Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 51

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 51 - Tôi tên Kỷ Lăng, anh trông trẻ hơn tuổi thật
Prev
Next

Chương 51: Tôi tên Kỷ Lăng, anh trông trẻ hơn tuổi thật

Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi sáu, ba mươi bảy tuổi. Ngũ quan tuấn mỹ đến mức gần như tinh xảo, xương mày cao, sống mũi thẳng, đường nét cằm gọn gàng sắc nét.

Anh mặc bộ vest tối màu được cắt may vừa vặn, không thắt cà vạt. Cúc trên cùng của áo sơ mi để mở, thấp thoáng một đoạn xương quai xanh.

Đôi mắt người đàn ông có màu nâu rất đậm, dưới ánh nắng ban mai mùa đông gần như chuyển thành màu đen.

Ánh mắt ấy dừng trên người Kỷ Lăng chừng ba giây.

“Chu tiên sinh.”

Bảo vệ hơi khom người, thái độ cung kính hơn lúc đối diện Kỷ Lăng ban nãy vài phần.

Người được gọi là Chu tiên sinh không để ý tới bảo vệ mà trực tiếp nhìn Kỷ Lăng, lên tiếng.

Giọng anh trầm thấp, hơi khàn như từng hun qua khói thuốc, nhưng không hề thô ráp, trái lại rất trầm ổn và có từ tính.

“Lần đầu cậu tới Vân Đình?”

Kỷ Lăng gật đầu.

Khóe môi người đàn ông hơi cong lên, không hẳn là cười, chỉ giữ một độ cong lịch sự.

Anh đẩy cửa xe bước xuống. Vóc người cao hơn Kỷ Lăng gần nửa cái đầu, vai rộng chân dài, tư thế đứng thả lỏng, toàn thân không hề có chút căng thẳng dư thừa nào.

“Thẻ tạm thời ở đây không thường gặp.” Anh đi tới bên cạnh Kỷ Lăng, lấy từ túi trong áo khoác ra một tấm thẻ hội viên màu xanh lam đưa cho bảo vệ. “Tôi bảo lãnh cho cậu ấy.”

Bảo vệ nhận hai tấm thẻ, thao tác trên thiết bị đầu cuối một lúc rồi nhanh chóng cung kính trả lại bằng hai tay.

“Chu tiên sinh, Kỷ tiên sinh, mời vào.”

Người đàn ông nhận lại thẻ của mình, nghiêng đầu nhìn Kỷ Lăng.

“Đi thôi, bên ngoài lạnh.”

Kỷ Lăng theo anh đi qua cánh cổng sắt, men theo con đường lát đá xanh dẫn vào bên trong.

Hai bên đường trồng từng hàng tùng La Hán được cắt tỉa cực kỳ ngay ngắn. Mỗi thân cây đều có dáng riêng, rõ ràng đã được chăm chút và tạo thế cẩn thận.

“Tôi tên Chu Nghiên Lễ.” Người đàn ông đi bên cạnh hắn, bước chân không nhanh không chậm, vừa vặn giữ cùng nhịp với Kỷ Lăng. “Còn chưa biết tên cậu.”

“Kỷ Lăng.”

“Kỷ Lăng…” Chu Nghiên Lễ nhắc lại cái tên ấy một lần. “Lăng nào?”

“Lăng trong ‘lăng vân’.”

“Tên hay.” Chu Nghiên Lễ lướt mắt qua gương mặt nghiêng của hắn. “Hôm nay cậu tới Vân Đình có việc, hay chỉ muốn vào tham quan?”

“Đến xem kiến trúc cổ ở đây.”

Khóe môi Kỷ Lăng hơi cong.

“Vậy để tôi tự đề cử mình làm hướng dẫn viên một lần, thế nào?”

“Có người dẫn đường, đương nhiên càng tốt.”

Ý cười trong mắt Chu Nghiên Lễ rõ hơn đôi chút.

Kỷ Lăng đi bên cạnh anh, bước chân vẫn thong thả như cũ.

Cuối con đường đá xanh là một tòa kiến trúc kiểu Trung Hoa ba tầng, mái ngói xám, tường trắng, góc mái cong vút. Nhìn từ xa khá giản dị, thậm chí có phần mộc mạc.

