Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 403

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 403 - Làm công một trăm năm?
Prev
Next

Chương 403: Làm công một trăm năm?

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi cầm thư giới thiệu của A Tước, lên đường về phía Lang Duyên Học Viện.

Diệp Phàm nhìn lá thư trong tay, có chút nghi ngờ hỏi: “Vân Hi, ngươi nói xem, lá thư này có tác dụng thật không?”

Bạch Vân Hi nhìn lá thư, thở dài: “Chắc là có đi?”

Giọng Bạch Vân Hi hoàn toàn chẳng có chút tự tin nào. A Tước để lại một dấu chân ở cuối thư, còn viết cái gì mà thấy dấu chân như thấy người, chỉ cần đưa lá thư này cho Khổng Linh, Khổng Linh sẽ che chở hắn và Diệp Phàm.

“Ta thấy con chim sẻ kia có vẻ chẳng đáng tin chút nào!”

Bạch Vân Hi thở dài: “Thôi, nếu Khổng Linh kia không muốn để ý đến chúng ta, chúng ta cứ bày hàng ven đường kiếm tiên tinh vậy.”

Diệp Phàm gật đầu: “Cũng được.”

Diệp Phàm thầm nghĩ, vốn dĩ ở Tu Chân giới hắn cũng đã coi như có chút thành tựu, kết quả vừa đến Tiên giới, mọi thứ lại phải bắt đầu từ đầu. Có điều, cảm giác tay trắng dựng nghiệp cũng không đến mức quá tệ.

Càng đến gần Lang Duyên Học Viện, phường thị ven đường càng phồn hoa.

Tu vi của những tu sĩ gặp trên đường cũng ngày càng cao.

Bạch Vân Hi thậm chí còn thấy một số tửu lâu thuê tu sĩ Nguyên Anh làm người tiếp khách.

Bạch Vân Hi thầm nghĩ, tu sĩ Nguyên Anh ở Tu Chân giới đều là bá chủ một phương, vậy mà đến Tiên giới lại có thể cam tâm làm tiểu nhị, còn bị người ta quát tới quát lui.

Bởi vì đang vào mùa tuyển sinh, rất nhiều khách điếm quanh Lang Duyên Học Viện đều kín chỗ.

Không ít thí sinh kéo cả nhà già trẻ cùng tới, mấy tu sĩ vây quanh một người, rất có cảm giác cả nhà tổng động viên.

Nhìn đám thí sinh căng thẳng xung quanh, Diệp Phàm bỗng có cảm giác như đang chứng kiến kỳ thi đại học ở dị giới.

Tiếng trò chuyện của mấy tu sĩ lọt vào tai Diệp Phàm.

“Năm nay hình như người tới thi Lang Duyên Học Viện lại nhiều hơn rồi!”

“Không biết sẽ bị loại bao nhiêu người nữa! Lần trước tỷ lệ trúng tuyển hình như chỉ có một phần năm, lần này e là còn thấp hơn.”

“Lang Duyên Học Viện mỗi lần tuyển sinh, chỉ riêng phí báo danh thôi cũng đã thu đến mỏi tay.”

“Có cách nào đâu? Ai bảo nhiều người tranh nhau tới thi như vậy!”

……

Bạch Vân Hi vừa đi vừa nghe mấy tu sĩ xung quanh bàn tán, cảm giác chẳng khác nào thi công chức ở Hoa Quốc. Dù tỷ lệ trúng tuyển thấp, cạnh tranh khốc liệt, vẫn có vô số người cam tâm bỏ thời gian, tốn công sức, tìm quan hệ, dùng đủ mọi cách chỉ để giành được một tấm vé bước chân vào đó.

“Lang Duyên Học Viện này hình như rất khó thi.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm cười: “Yên tâm đi, Vân Hi. Nếu chúng ta đi thi, nhất định sẽ đậu.”

Một tiếng cười khẩy truyền vào tai Diệp Phàm. Hắn nhìn theo âm thanh, thấy trên tầng hai một tửu lâu có hai nữ tu đang đứng bên cửa sổ.

