Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 391

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 391 - Báo mộng
Prev
Next

Kim Long lấy ra một pho tượng điêu khắc hình Kim Long, thổi nhẹ một hơi, pho tượng lập tức hóa thành một con rồng.

Con rồng do tượng điêu khắc biến thành trông sống động như thật, trên người còn mơ hồ tỏa ra vài phần long uy.

Kim Long liếc nhìn Bạch Vân Hi và Diệp Phàm, nói: “Ta đi bắt một con dê hai chân tinh thông trận pháp hơn về đây. Hai người các ngươi ngoan ngoãn chờ ở đây cho ta, đừng hòng giở trò gì, ta sẽ để mắt tới các ngươi.”

Kim Long hung thần ác sát nói xong, để lại con rồng hóa thân rồi lao vút lên trời, nhanh chóng biến mất giữa tầng mây.

Con rồng hóa thân thấy Kim Long đi rồi, lười biếng liếc Diệp Phàm và Bạch Vân Hi một cái, sau đó cuộn mình thành một vòng, bắt đầu ngủ ngon lành.

“Con rồng này được tạo ra kiểu gì vậy?” Bạch Vân Hi tò mò hỏi.

“Chắc là thân ngoại hóa thân, có được một hai phần bản lĩnh của Kim Long. Đừng chọc nó.” Diệp Phàm thần thần bí bí truyền âm cho Bạch Vân Hi: “Tên này chỉ số thông minh không cao đâu, chọc giận nó là nó lật mặt không nhận người ngay.”

Bạch Vân Hi: “……”

“Con rồng kia đúng là chẳng phúc hậu gì cả! Tự mình chạy mất, còn để lại một hóa thân canh chừng chúng ta, cứ như để lại một tên cai ngục vậy, coi chúng ta là phạm nhân chắc.” Diệp Phàm bất mãn nói.

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Chắc không chỉ để canh chừng chúng ta đâu.”

Động tĩnh vừa rồi hẳn đã kinh động không ít người. Kim Long để lại hóa thân, có lẽ cũng vì lo cho an nguy của lão tổ. Bạch Vân Hi cảm thấy Kim Long có vài điểm khá giống Diệp Phàm, có lúc hồ đồ đến khó nói, nhưng đôi khi lại rất chu đáo.

Diệp Phàm cau mày: “Xem ra trong thời gian ngắn chúng ta chưa tiện rời khỏi đây. Tìm một chỗ bằng phẳng dựng động phủ đi.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Cũng được.”

Cho dù là tu sĩ Băng linh căn, ở lâu trong vùng cực băng thế này cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đều đã dùng Thánh Dương Đan, hoàn cảnh cực băng trái lại càng có lợi cho hai người hấp thu dược lực, nâng cao thực lực. Vì vậy ở nơi này, cả hai lại khá như cá gặp nước.

Diệp Phàm chống nạnh nhìn những dãy sông băng bị đâm cho tan hoang, lắc đầu nói: “Bị Kim Long quậy một trận thế này, mấy con đường ban đầu hình như đều bị chặn hết rồi, bản đồ cũ cũng chẳng dùng được nữa.”

Bạch Vân Hi: “……”

……

Trong Vân Hải Băng Lâm có không ít phương tiện truyền tin, bởi vậy vừa xảy ra dị biến, tin tức đã nhanh chóng truyền khắp Trung Đại Lục.

Thiên La Thương Hành.

“Sư phụ, xảy ra chuyện gì sao?” Lâm Uyển Ngọc hỏi.

Từ Tương Diễm nhìn Lâm Uyển Ngọc một cái, nói: “Không có gì, bên Vân Hải Băng Lâm hình như xuất hiện một đóa dị hỏa.”

Lâm Uyển Ngọc hơi kích động: “Vậy sư phụ không đi xem thử sao?”

Lâm Uyển Ngọc thầm nghĩ, Trung Đại Lục thoáng cái xuất hiện thêm hai vị Thánh Đan Sư, địa vị của sư phụ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Nếu có thể khế ước một đóa dị hỏa, chắc chắn sẽ giúp ích không nhỏ cho đan thuật của sư phụ.

Từ Tương Diễm lắc đầu, thở dài: “Có đi cũng chỉ công cốc thôi. Thứ đó đã bị con rồng kia để mắt tới rồi.”

“Kim Long?” Lâm Uyển Ngọc hỏi.