Nhưng tới gần mới thấy từng chi tiết đều vô cùng cầu kỳ.

Khung cửa sổ làm bằng gỗ hồng toan chi màu sẫm, dùng kết cấu mộng, không thấy một chiếc đinh nào. Dưới hành lang treo một dãy đèn cung đình hình lục giác, chụp đèn không dùng lụa mỏng thông thường mà được làm từ gấm dệt.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Qua cửa là một hành lang không quá dài, mặt đất lát gạch Kim Chuyên.

Dĩ nhiên không phải gạch bằng vàng, mà là loại gạch vuông tinh luyện được nung từ ngự diêu Tô Châu, khi gõ vào sẽ phát ra âm thanh trong như kim loại.

Cuối hành lang là một khoảng trung đình rộng lớn, cao thông hai tầng. Phía trên được che bằng mái kính trong suốt, ánh nắng xuyên qua đổ xuống cây ngân hạnh trăm năm tuổi giữa sân.

Tán cây gần như phủ kín hơn nửa trung đình.

Dưới tán cây đặt rải rác vài bộ bàn ghế. Khách ngồi không nhiều, ai nấy đều ăn mặc chỉn chu, cử chỉ nhã nhặn, lúc trò chuyện cũng cố ý hạ thấp giọng.

Chu Nghiên Lễ dẫn Kỷ Lăng xuyên qua trung đình, chọn một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Rất nhanh, một nhân viên phục vụ mặc sườn xám màu nhã nhặn lặng lẽ bước tới, trên khay đặt hai quyển thực đơn và một đĩa bánh trà nhỏ.

“Muốn uống gì?” Chu Nghiên Lễ đẩy thực đơn về phía Kỷ Lăng, bản thân lại không mở.

“Gì cũng được.”

Chu Nghiên Lễ gọi cho hắn một ấm Chính Sơn Tiểu Chủng, còn mình chọn một ly Americano.

“Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?” Anh đột nhiên hỏi.

“Mười tám.”

Chu Nghiên Lễ gật đầu, nhìn gương mặt Kỷ Lăng thêm một lát.

“Nhỏ hơn tôi đoán một chút.”

“Còn anh?”

“Ba mươi sáu.” Lần này khóe miệng Chu Nghiên Lễ cong lên rõ ràng hơn. “Có phải trông tôi già hơn tuổi thật không?”

Kỷ Lăng thành thật đáp:

“Không. Anh trông trẻ hơn tuổi thật.”

Chu Nghiên Lễ bật cười khẽ. Tiếng cười trầm thấp lướt qua cổ họng rồi mới thoát ra ngoài.

“Cảm ơn cậu đã nói vậy.” Anh tựa vào lưng ghế, đôi chân dài vắt chéo, tư thế thoải mái hơn hẳn. “Gần đây tôi cứ cảm thấy mình già rồi.”

Trà và cà phê nhanh chóng được mang lên.

Chu Nghiên Lễ chủ động rót cho Kỷ Lăng một chén.

Nước trà đỏ sẫm mà trong, hương thơm thanh nhã, vừa nhìn đã biết là Chính Sơn Tiểu Chủng loại thượng hạng.

Kỷ Lăng nâng chén nhấp một ngụm. Nước trà êm dịu, hương nhãn hòa cùng mùi khói thông lan nơi đầu lưỡi, hậu vị kéo dài.

“Trà ngon.”

Trong mắt Chu Nghiên Lễ thoáng qua chút bất ngờ rồi nhanh chóng trở lại ôn hòa.

“Người trẻ thích uống trà không nhiều.” Anh đẩy ấm trà lại gần phía Kỷ Lăng hơn. “Lúc bằng tuổi cậu, tôi còn chỉ biết bỏ ba viên đường vào cà phê.”

Kỷ Lăng cầm chén trà, đầu ngón tay áp lên thành chén ấm nóng, không tiếp lời.

“Hiện giờ cậu làm gì?” Chu Nghiên Lễ đặt cốc xuống, thuận miệng hỏi.

