Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 421
Chương 421: Không có chỗ dựa?
Khi Văn Dịch Chi tới nơi, bầu không khí trong Chấp Pháp Đường đã căng thẳng vô cùng.
Bên trong Chấp Pháp Đường lúc này chẳng khác nào một phiên tam đường hội thẩm. Không ít tu sĩ của Tứ Hải Hội cũng có mặt, đứng một bên xem náo nhiệt.
“Diệp sư điệt, trong thẻ thân phận của ngươi từng có hơn bốn mươi vạn tích phân chuyển vào. Ngươi có thể giải thích nguồn gốc của số tích phân này không?” Tống Hi Nghĩa hỏi.
Ban đầu, khi nhận được tố cáo của Tứ Hải Hội về chuyện Diệp Phàm tuồn pháp khí ra ngoài, Tống Hi Nghĩa cũng chẳng để tâm lắm. Nếu đống pháp khí ở Phế Khí Đường thật sự có thể tùy tiện bán được giá trên trời, công việc ở đó đã sớm bị người ta tranh nhau đến vỡ đầu, làm gì còn tới lượt Diệp Phàm. Tu sĩ bị phân tới Phế Khí Đường, về cơ bản chẳng khác nào bị lưu đày.
Nhưng Diệp Phàm quả thật rất kỳ lạ. Hắn đã bị phân tới Phế Khí Đường nhiều năm, chưa từng hoàn thành lấy một nhiệm vụ. Suốt mười năm qua, riêng số tích phân bị trừ đã hơn một vạn.
Đổi thành một đệ tử Tạp Viện khác, với mức âm tích phân như vậy, e rằng đã sớm bị đuổi khỏi học viện. Thế mà Diệp Phàm vẫn sống vô cùng dư dả. Tu vi của hắn cũng chẳng cao, thật không biết lấy đâu ra nhiều tích phân đến thế.
Dòng tích phân ra vào trong thẻ thân phận của Diệp Phàm cũng rất bất thường. Những khoản khác còn đỡ, riêng có một lần, tận mười vạn tích phân được chuyển thẳng vào thẻ.
Đó là tròn mười vạn tích phân!
Đệ tử bình thường vất vả cả năm, kiếm được vài trăm tích phân đã xem như không tệ.
“Đương nhiên là do ta vất vả kiếm được.” Diệp Phàm nghiêm trang đáp.
“Vớ vẩn!” Thanh Minh lạnh giọng. “Ngươi làm gì mà có thể kiếm được nhiều tích phân như vậy? Chắc chắn là nhờ tuồn pháp khí ra ngoài. Ta phân ngươi tới Phế Khí Đường, vậy mà ngươi lại làm ra chuyện tổn hại lợi ích học viện!”
Diệp Phàm khinh thường nói: “Phế Khí Đường toàn là pháp khí hư hỏng, bán đi thì đáng được mấy đồng?”
“Nếu không phải ngươi bán pháp khí trong Phế Khí Đường, vậy những pháp khí kia từ đâu mà chảy ra ngoài?”
Diệp Phàm cau mày: “Ta đã nói rồi, những pháp khí đó không phải của Phế Khí Đường. Chỉ là trông giống pháp khí của Phế Khí Đường thôi, căn bản không phải cùng một đám.”
“Đến nước này mà ngươi vẫn còn dám nói hươu nói vượn! Nếu số pháp khí bán ra không phải của Phế Khí Đường, vậy pháp khí vốn nằm trong Phế Khí Đường đã đi đâu hết?”
“Ta đem nung chảy để tách linh tài hữu dụng rồi.” Diệp Phàm đáp.
Bùi Anh lập tức hỏi: “Vậy linh tài tách ra đâu?”
Diệp Phàm chẳng cần suy nghĩ đã đáp: “Trình độ của ta có hạn, tách không thành công.”
Thanh Minh hừ lạnh: “Ngụy biện! Chứng cứ đã bày ra trước mắt mà ngươi còn dám ăn nói lung tung!”
……
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Dung Chú liếc Trần Nặc, truyền âm hỏi: “Đã liên lạc với Bạch Vân Hi chưa?”