Hai nữ tu đều mặc đồng phục của Lang Duyên Học Viện, hiển nhiên là học viên cũ. Nhìn tu vi Hóa Thần sơ kỳ của hai người, đại khái có thể đoán được họ vào học viện chưa lâu.

Kỳ tuyển sinh của Lang Duyên Học Viện sắp tới, những người đã là học viên của học viện nghiễm nhiên trở thành đối tượng được mọi người ngưỡng mộ.

Diệp Phàm cảm nhận được không ít tu sĩ trên đường đang nhìn hai nữ tu bằng ánh mắt hâm mộ, mà hai người kia dường như cũng rất hưởng thụ những ánh mắt ấy.

……

“Tỷ tỷ, hai tu sĩ phía dưới vừa nói chỉ cần bọn họ đi thi thì nhất định sẽ đậu. Năm nào cũng có loại thí sinh tự tin tràn trề thế này.”

“Đúng vậy! Chờ đám tân sinh này vào trường thi một vòng, bọn họ sẽ biết trời cao đất rộng.”

“Nhìn hai tu sĩ kia nghèo như vậy, có khi còn chẳng gom đủ phí báo danh, muốn vào trường thi một vòng cũng không có cơ hội đâu.”

Lời hai tỷ muội nói đều lọt hết vào tai Diệp Phàm, khiến sắc mặt hắn lập tức khó coi.

Bạch Vân Hi kéo Diệp Phàm: “Tìm người quan trọng hơn, chúng ta đi nhanh thôi.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được rồi.”

Diệp Phàm thầm nghĩ, thế giới này đúng là lắm kẻ mắt chó nhìn người thấp. Ở Tu Chân giới, hắn chính là lão tổ người người kính sợ đấy!

……

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi rất dễ dàng tìm được cửa hàng của Khổng Linh tiên tử. Bên ngoài cửa hàng dựng một pho tượng khổng tước khổng lồ, muốn không nhận ra cũng khó.

Khổng Linh tiên tử có tu vi Hóa Thần hậu kỳ, sở hữu một mái tóc dài bảy màu cực kỳ xinh đẹp, dung mạo cũng vô cùng xuất chúng.

“A Tước bảo hai người tới đây à?” Khổng Linh tiên tử hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.”

“Nếu hai người là do A Tước giới thiệu tới, ta cũng không thể bạc đãi các ngươi. Hai người muốn tham gia khảo hạch của Lang Duyên Học Viện thì có thể làm công ở chỗ ta. Một năm mười tiên tinh, làm đủ một trăm năm là có thể đi tham gia đại khảo của học viện.”

Nghe Khổng Linh tiên tử nói xong, mặt Diệp Phàm lập tức xanh lét.

Một trăm năm! Hắn còn đang muốn mau chóng tăng cao tu vi, sau đó tìm cách sửa chữa phi thăng thông đạo. Kết quả vị khổng tước tiên tử này lại bảo bọn họ làm công một trăm năm, sau đó mới đi tham gia khảo hạch tuyển sinh. Hắn lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh như vậy! Thế mà cái này còn được coi là chiếu cố bọn họ?

“Tiên tử, một trăm năm có phải dài quá rồi không?” Bạch Vân Hi hỏi.

Khổng Linh tiên tử chẳng để tâm: “Không dài đâu! Ngủ một giấc thôi cũng mấy trăm năm rồi. Nói Hùng Ngũ Yêu Vương đại nhân đi, trước kia hắn là người trông coi Vân Hoang Thần Thụ của Long Hùng tộc. Kết quả lúc canh giữ thần thụ lại ngủ quên, ngủ một mạch năm trăm năm. Khi tỉnh lại mới phát hiện thần quả trên cây đã bị trộm mất. Yêu Tôn đại nhân của Long Hùng tộc nổi trận lôi đình, thế là đày hắn tới Tiềm Long Sơn Mạch.”

“Sau khi bị đày tới Tiềm Long Sơn Mạch, hắn lại ngủ thêm năm trăm năm. Mãi đến khi có mấy người tới cướp địa bàn, ép Hùng Ngũ đại nhân không thể không tỉnh trước thời hạn để đánh lui cường địch.”