Từ Tương Diễm gật đầu: “Đúng, chính là con rồng đó.”

Lâm Uyển Ngọc đầy tiếc nuối nói: “Vậy thì đáng tiếc quá.”

Nếu là Yêu Long tộc khác thì còn đỡ, cố tình lại là Kim Long kia. Nhân tộc vì phi thăng thông đạo xảy ra vấn đề nên mới không thể phi thăng, còn Kim Long rõ ràng có thể phi thăng, vậy mà cứ nhất quyết không đi, ở lại Trung Đại Lục tác oai tác phúc. Có điều nghe nói chuyện của Bạch Dật Trần đã có manh mối, chỉ cần tìm được Bạch Dật Trần, chắc Kim Long cũng chẳng ở lại bao lâu nữa.

Từ Tương Diễm xua tay: “Thôi, dù sao cũng là một đóa hàn diễm, hợp với tu sĩ Băng linh căn hơn, không thích hợp dùng để luyện đan.”

……

Thanh Hư Tông.

Bách Vũ nhìn tin tức trong tay, trong lòng thoáng động.

Sau cuộc tỷ thí Thiên cấp đan sư, danh tiếng Diệp Phàm lên như diều gặp gió, Hàn Mộ Phi thời gian gần đây cũng rất được chú ý, chỉ có Bách Vũ là bị kéo khỏi thần đàn.

Đan thuật của Bách Vũ vốn đã rất khá, nhưng chuyện gì cũng sợ đem ra so sánh.

So với Diệp Phàm và Hàn Mộ Phi, Bách Vũ kém hơn quá nhiều.

Trước đây Bách Vũ ở Thanh Hư Tông gần như nói một không hai, nhưng gần đây thái độ của không ít tu sĩ trong tông môn đối với hắn đã thay đổi.

Người có thanh danh càng thịnh càng khó chấp nhận thất bại. Một khi đã thất bại, vết nhơ ấy sẽ rất khó xóa đi.

Mạnh Phạn Quân đi tới, Bách Vũ cung kính gọi: “Sư phụ.”

“Đang nghĩ đến Huyền Băng Hàn Diễm?” Mạnh Phạn Quân hỏi.

Bách Vũ gật đầu: “Vâng.”

“Bên Vân Hải Băng Lâm đang rất loạn, Kim Long cũng ở đó, đóa hàn diễm kia không dễ động vào đâu.” Mạnh Phạn Quân nói.

Bách Vũ do dự một lát, rồi kiên định nói: “Đồ đệ vẫn muốn đi thử một lần.”

Mạnh Phạn Quân gật đầu: “Cũng được. Năm đó Hàn Mộ Phi vì muốn có được dị hỏa cũng suýt thân tử đạo tiêu. Không chịu mạo hiểm một chút, cuối cùng khó thành đại khí.”

Sắc mặt Bách Vũ vẫn bình thường, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy sư phụ không còn coi trọng mình như trước. Nếu đổi lại ngày xưa, sư phụ nhất định sẽ không để hắn mạo hiểm đến mức này.

……

Tiên Đan Môn.

“Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đến Vân Hải Băng Lâm rồi?” Lê Phong nhìn Diêm Phong hỏi.

Diêm Phong gật đầu: “Đúng vậy. Một hộ vệ của Ân gia cung cấp tin tức. Diệp đan sư vốn đã dịch dung, cùng huynh đệ Ân gia tiến vào Băng Lâm. Không ngờ trên đường lại gặp hộ vệ Ân gia phản bội. Tên hộ vệ đó không biết thân phận Diệp đan sư, còn vu oan hắn là gian tế, chọc Diệp Phàm nổi giận, lúc ấy thân phận mới bại lộ.”

Lê Phong nheo mắt suy nghĩ một lát: “Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đến Vân Hải Băng Lâm là để tìm Bạch Dật Trần phải không?”

Diêm Phong gật đầu: “Hẳn là vậy. Diệp Phàm dịch dung có lẽ là muốn giấu Kim Long, kết quả thân phận hai người vừa bại lộ, Kim Long lập tức chạy tới. Nghe nói gần đây Kim Long đang đi bắt Thánh cấp trận pháp sư, làm trận pháp sư khắp Trung Đại Lục ai nấy đều bất an.”

“Thánh cấp trận pháp sư? Chẳng lẽ Bạch Dật Trần nhiều năm không xuất hiện là vì bị trận pháp nhốt?” Lê Phong suy đoán.