Trần Nặc đáp: “Liên lạc rồi.”
Trần Nặc âm thầm suy nghĩ. Dù sao Diệp Phàm cũng không phải Bạch Vân Hi, giữa hắn và Thiên Tinh đạo nhân vẫn cách một tầng quan hệ. Thiên Tinh đạo nhân chưa chắc sẽ chịu ra mặt. Có lẽ còn có thể trông chờ vào vị sư phụ của Diệp Phàm, chỉ là không biết sư phụ của hắn rốt cuộc là ai.
Dung Chú khẽ cau mày. Mấy năm nay, tu sĩ Chấp Pháp Đường bọn họ vẫn giấu cấp trên, lén mua không ít đan dược từ chỗ Diệp Phàm. Chuyện này Tống Hi Nghĩa hoàn toàn không biết. Nếu Diệp Phàm nhất thời tức giận khai hết bọn họ ra thì…
“Lão Tống, Chấp Pháp Đường của ngươi sao lại chướng khí mù mịt thế này? Người nào cũng được tùy tiện vào sao?”
Văn Dịch Chi hùng hổ xông vào Chấp Pháp Đường, nhíu mày khó chịu quét mắt qua Bùi Anh và đám người đang đứng xem náo nhiệt.
Vừa thấy Văn Dịch Chi xuất hiện, lòng Thanh Minh lập tức đánh thót, mơ hồ dâng lên dự cảm chẳng lành.
Trước mặt Diệp Phàm, Thanh Minh còn có thể bày vẻ sắc bén lạnh lùng, nhưng đối diện Văn Dịch Chi thì hắn không dám. Tuy cả hai đều là viện trưởng thuộc Thuật Viện, địa vị lại chênh lệch rất xa.
Tống Hi Nghĩa nhìn Văn Dịch Chi, không vui nói: “Hôm nay là ngọn gió nào thổi Văn đạo hữu tới đây vậy?”
Văn Dịch Chi hừ lạnh: “Ngươi bắt cả đồ đệ của ta rồi, chẳng lẽ ta không nên tới xem?”
Tống Hi Nghĩa nhíu chặt mày, khó tin nhìn Diệp Phàm: “Hắn là đồ đệ của ngươi?”
Tống Hi Nghĩa thầm nghĩ, chẳng trách tân sinh bình thường vừa bước vào Chấp Pháp Đường đã sợ đến chân mềm, nói năng lộn xộn, còn Diệp Phàm từ đầu đến cuối vẫn ung dung như không, thậm chí còn dám mở mắt nói dối.
“Sư phụ, bọn họ cướp thẻ thân phận của ta rồi! Trong đó còn hơn hai vạn tích phân đấy!” Diệp Phàm lập tức tố cáo.
Mặt Văn Dịch Chi tối sầm.
Tích phân, tích phân! Đến lúc này rồi tên khốn này vẫn chỉ biết nhớ thương tích phân!
Tống Hi Nghĩa cau mày: “Lão Văn, đồ đệ của ngươi sao lại ở Tạp Viện?”
“Nó thích ở Tạp Viện thì ta có cách nào? Nhưng chẳng bao lâu nữa nó sẽ chuyển vào Trận Pháp Viện của ta.”
Văn Dịch Chi âm thầm nghĩ, chuyện lần này đã náo loạn lớn như vậy, việc buôn bán pháp khí của Diệp Phàm e rằng cũng không thể tiếp tục. Hắn đã sớm biết bán nhiều pháp khí ra ngoài như thế, sớm muộn gì cũng có ngày lật thuyền trong mương.
Tống Hi Nghĩa càng thêm khó hiểu. Trên đời này còn có người thích ở Tạp Viện? Đúng là chuyện lạ.
“Văn đạo hữu, nguồn gốc tích phân của đồ đệ ngươi có chút không ổn.” Tống Hi Nghĩa nói.
Văn Dịch Chi lạnh lùng đáp: “Lão Tống, việc này là ngươi không đúng rồi. Tích phân là chuyện riêng của mỗi đệ tử, học viện đâu có quy định cho phép các ngươi tùy tiện tra xét tích phân của người khác?”