Bạch Vân Hi nhướng mày, thầm nghĩ, hóa ra Hùng Ngũ đại nhân bị đày tới Tiềm Long Sơn Mạch như vậy. Gia hỏa kia đúng là ngủ được thật! Có điều tuổi thọ của yêu thú động một chút là mấy vạn năm, rất nhiều yêu thú lại lười biếng, nếu không ngủ thì hình như cũng chẳng có việc gì để làm.

Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ, sau khi thăng cấp Hóa Thần, hắn cũng có mấy ngàn năm tuổi thọ. Nhưng hắn là thanh niên có lý tưởng, có hoài bão, tích cực tiến thủ, sao có thể giống đám Yêu tộc không cầu tiến, suốt ngày chỉ biết ngủ kia được!

“Tiền bối, phí khảo hạch nhập môn của Lang Duyên Học Viện đắt như vậy sao? Phải để một tu sĩ Hóa Thần vất vả làm việc một trăm năm mới kiếm đủ?” Bạch Vân Hi hỏi.

Khổng Linh nhíu mày: “Trước đây Phi Hổ đạo hữu từng làm công ở chỗ ta một trăm năm rồi mới vào học viện. Bây giờ tu vi của hắn đã là Hóa Thần đỉnh, vượt qua cả ta. Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt chuyện đó đã là một ngàn năm trăm năm trước.”

Bạch Vân Hi: “……” Thời gian trôi đúng là nhanh thật!

Khổng Linh tiên tử thản nhiên nói: “Tuy phí khảo hạch của học viện hơi cao, nhưng một khi thi đậu thì chính là một bước lên trời. Rất nhiều Yêu tộc đều dốc sức của cả tộc để bồi dưỡng một người. Nhìn kìa……”

Bạch Vân Hi nhìn theo hướng Khổng Linh tiên tử chỉ, thấy một thiếu niên Thỏ tộc, phía sau cậu ta có hơn mười tu sĩ Thỏ tộc đi theo.

“Một số chủng tộc suy yếu đã lâu, cả tộc thường xuyên đứng trước nguy cơ bị diệt. Nếu trong tộc xuất hiện một đệ tử có thiên phú không tồi, cả tộc sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng.” Khổng Linh tiên tử nói.

……

Diệp Phàm nhìn Khổng Linh tiên tử: “Thật ra ta muốn mượn chỗ của ngài, bày bán một ít đan dược trong cửa hàng.”

Khổng Linh tiên tử gật đầu: “Đương nhiên là được. Trước đây đã có người nói cửa hàng của ta ít chủng loại quá, tốt nhất nên nhập thêm hàng, có điều nguồn hàng vẫn luôn là vấn đề. Đặt đồ ở chỗ ta bán thì được, còn có bán nổi hay không thì khó nói.”

Diệp Phàm thầm nghĩ, đan dược do hắn luyện sao có thể bán không được?

Lúc ở Tiềm Long Sơn Mạch, Diệp Phàm đã luyện không ít đan dược, vừa hay có thể lấy ra đặt trong cửa hàng bán.

Bạch Vân Hi lấy ra mấy bình đan dược: “Tạm thời bán mấy bình này trước đi?”

Bạch Vân Hi còn chưa hiểu rõ giá cả thị trường Tiên giới, nên quyết định lấy vài bình đan dược ra thăm dò trước.

Khổng Linh phất tay: “Bên kia có mấy cái tủ trống, cứ đặt vào đó đi.”

“Được.” Bạch Vân Hi đáp.

Thái độ của Khổng Linh rất tùy ý, hiển nhiên không quá coi trọng số đan dược Diệp Phàm luyện ra.

……

Đại khảo Lang Duyên Học Viện sắp tới, trong thành người đông nghịt, khách điếm nhà nào cũng chật kín. Khổng Linh tiên tử dọn ra một nhà kho cho hai người ở tạm.

Sau khi Diệp Phàm và Bạch Vân Hi thu xếp ổn thỏa, Bạch Vân Hi liền hỏi Khổng Linh tiên tử về tình hình của Lang Duyên Học Viện.