Diêm Phong gật đầu: “Tám chín phần là vậy.”

Lê Phong vuốt râu: “Với bản lĩnh của Kim Long, trận pháp bình thường hắn dùng sức mạnh cũng phá được. Có thể khiến Kim Long bó tay, trận pháp ấy chắc chắn không tầm thường.”

“Đúng là như vậy. Bên Vân Hải Băng Lâm vẫn có một truyền thuyết, nói rằng ở khu vực trung tâm có một tòa Thánh cấp đỉnh cấp trận pháp, do mấy vị Hóa Thần tu sĩ liên thủ bố trí.”

“Con Kim Long kia cũng thật hồ đồ. Muốn bắt Thánh cấp trận pháp sư, vậy mà lại xông thẳng vào Phù Sư Hiệp Hội, bắt hội trưởng Phó Vân Cương đi. Sau đó mới phát hiện bắt nhầm người. Đợi Kim Long thả Phó Vân Cương rồi chạy tới Trận Pháp Sư Hiệp Hội tìm hội trưởng Hạ Vân Hồng, thì Hạ Vân Hồng đã sớm trốn mất rồi.”

Lê Phong cau mày: “Kim Long đúng là…” Chuyện nhầm lẫn thế này mà cũng gây ra cho được.

“Hạ Vân Hồng đúng là con cáo già, chạy nhanh thật. Phó Vân Cương thì xui xẻo, tự dưng gặp phải tai bay vạ gió.” Lê Phong buồn cười nói.

Diêm Phong lắc đầu: “Kim Long tộc coi trọng nhất là nhất lực phá vạn pháp, vốn đã chẳng để Nhân tộc phù sư, trận pháp sư vào mắt. Nhầm lẫn cũng không lạ.”

Lê Phong cười: “Kim Long làm việc trước giờ không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Không biết Thánh cấp trận pháp sư nào sắp gặp xui xẻo đây…”

“Kim Long cần trận pháp sư khá gấp, nhưng những trận pháp sư nhận được tin đều đã trốn cả. Nghe nói cuối cùng hắn nhắm tới Bành Bỉnh Hoa, một trận pháp sư mới thăng Thánh cấp.” Diêm Phong nói.

Lê Phong hơi bất ngờ: “Là tiểu tử đó à? Tuy mới thăng Thánh cấp nhưng hắn rất thích phô trương, danh tiếng cũng không nhỏ.”

Diêm Phong gật đầu: “Cũng phải. Có điều hắn nổi tiếng như vậy cũng chẳng hoàn toàn nhờ bản thân. Lão già Bành Hà kia đâu có ít lần mang hậu bối thiên tài này ra khoe với người khác.”

“Nhắc mới nhớ, Bành Bỉnh Hoa là hậu bối được Bành Hà coi trọng nhất. Người đã bị Kim Long bắt đi, Bành Hà không định làm gì sao?” Lê Phong hỏi.

Diêm Phong cười: “Bành Hà cũng chỉ có thể ra oai trước mặt tu sĩ Hóa Thần sơ kỳ thôi. Chẳng lẽ hắn còn dám vì một hậu bối mà chạy tới chỗ Kim Long đòi người?”

Nhắc tới Bành Hà, giọng Diêm Phong không khỏi mang theo vài phần chua chát. Giữa các tu sĩ Hóa Thần, chỉ chênh một tiểu cảnh giới thôi thì thực lực đã khác biệt cực lớn. Bành Hà là Hóa Thần trung kỳ, trong số Hóa Thần Nhân tộc cũng đủ xếp vào hàng mười người đứng đầu.

“Cũng đúng. Kim Long chắc sắp tới Hóa Thần đỉnh phong rồi. Nghe đồn phía trên Hóa Thần còn có cảnh giới khác, chỉ khi bước vào Tiên giới mới có thể tiếp tục tìm kiếm tiên lộ phía sau, đáng tiếc…” Nói đến đây, trong mắt Lê Phong không khỏi hiện lên vài phần hướng tới Tiên giới.

Bạch Vân Hi và Diệp Phàm nghỉ lại gần sông băng một đêm.

……

Bạch Vân Hi vừa chìm vào giấc ngủ không lâu, đã rơi vào một giấc mộng giữa trời băng đất tuyết.

