian thở.
Cố Trì bị hôn đến đầu óc choáng váng, nhưng không hề né tránh.
Trái lại, hai cánh tay vòng quanh cổ Kỷ Lăng càng siết chặt, kéo hắn sát lại gần mình hơn.
Hắn thích Kỷ Lăng hôn mình.
Càng thích cách Kỷ Lăng hôn hắn như thể muốn nuốt trọn người vào bụng thế này.
Chỉ những lúc như vậy, Kỷ Lăng vốn luôn bình tĩnh và tự chủ mới để lộ một mặt mất kiểm soát. Trong mắt chỉ còn mình hắn, mọi cảm xúc cũng đều vì hắn mà sinh ra.
Nụ hôn của Kỷ Lăng rời khỏi môi, men theo cằm xuống cổ rồi dừng lại nơi yết hầu, nhẹ nhàng mút một cái.
“Ưm…”
Cố Trì ngửa đầu, để lộ cần cổ yếu ớt.
“Lão công…”
Bàn tay Kỷ Lăng luồn vào dưới vạt áo hắn.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào vùng da bên eo, cả người Cố Trì khẽ run lên.
Tay Kỷ Lăng hơi lạnh, làn da hắn lại nóng đến kinh người. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến thắt lưng Cố Trì vô thức cong lên.
“Lạnh…”
Hắn nhỏ giọng oán trách.
Động tác của Kỷ Lăng khựng lại, sau đó bật cười trầm thấp.
“Vậy A Trì giúp ta làm ấm?”
“Ngươi— ưm!”
Cố Trì còn chưa kịp phản bác đã bị chặn môi lần nữa.
Bàn tay Kỷ Lăng men theo đường eo đi lên, lòng bàn tay lướt qua từng tấc da.
Cố Trì bị vuốt ve đến mềm nhũn cả người. Đầu óc như bị đổ đầy một hũ mật, vừa ngọt vừa dính, chẳng còn nghĩ được gì nữa.
Hắn chỉ có thể thuận theo bản năng đáp lại nụ hôn, hai tay trượt từ cổ Kỷ Lăng xuống, luống cuống kéo áo sơ mi của hắn.
“Gấp cái gì?”
Kỷ Lăng buông môi Cố Trì ra, nhìn hắn loay hoay tháo cúc áo, giọng thấp thoáng ý cười.
“Ai gấp chứ!”
Mặt Cố Trì đỏ như tôm luộc, nhưng tay chẳng hề dừng lại.
“Ta chỉ… chỉ cảm thấy ngươi mặc nhiều quá thôi…”
“Ồ?”
Kỷ Lăng nhướng mày.
“Chê ta mặc nhiều?”
Hắn dứt khoát cởi áo sơ mi.
Dưới ánh đèn, đường nét cơ thể Kỷ Lăng hiện ra rõ ràng.
Bờ vai rộng, lồng ngực săn chắc, cơ bụng có đường nét rõ ràng. Đường nhân ngư chìm xuống dưới cạp quần, cơ bắp vừa đủ, không quá khoa trương nhưng tràn đầy sức mạnh.
Cố Trì nhìn đến ngẩn người.
Rõ ràng đã nhìn không biết bao nhiêu lần, vậy mà mỗi lần thấy, tim hắn vẫn đập nhanh ngoài kiểm soát.
Kỷ Lăng nhìn bộ dạng ngơ ngác kia, khóe môi khẽ cong. Hắn lại cúi xuống, chống hai tay bên người Cố Trì, hoàn toàn bao phủ đối phương dưới bóng mình.
“Hài lòng chưa?”
Cố Trì nuốt khan, không trả lời.
Hắn chỉ giơ tay, đầu ngón tay men từ xương quai xanh của Kỷ Lăng xuống lồng ngực, qua bụng rồi dừng lại nơi khóa thắt lưng.
Cố Trì ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt vừa sáng vừa ướt.
“Lão công.”
Giọng hắn vô thức mang theo sự dụ dỗ.
“Lần này… nhẹ một chút được không?”
Kỷ Lăng cong môi, một tay giữ cổ tay Cố Trì, ghim lên đỉnh đầu.
Tay còn lại lưu loát tháo từng chiếc cúc áo của hắn.
Áo sơ mi bị kéo mở, làn da trắng nõn lộ ra ngoài.
Kỷ Lăng cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh Cố Trì. Lực không mạnh, nhưng đủ để lưu lại một dấu răng mờ.
“Không được. Đã nói là phạt thì phải phạt.”
Hàng mi Cố Trì khẽ run.
Hắn đáng lẽ phải sợ.
Đáng lẽ nên tiếp tục làm nũng xin tha.
Đáng lẽ phải dùng đôi mắt ươn ướt kia nhìn Kỷ Lăng, đáng thương nói: “Lão công, tha cho ta đi.”
Nhưng Cố Trì không làm vậy.
Trái lại, hắn cong mắt, nở một nụ cười ranh mãnh.
“Vậy…”
Hắn ngẩng đầu, môi lướt qua khóe miệng Kỷ Lăng.
“Nặng một chút cũng không sao.”
Kỷ Lăng không cho hắn thêm cơ hội nói chuyện, cúi xuống chặn môi hắn, hôn vừa sâu vừa mạnh.
Trong phòng khách chỉ còn tiếng hô hấp đan xen.
Gối tựa trên sofa bị chen rơi xuống đất. Áo sơ mi của Cố Trì cũng chẳng biết đã bị ném đi đâu. Bàn tay Kỷ Lăng đặt bên eo hắn, ngón cái chậm rãi vuốt ve vùng da nhỏ nơi đó.
“Lão công…”
Giữa những nụ hôn, Cố Trì gọi hắn.
“Vào phòng ngủ đi…”
“Không chờ nổi nữa?”
Môi Kỷ Lăng vẫn kề bên khóe miệng hắn, giọng đã khàn đi.
“Không phải…”
Cố Trì đẩy nhẹ vai hắn.
“Sofa không thoải mái…”
Kỷ Lăng bật cười, khom người bế ngang Cố Trì lên.
“Được, vào phòng ngủ.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Quãng đường từ phòng khách tới phòng ngủ chẳng dài, nhưng Kỷ Lăng đi không nhanh, mỗi bước đều vững vàng.
Cố Trì cảm nhận rõ nhiệt độ từ bàn tay đang đỡ sau lưng mình, cùng nhịp tim trầm ổn và mạnh mẽ trong lồng ngực Kỷ Lăng.
Hắn vùi mặt sâu hơn vào cổ người kia, chóp mũi cọ qua làn da, ngửi thấy hương gỗ thông quen thuộc.
Bóng đêm đã sâu.
Bên ngoài cửa kính sát đất, ánh đèn thành phố nơi xa lúc sáng lúc tối.
Trong phòng ngủ chỉ còn tiếng hít thở hòa lẫn, tiếng chăn ga xào xạc và giọng Cố Trì đứt quãng, mang theo chút nghẹn ngào.
“Lão công… thật sự không được nữa…”
“Ban nãy ai bảo muốn nặng một chút?”
“Ta… ta rút lại… tha cho ta đi…”
“Rút lại không có hiệu lực.”
“Kỷ Lăng, ngươi là đồ khốn—”
“Gọi lão công.”
“… Lão công.”
“Ừ, gọi thêm tiếng nữa.”
“Ngươi… ngươi quá đáng lắm… lão công…”
“Ngoan.”
Ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ trốn sau tầng mây.