Khổng Linh tiên tử cũng là người khá hay nói, lập tức thao thao bất tuyệt kể cho Bạch Vân Hi rất nhiều chuyện.

Lang Duyên Học Viện là một trong những thế lực lớn nhất Cực Phong Thiên. Tu sĩ Cực Phong Thiên đều lấy việc gia nhập Lang Duyên Học Viện làm vinh, học viên xuất thân từ Lang Duyên Học Viện sau khi ra ngoài phần lớn đều trở thành nhân vật uy chấn một phương.

Lang Duyên Học Viện có một viện trưởng và hai phó viện trưởng. Viện trưởng là một trong số ít đại năng Hợp Thể của Cực Phong Thiên, hai phó viện trưởng đều là tu sĩ Luyện Hư đỉnh.

Lang Duyên Học Viện chia làm hai viện lớn là Võ Viện và Thuật Viện. Thuật Viện lại chia nhỏ thành Đan Viện, Phù Viện, Trận Pháp Viện, Luyện Khí Viện, Tạp Viện……

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Lang Duyên Học Viện chia thành Võ Viện và Thuật Viện. Ta đi thi Võ Viện, ngươi thi Thuật Viện đi.”

Khảo hạch của Võ Viện Lang Duyên Học Viện sẽ kiểm tra linh căn của tu sĩ. Linh căn tốt có thể trực tiếp vượt qua vòng đầu, linh căn kém sẽ bị loại.

Bạch Vân Hi tuy cảm thấy thiên phú của Diệp Phàm cực kỳ xuất chúng, nhưng tám hệ tạp linh căn của hắn thật sự quá chói mắt. Nếu thật sự chạy đi thi Võ Viện, e rằng ngay vòng kiểm tra tư chất đầu tiên đã bị loại.

Diệp Phàm gật đầu: “Được.”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Ngươi định thi viện nào của Thuật Viện? Nghe nói Luyện Khí Viện của Lang Duyên Học Viện nổi tiếng nhất, từng đào tạo ra không ít luyện khí sư danh tiếng.”

Diệp Phàm lười biếng đung đưa chân: “Ta vẫn muốn thi Đan Viện. Nghe nói đan sư xuất thân từ Đan Viện nổi tiếng nhất.”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Khảo hạch Võ Viện và Thuật Viện diễn ra cùng lúc, nhưng từng phân viện của Thuật Viện lại thi riêng. Nếu ngươi không đậu Đan Viện, còn có thể thử mấy viện khác.”

Diệp Phàm đầy bất mãn nhìn Bạch Vân Hi: “Sao ta có thể không đậu Đan Viện được?”

Bạch Vân Hi cười: “Ta chỉ nói vạn nhất thôi.”

……

Bạch Vân Hi giơ cổ tay lên, nhìn Đa Bảo Vòng trên tay, như có điều suy nghĩ.

Sau khi tiến vào Tiên giới, bên trong Đa Bảo Vòng lại mở thêm mấy mảnh tiên điền. Đáng quý hơn là rất nhiều linh thực trồng bên trong đang dần có xu hướng chuyển hóa thành tiên dược. Bạch Vân Hi cảm thấy Tiên giới tuy nhiều đồ tốt, nhưng một số linh thảo bọn họ đang có hẳn vẫn cực kỳ quý hiếm ở đây, chẳng hạn như Kim Ô Quả Diệp Phàm tìm được trong Cổ Tiên Bí Cảnh và Hợp Kim Quả.

“Diệp Phàm, ta thấy trong thành có vài thế lực đang thu mua linh thảo. Ta muốn bán bớt một lô linh thảo, sau đó chọn thêm một số hạt giống trồng vào không gian.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Được chứ! Chuyện này ngươi tự quyết định là được, không cần hỏi ta.”

Bạch Vân Hi cười: “Được.”

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 403"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 420 25 phút trước
Chương 419 25 phút trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 2 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
Xuyên Nhanh Ông Đây Chỉ Tới Chơi Thôi!
XUYÊN NHANH: ÔNG ĐÂY CHỈ TỚI CHƠI TÔI!
Tháng 9 19, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