“Tôi vẫn đang đi học.”

Chu Nghiên Lễ nhướng mày.

“Sinh viên?”

Giọng anh dịu đi đôi chút, ngay cả tư thế ngồi cũng thay đổi, từ vẻ thả lỏng trong những buổi xã giao thương mại thành thoải mái tự nhiên hơn.

“Học ở đâu?”

“Đại học Đế Thành.”

Chu Nghiên Lễ nhìn hắn lâu hơn một nhịp.

“Đế Đại.” Anh gật đầu, giọng nói cũng nghiêm túc hơn. “Trường tốt.”

“Năm mấy rồi?”

“Năm hai.”

“Ngành gì?”

“Lịch sử.”

Nghe hai chữ “lịch sử”, độ cong lịch sự nơi khóe môi Chu Nghiên Lễ cuối cùng cũng thực sự giãn ra thành một nụ cười.

Lúc cười, nơi khóe mắt anh xuất hiện vài đường纹 nhạt, không khiến người ta cảm thấy già, trái lại càng làm nổi bật nét cuốn hút riêng của một người đàn ông trưởng thành.

“Hồi đại học tôi từng học tự chọn một môn lịch sử kiến trúc. Giáo sư là một ông lão rất thú vị. Ngay buổi đầu tiên, thầy đã nói với chúng tôi rằng người không hiểu lịch sử thì cũng không thể thực sự hiểu kiến trúc.”

“Anh cũng thích kiến trúc cổ?”

“Không hẳn là thích.” Chu Nghiên Lễ nói, “Chỉ cảm thấy thứ có thể tồn tại đến hôm nay thì nhất định có lý do để nó được giữ lại.”

“Vậy anh học kiến trúc?”

“Không. Tôi học tài chính, hiện giờ cũng làm tài chính.”

Anh nhấp một ngụm cà phê. Hương đắng của cà phê đen thoang thoảng giữa hai người.

“Sau này tôi mới bắt đầu có hứng thú với kiến trúc. Khoảng bảy, tám năm trước, tôi tiếp quản một dự án cải tạo khu phố cũ. Khi ấy đã phá dỡ được một nửa, tôi đứng giữa đống đổ nát, đột nhiên cảm thấy mình đang làm một chuyện rất ngu ngốc.”

“Phá đi xây lại bao giờ cũng dễ hơn tu sửa.” Kỷ Lăng đặt chén trà xuống, giọng bình thản, nhưng sự trầm tĩnh trong lời nói lại hoàn toàn không giống người mới mười tám tuổi. “Nhưng chuyện càng dễ làm, đôi khi giá trị lại càng thấp.”

Bàn tay đang cầm cốc cà phê của Chu Nghiên Lễ khựng lại.

Anh nhìn Kỷ Lăng, trong ánh mắt có thêm một tầng cảm xúc khác, giống như đang đánh giá hắn một lần nữa, cũng giống như bắt gặp một sự đồng điệu khó nói thành lời.

“Câu này của cậu Kỷ…” Chu Nghiên Lễ chậm rãi đặt cốc xuống. “Rất đúng.”

Kỷ Lăng cụp mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua miệng chén.

Câu vừa rồi là lời Thái phó từng dạy hắn năm ấy.

Khi đó hắn mười lăm tuổi, phụng chỉ giám sát việc xây dựng một ngôi chùa. Người của Công Bộ muốn bớt việc nên định phá một tòa cổ tháp từ tiền triều để lấy gạch.

Hắn nghe lời Thái phó, giữ lại tòa tháp ấy.

Về sau, chính tòa cổ tháp đó lại trở thành phần đặc sắc nhất của cả ngôi chùa.

Rồi về sau nữa, hắn bị tên cẩu nô tài kia hại chết.

Cũng không biết hoàng huynh có hay tin hắn đã chết hay không.

Tốt nhất là đã xử lý tên cẩu nô tài đó rồi!

Chỉ cần nhớ tới chuyện ấy, Kỷ Lăng vẫn thấy tức.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 51"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 8 giờ trước
Chương 439 8 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Tháng 9 22, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 22, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 20, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