Bạch Vân Hi muốn mở mắt, nhưng lại phát hiện dù thế nào cũng không thể mở ra.

Bạch Vân Hi nhìn thấy một tu sĩ có dung mạo rất giống mình đang lẻ loi bước đi trong gió tuyết. Tuyết bay đầy trời, đất trời mênh mang một màu trắng xóa.

Bóng dáng tu sĩ ấy trông vô cùng đơn bạc giữa trời tuyết, mang theo vài phần cô quạnh.

Tu sĩ tình cờ phát hiện một đóa lửa trắng nửa trong suốt giữa gió tuyết. Trong lúc vui mừng, người nọ lập tức kết khế ước với ngọn lửa. Không ngờ khế ước vừa thành, một luồng lực hút khổng lồ ập tới, kéo cả người vào trong đại trận.

Sau khi bị cuốn vào đại trận, tu sĩ mới phát hiện dù dùng cách nào cũng không thể thoát ra. Năm này qua năm khác trôi đi, làm bạn với người ấy chỉ còn một thế giới băng giá mênh mông vô tận.

Bạch Vân Hi mờ mịt mở bừng mắt.

Diệp Phàm đang canh bên giường, thấy Bạch Vân Hi tỉnh lại liền lo lắng hỏi: “Ngươi sao vậy? Vừa rồi hình như gặp ác mộng.”

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Ta không sao. Lão tổ báo mộng cho ta, ta đại khái đã biết chuyện năm đó xảy ra thế nào rồi.”

Diệp Phàm lập tức tò mò hỏi: “Ngươi biết được những gì?”

Bạch Vân Hi chậm rãi nói: “Năm đó, sau khi lão tổ trở mặt với Kim Long, người tới Vân Hải Băng Lâm tìm cơ duyên đột phá. Trong một lần tình cờ, lão tổ phát hiện một đóa Huyền Băng Hàn Diễm. Biết đó là dị hỏa, lão tổ liền khế ước với nó.”

Diệp Phàm chớp mắt: “Chuyện tốt mà!”

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Thật ra đó là một cái bẫy. Huyền Băng Hàn Diễm bị phong ấn ở đây, vẫn luôn tìm cách thoát ra ngoài, nhưng trận pháp quá kiên cố, căn bản không thể phá. Mấy chục vạn năm trôi qua, cấp bậc của Huyền Băng Hàn Diễm thậm chí còn bị tụt xuống. Vì muốn thoát khỏi đại trận, nó nghĩ ra một cách tìm người thế thân.”

“Huyền Băng Hàn Diễm tách từ bản thân ra một đóa tử hỏa, tốn rất nhiều sức mới đưa được tử hỏa ra ngoài.”

“Sau khi chủ hỏa phát hiện có người khế ước tử hỏa, nó liền kéo cả người khế ước lẫn tử hỏa vào trong đại trận. Chủ hỏa muốn để lão tổ thay nó ở lại trong trận, còn mình thì thoát ra ngoài. Nhưng lúc thực hiện lại xảy ra chút vấn đề, kết quả đại trận phong ấn cả lão tổ lẫn chủ hỏa.”

“Hiện giờ lão tổ và Huyền Băng Hàn Diễm đang ở trạng thái kiềm chế lẫn nhau. Lão tổ đã thu phục tử hỏa, chủ hỏa không đạt được mục đích nên muốn phản phệ lão tổ. Nhưng tử hỏa và chủ hỏa vốn cùng một mạch, sự tồn tại của tử hỏa lại cản trở chủ hỏa phản phệ, vì vậy hai bên mới hình thành một thế cân bằng vi diệu.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm chớp chớp mắt: “Đóa Huyền Băng Hàn Diễm này cũng lắm tâm cơ thật.”

Bạch Vân Hi: “……” Sinh linh như Thiên Hỏa lúc mới sinh có lẽ rất đơn thuần, nhưng chúng cũng sẽ trưởng thành. Trong quá trình trưởng thành, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

“Ngươi biết hiện giờ bên nào đang chiếm thượng phong không?” Diệp Phàm hỏi.

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi: “Chắc là… bất phân thắng bại.”

Diệp Phàm: “……”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 391"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 7 giờ trước
Chương 439 7 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Ngôi Vị Hoàng Đế Phi Không Phải Ta Thì Ai Chứ
Ngôi Vị Hoàng Đế Phi Không Phải Ta Thì Ai Chứ?
Tháng 9 21, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