Tống Hi Nghĩa im lặng. Nước quá trong thì không có cá. Nguồn gốc tích phân của không ít học viên trong học viện cũng chẳng hoàn toàn quang minh chính đại. Nếu thật sự muốn truy xét từng khoản cho rõ ràng, quả thật không ổn.
“Ta cũng hết cách. Đồ đệ ngươi phụ trách Phế Khí Đường, nhưng gần đây pháp khí từ nơi đó lại chảy ra ngoài. Có người nghi ngờ hắn lén bán pháp khí của học viện.”
“Phế Khí Đường toàn là pháp khí hỏng, bán cho ai được? Nếu thứ trong đó tùy tiện cũng bán ra ngoài được thì Phế Khí Đường đã sớm bị người ta dọn sạch rồi.” Văn Dịch Chi bình tĩnh đáp.
“Nếu hắn là đồ đệ của ngươi, vậy Văn đạo hữu, ngươi nói xem nhiều tích phân như thế từ đâu mà có…”
“Ta nói cho ngươi biết nó từ đâu ra.” Văn Dịch Chi lập tức cắt ngang. “Tất cả đều do ta cho! Đồ đệ, ngươi nói có đúng không?”
Diệp Phàm: “…”
Sư phụ hắn keo kiệt đến sắp vắt cổ chày ra nước rồi, lấy đâu ra chuyện cho hắn nhiều tích phân như vậy! Có điều mười vạn tích phân kia miễn cưỡng… cực kỳ miễn cưỡng… cũng có thể coi là do sư phụ giúp hắn lấy về.
“Đúng vậy, đều do sư phụ cho.” Diệp Phàm miễn cưỡng đáp.
Tống Hi Nghĩa nhíu mày: “Ngươi cho? Đó là hơn bốn mươi vạn tích phân đấy. Lão Văn, từ bao giờ ngươi hào phóng như vậy?”
“Đúng thế! Văn đạo hữu hào phóng đến mức này, chẳng giống ngươi chút nào. Huống hồ… ngươi có nhiều tích phân như vậy sao?”
Võ Minh Phong vừa bước vào vừa âm dương quái khí hỏi.
Văn Dịch Chi lập tức khó chịu: “Họ Võ kia, ngươi chạy tới đây làm gì?”
Võ Minh Phong cười: “Văn đạo hữu, đồ đệ của ngươi bị thẩm vấn, đương nhiên ta phải tới xem.”
Văn Dịch Chi nhìn mấy người phía sau Võ Minh Phong, tức khắc đầy đầu hắc tuyến.
Chỉ để xem đồ đệ hắn bị thẩm vấn mà đến cuộc họp cũng bỏ, tất cả chạy tới đây xem náo nhiệt. Đến cả phó viện trưởng cũng tới! Một đám người này rốt cuộc có tính nết gì vậy?
Bùi Anh nhìn từng đại nhân vật lần lượt xuất hiện, không khỏi cau mày.
Hắn chỉ muốn xử lý một tiểu nhân vật của Tạp Viện thôi, tại sao lại kéo tới nhiều người thế này?
Thanh Minh đứng bên cạnh, cúi thấp đầu. Tạp Viện tuy cũng thuộc Thuật Viện, nhưng những cuộc họp quan trọng của Thuật Viện bình thường căn bản không gọi hắn tới.
Thanh Minh vốn luôn không vừa mắt Diệp Phàm. Nghe tin Bùi Anh muốn xử lý Diệp Phàm, hắn còn cố ý chạy tới giúp Bùi Anh chống lưng. Nào ngờ Diệp Phàm lại là đồ đệ của Văn Dịch Chi!
Thân phận Diệp Phàm đột nhiên thay đổi, Thanh Minh không khỏi thầm hận mình quá hấp tấp.
……
Võ Minh Phong từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Phàm một lượt, giọng đầy soi mói: “Đây chính là tên đồ đệ mà Văn đạo hữu từng nói có thể bỏ xa thiên tài Luyện Khí Viện của ta mấy con phố à? Ta chẳng nhìn ra hắn thiên tài ở chỗ nào.”
Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ tên này đúng là có mắt như mù. Xem ra viện trưởng Luyện Khí Viện cũng chẳng có gì ghê gớm. So sánh như vậy, lão già nhà mình có lẽ cũng không đến nỗi tệ.
“Ngươi còn nói đồ đệ mình tham sống sợ chết, tham tài háo sắc. Ta nhìn những thứ ấy quả nhiên đều viết hết lên mặt hắn.” Võ Minh Phong chế giễu.
Diệp Phàm lập tức ghé sát Văn Dịch Chi, bất mãn oán trách: “Sư phụ, sao người có thể nói ta tham sống sợ chết, tham tài háo sắc được? Người nói thế sẽ làm tổn hại hình tượng cao lớn, quang huy của ta đấy!”
Văn Dịch Chi thầm nghĩ, lúc truyền tin cầu cứu, ngươi đã gào toáng lên rằng mình sợ chết trước mặt bao nhiêu người rồi. Mặt mũi đã mất sạch, còn đâu ra hình tượng cao lớn quang huy?
Đúng là nghĩ nhiều.
Minh Tú Tâm hứng thú đánh giá Diệp Phàm. Tính tình Văn Dịch Chi vốn chẳng dễ chịu, đệ tử Trận Pháp Viện gặp hắn ai nấy đều cung cung kính kính, nơm nớp lo sợ.
Thế mà Diệp Phàm ở trước mặt Văn Dịch Chi lại cực kỳ tùy ý. Quan trọng hơn, sức chịu đựng của Văn Dịch Chi đối với hắn dường như cao đến kỳ lạ.
Không biết tiểu tử này rốt cuộc có điểm gì đặc biệt.
“Lão Văn, rốt cuộc ngươi coi trọng tên này ở điểm nào vậy?” Võ Minh Phong lại đánh giá Diệp Phàm một lượt. “Tu vi không cao, người trông cũng ngơ ngơ ngác ngác.”
Văn Dịch Chi gật đầu, thở dài bất đắc dĩ: “Đồ đệ này của ta đúng là chẳng ra làm sao. Chỉ trách lúc trước ta mắt mù nhìn trúng nó. Dù sao người cũng đã thu rồi, có tệ đến đâu cũng chỉ đành chịu.”
Diệp Phàm: “…”
Nói như vậy có phải hơi quá đáng rồi không?
Võ Minh Phong cười giễu: “Chính vì đồ đệ ngươi quá kém nên ngươi mới ném hắn ở Tạp Viện, mãi chẳng chịu đưa vào Trận Pháp Viện à?”
Văn Dịch Chi gật đầu: “Đại khái là vậy.”
Thiên phú của Diệp Phàm trên phương diện luyện khí khiến Văn Dịch Chi vừa mừng vừa kiêng dè. Đặc biệt là chuyện Diệp Phàm dành quá nhiều thời gian cho luyện khí, trong khi hứng thú với trận pháp lại chẳng bao nhiêu, càng khiến Văn Dịch Chi đau đầu vô cùng.
Võ Minh Phong càng chướng mắt Diệp Phàm, Văn Dịch Chi lại càng vui.
Dù sao năm đó người kích hoạt linh trận kỳ của Võ Minh Phong chính là Diệp Phàm. Hơn nữa, lúc hắn thu Diệp Phàm làm đồ đệ, tiểu tử này cũng chẳng cam tâm tình nguyện gì.
Văn Dịch Chi vẫn luôn lo một ngày nào đó Diệp Phàm nổi hứng, quay đầu phản khỏi sư môn.
Dựa vào tác phong thường ngày của tên này, chuyện phản sư môn hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Vì vậy, Võ Minh Phong càng không vừa mắt Diệp Phàm, Văn Dịch Chi càng yên tâm.
Võ Minh Phong cau mày nhìn Văn Dịch Chi, thầm thấy kỳ quái.
Tên họ Văn này đổi tính rồi sao? Bị hắn chê đồ đệ chẳng ra gì mà không cãi lấy một câu, trái lại còn thuận theo bảo đồ đệ mình không tốt.
Nhìn thế nào cũng có vấn đề.
Sắc mặt Tống Hi Nghĩa đã bắt đầu khó coi.
Văn Dịch Chi và đám người này đứng ngay trên địa bàn của hắn mà thản nhiên trò chuyện như chốn không người. Bọn họ coi Chấp Pháp Đường của hắn là gì? Quán trà để ngồi uống nước nói chuyện phiếm sao?
Đúng lúc đó, Thiên Tinh đạo nhân dẫn Bạch Vân Hi bước vào.
Ánh mắt Thiên Tinh đạo nhân lần lượt lướt qua Văn Dịch Chi, Võ Minh Phong và những người có mặt, sau đó bật cười: “Hôm nay nơi này náo nhiệt thật.”
Bạch Vân Hi nhìn mấy vị viện trưởng của Thuật Viện, trong lòng không khỏi cảm thán.
Hóa ra các trưởng lão Luyện Hư thật sự rất thích hóng chuyện!
Mấy vị viện trưởng Thuật Viện gần như đã tới đông đủ. Nhưng nghĩ kỹ cũng chẳng lạ. Những trưởng lão Luyện Hư này đều đã sống quá lâu, ngày tháng quá nhàm chán, hiếm lắm mới có chuyện mới mẻ, đương nhiên ai nấy đều kéo tới xem.
Thấy Thiên Tinh đạo nhân xuất hiện, sắc mặt Tống Hi Nghĩa càng đen hơn.
Diệp Phàm là đồ đệ Văn Dịch Chi, Văn Dịch Chi tới chống lưng thì thôi. Mấy vị trưởng lão Thuật Viện kéo tới hóng chuyện cũng đành chịu. Kết quả đến cả Thiên Tinh đạo nhân của Võ Viện, người xưa nay chẳng thích ra ngoài, cũng chạy tới!
Đám lão già này rốt cuộc muốn làm gì?
Coi Chấp Pháp Đường của hắn thành sân khấu xem kịch thật sao?
“Thiên Tinh đạo hữu sao cũng tới đây?” Tống Hi Nghĩa trầm giọng hỏi.
Thiên Tinh đạo nhân bình thản đáp: “Nghe nói đạo lữ của đồ đệ ta bị Chấp Pháp Đường bắt, ta tới xem một chút.”
Nghe câu nói nhẹ tênh ấy, Tống Hi Nghĩa suýt nữa muốn hộc máu.
Trước đó là ai nói với hắn Diệp Phàm chỉ là một tiểu tu sĩ vô danh ở Tạp Viện, không quyền không thế, chẳng có chỗ dựa?
Đúng là mù mắt!
Thế này mà gọi là không có chỗ dựa sao?
“Ta thấy chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi.” Tống Hi Nghĩa lập tức đổi giọng. “Tích phân của Diệp sư điệt đều do Văn đạo hữu cho, vậy thì chẳng có gì kỳ lạ. Văn đạo hữu, ngươi đưa người về đi.”
Trong lòng Tống Hi Nghĩa vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, nhưng sự việc đã náo loạn đến mức này, không thể tiếp tục truy cứu nữa.
Hắn không thể chỉ vì một liên minh học viên như Tứ Hải Hội mà đắc tội cùng lúc hai vị đồng đạo Luyện Hư.
Chuyện này vốn do Bùi Anh khơi mào. Thế lực Bùi gia không nhỏ, ban đầu thuận tay bán cho Bùi gia một ân tình cũng chẳng sao.
Nhưng bây giờ rõ ràng là không thể.
Văn Dịch Chi gật đầu: “Được. Đồ đệ, đi thôi.”
Diệp Phàm lưu luyến nhìn Bạch Vân Hi một cái, rồi mới theo Văn Dịch Chi rời đi.
Thiên Tinh đạo nhân quay sang Bạch Vân Hi: “Hình như chúng ta tới chậm một bước. May mà chuyện đã giải quyết rồi, giờ thì yên tâm chưa? Đi thôi.”
Bạch Vân Hi: “…”
……
